CK Mỹ, Âu, Á đỏ thấy ghê?. VNI 250 chuyên gia ai cũng bảo là mua vào nhưng giờ thì VNI trượt xa mốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 17/02/2009.

2485 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4564 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Sang tuần VNI chuẩn bị bước vào giai đoạn xấu nhất - Bán tháo kinh khủng đó các pác
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Không có gì cưỡng nổi xu thế ngày càng chìm sâu sang tuần VNI sẽ xảy ra tình trạng bán thao trên khắp các mặt trận vì nếu mua và giữ CP sẽ bị mất tiếp 30 - 40% - 50% giá trị tài sản hiện có của các nhà đầu tư , Các quỹ . Đợt bán tháo này rất mạnh vì đã mất hêt niềm tìn VNI sẽ về dưới 200 Ha về 60 đó là những mốc trước mắt . Tình hình ngày càng tồi tệ hơn . Hãy bảo vệ những đồng tiền cuối cùng của mình
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Những tín hiệu không khả quan :

    Thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển VN phát hànhm đợt 2 tháng 2/2009


    TTGDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ do

    Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành, được tổ chức vào ngày 20/2/2008 như sau:



    STT
    Nội dung
    5 năm
    10 năm

    1
    Loại trái phiếu
    Trái phiếu Chính phủ

    2
    Ngày phát hành
    24/2/2009

    3
    Ngày đáo hạn
    24/2/2014
    24/2/2019

    4
    Mệnh giá
    100.000 đồng/trái phiếu

    5
    Tổng khối lượng gọi thầu
    500 tỷ đồng
    500 tỷ đồng

    6
    Tổng số thành viên tham gia đấu thầu
    03 thành viên
    02 thành viên

    7
    Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ
    600,2 tỷ đồng
    515,2 tỷ đồng

    8
    Lãi suất đăng ký thấp nhất
    8,20%/năm
    8,50%/năm

    9
    Lãi suất đăng ký cao nhất
    9,30%/năm
    9,30%/năm

    10
    Lãi suất trần
    7,00%/năm
    7,00%/năm

    11
    Lãi suất trúng thầu
    không có lãi suất trúng thầu
    không có lãi suất trúng thầu

    12
    Khối lượng trúng thầu
    0 tỷ đồng
    0 tỷ đồng

    13
    Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu
    0 tỷ đồng
    0 tỷ đồng
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    World Indexes





    North/Latin America



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 7,365.67 -100.28 -1.34% 02/20
    S&P 500 INDEX 770.05 -8.89 -1.14% 02/20
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,441.23 -1.59 -0.11% 02/20
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 7,949.99 -235.36 -2.88% 02/20
    MEXICO BOLSA INDEX 18,324.23 -358.24 -1.92% 02/20
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 38,714.64 -1,015.69 -2.56% 02/20


    More North/Latin America Indexes



    Europe/Africa/Middle East



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DJ EURO STOXX 50 õ,ơ Pr 2,011.68 -103.16 -4.88% 02/20
    FTSE 100 INDEX 3,889.06 -129.31 -3.22% 02/20
    CAC 40 INDEX 2,750.55 -122.05 -4.25% 02/20
    DAX INDEX 4,014.66 -200.55 -4.76% 02/20
    IBEX 35 INDEX 7,603.60 -272.30 -3.46% 02/20
    S&P/MIB INDEX 15,530.00 -971.00 -5.88% 02/20
    AEX-Index 229.13 -8.54 -3.59% 02/20
    OMX STOCKHOLM 30 INDEX 636.14 -26.30 -3.97% 02/20
    SWISS MARKET INDEX 4,851.21 -139.31 -2.79% 02/20


    More Europe/Africa/Middle East Indexes



    Asia/Pacific



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    NIKKEI 225 7,416.38 -141.27 -1.87% 02/20
    HANG SENG INDEX 12,699.17 -324.19 -2.49% 02/20
    S&P/ASX 200 INDEX 3,402.40 -46.50 -1.35% 02/20

  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Các pác hãy tham khảo
    Nên bán khi các chỉ số xấu đi

    Một trong những lý do xác đáng để đem bán cổ phiếu là khi xuất hiện những thông tin xấu về các chỉ số tài chính của công ty phát hành cổ phiếu. Vì đây, có thể không phải là những tin tức xấu cuối cùng, David Covach, Trưởng điều hành của Turner Investment Partners, cho biết. ?oTốt nhất là bán những cổ phiếu này đi hơn là giữ và ngồi nhìn thấy giá cổ phiếu ngày càng tụt xuống thấp hơn?, ông nói.
    Năm 2004, cổ phiếu của e-Bay (Turner Investment Partners có nắm giữ cổ phiếu của e-Bay) tăng từ 32 đôla lên 58 đôla. Nhưng đến 1/2005, sau khi hãng công bố các kết quả tài chính không mấy khả quan của mình, cổ phiếu e-Bay trong một tuần giảm xuống còn 40 đôla.

    Vào thời điểm này, David Covach bán số cổ phiếu e-Bay mà ông nắm giữ. Mặc dù, mất đi một phần lợi nhuận nhưng ông vẫn giữ được phần còn lại: ba tháng sau cổ phiếu e-Bay hạ xuống còn 30 đôla.

    ?oKhi nhận được những thông tin xấu đầu tiên, bạn đừng thụ động ngồi nhìn?, Daniel Morgan, người điều hành Quỹ Synovus Investment Advisors, nói. Đặc biệt, nếu đây là những công ty nhỏ và đang phát triển nhanh, giá cổ phiếu của các hãng này đã không hiếm lần tăng quá mức mong đợi.

    Morgan cảnh báo rằng: cần phải bán loại cổ phiếu này ngay khi nhận được những tin tức cho thấy có sự thay đổi cơ bản theo chiều hướng xấu đi trong công việc kinh doanh của các hãng này. Ông cho rằng, đây là trường hợp không nên quyết định dựa vào những bài phân tích trên các phương tiện truyền thông.
    Theo KTĐT/Business World Portal)
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Dầu giảm khi chứng khoán giảm, suy thoái tòan cầu trầm trọng hơn (09:20 - 21/02/2009)
    Dầu thô đã giảm dưới $39 từ mức tăng mạnh nhất trong 7 tuần khi suy thoái trầm trọng thêm




    Dầu giảm 6.5% khi chỉ số DJ giảm xuống dưới mức thấp nhất từ năm 1997. Dầu thô tăng14% ngày hôm qua sau khi báo cáo chỉ ra lượng dự trữ của Mỹ giảm tuần trước. Hợp đồng dầu giao tháng 3 hết hạn khi đóng cửa sàn giao dịch hôm nay

    Brad Samples,một phân tích gia tại Summit Energy Inc dự đoán dầu sẽ giảm xuống mức thấp $30 hoặc thậm chí xuống tới $20




    Dầu thô giao tháng 3 đã giảm $39.74 lúc 9h15 phút sáng trên NYMEX. Dầu kì hạn đã tăng đã tăng 3.8% trong tuần này, mức tăng hàng tuần đầu tiên trong 4 tuần qua. Giá đã đi xuống 13% năm nay. Hôm qua, dầu tăng 14% lên $39.48




    Hợp đồng họat động hiệu quả hơn đã giảm 15cents tương đương 0.4 %, lên $40.03. Michael Fitzpatrick, thuộc MF Global Ltd cho biết ?oSự ảm đạm che phủ hết các thị trường còn lại của tòan cầu, kéo giá dầu đi xuống?



    Dầu Brent giao tháng 4 đã giảm 10 cents xuống $41.89 trên London?Ts ICE Futures Europe exchange.



    vanginfo
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Danh sách các ngân hàng mỹ sập tiệm và đóng cuẻa ngày một dày thêm :

    21/02/2009 Thông tin thế giới N/A TBKTVN

    -------------------------------------
    Mỹ đóng cửa ngân hàng thứ 14 trong năm 2009




    Các nhà chức trách Mỹ vừa tiến hành các thủ tục đóng cửa một ngân hàng nữa ở bang Oregon, nâng số ngân hàng bị giải thể ở nước này từ đầu năm tới nay lên con số 14.

    Ngân hàng ?osập tiệm? này có tên Silver Falls Bank, có tài sản 131,4 triệu USD và lượng tiền gửi của khách hàng là 116,3 triệu USD; được thành lập vào năm 2000 và là ngân hàng thứ hai của bang Oregon bị giải thể từ đầu năm tới nay.

    Theo sắp xếp của Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), Ngân hàng Citizens Bank of Corvallis ở cùng bang sẽ tiếp nhận toàn bộ tiền gửi của Silver Falls. Ngoài ra, ngân hàng này cũng sẽ tiếp quản toàn bộ 3 chi nhánh và mua lại 13 triệu USD tài sản của ngân hàng đổ vỡ. Số tài sản còn lại sẽ do FDIC quản lý và tìm khách mua sau.

    FDIC cho hay, vụ đóng cửa này có thể khiến quỹ bảo hiểm tiền gửi hao hụt thêm 50 triệu USD. Hiện mức trần bảo hiểm tiền gửi mà FDIC áp dụng là 250.000 USD mỗi tài khoản.

    Làn sóng đổ vỡ hiện nay của các ngân hàng Mỹ bắt đầu từ năm 2008 và đang ngày càng tăng tốc trong bối cảnh suy thoái kinh tế diễn biến xấu đi. Cùng với quá trình "dò đáy" của giá nhà và sự leo thang của tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ vỡ nợ ngân hàng tại Mỹ đang không ngừng gia tăng.

    Không chỉ nhiều ngân hàng nhỏ đổ vỡ, hai ngân hàng hàng đầu của Mỹ như Citigroup và Bank of American đang chứng kiến giá cổ phiếu của mình tụt dốc không phanh trong tuần qua do những tin đồn cho rằng có thể Chính phủ Mỹ sẽ phải quốc hữu hóa hai ngân hàng này.
    Quỹ bảo hiểm của FDIC hiện chỉ còn 35 tỷ USD, thấp nhất trong vòng 5 năm qua. FDIC ước tính, từ đầu cuộc khủng hoảng này tới hết năm 2013, cơ quan này sẽ phải chi 40 tỷ USD để dọn dẹp đống đổ nát của các ngân hàng đổ vỡ. Để phục hồi quỹ, FDIC đã tiến hành tăng phí bảo hiểm mà các ngân hàng và tổ chức tiết kiệm phải trả.
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Châu Á năm 2009 sẽ có thêm 22,3 triệu người thất nghiệpNhững nước có dân số già và không có nhiều công nhân trình độ cao sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút lao động nước ngoài trong tương lai.

    Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), năm 2009 có thể sẽ có thêm khoảng 7,2 triệu người châu Á thất nghiệp.

    Kinh tế châu Á những năm gần đây tăng trưởng mạnh, 1/3 số người tại châu Á sống dưới mức 1USD/ngày.

    Như vậy tính đến hết năm 2009, tổng số người thất nghiệp tại châu Á sẽ tăng lên mức 97 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực này sẽ tăng lên mức 5,1% từ mức 4,8% của năm ngoái.

    Tổ chức lao động quốc tế còn dự đoán, trong trường hợp xấu nhất, số người thất nghiệp năm 2009 có thể lên tới 22,3 triệu.

    Năm 2009, châu Á cần thêm 51 triệu việc làm, các nền kinh tế lớn của châu Á cần nhiều việc làm nhất. Ấn Độ, Trung Quốc và Indonexia lần lượt cần 20,3; 10,9; và 3,6 triệu việc làm.

    Quan chức của Tổ chức lao động quốc tế cảnh báo chính phủ các nước không nên đưa ra chính sách hạn chế lao động nước ngoài:?Trong thị trường lao động toàn cầu, không một nước nào nên lập tức đưa ra chính sách bảo hộ.?

    Một chuyên gia thuộc bộ phận chính sách và thông kê của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) nhận xét các nước sẽ gây hại cho lẫn nhau nếu họ áp dụng chính sách bảo hộ cho thị trường lao động, và đây là một chính sách có hại cho tất cả các bên.

    Những nước có dân số già và không có nhiều công nhân trình độ cao sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút lao động nước ngoài trong tương lai.

    Thu Giang
    Theo ILO
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Trích bài :

    Nhẫn
    Lao Động số 37 Ngày 20/02/2009 Cập nhật: 9:00 AM, 20/02/2009
    NHẪN ở đây không hiểu theo nghĩa là chịu đựng giữ CP để đợi ngày thị trường hồi phục, mà là kiềm chế lòng tham không lao vào "tìm đáy" VN-Index. Đã qua hết tột đỉnh các cung bậc tình cảm với CK, từ đầu năm 2009 đến nay, hầu hết các NĐT đều ở trong tâm trạng "chán như chưa bao giờ chán đến thế". Từng mốc, từng mốc, VN-Index tuột đáy không gì níu giữ.

    Các NĐT đứng nhìn như những người chứng kiến chiếc xe đã rơi khỏi mép vực. Không ai chắc đâu là độ sâu của đáy TTCKVN thời gian tới, mốc 200 điểm cũng không còn xa nữa, mà "ngoảnh lại vẫn chưa thấy đâu là bờ".
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Warren Buffett cắt lỗ đối với cổ phiếu Johnson & Johnson và P&G Thứ tư, 18/2/2009, 15:54 GMT+7
    Tỷ phú Mỹ Warren Buffett vừa bán ra một lượng lớn cổ phần của mình tại Johnson & Jonhson và Procter & Gamble (P&G).

    Nguyên nhân của quyết định này là khoản lỗ khổng lồ mà nhà đầu tư nổi tiếng này phải gánh chịu khi đổ tiền vào những công ty lớn của Mỹ trong năm qua.


    Trong vòng 3 tháng cuối năm 2008, công ty Berkshire Hathaway của Tỷ phú Mỹ Warren Buffett (ảnh bên) đã giảm mạnh khối lượng cổ phiếu nắm giữ của tập đoàn chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ Johnson & Johnson xuống mức 54% (tương đương 28,6 triệu cổ phiếu) so với thời điểm trước đó.


    Tại tập đoàn chuyên kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng P&G, Berkshire cũng chỉ còn nắm giữ 9% cổ phần (96,3 triệu cổ phiếu). Với việc giảm 26% tổng giá trị tài sản nắm giữ của các công ty Mỹ từ mức 69,89 tỷ USD xuống còn 51,87 tỷ, rõ ràng, tỷ phú người Mỹ đang muốn tìm kiếm những cơ hội đầu tư có tính linh hoạt cao trong bối cảnh kinh tế suy thoái.


    Ngay sau khi bán ra cổ phần tại Johnson & Johnson và P&G, Berkshire cũng công bố kế hoạch mua lại 8,74 triệu cổ phiếu của Nalco Holding ?" công ty chuyên cung cấp các giải pháp cấp thoát nước với giá trị tài sản ước khoảng 100 triệu USD. Giá cổ phiếu của doanh nghiệp này ngay lập tức tăng 6,7%.


    Công ty của Buffett cũng đang triển khai kế hoạch trị giá 11,6 triệu USD trong vòng 5 tháng tới nhằm mua lại 10% cổ phần của các công ty có cổ phiếu linh hoạt như General Motor, Goldman Sachs, công ty tái bảo hiểm Swiss Re hay nhà sản xuất kim cương Tiffany & Co.


    Bất chấp việc hạn chế đầu tư vào công nghiệp nhẹ, Buffett vẫn tỏ ra kiên nhẫn đối với lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Berkshire vẫn nắm giữ 290,2 triệu cổ phiêu của Wells Fargo (đã giảm 22% giá trị), 151,6 triệu cổ phiếu của American Express (giảm 48% giá trị) và 67,6 triệu cổ phiếu của US Bancorp (giảm 7%).


    ?oĐiều quan trọng là Buffett không từ bỏ ngành tài chính? ?" Micheal Yoshikami, Giám đốc công ty tư vấn YCMNET tại California nhận xét. ?oĐiều này chứng tỏ ông ta tin rằng, một khi kinh tế hồi phục, những công ty có tiềm lực vốn dồi dào sẽ là người hưởng lợi?.


    Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng đó, vấn đề khiến Buffett phải lo lắng lúc này là giải quyết khó khăn của bản thân Berkshire. Cổ phần loại A của công ty này giảm 4140 USD (4,7%), xuống mức 84.000 USD vào thời điểm đóng cửa ngày thứ 3, trong khi cổ phần loại B cũng giảm 90 USD (3.1%) xuống còn 2770 USD. (Nguồn: VNE, 18/2)

Chia sẻ trang này