Chuyện gì sắp sảy ra với TTCK VN đây???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietnq74, 21/02/2008.

1358 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 17:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 643 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. vietnq74

    vietnq74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gì sắp sảy ra với TTCK VN đây???

    Vn Index: 710.43 Thay đổi: - -34.49 (-4.85%) Số GD: 5,929 KLGD: 4,454,760 GTGD: 271.02 Tỷ VNĐ Ngày: 21/02/2008 09:15:14
  2. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Sập hầm chông
  3. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Còn P3 mà nó sẽ "đảo chiều" đấy cho VNI xuống -5% luôn
  4. vietnq74

    vietnq74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Đằng nào cũng đi xa rùi, cho về 500 luôn đi!
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Gặp khó do ?othắt chặt? tiền tệ

    Rút kinh nghiệm từ việc điều hành tiền tệ trong năm 2007 khi lượng tiền VNĐ tung ra lưu thông quá nhiều, vượt tầm kiểm soát, năm nay trước diễn biến phức tạp của chỉ số giá tiêu dùng, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán của các tổ chức tín dụng (TCTD). Động thái đầu tiên là yêu cầu tăng dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng, tăng thêm 1% ở các loại tiền gửi được ban hành.

    Theo ước tính sơ sơ của các tổ chức tín dụng, với quyết định này, số tiền hút từ lưu thông về ước khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy việc tăng dự trữ bắt buộc sẽ tác động không nhỏ đến khả năng cho vay và chi phí vốn của các TCTD. Động thái thứ hai tiếp tục gây khó khăn cho cung tiền đồng bằng việc điều chỉnh lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu của NHNN. Lãi suất cơ bản là cơ sở để các tổ chức tín dụng ấn định biểu lãi suất huy động của mình, tuy nhiên, đã vài năm nay con số này hầu như không có ý nghĩa, lãi suất huy động của các nhà băng vượt xa lãi suất cơ bản. Điều đáng nói là việc tăng lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu của NHNN sẽ hạn chế khả năng vay vốn của ngân hàng, làm giảm khả năng cho vay của các NHTM. Mới đây, vòng kim cô siết hơn bằng quyết định buộc các tổ chức tín dụng mua 20.300 tỷ đồng tín phiếu (được phát hành dưới hình thức ghi sổ). Quan trọng hơn cả là các TCTD bắt buộc phải mua Tín phiếu và không được sử dụng Tín phiếu để vay vốn NHNN thông qua nghiệp vụ "cửa sổ chiết khấu". Điều này sẽ gây không ít khó khăn cho các TCTD, do phải hạn chế các khoản cho vay thông thường, tăng cường huy động vốn để đáp ứng quy định của NHNN.

    Từ những phân tích trên cho thấy mối quan hệ bắt tay lâu nay giữa các ngân hàng thương mại và CTCK nhằm hỗ trợ vốn cho NĐT sẽ khó có thể chặt chẽ như trước. Hạn chế cung ứng vốn và cho vay, đặc biệt thắt chặt điều kiện và tăng lãi suất là những điều dễ thấy, cho vay đầu tư chứng khoán lâu nay được xếp trong nhóm rủi ro cao sẽ khó có thể được ưu tiên.

    Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Quyết định 03 (thay thế Chỉ thị 03) trong nhóm giải pháp thắt chặt tiền tệ. Đến lúc này có thể thấy rất rõ quan điểm của cơ quan quản lý là ưu tiên chống lạm phát và TTCK nếu không có sức bật từ nội tại ở niềm tin của NĐT và tình hình hoạt động tốt của doanh nghiệp thì không thể mong chờ "đôi đũa thần" từ chiếc bình liên thông ?" tiền tệ.

    Với rất nhiều phân tích đã chỉ ra việc tính hạn mức cho vay kinh doanh chứng khoán trên tổng vốn điều lệ của ngân hàng chặt hơn nhiều so với hạn mức tín dụng như trước đây. Song, ngay cả trong trường hợp không chặt như trước, trong bối cảnh hiện nay khó có ngân hàng nào dám mạnh tay cho vay chứng khoán. Đã có nhiều ngân hàng từ chối cả khoản vay tiêu dùng và ngừng cho vay mua bất động sản, liệu chứng khoán có đảm bảo an toàn hơn?

    http://tinchungkhoan24h.com/luotsongclub/viewforum.php?f=2
  6. lyka

    lyka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NGƯNG KHÔNG MUA BÁN GÌ NỮA ( CHO ĐÓNG CỬA THỊ TƯỜNG CK LUÔN) ĐỂ CHÍNH PHỦ MUA BÁN VỚI TÂY THÔI CHO TỤI NÓ RÚT HẾT VỐN RA ---> SỤP ĐỔ ---> CHÍNH PHỦ ĐI ĂN MÀY LUÔN ,LÚC DÓ HẾT NÓI BỐC PHÉT
  7. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Có khả năng các ngân hàng và 1 số tổ chức tài chính rút các khoản đầu tư trên TTCK về để lấy tiền mặt cho vay . Sập là chắc rồi, không cưỡng được, về 500
  8. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    4
    sới bạc sắp tàn
  9. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Gói gọn về ttck VN trong 1 từ là "SẬP" "****"
  10. vietnq74

    vietnq74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Bà con rút sạch để một mình lão bằng tự mua tự bán đề...

Chia sẻ trang này