CITI GROUP đã chính thức xóa tan bóng ma Ngân hàng!Tuần sau VNI chắc chắn sẽ tăng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuandakaoq1, 18/04/2008.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 09:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1056 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    CITI GROUP đã chính thức xóa tan bóng ma Ngân hàng!Tuần sau VNI chắc chắn sẽ tăng

    Như vậy là trái với phản ứng của TT châu á vào phiên sáng nay! 2 ông kẹ CITI và Go ogle đã chính thức kéo TT mĩ và châu Âu t30/4iếp tục up ko mệt mỏi!
    Dư báo theo hiệu ứng độ trễ và mức lãi suất NH đã khống chế thì VNi sẽ tăng nhẹ đầu tuần sau và Up liên tục qua lễ 30/4!
  2. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng thế
  3. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
  4. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Lãi xuất đã được khống chế => Một số NHTM sẽ phá sản



    http://www.thanhnien.com.vn//Kinhte/2008/4/17/234879.tno


    Căng thẳng thị trường lãi suất
    23:45:18, 16/04/2008Thanh Xuân


    LS huy động kỳ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã vượt qua trần lãi suất 11%/năm, lên đến 12%/năm - Ảnh: D.Đ.Minh
    Các ngân hàng đang căng thẳng dè chừng nhau, nhiều lãnh đạo ngân hàng tại TP.HCM cho biết sẽ kịp thời điều chỉnh lãi suất huy động ngay khi thị trường tiền gửi biến động.


    Các ngân hàng... nhìn nhau dè chừng

    Ngày 14.4, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP.HCM (VCB-HCM) đã chính thức tăng lãi suất (LS) huy động tiền đồng đối với khách hàng cá nhân và tổ chức với mức tăng từ 0,06% - 0,66%/năm. Theo đó LS huy động tiền đồng kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng là 10,5%/năm; kỳ hạn 9 tháng, 12 tháng là 11%/năm. Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng có mức tăng LS cao nhất tương đương 0,66%/năm và 0,54%/năm. Với mức LS mới này, VCB-HCM đã đụng trần LS mà Hiệp hội ngân hàng đề ra.

    Đại diện nhiều ngân hàng khác cho biết việc VCB-HCM tăng LS khiến họ đang phải tính toán lại LS huy động hiện nay. Phó giám đốc một ngân hàng quốc doanh cho biết sau khi nguồn vốn gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng quốc doanh được rút về Ngân hàng Nhà nước (tổng nguồn vốn của Kho bạc gửi ở các ngân hàng quốc doanh khoảng 52.000 tỉ đồng - PV), ngân hàng này đã thiếu vốn cho phần dự trữ bắt buộc và đây là một áp lực khiến ngân hàng này phải cân nhắc chuyện LS.

    "Khi ngân hàng quốc doanh tăng LS huy động tiền đồng thì các ngân hàng cổ phần tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Bởi cùng một mức LS huy động, nhiều khách hàng có xu hướng chọn ngân hàng quốc doanh gửi tiền", Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần có trụ sở tại TP.HCM cho biết. Vị tổng giám đốc này ủng hộ việc Thủ tướng Chính phủ bỏ trần LS huy động để LS vận hành theo thị trường. Hiện nay LS trên thị trường liên ngân hàng lên đến 15%/năm, trong khi trần LS do Ngân hàng Nhà nước thông báo tại công văn số 02 là 12%/năm, trần LS theo thỏa thuận do Hiệp hội Ngân hàng đưa ra là 11%/năm là chưa hợp lý. "Chúng tôi đang xem xét tăng LS huy động bởi gần 3 tháng nay, ngân hàng không cho vay ra được bởi nguồn vốn huy động thấp và không ổn định", vị tổng giám đốc này cho hay.

    ...

    Ông Võ Văn Châu - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - thì cho biết hiện các ngân hàng đang bối rối vì không biết thực hiện vấn đề LS huy động như thế nào. Thủ tướng đã chỉ đạo bỏ trần LS nhưng Ngân hàng Nhà nước lại chưa có hướng dẫn gì. Khi trần LS bị phá vỡ thì tất nhiên sẽ xảy ra hiệu ứng đômino, các ngân hàng sẽ buộc phải tăng LS để giữ khách hàng và cuộc đua LS sẽ tái diễn. "Vừa qua, LS huy động của các ngân hàng bị nén lại thì sắp tới nó sẽ như chiếc "lò xo" bung ra mạnh hơn. Trong điều kiện thị trường hiện nay, LS huy động của các ngân hàng mà giảm sẽ là "thảm họa" bởi người dân không đem tiền đi gửi mà quay sang mua hàng hóa dự trữ", Tổng giám đốc ngân hàng cổ phần có quy mô lớn tại TP.HCM (xin giấu tên) lo lắng. Một số ngân hàng cổ phần khác cho biết đang chờ xem động tĩnh của các ngân hàng khác như thế nào, khách hàng có rút tiền chuyển sang các ngân hàng có LS cao hay không để có phản ứng kịp thời về LS.

    Theo ông Võ Văn Châu, khi LS huy động được bung ra sẽ dẫn đến LS cho vay bị đẩy lên cao, nếu LS cho vay vượt qua mức 20%/năm, nhiều khách hàng không trả được nợ vay. Đây là giai đoạn khó khăn của các ngân hàng. "Việc LS cho vay tăng cao là cái giá phải trả cho tình hình tăng trưởng quá nhanh trong thời gian qua. Thời điểm này là giai đoạn sống còn của các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp dùng vốn vay của ngân hàng để sản xuất sẽ khó tồn tại trong tình hình thị trường hiện nay nếu không tập trung nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm", Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần nhận định.
  5. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tin bác quá cũ rồi, là của ngày hôm qua rồi!Update cho bác nhé!
    Tiếp tục giữ lãi suất huy động VND ở 11%Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa gửi thông báo tới các ngân hàng thành viên về việc tiếp tục tuân thủ thỏa thuận giữ lãi suất huy động tiền đồng ở mức 11% mỗi năm.
    > Ngân hàng ''''nhìn'''' nhau để quyết định lãi suất

    Thông báo của VNBA kêu gọi các nhà băng thực hiện đồng thuận về lãi suất, vì sự an toàn của hệ thống ngân hàng, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của các thành viên.

    VNBA cho hay, sau 14 ngày thực hiện đồng thuận lãi suất huy động tiền đồng ở 11% mỗi năm, đa số ngân hàng đã chấp hành nghiêm túc thỏa thuận. Hiện chỉ còn 2 ngân hàng quy mô nhỏ chưa thực hiện mức lãi suất được cam kết là 11%. Ngoài ra, một vài nhà băng có chương trình huy động lãi suất cao trả trước kèm dự thưởng cao, song cũng đã tạm dừng các chương trình này.


    Theo VNBA, hiện chỉ còn 2 ngân hàng chưa thực hiện cam kết đưa lãi suất về 11% mỗi năm. Ảnh: Hoàng Hà.

    Hiệp hội Ngân hàng cũng cho hay, mặt bằng lãi suất mới hiện đã giúp thị trường tiền tệ ổn định hơn và lãi suất cho vay có dấu hiệu giảm ở một số ngân hàng lớn như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Công thương (Vietinbank), Đông Á, Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Quân đội (MB). VNBA cũng nhận định, với việc các nhà băng lớn giảm lãi suất cho vay như hiện nay, có khả năng các ngân hàng nhỏ cũng sẽ hạ dần lãi suất. Trong thông báo mới phát đi, VNBA cũng cho biết đã xin ý kiến Thủ tướng về việc đồng thuận lãi suất. Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo, khi các thành viên VNBA thống nhất được mặt bằng lãi suất huy động, thì việc dỡ bỏ biện pháp quản lý hành chính về quy định trần lãi suất của cơ quan nhà nước là cần thiết và việc này không liên quan đến đồng thuận lãi suất của VNBA.SCB đã huỷ bỏ theo chỉ thị của Cp rồi!
  6. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Link:

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=700ee1aa6e5fd6[/url]
  7. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới là chuẩn !

    Chiều 16.4, ông Hồ Hữu Hạnh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM - cho biết: Chỉ khi nào tình hình thị trường tài chính ổn định mới không áp dụng LS trần. Lúc đó, ngân hàng muốn huy động với mức LS bao nhiêu cũng được. Chứ tình hình thị trường hiện nay cần phải kéo LS huy động xuống để giảm LS cho vay thì nền kinh tế mới chịu nổi. Vừa qua, các ngân hàng đã thỏa thuận mức trần LS huy động là 11%/năm nên vẫn sẽ áp dụng LS trần này.
  8. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Bác hy vọng hão huyền làm gì...em cá với bác trong tuần sau sẽ có cuộc đua tăng lãi suất mới.

    Việc khống chế trần lãi suất của chính phủ là phi thị trường và gián tiếp đẩy các NHTM vào chỗ chết...việc này đã đến tai anh 3D và anh 3D đã phải dỡ bỏ để mặc cho Hiệp hội NH ...

    Tuy nhiên, các thỏa thuận của HHNH thì có giá trị =0 khi chủ một vài thành viên hưởng lợi.

    Lý do : Lãi suất liên NH đã được đẩy lên tới 17%. Nếu khống chế trần huy động là 11% thì dân sẽ gửi tiền vào các Nh quốc doanh, các NHTM sẽ thiếu tiền trầm trọng và bắt buộc phải vay lại các Nh kia với lãi suất 17%. Vậy thì lý do gì họ không nâng lãi suất huy động lên để thu hút tiền gửi, tránh thiệt hại và giúp đối thủ...

    Với bất công như vậy nên sẽ không tồn tài thỏa thuận nữa?

    Mời bác tuan phản biện
  9. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Phải cứ là 3 D nói mới ép phê!anh 3 ho 1 tiếng thì SCB chạy mất dép!Sáng nay huỷ ngay!mấy chục NH khác hết dám!
    CITI và Go ogle kéo TT Mĩ và Âu tăng mà ko có sư kháng cự nào!Thứ 2 này SSI, STB và ACB sẽ dẫn ắt TT tăng nhẹ tạo đà!
  10. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt

Chia sẻ trang này