Chuyển giao VCG về Viettel?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhbbc, 10/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2691 người đang online, trong đó có 1076 thành viên. 10:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12864 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. ngocdhbk

    ngocdhbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Mùi cái giề, hô hào vớ vỉn, đã bảo hôm nay dừng ở 59 là 59, cứ cố đấm ăn xôi hô hào vớ vỉn!!!
  2. minhbbc

    minhbbc Guest

    Nhìn lệnh vào VCG lác hết cả mắt!

    Chắc chú em cũng vào vội 50k nhỉ?
  3. minhbbc

    minhbbc Guest

    Tính thử xem, sau khi thanh lý xi măng Cẩm Phả & nhà máy nước Sông Đà, VCG lãi bao nhiêu nhé?
  4. minhbbc

    minhbbc Guest

    Khà khà!!! VCG cạn kiệt cung giá mềm rồi!

    Tuần sau mà táo bón thì ngại chết
  5. minhbbc

    minhbbc Guest

    Trước phiên giao dịch hôm nay thì rất nhiều cụ lo lắng, vậy mà sau phiên giao dịch hôm nay, có khi vẫn những cụ vừa lo lắng xong đã chuyển trạng thái hô up up!

    Nếu cuối tuần tới DJ vượt 10.800 điểm và trong nước tung ra thông tin về chính sách đủ mạnh, VNI sẽ vượt qua vùng kháng cự mạnh 540 để tiếp cận vùng 560 - 580. xong tôi vẫn giữ quan điểm "sóng" này của CKVN không kéo dài được qua tháng 3.

    Những kịch bản kém lạc quan hơn các cụ có thể dùng phương pháp loại trừ!

    Còn bây giờ, các cụ hãy cứ nghỉ ngơi xả hơi những ngày cuối tuần đi!
  6. minhbbc

    minhbbc Guest

    Khả năng cao là ngay đầu tuần tới thị trường được đẩy lên mạnh! Còn phần sau thế nào, xin phép các cụ không tiếp lộ!

    Có gì trao đổi riêng qua fone, email và YM
  7. minhbbc

    minhbbc Guest

    Cái bọn F319 này như trẻ con vậy! Chán!

    Vụ chỉ số F319 Index nó không cho thực hiện ở nhà nó thì anh em nào cùng tâm huyết sẽ thực hiện độc lập ở 1 không gian khác!
  8. hangchinhhang

    hangchinhhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Ko cần biết có bán cho Viettel hay ko. VCG lên ko cần tin. Chỉ biết 1 điều sóng BDS đang nổi lên, và VCG sẽ dẫn dắt. Sau đó thì sẽ là tiết mục tin tốt
  9. minhbbc

    minhbbc Guest

    Trung Quốc cố tình đẩy mạnh khai thác kinh tế trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam

    Link: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/THSK/LA74047/default.htm

    Theo tin ngày 10 tháng 3 vừa qua cho biết, hiện Tam Á (thành phố thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc) đang lên kế hoạch phát triển hơn nữa nguồn tài nguyên du lịch và khai thác kinh tế biển trên vùng Biển Đông. Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển hai khu vực thuộc Hoàng Sa và Trung Sa.
    Theo ông Vương Dũng- thị trưởng thành phố Tam Á cho biết, hiện Tam Á đang hoàn thiện và đẩy nhanh cơ chế mời thầu nhằm khai thác tài nguyên trên biển của mình. Theo đó, Tam Á sẽ chú trọng phát triển và khai thác trên các đảo như Đông La, Tây Cổ và một số đảo không người. Đặc biệt Tam Á sẽ tập trung khai thác nguồn tài nguyên kinh tế biển tại hai khu vực đảo là Hoàng Sa và Trung Sa.

    Ngoài ra, theo kế hoạch, để thu hút và phát triển hơn nữa các nguồn lợi du lịch, phía Tam Á sẽ đầu tư xây dựng các công trình phục vụ du lịch cho khách. Phát triển các mặt hang có thế mạnh, đẩy mạnh nuôi trồng thủy hải sản, mở rộng vùng ngư trường hiện có...

    Theo bộ ngư nghiệp thuộc thành phố Tam Á cho biết, trong vòng 10 năm tới Tam Á sẽ đầu tư khoảng 265 triệu USD nhằm quy hoạch 8 ngư trường cận hải như: Tây ngư, Đại đông hải, Song phi thạch....Theo kế hoạch, các chương trình này sẽ được khởi động vào cuối năm nay.

    Bên cạnh đó, Tam Á còn một chương trình trọng điểm khác đó là đầu tư 800 triệu USD để xây dựng một trung tâm hải cảng. Được biết, đây là hạng mục trung tâm trong việc phát triển kinh tế biển tại thành phố này. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt và khai thác tài nguyên biển dễ dàng hơn.

    Theo các quan chức thành phố này cho biết, việc xây dựng hải cảng này không những giúp các ngành nghề khác tại Tam Á phát triển thuận lợi hơn mà bên cạnh đó còn giúp Trung Quốc duy trì quyền lợi ngành cá trên biển đồng thời giúp rút ngắn và làm tăng thêm khả năng di chuyển tới Hoàng Sa và Trung Sa một cách tiện lợi hơn-Đó mới là mục đích có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

    Đối với vấn đề khai thác du lịch biển đảo, được biết, trước đó Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đã có “Ý kiến” về việc phát triển khu du lịch đảo quốc tế tại đây. Theo ý kiến chỉ đạo nay, Trung Quốc ngoài việc tăng cường các hoạt động khai thác ngư trường ra còn đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Trung Sa của Việt Nam. Ý kiến này cũng chỉ rõ, trong thời gian tới Trung Quốc sẽ đẩy mạnh một loạt các hoạt động như: thăm dò khai thác dầu khí, đánh bắt cá, khai thác ngư trường...
          





    Cao phong (theo Chinanews)
    Tin biên dịch
  10. minhbbc

    minhbbc Guest

    “Trung Quốc” tiếp tục xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ thế giới

    Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/vypr_sara/article?mid=761

    [​IMG]
    Tạp chí National Geographic Society có đăng bản đồ thế giới trực tuyến, trong đó quần đảo đang tranh chấp Hoàng Sa có chữ “China”. Quỹ Nguyễn Thái Học đã viết thỉnh nguyện thư yêu cầu gỡ xuống.
    Mời quý vị bấm vào đây ký thỉnh nguyện thư yêu cầu National Geographic Society bỏ chữ “China” trên bản đồ. Xin điền vào khung bên dưới (phần họ tên không cần phải để tên thật) rồi bấm vào “Sign this petition!”
    [​IMG]Nó sẽ dẫn đến hình này. Chỉ cần điền vào khung bên trái dòng chữ hiện ra trong ngoặc kép (ví dụ, dòng chữ trong khung hình này là $180 savings”), chỗ “your answer”, rồi bấm “Submit” là xong.
    [​IMG]
    Đây là nội dung bức thư, xin tạm dịch:


    Thưa ông Jones:
    Chúng tôi viết thư này liên quan đến chữ “Trung Quốc” trên quần đảo đang tranh chấp Hoàng Sa trong bản đồ thế giới trực tuyến do National Geographic Society đăng tải.
    Thực tế là các đảo nằm ở biển Đông chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận như là một phần lãnh thổ Trung Quốc.
    Qua bức thư này, chúng tôi không có tham vọng thuyết phục quý vị rằng quần đảo Hoàng Sa thuộc về một quốc gia cụ thể. Thay vào đó, chúng tôi yêu cầu quý vị xem xét tình trạng hiện tại của những hòn đảo dựa vào các nguồn tin cậy, nguồn thứ ba để đặt tên cho đúng với các hòn đảo trên bản đồ của quý vị.
    Những tranh chấp chủ quyền trên các quần đảo này vẫn chưa được giải quyết trong gần một thế kỷ qua. Những năm qua, Liên Hiệp Quốc cũng đã nhận được nhiều đơn kiện từ Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến các các vấn đề này. Trong thực tế, những đệ trình gần đây nhất là tháng 5 năm 2009 đã được các nước này gửi tới Liên Hợp Quốc. Liên Hiệp Quốc đưa quần đảo Hoàng Sa vào diện “quần đảo tranh chấp” và chưa bao giờ xác nhận quần đảo này thuộc về quốc gia nào.
    Chắc chắn rằng National Geographic Society là một nguồn thông tin quan trọng và đáng tin cậy cho nhiều người trên khắp toàn cầu, kể cả các nhà nghiên cứu và học sinh trẻ tuổi.

    Vì vậy, để việc ngăn chặn công chúng nhận thông tin sai lạc, chúng tôi kêu gọi quý vị ngay lập tức xem xét lại và sửa đổi, dựa trên tình trạng thực sự của quần đảo Hoàng Sa để phản ánh cả hai quan điểm của cộng đồng quốc tế cũng như chính sách giữ trung lập của National Geographic Society. Xin cám ơn.
    Trân trọng,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này