Chuyên trang đặc biệt về gía OIL (CLF7)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tdduong, 02/12/2016.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3931 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. tdduong

    tdduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    1.607
  2. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    Oil tăng mạnh mà P kém quá
    traidepftuthatha_chamchi thích bài này.
  3. mua_cp_la_loi

    mua_cp_la_loi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/10/2015
    Đã được thích:
    7.058
    múc
  4. tdduong

    tdduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    1.607
    ...Đám đông đang trong tragnj thái "NGHI NGỜ" đó bác!
    Govermentthatha_chamchi thích bài này.
    tdduong đã loan bài này
  5. tdduong

    tdduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    1.607
    Ahead of promised cut, Russia's oil output hits record high
    [​IMG]Commodities44 minutes ago (Dec 02, 2016 09:35AM ET)


    [​IMG] © Reuters. Worker checks valve of oil pipe at oil field owned by Bashneft company near Nikolo-Berezovka

    By Katya Golubkova

    MOSCOW (Reuters) - Russia plans to use its November oil production, which was its highest in almost 30 years, as its baseline when it cuts output under this week's deal with OPEC, Deputy Energy Minister Kirill Molodtsov said on Friday.

    Russia has promised to gradually cut output by up to 300,000 barrels per day (bpd) in the first half of 2017 as part of a deal with other producers aimed at supporting oil prices.
    .
    .
    .
    .
    .
    BÌNH LUẬN:

    Anh Bu-tanh chơi trò rất bẩn, bình thường anh cho output 1,000,000 bpd, sau khi thấy mấy anh OPEC quyết tâm, anh cũng hứa rất quyết liệt. Nhưng, giờ anh chơi: anh cho output nhiệt tình là 1,300,000 bpd.
    Sau đấy, để giữ lời hứa, anh cũng giảm 300,000 bpd. Thế là anh nghiễm nhiên vẫn output 1m bpd và cả chữ tín!
    Thế mới tài. Tiên sư anh Bu-tanh

    Cơ mà, chắc phải có quan sát viên để kiểm soát chứ nhỉ! - Cái này em không rõ!
    Govermentthatha_chamchi thích bài này.
    tdduong đã loan bài này
  6. tdduong

    tdduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    1.607
    Oil prices closed higher Friday @ 51.63 nhé các bác!
    Goverment thích bài này.
    tdduong đã loan bài này
  7. MrWolf

    MrWolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    396
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    MỸ CHI 10 TỶ ĐÔ KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở VIỆT NAM
    [​IMG]Thỏa thuận hợp tác này triển khai với Exxon Mobil - một đại gia năng lượng Mỹ thông qua dự án điện - khí.

    [​IMG]

    Đại gia dầu khí Mỹ-Nga hợp tác với Việt Nam Nhật phát hiện mỏ dầu khí mới ngoài khơi VN

    Chia sẻ trên tờ Vnexpress, ông Hậu cho biết: Exxon tỏ ra rất quan tâm đến việc đầu tư vào mỏ này, cũng như hệ thống đường ống và nhà máy xử lý. PetroVietnam sẽ là nhà đầu tư chính vào nhà máy điện, với tổng chi phí cho dự án "vào khoảng 10 tỷ USD".

    Đại diện Exxon cũng khẳng định: "Exxon Mobil đang đàm phán với PetroVietnam, các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp để đánh giá độ khả thi của việc phát triển các mỏ khí đốt tự nhiên ở miền Trung Việt Nam".

    Theo đại diện phía Việt Nam, nhà máy điện này sẽ giúp tiêu thụ 6.000-8.000 tỷ m3 khí tự nhiên tại mỏ khí ở miền Trung. Khối lượng này tương đương hai phần ba dự trữ của Thái Lan và Myanmar.

    Như vậy đến thời điểm này không chỉ Nga, Mỹ mà cả Nhật Bản, Ấn Độ... đều mặn mà quan tâm đến hợp tác dầu khí với Việt Nam.

    Theo đó một đại gia dầu khí của Nga là Gazprom Neft cũng lên kế hoạch mua 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất và đầu tư mở rộng nhà máy.

    Hiện thỏa thuận khung đã được công ty Gazprom Neft (Nga) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) ký kết. Đây cũng là nội dung về việc hợp tác đầu tư dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất.

    Với Ấn Độ cũng đã có hợp tác thăm dò khai thác dầu khí trên Biển Đông. Mới đây Việt Nam cũng đã gia hạn một năm đối với hợp đồng cho Ấn Độ thuê 2 lô thăm dò dầu khí ở Biển Đông.

    Theo Times of India đưa tin ngày 21/8, Việt Nam đã gia hạn hợp đồng cho Ấn Độ thăm dò khai thác dầu khí tại lô 128 ở Biển Đông thêm một năm nữa nhân chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Ấn Độ, bà Sushma Swaraj đến Việt Nam.

    Nhật Bản cũng là quốc gia từng có hợp tác dầu khí với Việt Nam rất chặt chẽ. Hiện Tập đoàn công ty X Nippon Oil & Energy đang tìm cách xây dựng các nhà máy lọc dầu và các trạm xăng tại Indonesia và Việt Nam, giữa lúc mức tiêu thụ nhiên liệu sút giảm trong nội địa. Đây được coi là dự án đầu tư chủ yếu đầu tiên trong lĩnh vực khai thác dầu bên ngoài Nhật Bản.

    Mức tiêu thụ dầu của Nhật Bản đã giảm 1/5 trong thập niên qua, và được dự báo sẽ sụt giảm thêm 8% trong 5 năm tới, dựa trên một phúc trình do một ủy ban về năng lượng của chính phủ Nhật Bản đưa ra hồi tháng Ba năm nay.

    Trong khi đó tại Indonesia và Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ tăng từ 1% tới 2% một năm, hai nước này với dân số lần lượt lên tới 240 triệu và 90 triệu, đang tìm cách gia tăng khả năng lọc dầu để giảm thiểu xăng dầu nhập cảng rất tốn kém. Một công ty lọc dầu Nhật Bản khác hiện đang giúp xây nhà máy lọc dầu thứ nhì của Việt Nam.

    Theo Báo Đất Việt
    tdduong thích bài này.
    tdduong đã loan bài này
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Phát hiện vỉa dầu mới ở giếng khoan BH-47 – Lô 09-1 Bồn Trũng Cửu Long

    Vào lúc 9h40 ngày 30-11-2016, khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ 2 tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ - 47 (BH-47), Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu 3178-3277m. Áp suất miệng của GK ở chế độ côn 25,4mm là 32atm, dầu có tỷ trọng trung bình 0,83g/cm3, lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày, khí 110.000m3/ngày.

    [​IMG]

    Thử vỉa ra dòng dầu tại giếng khoan BH47



    Theo Phó Tổng Giám đốc Địa chất Lê Việt Hải, Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.



    [​IMG]

    Thử vỉa ra dòng dầu tại giếng khoan BH47



    Sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này. Với kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam.

    tdduong thích bài này.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ 5, 01/12/2016, 07:36
    Giá dầu tăng vọt sau thỏa thuận OPEC, cổ phiếu dầu khí sẽ “bùng cháy” trong giai đoạn cuối năm

    Trong giai đoạn đầu năm 2016, sau khi giá dầu WTI tạo đáy ở vùng 26 USD/thùng và tăng một mạch lên trên 50 USD/thùng, các cổ phiếu GAS, PVD, PVS, PVC, PVB, PXS, PVT…đã có đợt tăng trưởng “phi mã”.

    Trong đêm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) đã đạt được thỏa thuận về việc hạn chế nguồn cung. Theo đó, OPEC sẽ cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày xuống mức 32,5 triệu thùng/ngày. Đây là lần đầu tiên OPEC cắt giảm sản lượng kể từ năm 2008.

    Đón nhận thông tin tích cực từ OPEC, giá dầu WTI có thời điểm tăng vọt 3,87 USD/thùng (8,5%) lên mức 49,1 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua.

    Giá dầu hồi phục không chỉ mang lại niềm vui cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, vốn là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhất bởi diễn biến giá dầu lao dốc trong 2 năm qua mà còn mang lại niềm vui cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu dầu khí.

    Trong giai đoạn đầu năm 2016, sau khi giá dầu WTI tạo đáy ở vùng 26 USD/thùng và tăng một mạch lên trên 50 USD/thùng, các cổ phiếu GAS, PVD, PVS, PVC, PVB, PXS, PVT…đã có đợt tăng trưởng “phi mã” và là động lực chính thúc đẩy đà hồi phục của thị trường.

    Tuy nhiên, nhìn vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có thể thấy đợt tăng trưởng của cổ phiếu đến nhiều vào kỳ vọng của giới đầu tư hơn là sự phục hồi của doanh nghiệp. Số liệu được công bố cho thấy lợi nhuận 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp dầu khí giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí, lợi nhuận trong quý 3 của PVD – một doanh nghiệp lớn của PVN đạt chưa tới 10 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước và đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi niêm yết.

    Về giá dầu, sau khi tạo đỉnh ở vùng 50 USD trong tháng 6 đã có giai đoạn đi ngang trong biên độ 40 – 50 USD/thùng và kéo dài đến nay. Khi mà giá dầu thế giới đã chững lại, kết hợp thêm yếu tố kết quả kinh doanh chưa được cải thiện và diễn biến thị trường chung không còn thuận lợi đã khiến áp lực chốt lời cổ phiếu gia tăng. Không ít cổ phiếu họ dầu khí hiện đã mất đi gần hết thành tựu đạt được trong giai đoạn đầu năm như PXS, PVD…

    Tuy vậy, mọi chuyện nhiều khả năng sẽ thay đổi khi giá dầu đã tăng vọt trong đêm qua sau thỏa thuận của OPEC. Ngoài ra, việc nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh trong thời gian qua cùng với nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao trong mùa đông sẽ là những yếu tố hỗ trợ cho giá dầu thời gian tới.

    Theo nhận định của một số CTCK thì kết quả kinh doanh ngành dầu khí và giá dầu thường có độ trễ nhất định và do đó, ngành dầu khí được dự báo sẽ khởi sắc trở lại kể từ năm 2017.

    Thị trường chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng và với triển vọng giá dầu như hiện nay, sẽ không bất ngờ khi cổ phiếu dầu khí tiếp tục “bùng cháy” trong những ngày cuối năm.

Chia sẻ trang này