Chuyện khó tin: Thánh vật trên sàn chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viethp80, 27/04/2007.

3689 người đang online, trong đó có 149 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3353 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. conanvietnam

    conanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù đã được các thầy thuốc (come from China) tận tình cứu chữa nhưng do bệnh tình hiểm nghèo, anh Khôi đã ra đi. Tang lễ được.... An táng tại...





    Được conanvietnam sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 27/04/2007
  2. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Thánh vật đến từng nhà, từng người, trẻ không tha, già không thương. Vào dịp Tết âm lịch vừa rồi, ngồi đâu cũng thấy người ta không nói chuyện Bánh Trưng mà chỉ quay quanh câu chuyện cổ phiếu. Tò mò nhiều người trong đám bạn bè tôi cũng mon men lên sàn vào cái thời điểm in đếch đang bay lơ lửng ở độ cao trên 1.000 mét, cái mốc chỉ còn xương với xẩu.

    Là người thận trọng lại thêm 1 chút mê tín. Tôi nhờ đến nhà ngoại cảm P.T.B.H để kết nối với thế giới tâm linh ở cõi âm. Ngay khi bước vào cửa gặp nhà ngoại cảm thì người âm đã hiện lên và nói thẳng vào mặt: "Tao chẳng hiểu cái trò chúng mày đang chơi là cái gì, cái này mới quá, tao không hiểu, tao thấy nó chẳng khác gì trò cờ bạc. Nguy hiểm lắm, tao chẳng dám nói. Thêm vào đó, trên cái bảng số má loằng ngoằng ấy đang bị mấy cái mồm thối dưới âm nó ám vào, không ngửi được !".

    Nghe vậy, tôi cũng ngừng không lấn sâu vào phi vụ này, còn những người trong nhóm tôi thì lần lượt xe pháo trong nhà đội nón ra đi, nợ nần chồng chất, công việc bỏ bê, lúc nào cũng như người mất hồn, mặt mũi thẫn thờ. Họ chưa biết làm thế nào để hoá giải mấy cái mồm thối ám vào cổ phiếu vì trên Hàng Mã chưa thấy bán mấy món đồ lễ. Trong khi đó, theo các nha sĩ khuyên dùng thì chỉ có Colgate mới đủ sức bảo vệ cho nụ cười và hơi thở của bạn !

    Nhắc đến mấy cái cổ vật rẻ tiền vớt được trên sàn, trong đó chỉ còn lại một ít Bông Bạch Tuyết -BBT- bán rẻ chẳng ai mua. Mấy chị em gái chỉ còn biết đem về dùng dần nhưng cũng chẳng thể nào dùng nổi khiến chỉ em càng thêm khó chịu và cáu gắt đến khó hiểu !
  3. viethp80

    viethp80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    lại nói về 9 bộ hài cốt chúng tôi trục vớt từ dưới sông. sợ người đã khuất không siêu thoát, tôi cẩn trọng rửa ráy sạch sẽ, rồi đánh số từ SD1 đến SD9. sau đó, tôi cẩn thận cho vào 9 cái tiểu sành mua với giá 5x. xong tất cả các thủ tục, tôi lầm rầm khấn vái và đưa các cụ lên Bất Bạt. Nhưng, đúng là quỷ thần đã không buôg tha cho tôi hay nói đúng hơn là ko buông tha cho dương thế. sau này, khi Tổng công ty Sông Đà niêm yết, thật trùng hợp, các mã chứng khoán cũng lấy lần lượt là các SD.
    chỉ vài hôm sau khi lên sàn, hậu quả ra sao thì các bác đã rõ.
  4. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Ai có hình của mấy "Thánh Vật" trên sàn thì gửi lên đi !
  5. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Trang web bị làm sao mà cứ nhảy nhót luôn thế ?
    Đọc rất khó chịu !!!!
  6. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    0
    FPT làm mất thư điện tử- đòi bồi thường 1 triệu USD

    Công ty Việt Mỹ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ khôi phục lại những thông tin dữ liệu trên 10 e-mail đã bị mất, nếu không khôi phục được phải bồi thường 1 triệu USD. Để đòi quyền lợi, Công ty Việt Mỹ đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh để kiện FPT Telecom.

    Tháng 10/2005, Công ty Cổ phần quảng cáo thương mại Việt Mỹ, địa chỉ số 75 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.Hồ Chí Minh (gọi tắt Công ty Việt Mỹ) ký hợp đồng thuê dịch vụ Hosting của Công ty Cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom). Đây là dịch vụ lưu trữ website và sử dụng e-mail theo tên miền, nôm na là lưu trữ thông tin của khách hàng trên mạng Internet. Ngày 6/2/2007, toàn bộ hệ thống e-mail của Công ty Việt Mỹ bị kẹt mạng và ngày hôm sau, khi truy cập mạng, tất cả các thông tin dữ liệu của 10 e-mail bị mất sạch. Ông Phan Quý Ngà - Tổng giám đốc Công ty Việt Mỹ - cho biết, những thông tin lưu trữ trên e-mail của công ty bị mất đã làm cho công việc kinh doanh gián đoạn, ngoài việc mất uy tín với khách hàng, mức thiệt hại về kinh tế là rất lớn.

    Sau khi sự cố xảy ra, Công ty Việt Mỹ cho biết, công ty này đã nhiều lần liên hệ với FPT Telecom để khắc phục sự cố mạng và bồi hoàn mức thiệt hại, nhưng phía FPT Telecom đã thiếu thiện chí trong việc thực hiện. Phía Công ty Việt Mỹ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ khôi phục lại những thông tin dữ liệu trên 10 e-mail đã bị mất, nếu không khôi phục được phải bồi thường 1 triệu USD.

    Ông Mai Xuân Khôi - Phó Giám đốc Trung tâm trực tuyến của FPT Telecom - cho biết: ?oVới thiện ý khắc phục thiệt hại và nỗ lực để 2 bên hợp tác lâu dài, công ty chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc để khắc phục sự cố trên. Cụ thể ngày 22/3, FPT Telecom đã gửi văn bản đề xuất ?omiễn phí dịch vụ Hosting 30 ngày (tính từ ngày hết hạn hợp đồng đã ký), tăng dung lượng Hosting lên gấp đôi (400 MB) trong thời gian 1 năm tính từ ngày hết hạn hợp đồng và giảm 20% giá trị phụ lục hợp đồng cho gia hạn năm kế tiếp, nhưng Công ty Việt Mỹ đã từ chối. Ngày 31/3, FPT Telecom gửi tiếp văn bản đề xuất, không thu phí dịch vụ 1 năm với giá trị 6 triệu đồng, phía Việt Mỹ vẫn không chấp nhận?.

    Theo ông Khôi, yêu cầu của Việt Mỹ là hoàn toàn không hợp lý với các lý do: Nội dung của các hòm thư nói chung hay nội dung thư là các thông tin cá nhân của từng người, bản thân nhà cung cấp dịch vụ như FPT Telecom không được can thiệp vào nội dung. Nội dung thư điện tử do người dùng tự quản lý; vai trò của nhà cung cấp dịch vụ là đảm bảo hệ thống thuê thông suốt không bị gián đoạn đến tay người tiêu dùng và người tiêu dùng có trách nhiệm bảo quản thư. Tuy nhiên, ông Ngà lại cho rằng, FPT Telecom đã bội tín với Công ty Việt Mỹ vì trong điều 5 của bản hợp đồng, trách nhiệm của FPT Telecom ghi rõ nhà cung cấp dịch vụ ?ochịu trách nhiệm về việc bảo đảm tính bảo mật về hệ thống, an toàn về cơ sở dữ liệu và tính hoạt động thông suốt?.

    Tính đến đầu năm 2007, số thuê bao sử dụng dịch vụ Hosting của FPT Telecom có trên 1.100 khách hàng. Ông Khôi khẳng định, sự cố gián đoạn hệ thống e-mail ngày 6/2 đã làm ảnh hưởng đến gần 100 công ty cùng hệ thống, trong đó có Công ty Việt Mỹ. Đây là sự cố rất hiếm gặp và rủi ro hoàn toàn do khách quan, nằm trong số 1% hy hữu. Nguyên nhân xảy ra sự cố là do lỗi ổ cứng của máy chủ bị hư vật lý. Việc hư vật lý của phần cứng là không thể lường trước được, bởi những thiết bị được các nhà sản xuất kiểm tra rất kỹ trước khi xuất xưởng. Do vậy đây là trường hợp bất khả kháng lần đầu tiên xảy ra tại Việt Nam và hiếm khi xảy ra. Sự cố nằm ngoài sự kiểm soát và kế hoạch dự phòng của FPT Telecom.

    Hiện nay, FPT Telecom nhờ các chuyên gia của các hãng sản xuất ổ cứng khôi phục miễn phí lại dữ liệu cũ, nhưng do ổ cứng bị hư vật lý nên xác suất khôi phục lại dữ liệu rất thấp. Ông Khôi cũng cho biết thêm, sự cố làm mất dữ liệu lưu trữ trên e-mail vừa rồi là do FPT Telecom đã sử dụng ổ cứng (máy chủ) hơn 1 năm, trong khi các nhà sản xuất máy tính đã khuyến cáo, ổ cứng máy chủ để cung cấp dịch vụ lưu trữ thông tin trên mạng thời hạn sử dụng an toàn không quá 6 tháng.

    Để đòi quyền lợi, Công ty Việt Mỹ đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh để kiện FPT Telecom.
    ______________________________________________
    Khổ thân anh Bình em ! nuôi tòan một lũ ăn hại, máy chủ mà không có hệ thống sao lưu dự phòng dữ liệu ra hồn, chẳng biết ngày xưa IBM dạy chúng nó từ Smart Backup, Mirror, RAID... chúng nó vứt đi đâu.
    Thế này mà bọn nhà báo lá cải mời thêm vài CHIÊN RA TINH HỌC ở CMC bình luận thì đám cp FPT của em đem gói xôi cả !
  7. viethp80

    viethp80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    [/quote] [​IMG]
    thêm một nạn nhân bị Thánh In đếch vật

    (nghe nói hiệp gà múc khá nhiều cọc ở Sông Đà, cọc lên giá, không hiểu vì sao, Hiệp sinh ra đổ đốn, nghiện hút triền miên.
    Thôi cúm rồi Gà ơi)
  8. thienthanthom

    thienthanthom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên hài Hiệp ?ogà? bị bắt quả tang tàng trữ ma túy


    ******* đang lấy lời khai của Hiệp "Gà". (Ảnh: Tiền phong).
    Chiều qua 27/4, ******* phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt quả tang Dương Đức Hiệp, tức diễn viên hài Hiệp ?ogà?, sinh năm 1977 tại Hưng Yên, tạm trú tại tổ 23 Phương Liên, đang tàng trữ heroin với mục đích sử dụng cá nhân.


    Cơ quan ******* cho biết, trong khi tuần tra qua khu vực hồ Ba Mẫu, thuộc tổ 23, nhóm công tác phát hiện một đối tượng đang dùng dây thép câu móc một đồ vật trong ôtô Matiz nên đã tới kiểm tra. Thấy *******, đối tượng móc một gói nhỏ trong túi ném ra sau ôtô nhưng đã bị phát hiện. ******* phường Phương Liên đã xác định đối tượng là Dương Đức Hiệp.



    Tại cơ quan *******, Dương Đức Hiệp khai đã nghiện ma túy khoảng 4-5 tháng nay, mỗi ngày sử dụng một nửa gói heroin mua với giá 50.000 đồng. Gói nhỏ mà Hiệp ?ogà? vứt đi là heroin vừa được Hiệp mua để sử dụng. Cơ quan ******* đã đưa giám định số lượng và loại ma túy để xử lý.






    Hiệp "Gà" khi bị bắt giữ.





    Một cán bộ ******* cho biết nếu lượng heroin nằm ở trong khung phải xử lý hình sự thì cơ quan ******* sẽ khởi tố Hiệp ?ogà? về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trường hợp chưa tới mức truy cứu hình sự, chính quyền địa phương sẽ xem xét vận động diễn viên Hiệp ?ogà? đi cai nghiện.



    Dương Đức Hiệp trước đây là diễn viên thuộc Nhà hát Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, tháng 4/2005, Hiệp đã bị cho thôi việc vì vô kỷ luật và trở thành diễn viên tự do, tham gia đóng các vai hài trong các chương trình như ?oGặp nhau cuối tuần?...


    THÁNH VỜ NI DẠO NÀY THIÊNG QUÁ. VẬT CÁC CON GIỜI NHƯ VẬT DÂN TỘC LUN
  9. BeerGirl

    BeerGirl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Đã được thích:
    11
    Chú em Hiệp gà này sẽ bị xử lý hình sự rồi. Lượng heroin mà ******* thu được là 0,19g, vượt mức phải xử lý hình sự là 0,09g.
    Nghe đâu Hiệp gà cũng hay lướt sóng ở sàn Bảo Việt. Đợt đầu năm 2007 cũng kiếm được khá. Hiện nghe lời kêu gọi của "thày" LCTV nên đang tạm cố thủ chờ thời cơ khởi nghĩa. Có tiền, có thời gian mà lại không có "gặp nhau cuối tuần" nên đi mua heroin về dùng để thử cảm giác xem có giống sập sàn không. Chẳng may cho chú gà tre này, bị ngay ******* phường Phương Liên "vật".

Chia sẻ trang này