Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

5639 người đang online, trong đó có 512 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 30 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 28):
  2. HuyHoang246
Chủ đề này đã có 1597604 lượt đọc và 5397 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Hongkong trước 1997 là Phục Vụ Trung chuyển vốn , USD cho Âu Mỹ ở Á.
    Vào 1971, Đặng được Hội Đồng Bô Lão Hàng Xẻng Cử qua Mỹ, Dưới bà Mai Cò Mồi Tam Vạc Phân Tranh hậu chiến tranh lạnh, Kissinger, Munger, W.B, G.soros.... và nhiều gạo cội FED khi ấy Thỏa thuận phân Chia, Trong đó, Âu sẽ tách ra thành lập đồng EUR vào 1999, Hongkong được trả về TQ để làm bộ đệm khoanh vùng dẫn vốn.
    Họ Lý Quang Diệu biết tin, đã bằng mối quan hệ của Mình, Dưới trợ giúp của Anh và hoàng gia Anh, Thủ Tướng Anh và Nữ hoàng khi đó, đã thuyết phục Âu và thống nhất với Mỹ, Setup trung tâm tài chính dự phòng cho Hongkong. Bởi vì Hongkong khi ấy là của Anh đang quản.
    Trời xui đất khiến, Kịch bản ban đầu, hok có tên họ Lý và Sing, Người và kẻ đc chọn là 1 vị khác... Nhưng, Phút bù giờ , trời giúp họ Lý với kịch bản dự phòng của Mỹ, Mỹ đã chọn Lý với Sing, Khi đó, Nữ hoàng cũng già và mọi thứ setup qua Cho Sing bởi đơn giản, Họ Lý bằng việc cung cấp xăng dầu, logistic hậu Cần và chuỗi trung chuyển cho Miền Nam VN thời trước 75, nên tại được niềm tin.
    Kết Quả, Sing đc Chọn thành Trung Tâm Tài Chính chia nhánh của Hongkong.

    1997, Hongkong trả về TQ, Và tuếp dẫn vai trò dẫn vốn cho Âu Mỹ vào TQ. Hậu 2016, Sau cái lộn xộn Dù Xanh Dù Đỏ Dù Vàng và Dịch Covi cùng CTTM, Hongkong chính thức lụi tàn.

    khoảng trống nhánh thứ 2 của Hongkong để lại đủ để tạo ra cơ hội cho VN setup 1 Trung tâm tài Chính ngang với Nhật và = Nhật + Sing.
    Tuy nhiên, Nghèo Cũng là Cha, Giàu cũng là Cha, Cha Chọn hay Ko Chọn. Khi Cha Chọn, Trối Cha gì cách để setup niềm tin.
    ANHMEU, phiphuong69, bogia_CK5 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Để Bảo Vệ 1 Đồng USD Lương, Bọn Tư Bản Chúng Cần hơn 24.4tr USD
    Như vậy, 24.4 tr USD này = 1 USD lương.
    "Mark Zuckerberg của Meta nổi tiếng với mức tương 1 USD nhưng chi phí an ninh ngốn tới 24,4 triệu USD. Tim Cook của Apple nhận mức lương thưởng phụ thuộc vào hiệu suất công ty là 49 triệu USD. Sundar Pichai của Alphabet được cấp cổ phiếu ba năm một lần, dẫn đến khoản tiền lương 226 triệu USD vào năm 2022.

    Hồ sơ cũng cho thấy một thông lệ phổ biến ở Thung lũng Silicon: Các CEO, đặc biệt là những người sáng lập, thường xuyên được thưởng cổ phiếu. Điều này không chỉ để họ duy trì cảm giác quyền lực mà còn là phương pháp đã được chứng minh để thúc đẩy những người ở cấp cao nhất.

    Hồ sơ uỷ quyền năm 2024 của Nvidia tiết lộ rằng CEO Huang được trả mức lương là 996.514 USD, với các khoản thưởng bằng cổ phiếu trị giá 26 triệu USD và khoản thưởng bằng tiền mặt bổ sung là 4 triệu USD. Tổng thu nhập của ông trị giá khoảng 34,17 triệu USD."
    https://m.cafef.vn/tung-ban-14-trie...-yen-voi-cau-hoi-tai-sao-1882409162242376.chn
  3. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.716
    Thẩu nầu tư bổn nó giãy khoẻ thế, giãy mãi không chết, thạm chí càng giãy càng khoẻ. Sư nó chứ... :eek:
    luxor, FBVClara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Cha giàu trong sách bẩu: Nếu chỉ có lương, con sẽ dần dần chỉ còn cái nịt con nhé ;))
    Xã hội ấy vận hành kiểu: con lĩnh lương xong thì hàng loạt các khoản thuế phí này nọ xẻo và con chỉ nhận đc vài xi linh còn lại.
    con có 1 cỗ máy, con sẽ xài rồi mới đóng các khoản còn lại ;))

    Và tại sao, khi vận hành cỗ máy ở thung lũng xi li côn 1 thời gian đủ, tài sản của các ceo sẽ lại vào 1 QUỸ. he he he

    Tỏi phú đấy, nhưng có lương đâu mà ;))

    Xã hội ấy nó đâu có gửi tích kiệm, nó in tiền và vận động các cỗ máy, máy bơm và công xưởng của hành tinh :) Nó lùa tiền làm việc tối ngày, nó lùa người ta lao động(ko nhất thiết là chân tay) ko ngừng, thế nên nó "khủng" mà :)
    Last edited: 17/09/2024 lúc 11:44
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Kinh Phật có dạy đấy, Bà Già Nọ, Bố Thí 1 Đồng Bà Bà Hoàng Hậu Bố Thí 1 Kho Báu Quốc Gia,
    Như vậy, 1 Đồng = 1 Kho Báu .

    Không Phải Giáo Dục Phá Hỏng 1 Quốc Gia. Muh Thứ Phá Nát 1 Quốc Gia, Là Bao Cấp Tư Duy.
    luxor, Clara21Teppi276 thích bài này.
  6. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.716
    Kể cả là lao động chân tay nặng mà ko phải làm quá sức, được nghỉ ngơi đủ, dinh dưỡng tốt, đầu óc thoải mái, ốm được khám bác sỹ v.v... thì năng suất cao mà cũng khoẻ khoắn lắm không bệnh tật giảm sức khoẻ đâu thậm chí còn thọ ấy chứ

    P.S. F319 vừa hết đơ rồi thì phải :D
    FBVClara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Em vẫn nghiêng về 1 khả năng nữa, ko biện minh cho cách cta làm giáo dục, mà là: Văn hóa của cta.
    Văn hóa á đông hay duy tình và lẫn lộn, dĩ hòa và bỏ qua những thứ ko đáng bỏ qua và lãng quên. Để rồi nhiều cái đầu dần trở nên lẫn lộn giữa các khái niệm. Rồi dần trở nên lan man lạc đề rồi dẫn tới công kích nhau. Có nhiều thứ cta ko có, và khi hô hào học thứ đó ở tộc dân khác thì lại học nửa vời. Ví dụ môn tranh biện khi giảng dạy ở ta lại thành hình thức, chỉ có cái vỏ và thậm chí bất chấp để thắng.

    Vì lan man nên ta ko thể xoáy vào đúng hồng tâm của các vde, cứ lan ma lan man.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Ko có ý chê lao động chân tay đâu, nhiều cộng đồng họ cực trân trọng lao động chân tay, cử nhân ko có năng lực có khi ko bằng anh thợ sửa đường ống.
    Khi nói tới lao động ko chân tay, mình đang nghĩ tới sự vận động đầu óc của bọn ấy nó luôn cuồn cuộn, tinh ranh và nhanh.
    Có những sự "lao động" mắt thường ko nhìn thấy mà nó cứ vận động không ngừng.
    Xã hội nó vậy, mình ở đâu và làm dc gì trong mắt xích ấy để tạo 1 kênh dẫn "dòng tiền" chảy vào mới là vde.
    luxor, FBVTeppi276 thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Vô Minh thôi. Chỉ là Cách mô tả một sự vật.
    Văn Hóa thì nó có cái gì đó theo Đạo, Nhưng , nếu ngay cả Đạo cũng được chăn dắt, thì xem như là mọi thứ xong.
    Bao Cấp Tư Duy, Nó là thứ gì đó, nữa dẫn dắt đạo, nữa dẫn dắt tư duy. Thì kết quả cuối cùng, là 1 Cái Vòng luẩn quẩn, Vì đơn giản 1 điều, tận cùng mọi sự vật, Ranh giới sáng tối chánh tà phù hợp, ko phải do khoa học hay trình độ nhận thức ra, muh là Đạo.
    Đạo, Vốn dĩ là ranh giới cuối cùng của Loài Người, Tâm, là Ranh Giới và là Hạt nhân của Đạo.
    ChuBeChanTrau, luxor, Clara211 người khác thích bài này.
  10. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.716
    Đúng rồi, người á đông cần học hỏi phương tây ở chỗ coi trọng tư duy khách quan, logic, ham khám phá, không quá câu nệ thứ bậc tuổi tác, triệt để, tách bạch các vde rõ ràng, làm ra làm chơi ra chơi (khác với trà dư tửu hậu), ham vận động chân tay & đầu óc, tôn trọng tự do cá nhân...
    Ngược lại phương tây hiện nay cũng dần học hỏi á đông ở 1 số điểm họ thấy hay (tinh thần á đông, chứ ko phải 1 số nước á đông bây giờ): thiền để đầu óc nghỉ ngơi, sống chậm lại đôi chút cho giảm stress, giảm bớt đời sống vật chất & lạc thú, ăn nhiều thực vật hơn, khi cần thì dám buông bỏ, ...

    Còn bao cấp tư duy mà cụ Hổ nói là về 1 phạm trù khác sâu xa nhạy cảm hơn chút. :)
    Last edited: 17/09/2024 lúc 12:39
    ChuBeChanTrau, Clara21FBV thích bài này.

Chia sẻ trang này