Chuyên gia dự báo khủng hoảng Mark Mobius đã cho câu trả lời!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CunHiu, 29/11/2009.

3106 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1407 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. anhnguyen79

    anhnguyen79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Đã được thích:
    2.410
    VN ăn sổi ở thì áp dụng cái đo may chẳng có vài thằng được coi là đủ tiêu chuẩn. Nhưng có điều nhưng thằng đó ở VN nó coi rẻ mạt lắm.

    HPG Đáng là Tập Đoàn đa ngành đầu tiên VN có triển vọng về tầm nhìn xa.

    HAG Cũng có thể coi là tập đoàn đang trưởng thành.

    ........ chắc đếm trên đầu ngón tay thôi.

    HPG coi rẻ như là mấy tằng Cổ phần nhỏ 100 tỷ làm ăn chộm dựt. Đau quá ối giời ơi..........

  2. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Kekeke . Điều ông ấy nói cũng có chỗ đúng nhưng cường điều quá . Vả lại nói thế dễ làm tâm lý dân chứng khóan đánh đồng TTCK với BĐS & Cổ phiếu của mình với các cp khác trên TTCK lắm .

    Và vấn đề khi so sánh TTCK với BĐS thì mình thấy BĐS tồi tệ hơn gấp rất nhiều lần nên hơi bênh TTCK 1 tý .
    Mà thỉnh thoảng chỏi nhau cũng là chuyện thường tình
  3. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
  4. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là mấy tập đoạn nầy được xây trên nền tảng gì ?!
    Giá BĐS ỏ VN trên mây cũng từ cái anh THÉP + anh BẤT ĐỘNG SẢN mà ra .
    Thế thép là không chột giật àh ?
    BĐS không chộp giật àh ?
    Thế làm gì mà giàu thế trong vòng ~ 20 năm ?! Nước ngoài mà cho xơi tiền tụi nó ngon thế àh ?!

    .v.v.
    .v.v.

    Còn khối vấn đề nghi vấn mà người ta không thèm mổ xẻ thôi . Cũng đừng vì thế mà dám vênh váo ra vẻ trong sạch - quí phái ...
    .v.v.
  5. CunHiu

    CunHiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
  6. CunHiu

    CunHiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Vụ Dubai em nghĩ ko nên nhìn nhận chỉ đơn giản bề ngoài. Còn khướt mới có chuyện HSBC, Barclays, Morgan, Citi bị ảnh hưởng, mà ngược lại sau chuyện này ảnh hưởng của nó ở Ả rập sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Còn bọn nào thèm thuồng dầu mỏ ở UAE hơn bọn Mẽo với bọn Anh. Bọn hồi giáo thay vì vị trí kình địch như trước thì bây giờ là con nợ với ông chủ. Một mũi tên trúng ko biết bao nhiêu đích. Cái vòi rồng của khủng hoảng đã di chuyển từ tâm bão sang những nơi có sức chống chọi yếu hơn. Mà các nước mới nổi và các nước OPEC ít chịu ảnh hưởng của khủng hoảng là những con mồi béo bở.
    Về vđề VN, từ năm ngoái đến nay tỉ giá đã tăng từ 16.000 lên đến 18.500 (nếu so tỷ giá USD với các loại ngoại tệ khác thì khoảng 19.500 đúng theo tỷ giá ngoài chợ đen) thì VND đã tăng 22% so với USD. Lượng cung tiền có lẽ thực sự quá lớn so với mức hấp thụ của nền ktế. Cung tiền của VN lớn hơn rất nhiều so với nước khác thì ắt tỷ giá trong thời gian tới sẽ còn tăng, gây áp lực mạnh lên lạm phát. Thành tích chống lạm phát trong năm 2008 của VN có thể một phần do may mắn gặp thời điểm KT toàn cầu đi xuống, do vậy cầu giảm, giá dầu mỏ giảm, các nước cùng đồng thời phát hành thêm tiền...Nhưng sang năm khi ktế trở lại quỹ đạo trước khủng hoảng thì vấn đề nội tại sẽ lộ ra.
    Khi tác động của gói KC qua đi, liều thuốc kích thích ko còn mà bệnh vẫn chưa chữa được thì hẳn sự phục hồi sẽ rất yếu. Các DN ko còn hàng tồn kho giá rẻ, hoàn nhập dự phòng, hỗ trợ lãi suất, TT BĐS liệu có hồi phục... Những vấn đề đó có thể sẽ khiến Vni phải test lại đáy một lần nữa vào Q1/2010, chắc chắn sẽ cao hơn 235 nhưng sẽ thấp hơn thời điểm hiện tại.
    Hi vọng Vni vẫn còn sóng hồi phục vào cuối năm. Quan điểm của em là Vni đang sắp đi hết chặng đường của sóng điều chỉnh A (khoảng 450-480) và sẽ bước vào sóng hồi phục B (khoảng 570-580) . Tiếp sau đó sẽ là sóng giảm C khá mạnh (380-400) trước khi hồi phục trung hạn vào khoảng tháng 4 năm sau.
  7. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Vụ ?onhà giàu khất nợ? ở Dubai đã bớt căng thẳng
    Cập nhật lúc 22:06, Chủ Nhật, 29/11/2009 (GMT+7)

    Vụ ?onhà giàu khất nợ? ở Dubai đã bớt căng thẳng khi nhân vật chính của vụ việc đã khẳng định không bán tháo cổ phiếu ra thị trường, tháo gỡ tâm lý lo lắng của giới đầu tư.

    [​IMG]
    Những công trình có sự tham gia cuả Tập đoàn địa ốc hàng đầu Dubai World của Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Ảnh Reuters.

    Tập đoàn địa ốc hàng đầu Dubai World của Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày Chủ Nhật, 29/11, đã lên tiếng phủ nhận khả năng bán tháo cổ phiếu ra thị trường.

    ?oSức ép kinh tế tạm thời không làm thay đổi định hướng lâu dài của Dubai World trong việc đầu tư?, một quan chức dấu tên khẳng định trên tờ nhật báo Dubai Al-Itihad số ra ngày Chủ Nhật, 29/11.

    Nếu quả thật Dubai World không bán tháo cổ phiếu ra thị trường để lấy tiền trả nợ thì đây sẽ là thông tin rất tốt giúp nhà đầu tư toàn cầu yên tâm hơn.

    Bởi, mấy ngày cuối tuần qua, thị trường thế giới đã phản ứng tiêu cực, các chỉ số chứng khoán đi xuống do nhiều nhà đầu tư e ngại khả năng Dubai quyết định bán lại những cổ phần của mình để trả nợ thì lượng cổ phiếu quá lớn tuồn một lúc ra thị trường sẽ kéo giá chứng khoán sụt giảm nhanh chóng, gây hậu quả rất đáng kể trên các thị trường tài chính chứng khoán.

    Dubai đã đầu tư rất nhiều ở nước ngoài, nhất là vào các tập đoàn địa ốc và tài chính. Hiện Dubai có nhiều đề án vùng Bắc Phi, nắm cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn ở Châu Á, như Sony, ở Mỹ, ở Nga. Dubai cũng đầu tư nhiều vào các tập đoàn Châu Âu, như vào tập đoàn hàng không gian EADS.

    Vụ ?onhà giàu khất nợ? bắt đầu ngày 25/11 khi Chính phủ Dubai tuyên bố, Dubai World - một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của nước này - đang có kế hoạch xin các chủ nợ cho hoãn thanh toán nhiều tỷ USD.

    Nguyên do là vì sự sa sút của kinh tế Dubai, vốn phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực bất động sản và xây dựng, trong thời gian suy thoái và khủng hoảng, đã đẩy các nhà đầu tư địa ốc của nước này vào tình trạng điêu đứng.

    Tuyên bố trên của các nhà chức trách Dubai được giới quan sát xem là một động thái bất ngờ và gây sốc vì trong mấy tháng qua, thị trường luôn tin tưởng rằng, Dubai có khả năng thanh toán nợ.

    Hiện Dubai World đang gánh khoản nợ lên tới 59 tỷ USD, hơn 2/3 trong tổng số nợ 80 tỷ USD của Chính phủ Dubai.

    Sau khi tuyên bố về kế hoạch khất nợ được Chính phủ Dubai công bố, các hãng định mức tín nhiệm hàng đầu thế giới như S&P và Moody?Ts đã ngay lập tức đánh tụng hạng mức tín nhiệm nợ của nhiều đơn vị phát hành nợ có ràng buộc với Chính phủ nước này.

    Chính phủ Dubai cho hay, họ đã thuê hãng tư vấn quốc tế Deloitte để tư vấn cho quá trình tái cấu trúc Dubai World.

    Tuyên bố về kế hoạch xin khất nợ của Dubai hôm đó đã tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán các nước và tới niềm tin của giới đầu tư đối với nợ chính phủ.
    Nhật Vy (Theo Financial Times, Bloomberg)
  8. thichcacemgai

    thichcacemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Đã được thích:
    0
    ====
    Bà con lưu ý chỗ highlighted.

Chia sẻ trang này