Chuyện là thế này................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 04/08/2010.

838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 08:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10445 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Nhận định là quyền mỗi người, đúng thì ta học hỏi và tán dương. Không đúng thì coi như là...sai[:D]. Có cái gì mà các bác cứ làm om sòm lên. Nhiều thằng nó lừa nó đòi úp sọt em mà em còn vẫn tươi cười mời bia nó thì có cái quái gì gê gớm hơn đâu phải bức xúc nặng lời với nhau. Tức giận nó hại đến khí huyết, gan, thận từ đó dẫn đến yếu SL...khi đó còn khổ hơn chết. Vợ thì dâng thằng hàng xóm, thấy gái đẹp phải nuốt nước...bọt quay đi. Cười lên cho nó thêm tuổi thọ đi các bác:-"
  2. CK2009

    CK2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngon thía [-)
  3. Do_chieu

    Do_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
    MKV ngon thía còn gì Bà Bà.:))
  4. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Cụ nói sao tâm trạng thía? Giống trường hợp của cụ hử =))=))=))=))=))=))=))

    Mà hỏi cái, thằng nào lăm le cái bô đổ lên đầu cụ thía? Nhiều khi đó là bô vàng thỏi đó cụ ;));));));));))
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ----
    Có tí tẹo nên mới thử liều, lì đòn đến chạm 6x là phải chạy biến rồi. Non gan nên ko dám đánh đu với em đó nữa. Có mấy chục k thì hok dám.
  6. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Giành ăn 1 mình nhá [r37)]
    Mai MKV ép sàn nữa, cho teo trym luôn [:p]
  7. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Sông sâu chớ lội
    Đò đầy chớ qua
    Sông cạn rồi vẫn ko dám bước
    Đò ko người lại sợ ko qua
    [:D]
  8. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Chúng ta đang nêu ra một vấn đề thôi, bô biếc cái gì. Chú là một trong những đứa muốn úp bô anh đấy[r23)]=))=))=))=))
    Nhưng anh lại rất quý chú...thế mới hay:x:x:x:x:x
  9. justaman

    justaman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Đã được thích:
    143
    Múc BCs hy vọng là nó quá rẻ rồi sẽ lên, liệu có dễ thế không?
    - Nếu nhìn vào các lần chia tách, thưởng Cp của BCs thì các BCs cô đặc còn rất ít, đã bị pha loãng rất nhiều, các chỉ số cơ bản chỉ là trò bịp khi so sánh tỷ lệ cổ tức với lãi suất ngân hàng, sự mất giá VN đồng so USD và sự tăng giá chóng mặt của bất động sản
    - Nếu nhìn vào tỷ lệ sở hữu của BCs có thể thấy các BCs cơ bản tốt, doanh nghiệp tên tuổi, làm ăn tốt có bóng dáng của nhiều quỹ, tổ chức và công ty CK. Việc đạt được đồng thuận giữa các nhóm lợi ích này trong điều hành công ty là điều không thể chứ chưa nói tới việc đồng thuận găm hàng đánh lên.
    - Nếu nhìn vào bảng tổng kết hàng tháng danh sách các cổ phiếu tăng nóng trong các đợt sóng từ đầu năm đến giờ, chủ yếu là PNs và vài tháng gần đây chủ yếu là các PNs mới chào sàn có đủ thời gian tích luỹ, các BCs gần như vắng bóng.
    - Một số thống kê gần đây cho thấy, hơn 90% tài sản của doanh nghiệp được cho là có nguồn gốc từ BDS, việc đẩy giá BDS ngày càng đi lên có lẽ đã nằm trong chủ trương, chính sách (nhằm khai thác một loại tài nguyên không mất công khai thác, nằm chình ình ra đấy, cũng chẳng thể mất đi đâu, làm giá lại đơn giản, chỉ việc bán, đổi chác:)):))) thế nên có thể khẳng định các doanh nghiệp khi đưa lên sàn đã được định giá quá cao so với thực tế, có bán bằng mệnh giá đi chăng nữa cũng vẫn lãi nên kể các các BCs có về bằng mệnh giá đi thì vẫn là cao, nên việc khẳng định BCs rẻ chỉ là tương đối (rẻ so với lúc cao)
    - Trong một thị trường mà CP ngay khi chào bán đã là một trò bịp bợm (định giá quá cao so với thực tế) thì việc làm giá, đẩy giá cổ phiếu chỉ là tiếp nối của một khởi đầu như vậy, không lẽ có định mức bịp bợm ít và nhiều:))
    - BCs sẽ lên khi nhà đầu cơ trở thành nhà đầu tư:))[r2)]
  10. MacKeNo2010

    MacKeNo2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    KINH DOANH> CHỨNG KHOÁNThứ hai, 9/8/2010, 16:05 GMT+7
    E-mail Bản In
    Thiếu gia Quốc Cường Gia Lai trở thành người công bố thông tin

    Sáng nay, cổ phiếu của Công ty Quốc Cường Gia Lai chính thức chào sàn HOSE. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó tổng giám đốc được chỉ định là người công bố thông tin.

    Theo cáo bạch, ông Nguyễn Quốc Cường nắm giữ 228.750 cổ phiếu chiếm 0,38% vốn điều lệ của công ty. Trong khi đó, em gái của ông Cường là Nguyễn Ngọc Huyền My nắm giữ trên 1 triệu cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc (mẹ của ông Cường) sở hữu hơn 30 triệu cổ phiếu (khoảng 50% vốn điều lệ).


    Ông Nguyễn Quốc Cường là người rất mê ôtô. Ảnh: C.Đ.
    Trong phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE, cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai (QCG) có giá chào sàn là 42.000 và chốt phiên ở mức 45.500 đồng. Đây được coi là hiện tượng lạ trong phiên giao dịch sáng nay bởi hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá và Vn-Index tụt điểm mạnh nhất trong vòng một tháng gần đây.

    Trao đổi với VnExpress.net, ông Cường cho biết, trước khi chào sàn HOSE, giá giao dịch của QCG trên thị trường OTC vào khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo việc đánh giá cổ phiếu của công ty được khách quan và cân bằng nhất, tổ chức tư vấn và Quốc Cường Gia Lai đã lựa chọn mức giá tham chiếu ngày đầu tiên là 42.000 đồng. Chính vì vậy, việc tăng giá của QCG cũng không có gì bất ngờ. "Nếu thị trường thuận lợi, giá đã có thể tăng mạnh hơn", ông này khẳng định.

    Vị phó tổng giám đốc này cho biết, do công ty mới niêm yết, việc trả lời thông tin có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai cần có người trong ban giám đốc đảm nhiệm thì mới đảm bảo nhanh và chính xác. Vì thế, ông Cường được chỉ định làm người đại diện công bố thông tin.

    Ông này cũng nói thêm, các thông tin có liên quan đến cuộc sống cá nhân và công việc tại công ty là 2 chuyện tách biệt nhau. “Các nhà đầu tư có thể kiểm tra những gì Quốc Cường Gia Lai đã làm trong thời gian qua để có cái nhìn chính xác về tình hình cũng như sức khỏe của công ty”, ông Cường khẳng định.

Chia sẻ trang này