Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

5000 người đang online, trong đó có 441 thành viên. 18:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 6):
  2. Mynhat_fe,
  3. Ha2t
Chủ đề này đã có 1604529 lượt đọc và 5424 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Thì chỗ tiền hẻo đó để sắm đồ lễ thoai, còn lại thì nhờ @FBV làm cho bài khấn thành tâm xì xụp xin tất cả các loại đấng tông tổ nòi phượng rồng rắn rồi vươn mình đứng dậy chói lòa đạp thẳng mặt tập hip cho âu mẽo đái ra quần luôn
    Clara21, Motngaymua2020, AnJuly1 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.559
    Khấn xong, chúng ta dẫn con cháu các cụ cả chơi trò rồng rắn lên mây nhỉ?
    Clara21, Motngaymua2020, AnJuly1 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Tức là, chúng ta chỉ nên suy nghĩ đơn thuần, làm việc của mình, kiếm tiền bỏ vào mồm

    Không suy nghĩ linh tinh theo cổ súy của tuyên truyền vận nọ lước chai cho nó hài ông người ra

    Cao cấp hơn, kiếm đủ tới mức té được thì nên té, nghĩ cho thế hệ sau thoai

    Chứ đầu ngô mình sở mà mong hóa lông tông nhông làm gì, ta có là loại đần đâu mà viển vông hông lông nhông cho hài
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.559
    Còm như vầy, Hok rõ trọc chữ với nhiều chữ đọc có tối nghĩa tắt đèn ko già?
    Viết mấy dòng vầy, nhưng phải đọc gần 1000 trang sách nói về sử Thái với sử Việt, cơ muh, có mấy like dạo, quả là kén người đọc kinh nhỉ @giavanchuakhon?

    Tôi phát hiện ra điều ấy, trong 1 lần vô tình nghiên cứu sâu về cha già dái dê tài phiệt G. Soros với cai trò dê tiền của cha ấy trong cuộc khủng hoảng Tài Chính ở Thái Lan 1997. Thú vị là, nó đưa tôi đọc ngấu nghiến hơn gần 2000 trang , và nó dẫn tôi tới 1 bầu trời Lịch Sử Tài Chính, Kinh Tế của Thái.
    Trong đó, từng việc một về Hoàng Gia Thái và Cuộc Khủng Hoảng 1997 Ấy, nó hiện lên đi kèm với Lịch Sử Hoàng Gia Thái, Có Cả Lịch Sử Nhà Nguyễn và Nhật, Hàn, Chúng kết thành 1 Chùm y như chùm Nho.
    Thế là, Biệt danh già dê tài chính, là tôi đặt cho ông nội già G Soros từ thuở ấy. Một Tay Dâm Dê khét tiếng bạo hành tiền tệ. Nếu nói về bạo dâm tiền và tỷ giá, thế giới này, đích thị G. Soros. Cơ muh, giờ, cha đó cũng già rồi...
    Nhưng, ý tôi nói rằng, bấy nhiêu chữ viết ra nhiu đấy, nhưng... thú vị là, thiên hạ, tôi nghĩ, cũng ko bao người Thẩm Thấu.

    Nhưng tôi cũng ngạc nhiên là Già vô thần, muh đồng ý quan điểm là Bọn Thái nó có Hoàng Gia Thái tồn tại, chỉ đơn giản là Hoàng Gia Thái có Đạo Phật Nguyên Thủy? Thú vị, xem ra, cụ vô thần nhưng vẫn thồ được mớ đồ tri thức. haha
    Ngẫm ra, lục tìm lịch sử ko đâu xa, quanh ta muh thú vị lắm
    Nhưng, giờ, trọc chữ, nhiều chữ nhan nhãn muh đọc vẫn tối đèn như thời đọc Tắt Đèn của Ngô Tất Tố.
    Thôi, già cố gắng đọc còm trên cho kỹ, Nó chứa rất nhiều key từ mở ra bí mật hoàng gia Thái và cả cuộc lật đổ 2 thời kỳ nhà thủ tướng Thái nếu chịu khó tìm tòi.
    Last edited: 30/08/2024
    Eastwind01, opla, Dauan20218 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Ngay lập tức ưng còm đó mà, đủ ý và sâu

    Mình đọc cho mình, viết ra để ai đó cần thì cất, bơm nhiên liệu cho Não, luôn là cú đầu tư ngọt nhất

    Chỉ cần Cưỡi ngựa xem hoa, loanh quanh ngó nghiêng những thứ nhìn thấy, sờ thấy của hoàng tộc thái, he he đã thấy nóa ở tầm đẳng cmn cấp âu bương roài, giàu có cả về tiền bạc, văn hóa và đức tin thì bảo sao nó không ở trên giời cho được
    Eastwind01, Clara21, KeolacChe4 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Trong tất cả các nước Đna, chỉ duy nhất vn không bị 3 tàu chi phối dẫn dắt nền kinh tế, công này thuộc về đc 3 sau cú tống xuống thuyền 1979 nổi tiếng toàn TG

    Gia tộc của ẻm TT xinh nõn nà và trẻ ngọt như mía bây giờ là tàu gộc, gia tộc ni không nằm trong giới quý tộc thái, dùng phương pháp mị dân nghèo kiểu sán, nên cứ ngứa mắt là quân đội nó lại đập thoai, ẻm TT này rồi láo nháo lại bị cút là thường
    Clara21, Motngaymua2020, FBV2 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Viết ra cái gì, người khác không đọc không khen thì nên coi là bình thường thoai, chắc gì thứ mình viết ra đã đúng và đáng đọc???

    Rút kinh nghiệm, đừng than thở kiểu đóa, nhiều còm của ông cũng khác gì đội bò đỏ đâu, cũng lòng thòng cái dây xỏ qua mũi và vòng kim cô chói lọi trên đầu đấy thây

    Nên, thường thoai, cảm thán làm giề, cả toọc nóa dứa, nghiệp roài
    --- Gộp bài viết, 31/08/2024, Bài cũ: 31/08/2024 ---
    https://vnexpress.net/nguoi-tre-ru-nhau-ngu-xuyen-4-ngay-le-4787802.html
    Clara21, Motngaymua2020, FBV1 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    https://www.facebook.com/reel/882084557173991?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw
    Clara21, Motngaymua2020FBV thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    For You

    Ngoài cá nhân và công việc, tôi có 4 lần đi chơi cùng con đến Thái. Trong đó có 2 lầm đi cả nhà, 1 lần tự đi với thằng lớn khi nó ngoài 4 tuổi, bằng đường bộ xuyên Lào, qua Nakhon Pathom hướng đến Băng Cốc rồi quay lại về Lào. Và một lần đi với thằng bé theo tua.

    Thái có gì không?

    Cảnh quan của Thái không thu hút bằng 10% cảnh sắc Việt, nhưng nó luôn đem lại trên dưới 20% GDP của Thái (VN khoảng 5%), trong đó 70% đến từ khách quốc tế (VN khoảng 15% khách quốc tế). Lượng du khách đến luôn chiếm trên dưới 50% dân số của họ. Xác suất quay lại cao, và tiêu dùng lớn.

    Báo chí chúng ta hay mập mờ khi nói, xuất khẩu gạo VN vượt Thái, đứng đầu thế giới. Đúng nhưng chưa đủ, bởi chỉ cung cấp một nửa sự thật, thực tế là do hơn 15 năm trở lại đây, Thái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Họ chuyển một số vùng trồng lúa sang trồng cây ăn quả, hay khác vì lợi nhuận khai thác trên đất cao hơn. Trong đó đặc biệt là sắn và mía. Sắn làm thức ăn gia súc, làm nhiên liệu sinh học, mía làm đường, nhiên liệu sinh học, làm điện sinh khối, đủ cả.

    Chúng ta lệ thuộc vào TQ ở an ninh năng lượng bởi nhập khẩu điện, thì Thái đã tự chủ từ mùa quýt. Chuyên gia năng lượng tái tạo sang VN tuyền Thái.

    Xe chúng ta chạy xăng chạy dầu, thì họ đã đứng thứ 9 thế giới về sản xuất nhiên liệu sinh học và thứ 6 về tiêu thụ.

    Dù có nền Tây y rất phát triển, sánh cùng Sing và Mã, vượt trội hơn hẳn VN, nhưng sẽ rất khó để tìm được tiệm thuốc Tây ở đây. Y học cổ truyền của họ có triết lý riêng, không lệ thuộc TQ như ở ta, và có tiếng vang trên thế giới, thay thế khá nhiều thuốc Tây. Có thể tương đương tỷ lệ nhiên liệu sinh học trong tổng nhiên liệu tiêu thụ mà họ đang có.

    Trên hết, cá nhân tôi nghĩ, thứ thu hút nhất của Thái là Lòng Tốt, Rõ Ràng và sự Tự Do.

    Tự do thì rõ rồi, những thứ gì là tự nhiên của con người đều được công nhận, kể cả giới tính.

    Rõ ràng cũng không cần phải bàn. Cấm hay không cấm là phổ biến cho tất cả, không ngoại lệ. Trong đó đặc biệt là tôn giáo, cùng với Campuchia, họ là 2 quốc gia duy nhất trên thế giới có hơn 90% dân số là Phật tử.

    Việc thấm nhuần Phật giáo làm cho đa số người dân của họ khá ôn hoà, thuần hậu, và chất phác. Đặc biệt là không chụp giật, giành giật đối với khách du lịch, thứ làm mất mỹ quan du lịch nhất.

    Giáo dục thì mọi người biết rồi, sau đại học có Viện Công nghệ Châu Á (AIT) luôn nằm trong top 100 về uy tín, chính sách có miễn phí đến hết cấp 2. Vùng nào xa xôi, các con học trong chùa. Đó là lí do mà bạn sẽ rất ít thấy trường cấp 1, cấp 2 ở Thái.

    Thế còn Lòng tốt? Lần nào tôi đi cũng gặp, xác suất là 100% luôn. Lòng tốt luôn gắn với sự nhiệt thành.

    By ledung
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.559
    Ông LeDung này hâm. Ta Là Xã Nghĩa, Phải Có Bồ Cào Chớ?
    Hỏi ông ấy, Xưa, Ông bà cha ông của cụ ấy, Phơi lúa bằng cái gì? Ngoài cái bồ cào?
    Hãy nhớ:
    Lịch Sử Phán Xét Không Bằng Lát cắt Nghiệp Quả!
    Nhưng tiếc thay, Loài người , Người ta sợ sự phán xét lịch sử, nên dối trời gạt đất lừa mình, cải biên ...đa phần như thế.
    Còn Lát Cắt nghiệp quả, thì ko sợ!

    Nhưng già yên Tâm, To Tầm Nhà Nguyễn mạnh nhất các Thiết Triều, ấy muh Cơ vận Nghiệp quả xô 1 nốt nhạc.
    Cứ thuận theo Cơ vận thôi.
    Last edited: 31/08/2024

Chia sẻ trang này