Chương 5- Chọn hàng theo PTKT.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangnx76, 10/05/2010.

7756 người đang online, trong đó có 1071 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 110937 lượt đọc và 987 bài trả lời
  1. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Em cũng đang giữ GGG, hoang mang quá, nhưng thôi em theo bác vậy, có người cùng tàu đỡ buồn
  2. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Nối thế thôi bà con cứ vững tâm, PR ít thôi ko bon tay to nó đè cho phát nữa đấy
  3. nghiencuu80

    nghiencuu80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác emaye đâu rùi ? Có cùng hàng em AMV cùng em ko nè. Em AMV xanh gần tím là được lắm rùi. Đang bị vướng 2 em là ICG và TLH mà chả biết làm sao.
  4. bvhoangsa

    bvhoangsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ nhà đi đâu rồi nhỉ mà để cho khách khứa ngồi nói chuyện suông thế này.
    TT này tốt đấy các bác ợ. Bác nào hôm nay bán sàn là mất hàng đó.
    Thôi beer thôi các bác. Mai VNI tăng 7đ.

    [r2)] [r2)] [r2)]
  5. baihat1

    baihat1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    25.485

    bác ý chạy xong rồi, đang Gái gú giải đen :-"
  6. U20

    U20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác hoang ơi, bác xem hộ e mấy e ở dòng dưới nhé, thanks nhiệt tình đó
  7. hoangnx76

    hoangnx76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chào các pak. Sáng giành thời gian cho giao dịch, chiều em lại phải làm việc bù cho phần thời gìan buổi sáng, nêu buổi chiều nhiều khi em để OL mà không có thời gian trao đổi với các pak. Buổi tối em rảnh hơn. Nên hôm nào chiều bận như hôm nay thì em sẽ nói chuyện với các pak vào buổi tối nhé.
  8. bvhoangsa

    bvhoangsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian bác xem lại hộ em con TNG nhé, hôm qua múc san 25.3 mà sao hôm nay nó lại sàn tiếp. Em sợ bị ăn củ xả mất bác ạ. Thanks bác nhé.
  9. Stock1368

    Stock1368 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng phân tích hộ em con KMR, BTP, PET với, Thanks bác.
  10. oioioi

    oioioi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán tăng trưởng theo hướng bền vững
    (10/05/2010 15:14) http://forum.*********.vn/Modules/Photo_Download.aspx?PhotoID=25769

    Quá nhiều dấu hiệu thuận lợi để thị trường có thể tạo đà bứt phá. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại cho rằng xu hướng chung là vẫn biến động chừng mực đồng bộ với những thay đổi của kinh tế vĩ mô bởi có như vậy thị trường mới hướng đến sự tăng trưởng bền vững. Trên thực tế, chứng khoán đang đi theo hướng này.


    Khi kinh tế dần ổn định

    Trong một báo cáo ngắn mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã có những nhận định và đánh giá tích cực về tình hình kinh tế Việt Nam. Theo đó, IMF đánh giá cao các biện pháp đối phó với khủng hoảng của Chính phủ Việt nam và những điều chỉnh chính sách kịp thời trong thời gian gần đây để ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng thời đưa ra những dự báo khả quan về triển vọng kinh tế trong thời gian tới với tỷ lệ tăng trưởng là 6% trong năm 2010. Tương tự, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng có những đánh giá tích cực và dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2010 của Việt Nam là 6,5. Còn Ngân hàng Đầu tư Barlays Capital của Anh thì đưa ra con số lạc quan hơn với tỷ lệ tăng trưởng từ 6,8 đến xấp xỉ 7% trong năm 2010. Nhận định về vấn đề lạm phát, ngân hàng này cho rằng áp lực lạm phát chủ yếu xuất phát từ giá của thực phẩm, tiếp theo là giá của nguyên nhiên liệu, xăng dầu và lạm phát năm nay sẽ ở mức trung bình 9,7%. Về diễn biến, lạm phát vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, có thể đạt đến đỉnh điểm 10 - 11% vào khoảng giữa năm, sau đó sẽ có xu hướng giảm xuống. Ngoài ra, Barclays Capital còn dự báo năm 2010 sẽ có khoảng 7 tỷ USD kiều hối, khoảng 11 tỷ USD từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và lượng ngoại tệ này có thể bù đắp thâm hụt thương mại hàng năm.

    Tổ chức này cũng đánh giá cao lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường tài chính quốc tế với tổng giá trị khoảng 1 tỷ USD. "Vị thế với bên ngoài của Việt Nam vẫn duy trì khá tốt với nợ nước ngoài vào khoảng 30% GDP, trong đó phần lớn là các khoản vay dài hạn song phương và đa phương", các chuyên gia của Barclays Capital nhận định.

    Thị giá hấp dẫn

    Theo Quỹ đầu tư Templeton (quản lý khoảng 34 tỷ USD ở các thị trường mới nổi) P/E của thị trường Việt Nam đang ở mức thấp thứ tư Châu Á, sau Hàn Quốc, Thái Lan và Pakistan. "Giá cổ phiếu tại Việt Nam rất rẻ. Nếu bạn lựa chọn được cổ phiếu tốt, rồi mua và nắm giữ, tôi cho là bạn sẽ có nhiều cơ hội", Bloomberg dẫn lời ông Mark Mobius, Chủ tịch Templeton, phát biểu tại Seoul hôm 22/4. Theo hãng thông tấn Bloomberg, chỉ số VN Index hiện là một trong những chỉ số tăng trưởng tốt nhất trong 92 thị trường mà hãng thông tấn này khảo sát. Còn bà Đặng Phạm Minh Loan (Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn VinaCapital) thì cho rằng trong điều kiện hiện nay, giá cổ phiếu ở TTCK Việt Nam nhìn chung đang hấp dẫn so với tăng trưởng kỳ vọng của các doanh nghiệp. VinaCapital đang kết hợp linh hoạt giữa mục tiêu đầu tư ngắn hạn và dài hạn để đưa ra quyết định giải ngân. Theo kế hoạch, Quỹ VOF của VinaCapital sẽ giải ngân khoảng 40 triệu USD vào các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng tốt cho 6 tháng đầu năm 2010 với các mục tiêu giá trị đầu tư sẽ tăng trưởng ít nhất 20%/năm.

    Động thái mua ròng liên tục của khối các NĐT nước ngoài thời gian gần đây cũng cho thấy giá chứng khoán đang ở mức hấp dẫn. Theo thống kê, khối này tiếp tục mua ròng ở phiên giao dịch ngày 4/5, đưa tổng số phiên mua ròng liên tục của họ lên 23 phiên, đạt giá trị mua ròng 2.545,9 tỷ đồng, tương đương 37,52 triệu CP. Diễn biến này khác hẳn động thái thường thấy trước đây của họ là bán ra mạnh khi thị trường tăng điểm và mua vào khi thị trường giảm điểm. Điều này chứng tỏ là khối NĐT nước ngoài đang rất tin tưởng vào xu hướng tăng trưởng của TTCK.

Chia sẻ trang này