Chuyện tình thời biến đổi khí hậu!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chungkhoanhanghieu, Sep 3, 2010.

768 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 23:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Không phải chờ lâu đâu, chậm nhất là đến cuối tháng 9 âm lịch này thôi. Cười trên nỗi đau của bà con vùng lũ thì tự biết là thế nào.[r23)]
  2. iPhone4

    iPhone4 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 8, 2010
    Likes Received:
    0
    Hố hố, cưòi vào cái sự dở người của hàng hịu thôi, chứ bà con vùng lũ thì chia sẻ rồi... :)):)):))
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Anh Dép ơi, em sẽ gửi hàng cứu trợ vào mà. Bảo trọng nghe anh, bão lớn lắm đó.
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Bão quét cả nơi sơ tán, dân đi đâu?
    Cập nhật lúc 14:32, Thứ Ba, 19/10/2010 (GMT+7)
    ,

    [​IMG] – Bão Megi đã vào biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông. Hiện bão đang mạnh cấp 14,15 (tức 150-183km/h), giật trên cấp 16. Theo các chuyên gia khí tượng, diễn biến của bão rất khó lường.
    TIN LIÊN QUAN
    >> Cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung
    >> Miền Trung ngày thảm họa
    >> Hình ảnh lũ “siêu tốc” tại miền Trung
    >> Miền Trung “run lẩy bẩy” đón siêu bão


    30-40% khả năng bão vào Việt Nam
    Các bản tin dự báo gần nhất cho thấy siêu bão Megi vẫn có xu hướng đi thẳng sau khi đổ bộ vào Philippines. Song bắt đầu từ rạng sáng nay (19/10), bão có xu hướng đi chếch lên phía đảo Hải Nam (Trung Quốc).
    Trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tổ chức chiều 18/10, báo Tuoitre đưa tin ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết khoảng 30-40% khả năng bão sẽ đi vào Việt Nam, 60-70% còn lại khả năng bão sẽ đi thấp, bên dưới đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có ảnh hưởng đến Việt Nam.
    [​IMG]Bão Megi đã vào biển Đông. Hiện bão đang mạnh cấp 14,15 giật trên cấp 16, diễn biến của bão rất khó lường (Anh: NCHMF)
    Theo kinh nghiệm, các cơn bão cực mạnh sau khi đi từ tây Thái Bình Dương vào biển Đông thường có xu hướng đi tiếp theo hình parabol, hướng lên phía Hồng Kông, Đài Loan. Tuy nhiên, không thể loại trừ các khả năng có thể xảy ra bởi năm 2007, siêu bão Xangsane cũng mạnh cấp 15, đi vào biển Đông và hướng thẳng Đà Nẵng, Việt Nam chứ không đi theo hình parabol.
    Tính tới thời điểm này, mọi thông tin về vị trí và thời gian đổ bộ cụ thể của bão chưa được cơ quan khí tượng của Việt Nam đưa ra.
    Về vị trí cơn bão hiện tại: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết hồi 10h trưa nay (19/10), bão Megi đang ở trên khu vực phía Đông biển Đông, Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 16.
    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 10 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400 km.
    Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc Đông Bắc.

    Lúc này, bão vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
    Dân sẽ đi đâu?
    Ngay trong chiều 18/10, Thủ tướng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương nằm trong khu vực có thể bị ảnh hưởng của bão (từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa) cần gấp rút chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và phương án để đối phó với bão, sau đó là lũ.
    Một vấn đề được quan tâm hơn cả là sơ tán dân thế nào cho an toàn? Trong các trận bão, lũ trước đây, dù đã chủ động sơ tán dân xong thiệt hại về người vẫn không ngừng gia tăng. Cuộc họp trực tuyến chiều 18/10 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TW đã dành thời gian mổ xẻ vấn đề này.
    Theo đó, năm 2007, khi bão Xangsane (mạnh cũng gần tương tự bão Megi) đổ bộ Việt Nam, các nhà thô ở trong khu vực bão quét qua đều bị bão cuốn sập. Nếu sơ tán đến những nơi kiên cố mà bão vẫn đánh sập được thì sẽ tiếp tục di chuyển dân đến đâu?
    [​IMG][FONT=’Arial’]Di dời dân thế nào là cả một vấn đề không dễ (Ảnh: DT)[/FONT]

    Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo: “Sơ tán dân vào đâu, các địa phương phải tính kỹ và có phương án chi tiết“.
    Công điện khẩn của Thủ tướng cũng đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương lên kế hoạch cụ thể cho việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
    Tính đến 6h ngày 19/10, có 60.551 tầu/233.149 lao động được thông báo về vị trí và diễn biến của bão số 6 (bão Megi) để chủ động vào bờ. Hiện nay, ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa có 368 tàu/4.016 LĐ của Việt Nam đang hoạt động, trong đó có 12 tàu/174 lao động Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, hiện 3 tầu đang trên đường về đảo Lý Sơn. Số lượng tàu hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến: 60.183 tầu/229.133 lao động.

    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201010/Bao-quet-qua-ca-noi-so-tan-dan-se-di-dau-943294/
  5. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Thật khổ có vài cái vũng nước cũng nhắng hết cả lên. Quản ý các địa phương lẫn trung ương toàn làm ngược nguyên lý quy hoạch, đóng của đốt nhà.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Hình ảnh Đà Nẵng ngập trong nước lũ vẫn chưa thay đổi dù rằng siêu bão Megi đang yếu đi. Mối hiểm hoạ ko ai có thể nói trước lúc nào, chỉ biết rằng đề phòng luôn ko thừa chút nào.

    Triều cường dâng 'sóng thần' quét nhà dân trong đêm

    Trưa 22/10, khu vực ven biển phường Phú Đông (Tuy Hòa, Phú Yên) vẫn hoang tàn do đợt triều cường đêm qua để lại. Hàng trăm người chạy đôn đáo chống chọi đợt triều đang tiếp tục uy hiếp.

    19h tối 21/10 nước đột ngột dâng, từng đợt triều có cột sóng cao từ 5 đến 10m liên tục uy hiếp hàng chục nhà dân sống dọc bờ biển thuộc khu phố 6, phường Phú Đông. Theo người dân địa phương, đây là đợt triều trường hung dữ nhất từ trước đến nay.

    Chị Ngô Thị Diệp, nhà bị cuốn phăng hoàn toàn trong đêm, run rẩy kể lại: “Cả gia đình vừa ăn xong bữa cơm tối, bỗng nghe một tiếng nước réo khủng khiếp kéo theo là toàn bộ nhà cửa, tài sản cuốn trôi ra biển. Hai vợ chồng chỉ kịp bế thốc đứa con nhỏ chạy ngược vào phía bờ trong đêm tối thoát thân. Sau đó là liên tiếp những đợt sóng lớn dữ dội đuổi theo, thật không tưởng”.


    Sóng biển cao gần 10m ập vào khu phố ven biển ở Phú Yên đêm 21/10, cuốn đi 1 ngôi nhà, làm sập một phần 10 căn khác. Ảnh: Thiên Lý
    Bà Phú Thị Thương (70 tuổi, mẹ chị Diệp) nhà ở cách bờ biển hơn 100m vẫn chưa hết bàng hoàng nói giọng hổn hển: “Nghe con đập cửa kêu cứu, tôi mở cửa thấy vợ chồng nó tả tơi, chưa kịp hỏi thăm sự tình thì bất ngờ một đợt sóng khác lại ập tới, nước biển tràn cả vào nhà không kịp đóng cửa. Mấy chục năm qua tại đây chưa bao giờ xuất hiện triều cường hung dữ đến như vậy”.

    Những người chứng kiến cảnh thiên nhiên hung dữ đêm qua cho biết, cứ 5- 10 phút là có một cơn sóng lớn đổ ập vào bờ, từ 20 đến 30 phút lại xuất hiện một cột sóng cao lừng lững 5-7m, có khi lên đến 10 m, như một ngôi nhà. Nước biển tràn qua các con hẻm gây ngập cục bộ hàng trăm hộ dân.

    Sáng 22/10, hàng chục hộ dân nằm cách xa bờ biển trên 100m cũng bị ảnh hưởng do sóng biển dâng cao, nhiều hộ phải di dời, dùng bao cát đắp bờ kiên cố chắn sóng. Hiện vẫn còn khoảng 10 hộ dân và hàng chục tàu thuyền lớn đang sửa chữa, đóng mới ven bờ biển, cách mép nước chừng 5m, chịu sự gầm thét kinh hoàng của các con sóng.


    Nước biển tràn vào nhà dân. Ảnh: Thiên Lý
    Một số người dân đang mải quan sát, bàn bạc nhau đối phó với triều cường, bất ngờ một cột sóng dựng đứng cao chừng 10 m đổ ầm xuống quét sạch những đống đổ nát, rác rưởi còn sót lại. Tất cả người có mặt phải chạy thoát thân.

    Những lão ngư tại vùng đất này cho biết, trước kia bờ biển vươn xa hơn một km, nhưng từ khi có các tàu hút cát vào khu vực này hoạt động thì bờ biển bị xâm thực trông thấy. Ông Lê Tam (54 tuổi) ở xóm Rớ kể, năm 1993, xóm Rớ cũng bị triều cường xâm thực, nhưng không tàn bạo như bây giờ.

    "Người dân chúng tôi đang nơm nớp lo sợ, nếu không có gì chuyển biến tích cực thì triều cường sẽ nuốt chửng cả ngôi làng này không biết lúc nào", ông Tam lo lắng nói.


    Nhiều gia đình đang khẩn trương chuẩn bị bao cát để chắn sóng và triều cường đợt tối nay. Ảnh: Thiên Lý
    Người dân ở đây cũng cho biết, triều cường đã uy hiếp từ 3 ngày nay, nhưng đến đêm 21/10 thì trở nên hung dữ, xâm thực mạnh vào đất liền. Trưa nay, một cán bộ xã cho biết, lãnh đạo xã và các ngành liên quan vừa xuống hiện trường bị triều cường tấn công.

    Ông Lê Đức Ly, Khu phố trưởng khu phố 6 xác nhận, tính đến trưa nay, triều cường đã làm sập hoàn toàn và kéo xuống biển một ngôi nhà, khoảng 10 nhà bị khoét hỏng móng và sập một phần, chừng 70 căn khác đang bị uy hiếp. Hiện chưa có thiệt mạng về người, tài sản bị hư hỏng và cuốn trôi chưa thể thống kê được.

    UBND phường đang triển khai hỗ trợ 500 bao tải cho bà con đựng cát chắn sóng.

    Thiên Lý - Phương Nam
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Cảnh báo mưa lũ từ Thừa Thiên- Huế đến Khánh Hòa
    4:31 PM, 25/10/2010
    (Chinhphu.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động, từ đêm nay 26/10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, có khả năng kéo dài 2-4 ngày.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 27/10, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
    Trung tâm cũng cảnh báo, đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.
    Không khí lạnh xuống miền Bắc
    Theo Trung tâm, chiều nay (25/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ.
    Đêm nay và ngày mai (26/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ, bắc và Trung Trung Bộ.
    Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm mai các tỉnh Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.
    Cao Phong
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Thế mới biết dân mình ngoan cường và may mắn thật! Sóng thần ở Indonesia mới cao có hơn 3m đã cuốn đi 502 người và làm thiệt mạng 113 người. Còn sóng ở Việt nam cao 10m thì phải gọi là siêu sóng thần mới đúng. Vậy mà cứ như không, chẳng thấy báo động và nhìn đó mà sợ. Nể thật!

    Indonesia phản ứng khẩn cấp sau sóng thần
    Cập nhật lúc 20:53, Thứ Ba, 26/10/2010 (GMT+7)
    ,

    Chính phủ Indonesia vừa tuyên bố một phản ứng khẩn cấp ở những vùng bị sóng thần tàn phá thuộc đảo Mentawai ở Tây Sumatra trong vòng 14 ngày tới.

    [​IMG]Người dân ở đảo Tây Sumatra sơ tán sau khi có động đất. (Ảnh: AP)
    Tuyên bố trên của Bộ trưởng Phúc lợi Công Indonesia Agung Laksono sau khi ông nhận được chỉ thị của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, người đang có chuyến công du tới Trung Quốc và Việt Nam.

    Hiện tổng số người thiệt mạng do sóng thần ở Tây Sumatra đã lên tới 113 người, với 502 người vẫn mất tích.

    Sóng thần đã tấn công hai đảo Pagaiselatan Mentawai và Pagaiutara Mentawai sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tối ngày 25/10.

    Mujiharjo, Giám đốc Trung tâm khủng hoảng thuộc Bộ Y tế Indonesia, khẳng định 80% số nhà cửa ở làng Betumonga thuộc đảo Pagaiutara Mentawai đã bị san phẳng. Ông cho biết, 12 nhân viên y tế từ Padang, thủ phủ Tây Sumatra, đã tới đảo này lúc chập tối nay và mang theo 200 túi xác.

    Trước đó, ông Mudjiarto miêu tả, ở đảo Nam Pagai, sóng ập sâu khoảng 600m vào trong các làng ven biển còn ở đảo Bắc Pagai, sóng vọt lên tận mái nhà dân.

    [​IMG]Minh họa của BBC về cơn thiên tai.
    Bộ trưởng Agung Laksono dự kiến sẽ tới thăm khu vực thiên tai trong vòng 2 ngày, mang cứu trợ tới phát trực tiếp cho các nạn nhân. Ông cho biết, phương tiện duy nhất có thể vào vùng sóng thần là bằng trực thăng.

    "Thủy triều vẫn rất cao. Như vậy sẽ nguy hiểm cho các tàu thuyền mang hàng cứu trợ tới đảo Mentawai. Chúng tôi đã chuẩn bị lương thực, chăn màn, quần áo, nước uống cho các nạn nhân", ông Laksono cho hay.

    Trong một thông báo, các nhà chức trách Australia cho biết một tàu du lịch chở khoảng 8-10 công dân nước này đã bị mất liên lạc kể từ khi động đất xảy ra.

    Những gì vừa xảy ra ở Indonesia khiến người ta liên tưởng tới trận sóng thần hủy diệt do động đất ở Ấn Độ Dương gây ra tháng 12/2004. Hơn 226.000 người ở nhiều quốc gia khác nhau đã bỏ mạng, con số lớn nhất từng được ghi lại.

    • Thanh Hảo (Theo BBC, THX)
    http://www.vietnamnet.vn/thegioi/201010/indonesia-phan-ung-khan-cap-sau-song-than-944528/
  9. Kooler

    Kooler Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 26, 2008
    Likes Received:
    1
    Nhà báo nó chém zó đấy, 1m nó thêm số 0 vào thế là thành 10m[:D]
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Cũng nghi lắm. Chứ mà chính xác như thế thì ... [-)

Share This Page