Chuyện tình thời biến đổi khí hậu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 03/09/2010.

210 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11934 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nhà nàng đang tiếp khách đến sớm, còn những khách đến tiếp vào mấy ngày tới mới thực sự siêu VIP. Chờ xem.

    ASEM chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu
    5:16 PM, 06/09/2010
    (Chinhphu.vn) - Tại Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), các đại biểu từ Pakistan, Indonesia, Đan Mạch, Hà Lan… đã chia sẻ về những kinh nghiệm ứng phó với nước biển dâng, hạn hán, cháy rừng và tiết kiệm năng lượng.

    [​IMG]
    Các đại biểu trao đổi bên lề Diễn đàn - Ảnh Chinhphu.vn​

    Hôm nay (6/9), Diễn đàn ASEM về ứng phó với biến đổi khí hậu đã khai mạc tại Quảng Ninh. Đây là sáng kiến của Việt Nam đã được các quốc gia ủng hộ và thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9. Diễn đàn là cơ hội để cộng đồng ASEM hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững.
    Bà Donners Anna, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam nêu lên một mô hình ứng phó với nước biển dâng rất hữu hiệu tại Hà Lan là “Xây dựng cùng với tự nhiên” - tận dụng cát tự nhiên để củng cố lại đường bờ biển. Hà Lan cũng rất thành công khi thành lập Uỷ ban Delta chuyên giải quyết các vấn đề khẩn cấp do biến đổi khí hậu.
    Sắp tới, Hà Lan sẽ chia sẻ các giải pháp và công nghệ ứng phó với nước biển dâng với các thành phố vùng đồng bằng châu thổ trên thế giới, trong đó có TP Hồ Chí Minh.
    Indonesia cũng là một quốc gia thường xuyên phải đối mặt với hạn hán, cháy rừng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Môi trường Indonesia Liana Bratasida cho biết, nước này đã đánh giá rủi ro khí hậu cho từng vùng cụ thể để có kế hoạch ứng phó phù hợp. Theo bà Bratasida, các quốc gia cần *****g ghép việc ứng phó biển đổi khí hậu vào các chính sách phát triển đất nước.
    Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam, Trần Thục cũng nêu rõ những tác động của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam.
    Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển dâng. Vì vậy, Việt Nam đã xây dựng Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cơ sở khoa học để các Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch hành động cụ thể. Đồng thời, các công trình hồ chứa cũng sẽ được cải thiện chức năng, các lưu vực sông được quy hoạch hợp lý.
    Bàn về tiết kiệm năng lượng và an ninh năng lượng, ông Lasse Melgaard, đại biểu của Đan Mạch cho rằng, công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
    Tại Đan Mạch, trẻ em đã được giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng. Mỗi gia đình sẽ được cấp một giấy chứng nhận tình trạng sử dụng năng lượng, gia đình nào chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn các biện pháp dùng năng lượng hiệu quả.
    Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng bên cạnh việc thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, ASEM sẽ tiếp tục đề ra và triển khai nhiều sáng kiến, phương thức hợp tác hiệu quả hơn nữa.
    Cụ thể là các nước phát triển sẽ tăng cường hỗ trợ về tài chính, chuyển giao công nghệ, giúp nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước dễ bị tổn thương thích ứng với biển đổi khí hậu. Qua đó, xây dựng một ASEM xanh hơn, thu hẹp khoảng cách về tăng trưởng xanh giữa các nước phát triển và đang phát triển.
    Sáng mai (7/9), Diễn đàn sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách và các sáng kiến nhằm hợp tác ASEM chặt chẽ hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu hướng đến các nỗ lực toàn cầu.
    Thu Cúc
    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/ASEM-chia-se-kinh-nghiem-ung-pho-bien-doi-khi-hau/20109/35824.vgp
  2. Donglocgroup

    Donglocgroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    ha ha toi roi em oi, e ko Co chi de cut nua thi biet cut chi mo
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chuẩn bị xem thị trường hồi lại thế nào nhé.
  4. hoaphu

    hoaphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn! Nhiều thằng bị vỡ bàng quang ( bọng đái) vì bị lùa cho phọt!
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Giá trị thị trường lầm lũi tiến lên 3 nghìn tỷ đồng, phê!
  6. hoaphu

    hoaphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Chắc BBs lùa các cụ già mua bằng lương hưu???
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Vàng phải khai thác và nhập về, USD ko tự in được, còn VNĐ thì .... hì hì. Chứng khoán thì chỉ cần VNĐ thôi chứ cần gì mấy thứ kia, phát huy nội lực mừ. [:D][:D][:D]
    Bụt hiện lên và bảo: "Này, con hãy mở ví ra, con sẽ thấy lấp lánh tờ tiền mới trong đó, tiền càng to thì càng mới đấy con!" :))
  8. than_y

    than_y Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    0

    có cả a Vịt vào ủng hộ topic của chị kìa

    5 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: than_y, davidtoan
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Uh, anh ấy đang chuẩn bị xiền đấy. Anh Vịt biết chỉ cần 500 tỷ đồng tiền mồi là đủ kéo INDEX ngày mai tăng ầm ầm. [:D]
  10. than_y

    than_y Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà
    mai tăng là bà con lại xoắn xuýt lên thoai

Chia sẻ trang này