CK Mỹ, Âu, Á đỏ thấy ghê?. VNI 250 chuyên gia ai cũng bảo là mua vào nhưng giờ thì VNI trượt xa mốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 17/02/2009.

2485 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4564 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 6, 20/02/2009, 08:35

    Mỹ bên "bờ vực" giảm phát

    (CafeF) - Chủ tịch FED tại St. Louis trong bài phát biểu mới nhất đã coi đây là mối rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế.


    Giá tiêu dùng tính theo năm có thể giảm với mức độ mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ. Đâu có phải là khởi đầu cho thời kỳ giảm phát hay chỉ là một vấn đề ngắn hạn?

    Giá cả của mọi mặt hàng đều hạ mạnh. Trong khi người tiêu dùng cho rằng đây là dấu hiệu tốt, các chuyên gia kinh tế đều nhận định đây không phải là một dấu hiệu tốt lành đối với một nền kinh tế hiện đã hết sức khó khăn.



    Giảm phát hay còn gọi là hiện tượng giá cả mặt hàng giảm đồng loạt là mối họa lớn đối với bất kỳ nền kinh tế nào.



    Hạ giá bán hàng là một cách các doanh nghiệp thường áp dụng khi nhu cầu của thị trường đối với hàng hóa của họ giảm. Tuy nhiên nếu các công ty không thể thu được lợi nhuận khi phải bán hàng với giá quá rẻ, họ sẽ phản ứng bằng cách cắt giảm sản xuất và sa thải nhiều nhân công.



    Thất nghiệp tăng cao, nhu cầu tiêu dùng của thị trường ngày một giảm. Nhưng ngay cả khi người tiêu dùng có việc làm, họ cũng sẽ hạn chế mua sắm nếu họ tin rằng giá sẽ tiếp tục hạ.



    Hiện tượng giảm phát thường được liên hệ với thời kỳ Đại Suy Thoái những năm 1930. Năm 1930, giá hạ 2,3% và sau đó 1 năm đã hạ tới 9% sau đó mức độ hạ mới chậm lại. Tuy nhiên mãi cho tới năm 1934, giá cả vẫn chưa tăng trở lại.



    Tình trạng của Mỹ hiện nay chưa tệ hại đến thế, các chuyên gia dự đoán tháng 1/2009, giá hạ khoảng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.



    Giảm phát có tác động xấu đến nền kinh tế đến nỗi chủ tịch FED tại St. Louis trong bài phát biểu mới nhất đã coi đây là mối rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế.

    Thu Giang

    Theo CNN
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Tuần sau mới là tuần rơi nhiều của VNI khi niềm tin đã thoái trào
  3. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Mẽo thủng đáy, rơi kinh hoàng

    Đêm nay thức xem chơi, có khi lại rơi 7% giống hôm xưa
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Sẽ nhiều pác sẽ trả giá cao cho đợt này vì cứ nghĩ VNI và Ha đã xuống sâu lao vào bắt đáy . Mọi sự TT luôn vận đống theo xu thế của nó DOWTREN rất nặng ; Tất cả các mã đèu tủi ro cao và cực cao khi niềm tin ngày càng thoái trào . Đừng ham hố khi TT không rõ xu thế ! Bao lần các pác lao vào mua bắt đáy từ khi sau tế trả giá ntn ?? Mua con này được 1 ít % thì lại tèo vào con khác vài chục %

    Như thế nào là CP rẻ và đắt ???
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    TG toàn cầu ngày càng kinh khủng ?

    6, 20/02/2009, 12:26
    Châu Á sẽ có thêm 22,3 triệu người thất nghiệp trong năm 2009 (CafeF) ?" Những nước có dân số già và không có nhiều công nhân trình độ cao sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút lao động nước ngoài trong tương lai.
    > IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Á / Châu Á cần một động lực tăng trưởng mới / Các quỹ đầu cơ châu Á mất hơn 1/3 tài sản trong năm 2008

    Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), năm 2009 có thể sẽ có thêm khoảng 7,2 triệu người châu Á thất nghiệp.



    Kinh tế châu Á những năm gần đây tăng trưởng mạnh, 1/3 số người tại châu Á sống dưới mức 1USD/ngày.



    Như vậy tính đến hết năm 2009, tổng số người thất nghiệp tại châu Á sẽ tăng lên mức 97 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực này sẽ tăng lên mức 5,1% từ mức 4,8% của năm ngoái.



    Tổ chức lao động quốc tế còn dự đoán, trong trường hợp xấu nhất, số người thất nghiệp năm 2009 có thể lên tới 22,3 triệu.



    Năm 2009, châu Á cần thêm 51 triệu việc làm, các nền kinh tế lớn của châu Á cần nhiều việc làm nhất. Ấn Độ, Trung Quốc và Indonexia lần lượt cần 20,3; 10,9; và 3,6 triệu việc làm.



    Quan chức của Tổ chức lao động quốc tế cảnh báo chính phủ các nước không nên đưa ra chính sách hạn chế lao động nước ngoài:?Trong thị trường lao động toàn cầu, không một nước nào nên lập tức đưa ra chính sách bảo hộ.?



    Một chuyên gia thuộc bộ phận chính sách và thông kê của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) nhận xét các nước sẽ gây hại cho lẫn nhau nếu họ áp dụng chính sách bảo hộ cho thị trường lao động, và đây là một chính sách có hại cho tất cả các bên.



    Những nước có dân số già và không có nhiều công nhân trình độ cao sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút lao động nước ngoài trong tương lai.



    Thu Giang

    Theo ILO
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Khủng hoảng kinh tế, nhiều người Nhật mất việc, mất nhà
    14:56'' 20/02/2009 (GMT+7)
    Ở Nhật Bản, mất việc có thể đồng nghĩa với mất luôn nhà. Khi các công ty lớn cắt giảm lực lượng lao động vì suy thoái kinh tế, nhiều nhân công bị đẩy ra hè phố vì phải rời khỏi các phòng ở tập thể.


    Sadanori Suzuki nằm trong số đó. Chàng trai 26 tuổi này mất việc làm tại nhà máy ô tô hồi tháng 12/2008, và giữa tháng 1 anh bị tống cổ ra khỏi phòng ngủ tập thể do công ty quản lý. Anh chuyển từ quán cà phê Internet - nơi thường có phòng riêng - tới các "khách sạn nhộng", có ngăn riêng như quan tài, chỉ dành để ngủ. Nhưng trong vòng hai tuần, anh gần như khánh kiệt và phải ra đường.

    Anh tìm đường tới điện thờ Shinto ở Kawagoe, ngoại ô Tokyo để kiếm một nơi trú ẩn tạm thời. Nhưng phòng dự lễ bị khoá. Bực tức, Suzuki châm lửa đốt điện thờ, sau đó gọi cho cảnh sát từ hộp điện thoại tự động gần đó và tự thú. Khi bị bắt tuần trước, anh chỉ còn vỏn vẹn 10 yên (11 xu).

    Ở một đất nước mà việc làm suốt đời từ lâu vẫn được giữ vững như một chuẩn mực lý tưởng hoá, người Nhật Bản đang nhanh chóng nhận ra rằng bảo hiểm thất nghiệp cho các lao động bán thời gian, tạm thời và cả lao động hợp đồng đã trở nên khó khăn.

    "Tại Nhật Bản, mọi người đúng là thường trở thành vô gia cư ngay khi họ mất việc làm", Makoto Yuasa, đứng đầu Trung tâm Duy trì sự sống độc lập, nói. "Chẳng có sự bảo hộ nào cho những người có thể làm việc nhưng bị sa thải".
    Đầu tuần rồi, chính phủ Nhật tuyên bố nền kinh tế nước này thụt lùi với tốc độ nhanh nhất trong 35 năm vào quý IV (12,7%) và không hề có dấu hiệu về phục hồi nhanh chóng. Con số này cao gấp ba lần so với mức 3,8% tại Mỹ cùng quý.

    Theo đánh giá mới nhất của chính phủ đưa ra tháng trước, khoảng 125.000 lao động bán thời gian sẽ mất việc làm vào tháng 3. Các quan chức lao động không thể theo dõi điều gì xảy ra với tất cả những người thất nghiệp, nhưng trong số 45.800 người họ quan sát, có 2.700 người trở thành vô gia cư.

    Những ước tính từ các tổ chức cá nhân còn cao hơn nhiều - lên tới 400.000 lao động thất nghiệp mới vào cuối tháng tới - và cho hay hơn 30.000 người trong số họ sẽ trở thành không nhà cửa, gần gấp đôi con số vô gia cư trên toàn quốc. Con số này hiện tại là 16.000 người và giảm không đáng kể trong vài năm qua.

    "Đây chỉ là bước khởi đầu", Hitoshi Ichikawa, một quan chức Bộ Phụ trách các chính sách lao động cho hay. "Sẽ còn nhiều hơn trong các tuần và tháng tới".

    Long đong lao động thời vụ

    Việc sử dụng rộng rãi các lao động tạm thời vào sản xuất chỉ được hợp pháp hoá năm 2004, giúp các "gã khổng lồ" như Toyota Motor Corp. và Canon Inc. dựa vào hợp đồng thời vụ. Quyết định này cho phép các công ty điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu nước ngoài thông qua việc thuê trung gian và cung cấp nhà ở tập thể cho công nhân.

    Gần một phần ba lực lượng lao động Nhật Bản là lao động thời vụ. Nước này đang cố phát triển mạng lưới trung gian và người môi giới cho phép các tập đoàn thuê lao động mà không phải trả tiền trợ cấp - và sau đó thải loại họ theo ý muốn.

    Theo nhà nghiệp đoàn độc lập Makoto Kawazoe, các công nhân thời vụ thường nhận lương thấp, làm các công việc nặng nhọc, mức lương cơ bản trung bình hàng tháng là khoảng 150.000 yen (1.650 USD), chỉ vừa đủ sống mà không mắc nợ. Khi họ bị sa thải và đuổi khỏi nơi ăn chốn ở do người sử dụng lao động cung cấp, họ thường không còn tiền dành dụm. Ba phần tư lao động tạm thời của Nhật Bản kiếm được dưới 2 triệu yên (21.740 USD)/năm.

    "Họ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc nhờ các đại lý việc làm tìm một công việc khác có chỗ ở tập thể", ông Kawazoe nói. "Bạn từng mắc vào cái vòng luẩn quẩn đó thì rất khó bước ra".

    Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tháng 12/2008 lên tới 4,4%, tăng 0,5% so với tháng trước. Điều đó có nghĩa là 2,7 triệu người mất việc làm, tăng 390.000 người so với năm trước. Số người nhận trợ cấp thất nghiệp của chính phủ đã tăng lên hơn 46.000 kể từ năm ngoái. Tại Tokyo và các thành phố lớn của Nhật, tiền chi trả cho trợ cấp thất nghiệp tăng tới 35% chỉ tính riêng trong tháng 1.

    Trong cuộc tranh luận tại quốc hội tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano thúc giục các công ty nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ người lao động. "Các công ty lớn có trách nhiệm xã hội duy trì lực lượng lao động", ông kêu gọi. "Sẽ thật vô dụng nếu lờ đi trách nhiệm đó".

    Và không ít hãng tuyên bố hưởng ứng. Toyota tuyên bố sẽ cắt giảm 1.700 lao động tạm thời vào tháng 3 - từ dự kiến 4.700 lao động - nhưng cũng hứa nâng một số lao động thời vụ lên làm việc cả ngày hay chuyển họ sang các công ty con.

    Kỳ Thư (Theo AP)
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    TTCK Mỹ đã mất mốc 7400 rơi tự do đích tiếp theo 6000 sẽ đến nhanh thôi sang tuần VNI ra soa mời các pác dự đoán :
    North/Latin America



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 7,352.13 -113.82 -1.52% 09:36
    S&P 500 INDEX 767.01 -11.93 -1.53% 09:36
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,428.05 -14.77 -1.02% 09:36
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 8,052.04 -133.31 -1.63% 09:36
    MEXICO BOLSA INDEX 18,682.47 -58.80 -0.31% 02/19
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 38,573.34 -1,156.99 -2.91% 09:21


    More North/Latin America Indexes



    Europe/Africa/Middle East



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DJ EURO STOXX 50 , Pr 2,028.89 -85.95 -4.06% 09:21
    FTSE 100 INDEX 3,888.06 -130.31 -3.24% 09:21
    CAC 40 INDEX 2,769.60 -103.00 -3.59% 09:21
    DAX INDEX 4,043.84 -171.37 -4.07% 09:21
    IBEX 35 INDEX 7,623.10 -252.80 -3.21% 09:21
    S&P/MIB INDEX 15,824.00 -677.00 -4.10% 09:16
    AEX-Index 229.29 -8.38 -3.53% 09:21
    OMX STOCKHOLM 30 INDEX 641.02 -21.43 -3.24% 09:36
    SWISS MARKET INDEX 4,843.23 -147.29 -2.95% 09:21


    More Europe/Africa/Middle East Indexes



    Asia/Pacific



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    NIKKEI 225 7,416.38 -141.27 -1.87% 02:00
    HANG SENG INDEX 12,699.17 -324.19 -2.49% 03:10
    S&P/ASX 200 INDEX 3,402.40 -46.50 -1.35% 00:47

  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thực tế thì việc chọn thời điểm bán thường khó hơn việc chọn thời điểm mua. Nhưng chính điều này mới quyết định lợi nhuận cho những người chơi cổ phiếu.

    Nên bán khi các chỉ số xấu đi


    Nhà đầu tư giỏi là người biết khi nào phải bán cổ phiếu

    Một trong những lý do xác đáng để đem bán cổ phiếu là khi xuất hiện những thông tin xấu về các chỉ số tài chính của công ty phát hành cổ phiếu. Vì đây, có thể không phải là những tin tức xấu cuối cùng, David Covach, Trưởng điều hành của Turner Investment Partners, cho biết.

    ?oTốt nhất là bán những cổ phiếu này đi hơn là giữ và ngồi nhìn thấy giá cổ phiếu ngày càng tụt xuống thấp hơn?, ông nói.

    ?oKhi nhận được những thông tin xấu đầu tiên, bạn đừng thụ động ngồi nhìn?, Daniel Morgan, người điều hành Quỹ Synovus Investment Advisors, nói. Đặc biệt, nếu đây là những công ty nhỏ và đang phát triển nhanh, giá cổ phiếu của các hãng này đã không hiếm lần tăng quá mức mong đợi.

    Morgan cảnh báo rằng: cần phải bán loại cổ phiếu này ngay khi nhận được những tin tức cho thấy có sự thay đổi cơ bản theo chiều hướng xấu đi trong công việc kinh doanh của các hãng này. Ông cho rằng, đây là trường hợp không nên quyết định dựa vào những bài phân tích trên các phương tiện truyền thông.

    Xác định mức giá bán

    Các chuyên gia khuyên: khi mua cổ phiếu của một hãng nào đó, bạn nên định ngay giá có thể bán được chúng. Bạn có thể xác định mức giá này dựa vào những bảng phân tích của các nhà băng hoặc các công ty môi giới chứng khoán.

    Những thông tin này có thể được đăng tải trên những tờ báo và các tạp chí chuyên ngành. Người chơi chứng khoán phải tự xác định cho mình mức giá mà anh ta sẵn sàng bán những cổ phiếu mà mình đã mua.

    Khi mua cổ phiếu, những người điều hành Quỹ Needham Growth Fund đã xác định giá có thể bán ra dựa trên dự báo về mức lợi nhuận và khả năng phát triển kinh doanh của hãng phát hành cổ phiếu.

    Vào năm 2002, Seagate Technology, một công ty nghiên cứu công nghệ lưu trữ thông tin, lần đầu tiên lên sàn chứng khoán và Needham Growth Fund mua cổ phiếu của hãng này với giá 12 đôla/một cổ phiếu.

    Những nhà điều hành quỹ xác định 25 đôla là giá có thể bán được, theo họ ở mức giá này tương quan giữa vốn đầu tư và hệ số P/E đã là quá cao. Vì vậy, vào cuối năm 2003, khi giá đạt mức 25 đôla, quỹ đã quyết định bán một phần cổ phiếu Seagate của mình.

    Nhìn lại sự việc, một nhà điều hành của quỹ nói: ?oĐáng lẽ ra chúng tôi phải bán hết số cổ phiếu này mới phải, vì chỉ một thời gian ngắn sau là giá bắt đầu giảm. Chúng tôi rút ra bài học: khi mua cổ phiếu phải xác định giá cần bán và khi cổ phiếu đạt đến mức giá này thì phải bán hết?.

    Ông còn nói thêm: tuy nhiên mức giá này, trong một số tình huống có thể được xem xét lại, ví dụ trong trường hợp lợi nhuận hoặc mức tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ của hãng phát hành cổ phiếu tăng đột ngột.

    Khi giá cổ phiếu đạt mức xác định những người chơi chúng khoán nên ra lệnh bán (take profit) trên hệ thống giao dịch mà họ sử dụng (ví dụ như QUIK и NetInvestor). Hệ thống này sẽ thực hiện mệnh lệnh tự động. Những người chơi cổ phiếu nên định sẵn thời hạn thực hiện lệnh take profit hay stop loss, ví dụ sau hai hoặc ba tháng. Lệnh sẽ ?otreo? sẵn trên hệ thống giao dịch và chờ đến khi cổ phiếu đạt mức giá xác định thì thực hiện.
  9. daithandieu

    daithandieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    em đang kẹp nhiều quá
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Sáu, 20/02/2009, 10:55

    Cú sốc Stanford

    (ANTĐ) - Giữa lúc đang phải lao đao trong sóng gió khủng hoảng, thị trường tài chính phố Wall và thị trường tài chính nhiều nơi trên thế giới lại phải hứng chịu thêm cú sốc mới - cú sốc Allen Stanford.
    Allen Stanford là tên của một tỷ phú khá ?ođình đám? trên thị trường tài chính phố Wall. Theo đánh giá của Tạp chí Forbes năm 2008, Stanford có tài sản cá nhân trị giá 2,2 tỷ USD và là ông chủ của Tập đoàn Stanford kiểm soát khối lượng tài sản lên tới 50 tỷ USD.

    Không riêng lĩnh vực tài chính, Stanford còn rất nổi danh trong làng thể thao thế giới với vai trò tài trợ nhiều giải thể thao và nhân vật thể thao tên tuổi, trong đó có cả ?othần đồng bóng đá Anh? một thời Michael Owen. Stanford nổi tiếng tới mức trở thành người Mỹ đầu tiên được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ.

    Thế nên, khi tỷ phú Stanford bị ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 17-2 cáo buộc lừa đảo số tiền trị giá tới 8 tỷ USD đã làm không biết bao nhiêu người giật mình. Thậm chí thông tin này còn gây cảnh hỗn loạn tại nhiều chi nhánh của Tập đoàn Stanford ở Mỹ Latin và Caribe.

    Khách hàng đã chen lấn, xô đẩy nhau tại các chi nhánh Tập đoàn Stanford với vớt vát hy vọng có thể rút ra phần nào số tiền dành dụm cả đời. Chỉ tính riêng tại Venezuela đã có khoảng 15 nghìn người gửi tiền vào 14 chi nhánh của Stanford với tổng số tiền trị giá khoảng 2,5 tỷ USD.


    Siêu lừa Stanford (phải) trao giải cho đội Criket thắng trận

    Sau vụ ?olừa đảo lịch sử? của tỷ phú Mỹ Bernard Madoff hồi tháng 12-2008 với số tiền thiệt hại tới 50 tỷ USD, vụ lừa đảo của Stanford đang gây cú sốc nặng cho giới tài chính toàn cầu. Theo đánh giá của SEC, vụ lừa đảo của tỷ phú Stanford sẽ còn ?ochấn động và lan rộng khắp thế giới?.

    Vụ lừa đảo của Stanford vỡ lở cùng hàng loạt vụ lừa đảo trước đó trên phố Wall càng làm cho những người mất tiền khắp thế giới phẫn nộ với SEC cũng như các cơ quan hữu trách của Mỹ. Những cơ quan có vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của nước Mỹ đã quá sơ hở và lỏng lẻo nên để xảy ra các vụ lừa đảo bạc tỷ chấn động toàn cầu.

    Điều đáng nói là thủ đoạn lừa đảo của Madoff cũng như Stanford đều khá đơn giản vậy mà vẫn qua mặt được các cơ quan hữu trách của Mỹ như SEC một cách dễ dàng. Cũng như Madoff, Stanford vẽ ra hàng loạt dự án đầu tư ma với lãi suất cao ngất ngưởng để dụ dỗ khách hàng.

    Vụ lừa đảo của tỷ phú Stanford một lần nữa khiến dư luận lại phải đặt câu hỏi với SEC cũng như mô hình tài chính tự do kiểu Mỹ. Lúc này, rất nhiều người đã chỉ ra rằng chính mô hình này cùng sự kiểm soát lỏng lẻo của các cơ quan hữu trách như SEC đã góp phần tạo ra các siêu lừa Madoff hay Stanford.

    Dù cơ quan điều tra Mỹ đã phong tỏa tài sản liên quan tới cá nhân và tập đoàn của tỷ phú lừa nhưng chưa biết Stanford hiện ẩn náu ở đâu. Trong khi đó, dư luận Mỹ và thế giới lo ngại vụ lừa đảo này có thể bùng phát thành vụ bê bối tài chính lớn trong bối cảnh thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tồi tệ.

    Hoàng Tuấn

Chia sẻ trang này