CK.....mua hay bán trong thời gian tới...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 05/03/2008.

921 người đang online, trong đó có 368 thành viên. 07:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12094 lượt đọc và 116 bài trả lời
  1. tenluoi

    tenluoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    91
    Ngày mai Tặc sẽ là người tranh mua ATO đấy
    Bản chất Tặc thế nào anh em cũng biết nhỉ
  2. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác đọc bài của bác Raibow bên VietCurrency

    http://vietcurrency.com/discussion/showthread.php?t=346&page=71

    Danh mục và khối lượng cổ phiếu mua vào sẽ được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hoàn thiện trong chiều nay.

    http://vneconomy.vn/?home=detail&pag...44fed30c5e2950

    TTCK hoạt động kiểu này, NĐT dễ ăn bún chả tiếp:

    - lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán đã có cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCIC Vũ Văn Ninh để bàn về kế hoạch thực hiện các giải pháp cụ thể <<<<< Biết bao Tổng cty, Tập đoàn Cty của Nhà nước lỗ sặc máu rùi. Miệng thì bô bô nói giảm đầu tư công, xem xét các dự án thực tốt khả thi mới giải ngân. Thế không biết bác TT Dũng đã nghiên cứu dự án "đi tiền" của SCIC kỹ chưa. Tiền của dân, là máu của dân chứ không phải của thừa, đụng đâu đi tiền đó. Phải chắc có lời, có lợi, chứ "đi tiền" một hồi rùi VNI downtrend tiếp thì seo đây. Mấy bác có bỏ tiền ra đền cho dân không, hay cười trừ và lại ... trở thành NĐT bất đắc dĩ. Tui chỉ sợ nó như đề án 112 quá. Xác suất không nhỏ!

    - Thông tin từ trong Đoàn Hùng cho biết ngay trong chiều nay, các chuyên viên của Ủy ban Chứng khoán sẽ hoàn thành một danh mục các cổ phiếu và khối lượng dự kiến để SCIC thực hiện mua vào. <<<<< Cuộc chơi không công bằng rùi các bác ơi. Cái này tui liên hệ đến cái ngữ gọi là Giao dịch nội gián rùi đó. Không biết tui nghĩ vậy có đúng không

    - Ông Hùng cho rằng đây chỉ là một giải pháp tạm thời, SCIC không thể triển khai lâu dài <<< Cuộc chơi của SCIC có hạn (chưa công bố sẽ "đi tiền " bao nhiêu), chỉ là tạm thời ổn định tâm lý thôi, rồi sẽ có sideway chừng 51x, rồi sau đó lại ... lại tiếp tục cái trend đã đi trước đó vì investor vẫn hướng cái nhìn về ktế vĩ mô.

    - Cụ thể, theo Ủy ban Chứng khoán, lượng giao dịch của khối đầu tư nước ngoài những phiên gần đây cho thấy xu hướng mua vào mạnh mẽ và bán ra hạn chế. <<< Lại dụ nữa rùi, chán thế. Tư vấn đầu tư rẻ tiền như thế này thì khối người như ông ấy, rùi NĐT chết chả kịp ngáp. Phải chi mấy ông này bỏ tiền vào CK, rùi tuần sau thấy TK lõm 15%, 1/2 tháng thấy lõm 20% thì có khi phát biểu khác chứ lị (mà phải là tiền lương, tiền sạch đấy, chứ khác thì ừh... mấy tháng sau gỡ lại thì thui không nói làm gì)

    - Những đánh giá của các tổ chức quốc tế gần đây vẫn khẳng định Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn tốt; hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết vẫn thuận lợi. <<<< Đến cái cảnh này mà còn nói cái ngữ ấy, người nghe cười cho thối ..., cười xặc ra mà chít . Rùi cứ cho BCKQKD 06-07 tốt đê. Đấy là số liệu của quá khứ (bỏ qua cái tô son má hồng), NĐT đang nhìn ktế vĩ mô kìa ông ơi. Lạm phát phi mã rùi đó ông có thấy không, xăng dầu tăng đó đó kìa, nguyên vật liệu tăng kìa kìa (mù màu àh). Mà không hiểu ông này có học về vĩ mô vi mô không biết nữa mà dám khẳng định "hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết vẫn thuận lợi". Tức cười không mấy bác! Mà cười đau đáu cả lòng đấy các bác ạh. Lờ đờ mà còn có mấy cụ như thía này thì CKVN còn risk lớn lắm (risk vì chính sách, vì phát ngôn bừa bãi, vì ba cái quyết định như vừa qua đấy mà)

    - ông Hùng nói rằng ?othông thường đó là hàn thử biểu của nền kinh tế, nhưng hiện hai chỉ số này chưa làm được chức năng đó bởi các cổ phiếu niêm yết hiện tại chưa đủ để đại diện cho toàn bộ nền kinh tế, mà chỉ khi có thêm những doanh nghiệp lớn tham gia niêm yết trong tương lai <<<< Lại nữa, bực mình cái ông này. Kém thì kém vừa vừa thui chứ, ai thời đâu kém mà dành về phần mình hết thế . Bó tay lun. Thế thì ông chứng minh ngược lại đi. Thế thì ông phát biểu luôn thế này cho các NĐT thêm dễ hiểu: "Với nền Ktế vĩ mô bất ổn hiện nay nhưng các doanh nghiệp VN, các tập đoàn ktế VN trừ các doanh nghiệp đang niêm yết đang phát triển vượt bậc và dự kiến đạt thành tựu lớn hơn so với năm 2007" (tui chỉ tưởng tượng ra thế thôi, hông biết ông ấy nghĩ gì trong đầu nữa)

    - Cũng theo ông Hùng, hiện hệ số P/E của thị trường niêm yết chỉ khoảng 13 ?" 14 lần, là mức hấp dẫn để mua vào. Bên cạnh đó, khi giá chứng khoán xuống sâu sẽ tác động đến cung cầu; thực tế là đà mua vào đã bắt đầu thể hiện trong phiên giao dịch hôm nay. <<<<< Hic, ông này định làm Anh Hùng Võ Lâm hay sao í (?), hô hào kiểu rẻ tiền thía không bít. Ông có biết được xác suất mua vào hôm nay thì T+4 và T+ ... sẽ tham chiếu hôm nay hay là lõm 5-10% nữa. Tui dám cá với ông cái xác suất xuống nữa là hơn 51% đấy (100 đồng ăn 90 đồng VNI ngày mai thấp hơn ngày hôm nay, nếu có thị trường cá cược này tui bỏ cá cược đá banh luôn). Rùi tui cho là ông là NĐT dài hạn (6 tháng đến 1 năm), thế nếu biết ngày mai còn giảm thì tội gì tôi mua hôm nay chứ ông. Tui có thể nói với ông rằng tui đang nhìn thấy hấp dẫn đấy, nhưng ông làm ơn bỏ cái ngữ "mua vào" giúp cái đi. Ông cố gắng làm đúng chức năng của mình là điều hành cho cái thị trường này minh bạch, rõ ràng, công bằng chứ không cần PR cho cổ phiếu.
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Bác Ba nhà em, mắt nhìn Duyên dáng Việt Nam mà lòng không yên.

    Vừa điện thoại về đề nghị xẻo chim mấy thằng làm láo rồi
  4. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.500
    SCIC là cổ đông lớn đại diện phần vốn Nhà nước tại các Công ty sau khi cổ phần hoá, nên việc mua bán cp theo luật ck thì phải công bố trừ các công ty mà nó không là cổ đông lớn. Nên danh mục nó mua có lẽ cũng phải ưu tiên các công ty của nó sẽ không còn là điều gì bí mật cả. Nhưng để có danh mục này chắc hãy đợi đấy vì..còn phải công bố (cũng có thể ngoài danh mục này có một vài mã nó mua không phải công bố như đã nói).
  5. anhhangxom

    anhhangxom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Đọc được cái này, vứt lên đây cho các bác nghiên cứu
    http://atpvietnam.com/vn/thuctechoick/12117/index.aspx
    Các cổ phiếu HOSE đáp ứng tiêu chí để SCIC xem xét mua vào
    Thứ tư, 5/3/2008, 21:04 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Bộ Tài chính đã đồng ý để SCIC bỏ tiền ra mua cổ phiếu để hỗ trợ thị trường. Theo Bộ Tài chính thì các CP được đưa vào danh sách sẽ phải đảm bảo ít nhất các tiêu chí cơ bản: là CP của những công ty lớn; làm ăn có hiệu quả và có tính thanh khoản cao.

    Dựa vào số liệu thống kê chính thức mới nhất và dựa trên những tính toán chủ quan của riêng mình, ATPvietnam.com đã tính được một số cổ phiếu đáp ứng tiêu chí mà Bộ Tài chính đã đề ra để SCIC xem xét mua vào.

    Một nhà máy của Vinamilk ở Thủ Đức - TP.HCM. VNM là một trong các doanh nghiệp thành viên tiêu biểu nhất của SCIC. Ảnh: Hoài Nam.

    Dựa vào số liệu thống kê chính thức, ATPvietnam.com tính được Top 20 vốn hoá lớn nhất (tổng số cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá hiện hành) và Top 20 thanh khoản cao nhất (có khối lượng giao dịch thường xuyên đạt mức cao):
    TT Mã CK Top 20 vốn hoá lớn nhất (tính theo giá ngày 5/3) MÃ CK Top 20 thanh khoản cao nhất (tính theo KLGD từ 5/9/07 - 5/3/08)
    1 STB 19,708,246,773,100 STB 159,542,420
    2 DPM 18,810,000,000,000 DPM 77,989,190
    3 VNM 17,878,118,340,000 SSI 50,779,150
    4 PPC 13,237,064,500,000 VIC 32,172,660
    5 VPL 12,100,000,000,000 FPT 31,207,620
    6 PVD 11,454,531,920,000 PPC 27,077,140
    7 FPT 11,211,733,998,000 PVD 24,869,800
    8 ITA 10,350,000,000,000 REE 22,822,310
    9 VIC 10,200,000,000,000 PET 20,506,800
    10 HPG 9,306,000,000,000 HAP 19,153,320
    11 SSI 9,179,990,437,500 VSH 17,483,440
    12 SJS 5,680,000,000,000 VNE 17,072,110
    13 KDC 4,535,776,350,000 SJS 16,141,720
    14 REE 4,294,529,100,000 VNM 15,728,860
    15 ANV 4,191,000,000,000 HPG 14,290,930
    16 VSH 3,837,500,000,000 MHC 13,743,680
    17 GMD 3,519,247,905,000 LAF 13,152,970
    18 SGT 3,262,500,000,000 TNC 12,012,490
    19 SAM 2,943,000,000,000 TCM 11,860,060
    20 DHG 2,920,000,000,000 VTO 11,690,850

    Từ 2 bảng trên đây, ATPvietnam.com nhận thấy có 12 cổ phiếu đáp ứng được cùng lúc cả 2 yêu cầu trên cho SCIC (cổ phiếu lớn và có tính thanh khoản cao):
    TT Mã CK Vốn hoá (tính theo giá ngày 5/3 Thanh khoản (tính theo KLGD từ 5/9/07 - 5/3/08)
    1 STB 19,708,246,773,100 159,542,420
    2 DPM 18,810,000,000,000 77,989,190
    3 VNM 17,878,118,340,000 50,779,150
    4 PPC 13,237,064,500,000 32,172,660
    5 PVD 11,454,531,920,000 27,077,140
    6 FPT 11,211,733,998,000 24,869,800
    7 VIC 10,200,000,000,000 20,506,800
    8 HPG 9,306,000,000,000 19,153,320
    9 SSI 9,179,990,437,500 17,483,440
    10 SJS 5,680,000,000,000 17,072,110
    11 REE 4,294,529,100,000 15,728,860
    12 VSH 3,837,500,000,000 13,743,680

    Trong số 12 cổ phiếu đáp ứng được cùng lúc cả 2 yêu cầu trên cho SCIC, ATPvietnam.com tiếp tục xét về yếu tố cuối cùng là làm ăn có hiệu quả dựa vào việc tính tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của năm 2007 so với năm liền trước.
    TT Mã CK Vốn hoá (tính theo giá ngày 5/3 Thanh khoản (tính theo KLGD từ 5/9/07 - 5/3/08) Lợi nhuận năm 2007 % Lợi nhuận tăng so với 2006
    1 HPG 9,306,000,000,000 19,153,320 654,160,992,530 855.15
    2 PVD 11,454,531,920,000 27,077,140 571,362,000,000 367
    3 SSI 9,179,990,437,500 17,483,440 858,550,066,517 254.54
    4 STB 19,708,246,773,100 159,542,420 1,280,165,000,000 213.8
    5 SJS 5,680,000,000,000 17,072,110 344,737,667,385 141.38
    6 FPT 11,211,733,998,000 24,869,800 877,202,516,677 63.78
    7 VNM 17,878,118,340,000 50,779,150 967,093,000,000 32.2
    8 REE 4,294,529,100,000 15,728,860 389,611,538,030 30.22
    9 DPM 18,810,000,000,000 77,989,190 1,320,795,597,247 14
    10 VSH 3,837,500,000,000 13,743,680 254,379,184,383 -5.87
    11 PPC 13,237,064,500,000 32,172,660 827,804,204,609 -15.47
    12 VIC 10,200,000,000,000 20,506,800 287,264,069,539 -16.06

    Như vậy, có 9 cổ phiếu đạt đủ cả các tiêu chí cơ bản mà Bộ Tài chính đã đề ra (cổ phiếu lớn; làm ăn có hiệu quả và có tính thanh khoản cao). Đó là:
    TT Mã CK Vốn hoá (tính theo giá ngày 5/3 Thanh khoản (tính theo KLGD từ 5/9/07 - 5/3/08) Lợi nhuận năm 2007 % Lợi nhuận tăng so với 2006
    1 HPG 9,306,000,000,000 19,153,320 654,160,992,530 855.15
    2 PVD 11,454,531,920,000 27,077,140 571,362,000,000 367
    3 SSI 9,179,990,437,500 17,483,440 858,550,066,517 254.54
    4 STB 19,708,246,773,100 159,542,420 1,280,165,000,000 213.8
    5 SJS 5,680,000,000,000 17,072,110 344,737,667,385 141.38
    6 FPT 11,211,733,998,000 24,869,800 877,202,516,677 63.78
    7 VNM 17,878,118,340,000 50,779,150 967,093,000,000 32.2
    8 REE 4,294,529,100,000 15,728,860 389,611,538,030 30.22
    9 DPM 18,810,000,000,000 77,989,190 1,320,795,597,247 14

    * Tính toán trên CHỈ dựa vào số liệu thống kê chính thức mới nhất và CHỈ dựa trên những tính toán chủ quan của riêng ATPvietnam.com chiểu theo CHỈ các tiêu chí mà Bộ Tài chính đã đề ra để SCIC xem xét mua vào.

    * Hiện nay các doanh nghiệp thành viên tiêu biểu nhất của SCIC có những cái tên FPT, NTP, DMC, BMP, DHG, VNM, BMI, VNR, VNE...
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    TT vẫn có thể lên vì tiền của CP, chúng ta hãy chờ xem "quả đấm thép" này mạnh cỡ nào. Đừng vội suy diễn chủ quan.

    TT vẫn có thể xuống như kịch bản của TZ. Nếu vậy, các nhà điều hành kinh tế VN kô có đất mà chui nhé. Cả thế giới biết tới quyết tâm của các ông vực dậy TTCK rồi đó.
  7. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác là em chưa 1 lần nào dám tung tin đồn nhảm, nhưng có khi vẫn phải cảnh giác, kiểu này phải đi lòng vòng qua n proxy rồi
  8. luat101959

    luat101959 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Đã được thích:
    0
    SCIC sẽ mua cổ phiếu để cứu thị trường

    Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ mua một số cổ phiếu có tính thanh khoản cao để chặn đà sụt giảm của thị trường chứng khoán. Ngay trong chiều nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ hoàn thành danh sách các cổ phiếu được chọn mua.
    > Gói giải pháp của Chính phủ / Vn-Index rơi khỏi mốc 600 điểm

    Tại cuộc họp báo về các giải pháp cứu thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán tổ chức trưa nay tại Hà Nội, Phó chủ tịch Nguyễn Đoan Hùng cho hay, sáng cùng ngày lãnh đạo cơ quan này đã làm việc với Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, cũng là Chủ tịch SCIC. Lãnh đạo 2 cơ quan quyết định thực thi ngay giải pháp thứ 13 trong số 19 giải pháp được Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng ký hôm qua, là SCIC mua vào một số cổ phiếu.

    Trong chiều nay, Ủy ban Chứng khoán sẽ hoàn thành danh sách các cổ phiếu được chọn mua, với điều kiện các cổ phiếu này có tính thanh khoản cao, do các công ty có uy tín phát hành. Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán khẳng định, biện pháp này sẽ được thực hiện ngay lập tức, do diễn biến thị trường cũng đang rất nhanh.

    Tuy nhiên, lượng tiền SCIC sẽ bỏ ra để gom cổ phiếu cũng như khối lượng mua vào chưa được công bố. Theo ông Nguyễn Đoan Hùng, SCIC mua cổ phiếu là một biện pháp phù hợp với điều kiện hiện nay và có thể hỗ trợ tốt cho thị trường, nhất là sau khi các công ty chứng khoán và quản lý quỹ đã cam kết ngừng bán cổ phiếu tự doanh.


    Ủy ban Chứng khoán khẳng định sẽ cùng SCIC nhanh chóng mua vào cổ phiếu. Ảnh: Hoàng Hà.

    Hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã ký văn bản gồm 19 giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán, tiền tệ cũng như kiềm chế lạm phát. Cùng ngày, Hiệp hội kinh doanh chứng khoán cũng đề xuất một loạt biện pháp cấp bách cũng như dài hạn để ổn định thị trường chứng khoán. Thậm chí giới đầu tư đã đề xuất tạm ngừng giao dịch để tránh việc thị trường xuống quá thấp.

    Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch hôm nay, Vn-Index vẫn giảm hơn 25 điểm, xuống mức 583,45. Đây là phiên thứ bảy chỉ số của sàn TP HCM sụt giảm. Hastc-Index cũng mất thêm 7,6 điểm và chốt phiên tại 191,38.

    Hiện Ủy ban Chứng khoán đã đề nghị Chính phủ cho phép nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng chưa niêm yết từ mức 30% hiện nay lên 49%. Trước đó, Hội đồng Tài chính Tiền tệ quốc gia cũng đề xuất nâng lên 40%. Theo ông Nguyễn Đoan Hùng, Chính phủ đã có chủ trương về việc này và đang cân nhắc tỷ lệ sở hữu.

    Ông Hùng cũng cho hay, cơ quan quản lý đang nghiên cứu cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản, được mua và bán trong cùng một phiên giao dịch. Mặt khác, Ủy bán Chứng khoán cũng nghiên cứu để soạn thảo khung pháp lý cho hoạt động cho vay cầm cố chứng khoán.

    Khẳng định cơ quan quản lý sẽ hỗ trợ thị trường, song lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cũng nhấn mạnh, các nhà đầu tư mới là người thực sự quyết định "sức khỏe" của thị trường. Theo bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ tịch Ủy ban, cơ quan quản lý đã đánh tín hiệu hỗ trợ thị trường, nhưng nhà đầu tư cũng không nên hoàn toàn trông chờ vào sự ứng cứu.

    Theo bà Liên, với giá trị giao dịch tại sàn TP HCM trong những ngày Vn-Index đi xuống cũng tới vài trăm tỷ đồng, vào thời điểm thị trường đi lên là vài nghìn tỷ đồng, ngân sách Nhà nước khó có thể liên tục hỗ trợ. "Vì thế, dù cơ quan quản lý giúp sức, mà nhà đầu tư vẫn bán ra ào ạt, thì cũng khó giữ được thị trường không sụt giảm", bà Liên nói.

    Cũng theo bà Liên, nhà đầu tư nên trước hết "cứu" chính mình bằng cách bình tĩnh lại. Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cũng cho rằng, việc mua vào cổ phiếu chưa phải là biện pháp lâu dài, mà chỉ để tạm thời hỗ trợ thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư đang hoang mang.
    Nguyễn Minh

    Cơ hội chạy thoát đây rồi !
  9. phuongthaoftu

    phuongthaoftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Đã được thích:
    0
    VNI - 583.45 sẽ là đáy của TT khi Chính phủ tung khẩn cấp 3000 tỉ đồng cứu TTCK. Số tiền này tuy không lớn nhưng nó thể hiện nhận thức của Chính phủ khi hiểu ra tầm quan trọng của TTCK voi nền Kinh tế Việt Nam.
    QT cho rằng chỉ cần với tin này VNI sẽ thoát xa khỏi đáy và thực tế SCIC sẽ không dùng hết số tiền nói trên.
    Nhưng vấn đề tôi muốn mổ xẻ ở đây là tại sao Chính phủ phải tung tiền cứu ngay lập tức, có phải vì nhà đầu tư cá nhân đã quá thua lỗ ???:
    1. Cứu các ngân hàng thương mại nhỏ bên bờ vực phá sản: Trong thời gian qua TT đi xuống chủ yếu do các ngân hàng phải bán cp cầm cố để đảm bảo an toàn tín dụng, mà càng bán thì giá càng xuống nên số cổ phiếu cần bán ngày càng tăng lên.

    --> Anh nhận định điều này sai rồi. Bản thân tôi làm tín dụng nên tôi hiểu. Các ngân hàng chỉ định giá giá trị cổ phiếu tối đa là 3.5 lần giá gốc hoặc 70% thị giá và cho vay tối đa 70% giá định giá tức là 49% thị giá. Khi giá thị trường xuống tới quá 70% thị giá là phải phát mại theo quy định. Như vậy, việc các ngân hàng bán cp cầm cố là đúng quy định về an toàn tín dụng và vẫn thu hồi được vốn gốc và lãi do việc định giá và cho vay quá thấp. Nếu để giá cp < 70% giá thị trường (giá xử lý) mà chưa xử lý tức là đã cố tình làm sai gây hậu quả nghiêm trọng thì ai chịu đây. Thực ra, đến ngày 31/12/07 thì hầu hết các ngân hàng đều giảm mức dư nợ chứng khoán dưới 3% bằng cách này hay cách khác, nhưng con số giảm thực cũng ít nhất là 5%. Do vậy, việc các ngân hàng phá sản vì TTCK là điều khó có thể xảy ra.

    2. Khôi phục niềm tin của nhà đầu tư NN mà đa số cũng lỗ: Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến nhà đầu tư NN rất tích cực mua vào để cứu danh mục đầu tư của họ.

    --> Việc khôi phục niềm tin của NN không quan trọng bằng việc cứu lạm phát. Việc tỷ lệ lạm phát lên quá cao một phần là do dòng tiền USD đổ về TTCK quá nhiều và buộc NHNN phải xuất VNĐ ra mua USD.

    3. Quá trình CPH mới đi được khoảng 1/5 chặng đường nên chúng ta cũng không thể để cho nhà đầu tư tháo chạy khỏi một TT bất ổn.
    Vây lần này Chính phủ có cứu được TT không ? Tất nhiên là cứu được. Và đây sẽ là đáy của TTL

    --> Thực ra việc thị trường điều chỉnh như hiện nay cũng là một luật chơi cuả TTCK. Đã tham gia là phải chấp nhận điều đó. Tôi đông tình với QT, việc CP đưa ra những biện pháp mạnh để cứu thị trường trong ngắn hạn như thế này là không nên. Đã có quá nhiều bài học trong việc quản lý của CP, như việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và bắt mua trái phiếu đối với các NHTMCP và thanh tra nhà nước về cho vay bất động sản, chỉ thị 03 CK đều là những biện pháp rất mạnh đánh vào gốc của dòng tiền đổ vào TTCK và BĐS. Điều này khiến NĐT không kịp trở tay và tác động tiêu cực vào niềm tin của NĐT.
  10. luat101959

    luat101959 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này