Chúng ta đã bị lừa?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 13/12/2009.

786 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 23:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2182 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.411
    Chúng ta đã bị lừa?

    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200950/20091212104701.aspxĐiều gì đang xảy ra trên thị trường chứng khoán?

    12/12/2009 10:47


    Nhiều nhà đầu tư vẫn đang tự hỏi vì sao thị trường lại giảm sâu đến như vậy - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
    (TNTT&GT) Có hai điều dễ nhận thấy nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay.
    Một, điểm số của chỉ số chứng khoán gần như rơi tự do (xem biểu đồ đăng kèm).
    Ngày 11.12 so với ngày 1.12, VN-Index đã giảm 70,76 điểm hay 13,74%. HNX trong thời gian tương ứng tốc độ giảm còn nhiều hơn (giảm 17,01%).
    Hai, giá trị giao dịch khớp lệnh sụt giảm mạnh, bình quân 1 phiên trong 9 phiên qua trên sàn HOSE chỉ khoảng 1.500 tỉ đồng, thấp xa so với một số tháng trước (tháng 6 đạt 1.952 tỉ, tháng 8 đạt 2.075 tỉ, tháng 9 đạt 3.183 tỉ, tháng 10 đạt 3.836 tỉ, tháng 11 đạt 2.429 tỉ -bình quân 11 tháng đầu năm đạt 1.622 tỉ đồng).
    Giá chứng khoán rơi như vậy do nhiều yếu tố. Ngoài những yếu tố như đòn bẩy tài chính, sự chi phối của các ?ocá mập? (mà Báo Thanh Niên đã có những bài phản ánh rất hay), các tin đồn, sự hoảng loạn của các nhà đầu tư trong nước (trong khi Tây mua, ta lại bán)... còn có một yếu tố rất quan trọng, mà chủ yếu lại do một số công ty chứng khoán đã vô tình hoặc cố ý đưa ra, đó là thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ thu hồi hết số vốn cho vay hỗ trợ lãi suất trước thời hạn 31.12.2009. Thông tin này là không đúng, bởi việc cấp bù lãi suất 4% cho vay vốn lưu động trong thời gian 8 tháng, tính từ 1.4.2009 đến hết ngày 31.12.2009, được hiểu như sau:
    - Thời hạn vay vốn lưu động (vốn ngắn hạn) dưới 1 năm;
    - Thời hạn ký hợp đồng và giải ngân có giá trị trong thời gian từ 1.4 đến ngày 31.12.2009, chứ không phải là phải hoàn trả trước 31.12.2009;
    - Từ nay đến hết 31.12.2009 vẫn có những hợp đồng cho vay và giải ngân tiếp các khoản vay vốn lưu động có hỗ trợ lãi suất theo hợp đồng đã ký, việc ký hợp đồng mới chỉ dừng lại từ sau ngày 31.12.2009;
    - Việc hoàn trả vốn vay lưu động có hỗ trợ lãi suất được thực hiện theo hợp đồng vay đã ký giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại từ 1.4.2009 (thường có thời hạn dưới 1 năm), do đó việc hoàn trả số vốn vay sau 1.4.2009 mà có kỳ hạn trên 8 tháng sẽ diễn ra từ đầu năm tới, và về mặt lý thuyết là trước tháng 8 sang năm; nhưng không phải tất cả các doanh nghiệp đều hoàn trả vào một thời điểm mà tùy theo thời hạn đã ký trên hợp đồng;
    - Việc cho vay (ký hợp đồng và giải ngân) vốn lưu động có hỗ trợ lãi suất kết thúc trước 31.12.2009, nhưng vốn cho nông dân vay mua máy móc và cho các doanh nghiệp vay đầu tư trung-dài hạn được cấp bù lãi suất vẫn được tiếp tục, tuy lãi suất hỗ trợ thấp hơn, đối tượng thu hẹp hơn so với quyết định trước và sẽ được quyết định chính thức trong tháng 12 này.
    Việc một số công ty chứng khoán đưa ra thông tin thu hồi vốn hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động trước 31.12.2009 có thể do vô tình (hiểu lầm như đã nói trên), nhưng đối với một số công ty có thể là do cố ý, bởi hầu như công ty chứng khoán nào cũng có tự doanh chứng khoán, và thu nhập từ khoản này còn lớn hơn là phí dịch vụ thu được từ giao dịch của nhà đầu tư. Họ cố ý đưa ra để các nhà đầu tư cá nhân hoảng loạn xả hàng với bất cứ giá nào (thường là giá sàn) và họ sẽ mua được ở mức giá thấp; để rồi khi giá cao lên sẽ bán ra thu lời. Trước đây đã có thời gian, nhiều công ty liên tiếp đưa ra thông tin và khuyến cáo nhà đầu tư bán ra lúc giá thấp để họ mua vào, và khi giá tăng cao thì họ lại bán ra thu lời!
    Cần lưu ý rằng, thật là vô lý nếu việc thu hồi hết số vốn cho vay cấp bù lãi suất vốn lưu động được diễn ra trước 31.12.2009, thì với dư nợ cho vay đến nay đã ở trên mức 400 ngàn tỉ đồng, tương ứng với số vốn cấp bù lãi suất khoảng 10 ngàn tỉ đồng, thì nền kinh tế sẽ ra sao; hơn nữa, nếu thu hồi như vậy thì các ngân hàng thương mại việc gì phải nâng lãi suất huy động lên cao (lên sát 10,5%/năm) sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất cơ bản từ 7 lên 8%?
    Các nhà đầu tư nên cảnh giác với tin đồn và cần thận trọng với các khuyến cáo kiểu như trên để không mắc vào ?obẫy? bán ở đáy, mua ở đỉnh!
    Đào Lâm
  2. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả lời thì hãy đứng ở mốc 235 điểm mà trả lời - mịa ăn phồng mồm trợn mép giảm mãi cũng còn lâu mới tới 235 điểm mà cứ kêu như dog chết
  3. emhochoi

    emhochoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    vậy tin đồn này thì mình làm sao đây
  4. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    17.107
    VNI làm tôi liên tưởng đến 1 câu chuyện trong kho tàng truyện cổ Andersen, nói về 1 anh chàng bán giày trở thành chủ lâu đài, bởi thực ra anh ta thuộc về nơi đó.
    Vài thế hệ sau, do những sai lầm ngớ ngẩn , người ta xếp đồ vật trong nhà 1 cách kì cục , vật quý thì vào góc , vật thô kệch thì được trưng bày; người tầm thường được vinh danh trong khi người cao quý lại khuất góc.
    Thế nhưng một chiếc ống sáo thần kì đã thổi tung mọi thứ lên, và trả tất cả lại đâu vào đó.
  5. CunYeu82

    CunYeu82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    290 trong Q1 chứ ...
  6. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.248
    Đào Lâm
    TTCK: Đã đến thời điểm mua vào
    Hà Nội Mới - 12/12/2009 9:30:00 SA

    (Có 0 bình chọn)

    In tin |


    Lưu vào sổ tay |


    Gửi email |


    RSS


    Không dừng lại ở mốc 460 điểm, phiên giao dịch ngày 11-12, VN-Index tiếp tục "rơi" xuống dưới 450 điểm, là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7 đến nay. Thị trường chứng khoán (TTCK) liên tiếp giảm sâu trong những phiên gần đây có phải do nhà đầu tư quá bi quan?

    Thị trường trong nước "ngược chiều" với thế giới

    Sau phiên tăng nhẹ hồi đầu tuần (7-12), TTCK liên tiếp "tụt dốc" 4 phiên, kéo chỉ số VN-Index xuống 444,16 điểm (ngày11-12), mức thấp nhất kể từ tháng 7 đến nay. So với mức đỉnh của tháng 10, VN-Index giảm tới 35%. Chỉ số HNX-Index cũng không tránh khỏi xu hướng giảm, đóng cửa ở 139,99 điểm. Trong cả 4 phiên, bảng giao dịch điện tử của cả 2 sàn đều tràn ngập màu đỏ, với sự giảm giá của hàng loạt cổ phiếu (CP) niêm yết. Nếu trên sàn TP Hồ Chí Minh, trong phiên ngày 11-12 có 178 mã giảm giá (129 mã giảm kịch sàn), chỉ có 13 mã tăng giá thì trên sàn Hà Nội có tới 214 mã giảm giá.

    Trong khi TTCK thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ, phục hồi vững chắc thì thị trường trong nước giảm sâu đã gây bất ngờ cho nhiều người. Đóng cửa phiên giao dịch đêm 10-12 của TTCK Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 68,78 điểm, lên 10.405,83 điểm; S&P 500 tăng 0,6% lên 1.102,35 điểm; Nasdaq tăng 7,13 điểm, đóng cửa ở 2.190,86 điểm. TTCK Mỹ tiếp tục tăng cao khi đón nhận kết quả khả quan từ báo cáo thị trường lao động và mức thâm hụt thương mại giảm. Niềm tin của giới đầu tư Mỹ vào khả năng phục hồi của nền kinh tế đã giúp giá các CP tăng mạnh. Thị trường Mỹ khả quan là động lực giúp các TTCK châu Á tăng điểm.

    Đi ngược với kết quả khả quan của thị trường thế giới, thị trường trong nước lại sụt giảm mạnh. Ngay cả khi những thông tin khả quan về kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN) niêm yết được đưa ra, niềm tin của giới đầu tư vẫn lung lay.

    Thời điểm tốt để mua vào

    Các chuyên gia nhận định, thị trường giảm do giới đầu tư quá bi quan vì thời gian qua phải đón nhận khá nhiều thông tin tiêu cực: Tập đoàn bất động sản lớn trên thế giới Dubai World xin khất khoản nợ 59 tỷ USD khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính mới. Trong nước, vấn đề căng thẳng về nguồn vốn của ngân hàng, lãi suất cho vay thỏa thuận tăng mạnh lên 17%/năm, thay vì mức 14-15%/năm như trước? Thêm vào đó, cơ quan chức năng công bố quyết định sẽ thu thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán từ ngày 1-1-2010; Ngân hàng Nhà nước đề xuất chấm dứt hoạt động của sàn giao dịch vàng hoặc nâng mức ký quỹ đối với giao dịch vàng lên 100%... ảnh hưởng đến tâm lý của giới đầu tư. Tâm lý không mấy lạc quan đó đã khiến tính thanh khoản của thị trường giảm thấp. Từ mức hơn 200 triệu CP của "kỷ lục" ngày 23-10, khối lượng giao dịch trong mấy phiên gần đây chỉ đạt khoảng 50 triệu đơn vị trên cả 2 sàn.

    Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần bình tĩnh, thận trọng, tránh bán tháo CP, gây tác động tiêu cực đến thị trường. Trên thực tế, thị trường vẫn đón nhận những thông tin tốt như nhiều DN niêm yết đã "cán đích" lợi nhuận của cả năm 2009; các DN công bố kế hoạch chia thưởng CP, tăng vốn?

    Hiện nay, nhiều mã CP niêm yết đang có mức giá khá hấp dẫn, là thời điểm thích hợp cho những ai muốn đầu tư. Nhà đầu tư nên mua vào, trọng tâm là các ngành bất động sản, tài chính ngân hàng, vật liệu cơ bản và hàng tiêu dùng? Dự báo, đầu tuần tới, TTCK sẽ có "đợt sóng" mới, với sự tăng điểm trở lại của chỉ số trên 2 sàn chính thức.
    Thanh Nga
    http://www.stockbiz.vn/News/2009/12/12/72450/ttck-da-den-thoi-diem-mua-vao.aspx
  7. emhochoi

    emhochoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Đã được thích:
    0
    vậy mua vào phải không các bác
  8. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không bị lừa, mà chúng ta cố tình bị lừa, trách ai đây, chứng khoán lên mãi cũng phải giảm, đó là quy luật vỡ lòng ai cũng nên biết trưóc khi chơi chứng khoán, không cần biết vĩ mô như thế nào, không cần biết phân tích này nọ như thế nào, chứng khoán còn giảm nữa vì nó đã lên quá cao, rất đơn giản như thế thôi, tôi dự đoán 380 chắc không sai mấy đâu, còn 340 mới có thể là đáy và đỉnh 450 ngày 31/12 có lẽ là hoang đường rồi, hê hê, cầm tiền phê vãi, nói thật là nhiều và rất nhiều người đang nhòm giá về mức hợp lý đó, những BBs đó mà chưa vào thì thị trường về 100 cũng nên hơ hơ.....

    TT VN cần BBs làm giá và lực đỡ này nọ - điều này chỉ đúng 1 nửa là có BBs làm giá thôi, còn lực đỡ ư, vĩ mô ư, chỉ là muỗi
  9. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nầy vừa cắt hay sao mà tưng vậy ?! Câu nầy nghe hoài chán nhể .
    1/ Nhiều người cắt thì đã chuyển thành tiền rồi .

    2/ Cho đến 30/11/2009 thì :
    Đã có 1,129 tổ chức đăng ký mở TK . Dĩ nhiên việc nầy vẫn cứ tiếp diễn theo thời gian .
    Đã có 12,314 cá nhân đăng ký mở TK . Dĩ nhiên việc nầy vẫn lại cứ tiếp diễn theo thời gian .

    3/ Những người đã tham gia TTCK thời gian qua tiếp tục huy động thêm vốn vào TK hoặc huy động thêm bạn bè - anh chị em - bà con chú bác cô mợ dì dượng ...

    4/ Từ các lĩnh vực khác đỗ vốn vào ( từ : BĐS - Vàng - USD .v.v. )


    http://vneconomy.vn/20091201101840387P0C7/da-co-toi-730-nghin-tai-khoan-dau-tu-chung-khoan-duoc-mo.htm[/url]



    Được TYCT2 sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 13/12/2009
  10. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    17.107
    Trích từ bài của luotsong6888 viết lúc 13:39 ngày 13/12/2009:
    ________________________________________



    Bác này hài vãi. Vốn hóa cả TTCK 9 tháng mới được 622 ngàn tỉ.
    400 ngàn tỉ đó vào nhiều SX,XK,BĐS bác ơi, CK là mấy đâu.
    Hơn nữa Nếu lượng tiền đã vào CK sẽ bị rút ra lúc đó, thì bác ko tính từ 1/2010, chứ ko phải tới tháng 4/2010, đã có ký quỹ 50% hử. Vậy chênh lệch rút ra với đưa vào sao đây, và tiền này là do nội lực của các CTCK cung cấp. Tính sơ sơ VĐL của SSI,HCM,BVS,KLS.... thì bao nhiêu ngàn tỉ vậy? Rồi bác đã tính tiếp chưa việc NH từ năm 2010 cũng sẽ có mức tăng trưởng tín dụng mới, thì tiền sẽ tăng lên hay mất đi? Bác đã tính đến dòng vốn Nước ngoài bị hấp dẫn bởi VNI hiện giờ chỉ mới 444, trong khi DJ đã lên hơn 10400 rồi. Bác có tính tới Dòng tiền chảy vào CK từ vàng khi đang downtrend bởi ko còn là nơi trú ẩn nữa khi KT Mỹ phục hồi và USD lên giá? Bác có tính dòng tiền vào CK từ BĐS khi những nhà đầu cơ BĐS sẽ chuyển sang khi thấy VNI đã quá hấp dẫn hơn BĐS.
    Chỉ bấy nhiêu thôi mà tính sơ sơ đã đủ thấy dòng tiền vào CK sẽ gấp nhiều lần tiền bị rút ra rồi.
    Chỉ dọa NBs thôi bác, chứ nhiều người đang tranh thu huy động tiền để tất tay tới đây đó. Mỗi ngày hiện nay giao dịch hơn 1000 Tỷ thì là từ đâu vậy. Tuy ít hơn mọi khi, nhưng NĐT nhỏ lẻ thì lấy làm sao ra được một phần trong số đó bây giờ.
    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38S,=131&article=163553

Chia sẻ trang này