Chuyên gia: thị trường vàng và ngoại hối sẽ ổn định

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock2738, 30/10/2010.

171 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 02:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 603 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. chimdaibang

    chimdaibang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    vàng nó cũng là tiền. Chả nước nào làm như Việt Nam cả
  2. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Bọn nó đang giãy mạnh trước khi chết đấy. Hãy chờ xem
  3. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Không phải ngẫu nhiên tỷ giá chợ đen lên 20.450 đồng.

    Dự trữ ngoài tệ chỉ còn 9 tỷ USD, nếu can thiệp sẽ không đủ 6 tháng. Cạn dự trữ, VN sẽ lên vũ trụ làm ăn.

    Dùng dự trữ can thiệp là trò bịp trẻ con.

    Điều chỉnh càng sớm càng tốt, vừa giải tỏa ách tắc cho luồng vốn ngoại vào cho tăng dự trữ, vừa giải tỏa ách tắt các luồng vốn trong nước dưới dạng vàng và ngoại tệ vì ai cũng biết chắc chắn sẽ điều chỉnh nên không ai buông vàng và ngoại tệ ra đâu, trừ khi điều chỉnh tỷ giá.
  4. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào không điều chỉnh tỷ giá, tỷ giá chợ đen sẽ tiếp tục tăng và không loại trừ tăng lên 21.000 đồng.

    Mọi biện pháp can thiệp bằng hành chính đều vô tác dụng, trừ khi điều chỉnh tỷ giá, tỷ chợ đen sẽ lập tức giảm.
  5. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai chơi USD cẩn thận, một khi tỷ giá điều chỉnh lên trạng thái tạm ổn, luồng vốn ngoại lập tức sẽ vào VN, coi chừng tỷ giá chợ đen giảm thảm.
  6. fima

    fima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    VND/USD 20470---MAi 20.500---Thang 11 21-22k(VND/USD)..CK thi e ko biet doan vi toan sai;))
  7. zzzzxx

    zzzzxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Còn đối với chứng khoán, nếu điều chỉnh tỷ giá, đội bán khống sẽ lên thiêng đàn chơi chứng khoán do 2 luồng vốn lớn được giải tỏa ách tắc cùng lúc: trong nước và nước ngoài.

  8. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101030105021685CA34/quy-iv-lai-suat-kho-hy-vong-dieu-chinh-lon.chn
    Quý IV, lãi suất khó hy vọng điều chỉnh lớn

    Ở MB, mức tăng trưởng tín dụng tính đến thời điểm này là 40%, tức nhiều gấp đôi so với mức bình quân chung.
    p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Tiếp cận vốn ngân hàng đang là bài toán khó cho rất nhiều DN, trong bối cảnh lãi suất huy động, cho vay vẫn ở mức cao. ĐTCK đã trao đổi với bà Cao Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) xung quanh vấn đề này và triển vọng giảm lãi suất thời gian tới.

    Thời gian vừa qua, nhiều DN gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ NHTM. Vậy thực tế tình trạng trên như thế nào? Đâu là vướng mắc chủ yếu, thưa bà?
    Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết quý III/2010, tăng trưởng dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt 17,81%, khá khiêm tốn so với hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2010 là 25%.

    Tuy nhiên, cũng nên lưu ý là, mức tăng trưởng tín dụng này tính trên toàn bộ hệ thống, trong khi nhiều ngân hàng vẫn có mức tăng trưởng tín dụng cao, như ở MB, mức tăng trưởng tín dụng tính đến thời điểm này là 40%, tức nhiều gấp đôi so với mức bình quân chung.
    Theo tôi, khó khăn chung của kinh tế thế giới khiến hoạt động của các DN gặp khó khăn, do kinh tế Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào xuất khẩu. Và theo logic thông thường, khi đầu ra gặp khó khăn thì chính các DN cũng chùn chân trong việc vay vốn, vì tìm lời giải cho câu hỏi: đầu ra như thế nào, trả nợ ra sao là không dễ khi DN lập hồ sơ tín dụng.
    Về phía các NHTM, chúng ta thấy rằng, đã có giai đoạn kinh doanh trên thị trường vốn vừa an toàn, lại cho hiệu quả cao hơn... Do đó, đã có tình trạng NHTM ngại cung ứng vốn tín dụng, nhưng con số này không nhiều.
    Không ít NHTM đã lựa chọn hình thức dùng vốn mua trái phiếu của DN thay vì cho vay tín dụng theo cách thông thường. Theo bà, đâu là nguyên nhân của việc này và ưu, nhược điểm so với hình thức cấp tín dụng thông thường?
    Đúng là thời gian vừa qua, do tín dụng tại ngân hàng khó khăn nên không ít DN đã lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu và đối tượng nhà đầu tư của đợt phát hành này hướng tới lại chủ yếu là NHTM. Về bản chất, đây cũng là một cách huy động vốn từ ngân hàng, nhưng không phải là công cụ tín dụng mà là trái phiếu. Với việc mua trái phiếu, dư nợ tín dụng không tăng thêm nhưng vốn vẫn chảy về với DN.
    Ưu điểm của hình thức này là ngân hàng có nguồn thu ổn định và khi cần, họ cũng có thể đem bán, cầm cố trái phiếu DN (với các DN phát hành có uy tín) để lấy tiền về. Trong khi đó, DN lại đáp ứng được nhu cầu huy động vốn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một hạn chế là, ngân hàng rất khó để có thể thu hồi vốn trước thời hạn nếu DN phát hành trái phiếu mà họ đang nắm giữ gặp khó khăn.

    Với mức lãi suất vay vốn cao như hiện tại, rất khó để DN có thể hoạt động hiệu quả. Bà đánh giá như thế nào về khả năng diễn biến lãi suất trong thời gian tới? Làm cách nào để có thể giảm lãi suất về mức hợp lý hơn cho DN?
    Trên thực tế, giai đoạn 2007 - 2008, đã có lúc lãi suất cho vay tăng lên mức 22%/năm, nhưng vẫn không ít DN tìm mọi cách tiếp cận ngân hàng để được vay vốn, do thanh khoản ngân hàng lúc đó khó khăn và DN thì có phương án khả thi, họ chấp nhận được mức chi phí vốn trên.

    Do đó, mức lãi suất 13 - 14% hiện nay không phải là mức cao nhất trong lịch sử ngân hàng, nên vấn đề chính ở đây là đầu ra của các DN. Thực tế, hàng tồn kho của các DN Việt Nam vẫn còn nhiều, nên khi bài toán đầu ra bị khó khăn, lãi suất sẽ trở thành vấn đề lớn. Đây là yếu tố vĩ mô, là vấn đề chung của nền kinh tế.

    Thực tế, với các DN có phương án khả thi, có dự án tốt… thì họ vẫn tiếp cận được vốn với lãi suất thấp, thậm chí 10 - 11%/năm, vì đa phần đây là những khách hàng gắn bó với ngân hàng và ngân hàng vẫn muốn giữ chân họ. Trong khi đó, những DN gặp khó là DN không có phương án kinh doanh khả thi, không có tiềm năng trả nợ tốt thì họ vẫn được cho vay, nhưng phải chấp nhận mức lãi suất cao.
    Về diễn biến lãi suất trong thời gian tới, với xu hướng ngày một tích cực của nền kinh tế thì lãi suất sẽ có xu hướng điều chỉnh giảm. Thêm vào đó, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các NHTM lớn cũng sẽ đồng hành giảm lãi suất và khi đó, các NHTM nhỏ cũng phải giảm theo do áp lực cạnh tranh thị phần.

    Tuy nhiên, trong quý IV, mức giảm nếu có sẽ không nhiều do khó khăn trong đầu vào, thanh khoản của ngân hàng, nên nếu giảm đầu ra nhiều thì ngân hàng sẽ không có lãi. Lãi suất phải là kết quả của tổng thể các vấn đề trong nền kinh tế, chứ không phải là nỗ lực của riêng ngân hàng.
    Trong quý IV/2010, nguồn vốn vay dành cho DN của MB có gì đáng chú ý không, thưa bà?
    Trong quý IV, MB sẽ dành 2.000 tỷ đồng cho DN vừa và nhỏ - khối DN chiếm tỷ trọng cao nhất tại Việt Nam. Chúng tôi đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm tiện ích giúp DN vừa và nhỏ có nhiều sự lựa chọn trong việc tiếp cận vốn, ví dụ như gói sản phẩm thấu chi DN, với nhiều đặc tính rất cạnh tranh.
    Gói này bao gồm 4 sản phẩm: thấu chi tín chấp dựa trên dòng tiền với hạn mức 1 tỷ đồng, thấu chi dựa trên tiền gửi có kỳ hạn với hạn mức cao nhất tương đương 95% số tiền gửi, thấu chi dựa trên tài sản đảm bảo với hạn mức cao nhất là 7 tỷ đồng, thấu chi vốn lưu động dành cho DN phân phối bán lẻ với hạn mức có thể tương đương nhu cầu vốn lưu động.
    Theo Tú Uyên
    Đầu tư chứng khoán
  9. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101030120126487CA...0-chuong-trinh-fed-sap-dua-ra-se-that-bai.chn
    Đồng chủ nhân giải Nobel kinh tế 2010: Chương trình FED sắp đưa ra sẽ thất bại ​
    [​IMG]

    Chuyên gia kinh tế nổi tiếng Christopher Pissarides cho rằng cần điều chỉnh chính sách tài khóa chứ không phải đưa ra QE2. Ông tin nước Mỹ sắp bước vào "thập kỷ mất mát".



    Ông Christopher Pissarides, kinh tế gia đạt giải Nobel kinh tế năm 2010, cho rằng nước Mỹ đương đầu với thời kỳ tăng trưởng kinh tế thấp trong dài hạn, việc làm mới không được tạo ra và chính sách khẩn cấp mà FED đang cân nhắc đưa ra sẽ không thể phát huy tác dụng.
    Trong bài phát biểu mới nhất tại đại học London School of Economics, ông nói: “Rủi ro thập kỷ mất mát đang rất lớn. Tình hình căng thẳng bởi số lượng việc làm được tạo ra không nhiều như kỳ vọng.”
    Nhiều chuyên gia kinh tế so sánh tình hình hiện nay với Nhật thập niên 1990 khi đó bong bóng tài sản vỡ, dòng chạy tín dụng chững lại, tình hình trên thị trường việc làm trì trệ và giá cả giảm. Nhật trải qua thập kỷ mất mát.
    Ông Pissarides khẳng định tăng trưởng việc làm thấp khiến nước Mỹ giống như một nước châu Âu nhưng không có khung chính sách xã hội tốt như châu Âu.
    Ông nghi ngờ về hiệu quả chương trình QE2 mà FED chuẩn bị đưa ra: “Cuối cùng chương trình đó cũng sẽ chẳng mang lại thành công nào. Cái chúng ta cần, đó là các ngân hàng cho vay mua nhà và nhiều việc làm mới được tạo ra.”
    Theo đồng chủ nhân giải Nobel kinh tế 2010, giải pháp thay thế có thể tính đến chính sách tài khóa, các ngân hàng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc gửi tiền tại Ngân hàng Trung ương và buộc phải đẩy mạnh tín dụng.
    Bộ Lao động Mỹ ngày 29/10 công bố 64 nghìn việc làm mới được tạo ra trong tháng 9/2010, thấp hơn nhiều so với con số dự báo của giới chuyên gia, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 9,6%.
    Kinh tế Mỹ quý 3/2010 tăng trưởng 2%.
    Ngọc Diệp
    Theo Bloomberg
  10. phuhao

    phuhao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    3.134
    Chuẩn, =D>

Chia sẻ trang này