Chungkhoan9X: Thị trường đang ở đâu?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Chungkhoan9X, Jan 17, 2010.

968 người đang online, trong đó có 387 thành viên. 17:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Chungkhoan9X

    Chungkhoan9X Thành viên mới

    Joined:
    Jan 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Thuyết phản hồi
    Đây chính là học thuyết làm nền tảng cho sự thành công của George Soros- nhà đầu cơ quyến lực nhất trên TG. Nếu gọi học thuyết của ông là triết học cũng ko sai, nó mang tính triết lý hơn là khoa học kinh tế, nó đi ngược lại với tư duy kinh tế thông thường là cho rằng các mô hình kinh tế nhằm mô hình hóa thì trường đều sẽ không chính xác.
    Ngay chính G.Soros khi viết về học thuyết này nhiều lúc cũng ko tin tưởng vào học thuyết của mình. Tôi cũng phải đọc đến vài lần mới hiểu ông định nói gì. Tuy nhiên, nó ko phải ko có lý khi lý giải được cuộc Đại khủng hoảng lần này và đem lại thành công vĩ đại cho Soros.
    Ý tưởng của Soros là luôn có mối liên hệ 2 chiều giữa tư duy và thực tại, và khi vận hành đồng thời theo cả 2 chiều nó sẽ đưa một yếu tố không chắc chắn vào trong tư duy của những người đang tham dự và một yếu tố bất định vào trong diễn biến của các sự kiện. Qua đó Soros phủ nhận ý kiến của những nhà điều hành là họ điều khiển thị trường theo tư duy đúng, nhưng thị trường đã phản ứng sai, thậm chí ông còn khẳng định quá trình nhận thức và hành động của những người điều khiển thị trường là một quá trình chắc chắn sai. Và từ đó ông đưa ra hệ quả là 1 chuỗi Boom-Bust mà theo đó, nhận biết ko đầy đủ của những người tham gia thị trường sẽ luôn tạo ra 1 thứ bong bóng cho đến khi nó vượt quá tầm kiểm soát và bùng vỡ. Soros nói rằng ko thể khắc phục được cái sai, mà chỉ có thể đưa ra 1 mô thức mới để hiểu thị trường, và nên loại bỏ thuyết cân bằng hay cạnh tranh hoàn hảo.
    Ta có thể lấy cuộc khủng hoảng BĐS thế chấp ở Mỹ làm minh họa cho học thuyết của ông: Các công ty cho vay thế chấp đều có 1 hệ thống quản lý rủi ro rất hoàn hảo, được mô hình hóa theo toán học hết sức công phu. Và vì vậy đã dẫn đến sự nới lỏng trong các tiêu chuẩn cho vay vì họ hoàn toàn tự tin vào khả năng quản lý rủi ro của mình. Họ định giá các giấy tờ vay nợ có thế chấp (CMOs) dễ dãi hơn các tiêu chuẩn thông thường, và các Cty cho vay thế chấp trở nên hung hăng hơn trong việc mở rộng cho vay mua nhà. Nếu vấn đề chỉ phát sinh giữa người cho vay và các Cty cho vay thế chấp thì có lẽ mỗi công ty đều độc lập xử lý được các vấn đề của mình, nhưng khi cuộc khủng hoảng xảy ra dẫn đến sự bùng vỡ dây chuyền, các khoản thế chấp cho vay dưới chuẩn sụt giá thê thảm và hàng loạt Ngân hàng, Cty cho vay BĐS ko kiểm soát nổi tình hình dẫn đến nối đuôi nhau phá sản.
    Sử dụng lý thuyết này để đối chiếu vào VnIndex cũng thấy có sự tương quan rất chính xác. TTCK thăng hoa, cổ phiếu lên giá chóng mặt khiến cho các tổ chức tài chính dễ dãi hơn trong việc định giá cũng như cho vay cầm cố CK. Ngược lại, có nhiều tiền sẽ khiến NĐT mạnh tay hơn trong việc mua CP và đẩy giá CP lên cao. Đây là 1 vòng tuần hoàn và đương nhiên nó là sự tích lũy cho cuộc khủng hoảng tiếp theo. Chuỗi boom-bust này gần như ko thể khắc phục được theo nguyên tắc của Soros, kể cả đưa vào thị trường các công cụ phái sinh. Chỉ có cách duy nhất là tìm 1 mô thức mới để lý giải tt và chấp nhận khủng hoảng như 1 phần tất yếu của sự phát triển.
    Khi đọc lý thuyết này, có một câu hỏi mà tôi tự đặt ra: Rút cục thì TG chúng ta đang sống là 1 TG duy vật hay duy tâm? Ý thức chi phối thực tại, hay thực tại quyết định ý thức. Cuộc tranh luận giữa vật chất và ý thức đã tồn tại ngay từ khi con người xuất hiện và chắc còn lâu mới có thể lý giải được hết phạm trù cơ bản của triết học này.
    Chúc các bác trên DĐ cuối tuần vui vẻ và thư thái!@};-
  2. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2010
    Likes Received:
    3
    Yeah ! [r23)]
  3. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2010
    Likes Received:
    3
    Vấn đề là cụ duy vật hay duy tâm :)
  4. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2009
    Likes Received:
    3,099
    =D>, không thạo TA như bác, nhưng đồng quan điểm...........
  5. thanhcp200208232

    thanhcp200208232 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    0
  6. emagic9

    emagic9 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 9, 2010
    Likes Received:
    8
  7. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Đáy trước 430, kinh tế phục hồi, đa số các DNNY vượt KHKD 2009 cao hơn 2008, đáy đợt này 470. Thứ 2 bắt đầu con sóng, Cơ hội cuối cùng năm âm lịch, mọi người ăn tết vui vẻ. Có thế thôi
  8. emagic9

    emagic9 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 9, 2010
    Likes Received:
    8
    và cai thằng google nữa, nó nịnh bọn trung quoc quá sá
  9. Chungkhoan9X

    Chungkhoan9X Thành viên mới

    Joined:
    Jan 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác này spam quá. Khi nào đến thế hệ của bác, của tôi thì sẽ có cách giải quyết bọn Tàu. Bọn nó muốn bành trướng thì phải lấy nhu thắng cương thôi chứ hô hào chửi bới bọn nó chẳng ăn thua đâu[r23)]
  10. Chungkhoan9X

    Chungkhoan9X Thành viên mới

    Joined:
    Jan 16, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
    Up rồi. Chén thôi!!![r2)][r2)][r2)]

Share This Page