Chúng ta phải phát triển thị trường chứng khoán (TTCK), để có tăng trưởng chứ không thể để nó xuống

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 27/02/2008.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 501 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta phải phát triển thị trường chứng khoán (TTCK), để có tăng trưởng chứ không thể để nó xuống dốc

    Không để chứng khoán xuống dốc
    Thứ tư, 27.02.2008, 07:24am (GMT+7)
    "Chúng ta phải phát triển thị trường chứng khoán (TTCK), để có tăng trưởng chứ không thể để nó xuống dốc" - Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nói.

    Ảnh: Trần Việt
    Giá cả nhiều mặt hàng có biến động tăng, giá xăng dầu tiếp tục tăng, thị trường bất động sản có thể có biến động trong thời gian tới. Bên lề cuộc họp với lãnh đạo TP Hà Nội sáng qua (26/2), Phó Thủ tướng Thường trực CP Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi với báo chí một số vấn đề về chính sách điều hành kinh tế, tài chính tiền tệ.

    Phó Thủ tướng nói: Mục tiêu mà chúng ta phải đạt của năm 2008 là phải duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trong điều kiện kinh tế thế giới đang suy thoái. Chúng ta phải tận dụng lợi thế của mình là đang phát triển và tận dụng cơ hội đang đến, để vượt lên khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Mục tiêu là phải phấn đấu cao hơn 2007.

    Vấn đề thứ hai, tập trung các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, dự kiến năm nay sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 14% xuống 12%.

    Thứ ba, phải điều hành kinh tế vĩ mô kết hợp đồng bộ các biện pháp để đảm bảo tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát. Do đó, chính sách tiền tệ phải chặt chẽ, nhưng phải chủ động.

    Đầu năm, đã có những điều hành chưa thật đi khớp với nhau nhưng sau khi có hiện tượng này hiện tượng khác, Hội đồng tài chính tiền tệ quốc gia đã họp với Thủ tướng và sẽ có những chấn chỉnh kịp thời.

    Đối với thị trường bất động sản (BĐS), để phát triển đúng hướng, lành mạnh thì vốn phải được cho vay, tiền đồng phải đủ, tiền đô la được thanh khoản, chứ không thể để ách tắc.

    Như vậy, chúng ta phải phát triển thị trường chứng khoán (TTCK), để có tăng trưởng chứ không thể để nó xuống dốc. TTCK là một kênh huy động vốn quan trọng, là kênh đầu tư dài hạn rất có ý nghĩa, khác với vay tín dụng, cho nên phải tập trung giải quyết TTCK cả cung lẫn cầu hài hòa để tăng trưởng được.

    Thị trường BĐS đang ?onóng?, do cung cầu chưa thực sự gặp nhau. Chúng ta cấp giấy phép đầu tư chậm, phát triển khu đô thị làm cũng chậm, cho nên mới có đầu cơ. Đầu cơ thể hiện ở chỗ tranh thủ xin được giấy phép rồi để đó không làm, hoặc bán giấy phép; thứ hai là tranh thủ mua nhà để bán chứ không phải để ở.

    Nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu sau khi VN-Index xuống dưới 700 điểm. Ảnh: Phạm Yên
    Những hiện tượng đầu cơ ấy phải đả phá. Nguồn tiền của Nhà nước, của các tổ chức tín dụng đưa ra cho thị trường BĐS phải phục vụ đầu tư chứ không phải phục vụ đầu cơ. Vì vậy, chúng ta phải tính toán để thị trường này phát triển nhanh hơn, để tăng cung nhiều hơn giúp trở lại bình ổn hơn.

    Thưa Phó Thủ tướng, vừa qua các ?ođại gia? BĐS lên tiếng ?okêu cứu?, nhưng với người thu nhập thấp, giấc mơ mua nhà càng ngày càng xa vời. Vậy Chính phủ giải quyết vấn đề này ra sao?

    Phải kiểm soát đầu cơ, tăng cường kiểm tra, xử lý, không thể để tồn tại những dự án nhận rồi bán lại, kiếm lời. Cho nên, tôi nói là một mặt phải phát triển nhưng mặt khác là phải chống đầu cơ đối với thị trường này.

    Đối với thị trường BĐS, chúng ta vẫn duy trì cho vay vốn để phát triển, đồng thời duy trì các biện pháp thông qua công cụ tín dụng, công cụ cho vay vốn để kiểm soát đầu cơ.

    Giá nhiều mặt hàng tăng chóng mặt từ đầu năm đến nay, giá xăng cũng vừa tăng. Vậy mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề ra là giảm lạm phát có bị ảnh hưởng không, thưa Phó Thủ tướng?

    Về nguyên tắc, giá cả phải theo thị trường. Thị trường thế giới lên thì giá trong nước lên và ngược lại. Điều quan trọng tôi muốn nói, Chính phủ phải tìm mọi biện pháp để hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng của giá cả. Như giá dầu thế giới lên, mình không lên không được bởi lấy tiền đâu mà bù cho DN?

    Còn nếu bù lỗ cho doanh nghiệp này, thì doanh nghiệp kia sẽ buôn lậu. Ví như chở vài ba tấn dầu sang nước bạn còn lãi hơn đánh cá, nếu còn bù lỗ nữa, hoá ra bù lỗ cho nước ngoài à?
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Mới đây, trong bản kiến nghị của mình gửi các cơ quan quản lý và gửi các doanh nghiệp niêm yết nhằm tìm giải pháp giúp thị trường chứng khoán phát triển bền vững, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã khuyến nghị rằng các doanh nghiệp niêm yết không nên dùng vốn huy động để đầu tư kinh doanh tài chính, vì làm như vậy sẽ có nhiều rủi ro. VAFI khuyên các doanh nghiệp nên dùng nguồn lực (lợi nhuận, vốn huy động do phát hành cổ phiếu) vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của đơn vị.

    Đồng thời, VAFI cũng kiến nghị việc tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động, xét duyệt các dự án đầu tư... là rất quan trọng, có ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu, ảnh hưởng đến quyền lợi và lòng tin của nhà đầu tư chứng khoán. Do vậy, những vấn đề quan trọng này doanh nghiệp không nên biểu quyết bằng thư lấy ý kiến mà nhất thiết phải biểu quyết tại đại hội cổ đông.

    Bình luận về những tác động ngoài chính sách làm thị trường chứng khoán suy giảm, tiến sĩ Hồ Công Hưởng, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Hoàng Gia, cũng cho rằng tác động của chính sách vĩ mô chỉ là một phần nhưng phần lớn khiến chứng khoán ảm đạm chính là vấn đề quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết hiện nay quá kém.

    Đã có nhiều doanh nghiệp vừa qua phát hành cổ phiếu nhằm lấy vốn huy động để đầu tư tràn lan, không hiệu quả. Do đó, một trong những cách cứu chứng khoán thiết thực nhất hiện nay vẫn là nâng cao năng lực quản trị tại các doanh nghiệp. Việc làm này phải thật nhanh như chuyện minh bạch hóa thông tin, tạo ra tiêu chuẩn vật chất (tỷ lệ nắm giữ cổ phần) của hội đồng quản trị, ban kiểm soát... để làm sao nhanh chóng lấy lại niềm tin của nhà đầu tư chứng khoán.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/12545/
  3. fearlessness_of_anyone

    fearlessness_of_anyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Anh em yên tâm đi, anh Hùng đã nói là phải làm, vì anh Hùng là Phó Thủ tướng, không bao giờ nói chơi.
  4. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại ở Việt Nam, số liệu thống kê chính xác về tỷ lệ cho vay và đầu tư so với tổng dư nợ ngân hàng và tổng vốn hoá thị trường chưa được xác định đầy đủ. Theo Ngân hàng Nhà nước, cho vay đầu tư chứng khoán chiếm khoảng 20 nghìn tỷ VND, khoảng 2,6% tổng dư nợ và 7,5% tổng giá trị thị trường của 22/52 các công ty được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

    Và đây mới chỉ là số liệu được xác định trên thị trường niêm yết chính thức và hồ sơ vay vốn nhằm mục đích kinh doanh chứng khoán mà chưa bao gồm các khoản vay để đầu tư chứng khoán trên cả thị trường chính thức và OTC được bao bọc dưới các mục đích vay khác. Hầu hết các các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần đều tham gia cung cấp cho vay đầu tư chứng khoán với tỷ lệ giao động từ 30 - 70% giá trị của các chứng khoán niêm yết và từ 30- 60% giá trị các chứng khoán giao dịch trên OTC.

    Có thể nhận thấy rằng luồng vốn dịch chuyển từ khu vực ngân hàng sang thị trường chứng khoán Việt Nam làm nảy sinh rủi ro của từng ngân hàng đối với mức cho vay đầu tư chứng khoán tính theo tỷ lệ % so với tổng giá trị các khoản vay của ngân hàng; và rủi ro ảnh hưởng có tính lan truyền thể hiện qua tỷ lệ vốn vay ngân hàng tính theo tỷ lệ % so với tổng vốn hoá thị trường.

    Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng nhóm nghiên cứu đặt vấn đề: điều gì sẽ xảy ra khi mà tốc độ phát triết quá nóng bị trượt dốc liên tục? Theo bà, câu trả lời ở đây là 2 loại rủi ro trên chắc chắn sẽ phát huy ảnh hưởng đối với khu vực tài chính. Với mức lãi suất tương đối ổn định, các nhà đầu tư sẽ vay vốn của ngân hàng để kinh doanh chứng khoán. Và trong trường hợp chứng khoán liên tục giảm sút như hiện nay thì sẽ có hai tác động xảy ra đối với các khoản vay của ngân hàng.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/12550/
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường vàng lại sốt

    Ngày hôm qua khi giá vàng đột ngột giảm hơn 200.000 đồng/lượng rất nhiều nhà đầu tư tiếp tục mua vào. Tại công ty Vàng bạc đá quý SJC lượng vàng bán ra đạt gần 20.000 lượng, gấp khoảng 8 lần lượng mua vào

    Mở cửa phiên sáng nay vàng SJC trên thị trường tự do tăng lại mức 18,300 triệu đồng/lượng (bán ra), và tăng gần 350.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên chiều ngày hôm qua.. Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng trong nước nhờ hỗ trợ của vàng thế giới.

    Thị trường vàng hôm nay đã bứt phá lên mức kỷ lục mới khiến thị trường vàng càng sôi động hơn trong ngày hôm nay, các điêm giao dịch lớn lượng khách đến giao dịch tăng mạnh, không ít nhà đầu tư đến bán vàng thu lời nhưng cũng không ít người tiếp tục đến mua vào kỳ vọng vàng sẽ còn tiếp tục tăng mạnh.

    Qua thị trường liên ngân hàng, lượng nhà đầu tư giao dịch trong ngày hôm nay cũng tăng mạnh, một phần đến chốt lời, một phần đến chốt lỗ trạng thái bán xuống và cũng không ít nhà đầu tư vào trạng thái giao dịch mới.

    Những thông tin tác động đến giá vàng thế giới liên tục gây ?osốc? cho giá vàng, khả năng vào một đợt cắt giảm lãi suất nữa đã được củng cố thêm khi hôm qua thành viên của FED tuyên bố Mỹ chấp nhận lạm phát để kéo lại đà suy thoái của kinh tế Mỹ

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewforum.php?f=3

Chia sẻ trang này