Chứng tuần sau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi longkht, 12/07/2008.

2373 người đang online, trong đó có 949 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 446 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. longkht

    longkht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    260
    Chứng tuần sau

    Với tình hình giá vàng 960$, dầu 145,8 chứng thế giới giảm như hiện nay liệu VNI tuần sau có trụ được. Mặc dù vẫn còn cp trong TK nhưng cần phải cân nhắc kỹ trong tuần sau.
  2. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Đã được thích:
    982
    Vẫn có thể lên vì đã có một lực lượng quyết tâm đẩy lên, tuy nhiên sau đó là một thảm họa vì nhờ tt up tây lông đã thoát được rất nhiều cổ phiếu, nhiều mã đã ko còn nắm một cổ nào, đến khi tt sụp, tay lông ko còn phải đỡ nữa thì...choáng.
    Kịch bản 1: TT diễn biến theo quy luật thông thường --> thứ 2 sập
    Kịch bản 2: Tây lông + MM tiếp tục đẩy để xả, --> lên được hết tuần và sau đó là một đống gạch vụn.
  3. longkht

    longkht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    260
    Với những ai đã có lãi, hoặc gỡ được bớt lỗ cũng lên cân nhắc bán ra và quay lại thị trường vào giữa tháng 8 là đẹp. Chúc mọi người kiếm được nhiều
  4. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Bác có thể lý giải là tại sao lại giữa tháng 8 k?
  5. caotokhoe

    caotokhoe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 là tháng ăn chơi
    Tay bút tay phiếu mọi nơi ta kiếm tiền
  6. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Pha này éo đỡ được
  7. longkht

    longkht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    260
    Tin Thế giới
    Thứ Bảy, 12/07/2008, 08:25

    Nguy cơ khủng hoảng tài chính đe doạ kinh tế thế giới

    Theo tin nước ngoài, hiện có thêm những dấu hiệu cho thấy kinh tế thế giới ngày càng mất ổn định do lạm phát tăng mạnh và khủng hoảng tài chính đe dọa tăng trưởng toàn cầu.

    Cả châu Á, châu Âu và châu Mỹ đều đối mặt với tình trạng lạm phát tăng, mức tăng trưởng giảm và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính trong năm qua đang tàn phá nền kinh tế của các nước đang phát triển và các nước phát triển.

    Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean Claude Trichet cho biết lạm phát trong khu vực đồng euro cao hơn mức dự báo của ECB, mặc dù ngân hàng này đã phải tăng lãi suất trong tuần trước để kiểm soát lạm phát.

    Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke cho biết FED đang phải nỗ lực bình ổn các thị trường tài chính. Còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson trong phiên điều trần trước Quốc hội cũng cho rằng các cơ quan chức năng cần nhanh chóng can thiệp để hạn chế sự rối loạn trên các thị trường.

    Trên các thị trường tài chính, giá chứng khoán ở Mỹ và châu Âu đều hạ. Tăng trưởng xuất khẩu chậm chạp của Trung Quốc và ngành công nghiệp sa sút của châu Âu là những bằng chứng thêm cho thấy tăng trưởng toàn cầu đang bị đe dọa.

    Lạm phát đã lan tới gần như mọi ngõ ngách của thế giới trong khi các nền kinh tế suy yếu. Lạm phát ở khu vực Mỹ La-tinh đã tăng trong tháng 6, làm tăng lãi suất trong những tuần tới ở khu vực này. Trong khi đó, tăng trưởng ở Mỹ và châu Âu giảm mạnh, với việc nhiều nhà kinh tế dự báo suy thoái.

    Ngay cả ở Nhật Bản, nước phải chống lại thiểu phát trong nhiều năm, số liệu cho thấy giá bán buôn trong tháng trước đã tăng lên mức cao nhất trong 27 năm qua. Sản lượng công nghiệp thấp trong tháng 5 của bốn nước thuộc khu vực đồng euro củng cố thêm quan điểm cho rằng nền kinh tế của khu vực này có thể giậm chân tại chỗ trong quý II.

    ttxvn

    Thật sự đáng lo ngại.

Chia sẻ trang này