CK Mỹ, Âu, Á đỏ thấy ghê?. VNI 250 chuyên gia ai cũng bảo là mua vào nhưng giờ thì VNI trượt xa mốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 17/02/2009.

2485 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4564 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Dự báo kinh tế Hồng Công sẽ sụt giảm năm 2009
    Thứ bảy, 21/2/2009, 16:59 GMT+7
    Mạng tin "Dow Jones Newswires", dẫn lời một quan chức giấu tên, cho biết kinh tế Đặc khu hành chính Hồng Công có thể sụt giảm 2,5-3% trong năm 2009, sau khi đạt mức tăng trưởng 3% năm 2008.


    Theo mạng tin trên, trong quý III/08, Hồng Công đã rơi vào suy thoái và có thể tiếp tục đà sụt giảm trong bối cảnh khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu. Dự báo trên cho năm 2009 nếu trở thành sự thật, sẽ đánh dấu lần sụt giảm kinh tế đầu tiên trong cả năm, kể từ khi kinh tế Hồng Công sụt giảm 6% do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997/98.


    Nguồn tin cho rằng Vụ trưởng Tài chính Hồng Công, Tăng Tuấn Hoa sẽ không thay đổi mức thuế thu nhập 15% đối với cá nhân và 16,5% với doanh nghiệp, song ông Hoa có thể thông báo hoàn thuế thu nhập cá nhân. Mặc dù vậy, mức hoàn thuế sẽ ít hơn 10.000 đôla Hồng Công (1.300 USD), so với mức 25.000 đôla Hồng Công trong tài khóa 2008 (kết thúc cuối tháng 3/09).


    Kinh tế Hồng Công phụ thuộc nặng nề vào các dịch vụ tài chính, đồng thời Đặc khu này là trung tâm xuất khẩu các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, song cả hai lĩnh vực đều đang chịu tác động nặng nề khi kinh tế toàn cầu suy thoái.


    Kết quả một cuộc khảo sát của Citibank công bố ngày 20/2 cho thấy khoảng 66.000 người Hongkong đã mất danh triệu phú bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.


    Trong năm 2008, số người Hongkong có tài sản là tiền mặt và chứng khoán từ 1 triệu HKD trở lên (129.000 USD) đã giảm xuống còn 348.000 người so với con số 414.000 người năm 2007. Số triệu phú có tài sản tiền mặt và chứng khoán trên 5 triệu HKD (645.000 USD) cũng giảm 36%, từ 67.000 người xuống còn 43.000 người.


    Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm "bốc hơi" tổng cộng 93 tỷ USD tài sản tiền mặt và chứng khoán của giới triệu phú Hongkong, 72% triệu phú bị thiệt hại trên thị trường chứng khoán.


    Chỉ số chứng khoán Hang Seng mất hơn nửa giá trị trong năm 2008, khiến tài sản trung bình của các triệu phú Hongkong cũng giảm từ 4,6 triệu HKD xuống còn 3,4 triệu.(Nguồn: TTX, 21/2)
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chủ nhật, 22/02/2009, 13:07
    Sự sụp đổ của hoạt động sản xuất toàn cầu
    (CafeF) - Năm 2008, sức phá huỷ của khủng hoảng tài chính rõ nét hơn bao giờ hết, kéo theo nó là khủng hoảng công nghiệp.


    Phí chuyển một container hàng từ miền Nam Trung Quốc sang châu Âu, nếu không tính phí nhiên liệu và vận chuyển, mức thấp nhất thậm chí chỉ còn 0USD vào thời điểm hiện tại. Mùa hè năm 2007, mức phí này là 1,400USD. Những chuyến tàu biển trống đến một nửa là một dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất thế giới đang đi xuống.
    ........
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chủ nhật, 22/02/2009, 13:42
    Nguy cơ bị kiện bán phá giá sau hỗ trợ lãi suất 4%?
    Chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành cho rằng việc hỗ trợ 4% lãi suất cho doanh nghiệp có thể dẫn đến các doanh nghiệp được hỗ trợ đứng trước nguy cơ bị kiện bán phá giá.


    Doanh nghiệp liệu có bị kiện chống bán phá giá vì được hỗ trợ?



    Để ngăn chặn suy giảm kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra 5 nhóm giải pháp cấp bách và dành 1 tỷ USD để kích cầu. Trong đó, Chính phủ chủ trương thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt chú trọng vào sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn, khả năng tăng trưởng cao như chế biến, dệt may, giày dép?



    Ngày 15/1/2009, Chính phủ đã quyết định các phương án sử dụng khoản kích cầu 1 tỷ USD (17.000 tỷ VND) để hỗ trợ 4% lãi suất vốn vay cho một số đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ.



    Theo chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành, Tổng Giám đốc Ccông ty cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản quốc tế, một trong những nhà tư vấn chiến lược cho Chính phủ Việt Nam: Để đối phó với suy thoái, hầu hết các quốc gia trên thế giới (như Mỹ, Nhật?) đều đồng loạt hạ lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn của ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp, cụ thể không quá 5 - 6%.



    Chuyên gia Thành cho rằng, Việt Nam nên học theo cách làm này, ứng dụng chính sách tiền tệ để hạ thấp lãi suất vay vốn của doanh nghiệp thay vì dùng tiền ngân sách để trợ cấp bù lãi suất. Cụ thể là ngân hàng nhà nước cùng cấp vốn cho hệ thống ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp với lãi suất thấp hơn.



    Vì khi thực hiện hỗ trợ 4% lãi suất như hiện nay thì trên thị trường đang xác lập 2 loại lãi suất cho vay (một là khoảng 10% và hai là 5 - 6%), như vậy sẽ tạo ra một sân chơi không bình đẳng.



    Không dừng lại ở đó, Việt Nam là nước đã nhiều lần bị kiện về vịêc bán phá giá và theo ý kiến của ông Thành thì quan trọng hơn việc nhà nước hỗ trợ 4% lãi suất sẽ là một trong những lý do có thể gặp rắc rối liên quan đến vấn đề chống bán phá giá.



    ?oViệc nhà nước hỗ trợ như vậy có thể làm cho doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị kiện bán phá giá vì đã tạo ra một thị trường phi thị trường? - ông Thành nói.



    Sau khi đưa ra vấn đề này, đã có một số ý kiến từ phía doanh nghiệp Việt Nam cho rằng họ đã xem xét các quy định hiện hành và thấy sự hỗ trợ này không vi phạm các điều khoản quốc tế liên quan đến luật chống bán phá giá.



    Theo Lan Hương

    Dân trí
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chủ nhật, 22/02/2009, 09:03
    Tỷ phú George Soros: Chưa thấy đáy của khủng hoảng tài chính
    (CafeF) - Ông cũng cho rằng chưa có giải pháp ngắn hạn nào cho những vấn đề hiện nay.

    Nhà đầu tư nổi tiếng George Soros nhận xét hệ thống tài chính thế giới đã không còn thống nhất như trước nữa.



    Ông nhận xét những gì đang diễn ra hiện nay còn tệ hại hơn thời kỳ Đại Suy Thoái những năm 1930. Khủng hoảng đánh dấu hồi cáo chung của mô hình thị trường tự do đã tồn tại ở các nước phát triển từ năm 1980.

    Ông nhấn mạnh việc ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ vào tháng 9/2008 đã tạo ra một bước ngoặt trên thị trường tài chính.



    Nhà tỷ phú nổi tiếng chia sẻ quan điểm về tình hình hiện nay:?Chúng ta đang trải qua thời kỳ hệ thống tài chính sụp đổ. Hiện có thể thấy chưa có dấu hiệu nào về đáy của khủng hoảng.?



    Cựu chủ tịch FED và hiện nay là tư vấn cao cấp nhất cho Tổng thống Obama, ông Paul Volcker cũng chia sẻ quan điểm với George Soros.



    Ông Paul Volcker nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp của Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới hiện nay đang đi xuống nhanh hơn dự kiến.



    Ông phát biểu:?Có lẽ chỉ trong thời kỳ Đại Suy Thoái những năm 1930, mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy.

    George Soros nhận định cách tốt nhất để giải quyết tình trạng hiện nay là bơm vốn trực tiếp vào các ngân hàng và giảm bớt những yêu cầu tối thiểu về vốn. Theo George Soros, kế hoạch của ông Obama trong đó có những điều khoản về việc mua lại các tài sản xấu ở các ngân hàng là không đủ để khởi động lại hoạt động cho vay.


    Thu Giang

    Theo Reuters
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    thứ 7, 21/02/2009, 08:28
    Dịch bệnh thủy sản diễn biến phức tạp
    Hiện nay cả nước có khoảng 420.000ha nuôi tôm sú, trong đó có khoảng 11% diện tích xảy ra dịch bệnh như bệnh đốm trắng, đỏ thân...
    > Mua tôm nguyên liệu cao hơn giá xuất khẩu / FMC: Thiếu nguyên liệu làm xuất khẩu tôm giảm / Cá tra, basa: Đến lượt doanh nghiệp tranh mua

    Tỉnh Cà Mau đang có dịch bệnh trong chăn nuôi thủy sản lớn nhất với trên 20.000ha.

    Nguồn thủy sản khác như cá tra, tôm hùm cũng đang mắc các bệnh đốm trắng, sán lá gan.

    Theo Cục Thú y, do nuôi trồng thủy sản chủ yếu là hộ gia đình còn nhỏ lẻ, nên khó kiểm soát dịch bệnh.

    Dịch bệnh có thể đẩy các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu khó khăn hơn vì không có đủ nguyên liệu chế biến.

    Theo Bạch Thanh
    Hanoimoi
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Mai nhiều pác lao vào cứ tưởng đáy rồi sẽ bị trả giá cho những đợt xả hàng . TT và nền kinh tế trước mắt đã và sẽ ngày càng hiện rõ những đám mây èu và nhiều nhà đầu tư sẽ tiếp tục thua lỗ ít nhất 30 - 40% cá biệt 60% nữa .
    Thời gian sẽ trả lời tất cả
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    nhật, 22/02/2009, 16:03
    Sức mua giảm sút, siêu thị ráo riết kích cầu
    Mặc dù mặt bằng giá cả sau Tết ổn định, hàng hóa dồi dào nhưng hầu hết hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội đều phản ảnh sức mua giảm so với cùng kỳ các năm trước.


    Theo dõi hóa đơn mua sắm của khách hàng, lãnh đạo nhiều siêu thị nhận xét, người tiêu dùng ngày càng căn ke, so sánh giá nhiều hơn. Họ không còn mua sắm theo ý thích mà bó chặt chi tiêu vào những mặt hàng thiết yếu nhất.
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Làn sóng bán tháo CP chuẩn bị xảy ra với cấp độ ngày càng mạnh đó các pác . Hãy theo dõi thật lỹ 2 phiên ngày mai và ngày kia để đưa ra quyết sách có nên nắm giữ CP hay bán cutloss
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cập nhật 12:20 ngày 22-02-2009

    Lao động nhập cư thời khủng hoảng------------------------------------------
    ND - Lao động nhập cư góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của nhiều nước phát triển (PT) cũng như đang phát triển (ÐPT). Giúp lực lượng này có việc làm, cải thiện cuộc sống trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra gay gắt là vấn đề được các tổ chức quốc tế và các nước quan tâm.


    Thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, 200 triệu lao động nhập cư trên thế giới trung bình chuyển về quê 265 tỷ USD/năm, nhiều hơn những khoản trợ giúp phát triển; số tiền năm 2007 là 337 tỷ USD, chiếm 2% GDP của các nước ÐPT. Người Philippines và Indonesia làm ăn ở nước ngoài mỗi năm gửi về hơn 800 triệu USD.


    Lao động nhập cư có mặt ở khắp các châu lục. Ðến cuối năm 2008, Malaysia có 2,1 triệu người nước ngoài, chiếm 20% lực lượng lao động nước này, phần lớn trong khu vực sản xuất. Theo "Chương trình lao động thời vụ" vừa qua hàng nghìn công nhân các quốc đảo Thái Bình Dương như Tôn-ga, Ki-ri-ba-ti, Pa-pua Niu Ghi-nê, Va-nu-a-tu đến Australia giúp các nông trại thu hoạch hoa quả, bằng cách đó cải thiện thị trường việc làm eo hẹp tại nước mình. Hàn Quốc có hơn 1,2 triệu lao động nước ngoài, theo Thủ tướng Han Xâng Xu, được bảo vệ và tôn trọng nhân quyền cũng như các giá trị đa văn hóa; từ 2009 hưởng lương tối thiểu 4.000 uôn/giờ (trước là 3.770 uôn/giờ); chủ sử dụng lao động vi phạm quy định trả lương bị phạt tù hai năm và 10 triệu uôn. Bốn năm qua, đời sống của hơn một triệu người Bun-ga-ri và Ru-ma-ni khấm khá hơn nhờ đến các nước giàu trong EU làm ăn. Các chiến lược gia châu Phi ước tính châu Âu


    cần 30 triệu lao động nhập cư vào năm 2030 nên "lục địa già" sẽ là "miền đất hứa" của lao động lục địa đen. Theo Migrationwwatch, Công ty nghiên cứu và phân tích số liệu nhập cư cho Chính phủ Anh, bảy năm qua, Anh tạo ra 1,3 triệu việc làm thì lao động nhập cư chiếm hơn một triệu; lao động trình độ cao từ Ðông Âu lấp đầy khoảng cách ngành nghề trên "xứ sở sương mù" trong khi 1,5 triệu người Anh làm ăn tại các nước trong EU. Tháng 12-2008, Séc cấp đăng ký cho gần 285 nghìn lao động nước ngoài hợp pháp...


    Ðời sống những người lao động nơi đất khách trở nên bấp bênh khi "cơn bão" tài chính ập xuống tước bỏ hàng nghìn cơ hội việc làm. Lượng kiều hối của lao động nhập cư chảy về "nhà" giảm, năm 2008 đạt 283 tỷ USD (1,8% GDP của các nước ÐPT); dự báo năm nay còn 1% GDP, thậm chí ít hơn. Ðối phó khủng hoảng, giải quyết thất nghiệp, một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn là cắt giảm lao động nhập cư. Mỹ, nhiều nước châu Âu và vùng Vịnh siết chặt quy trình tuyển dụng. Xin-ga-po cho hồi hương hàng nghìn lao động nước ngoài. Tính đến ngày 31-1-2009, Malaysia sa thải 15 nghìn lao động "ngoại"; dự báo kinh tế năm 2009 tăng trưởng 3,5% (năm ngoái tăng 5,5% và tỷ lệ thất nghiệp là 3,3%) từ đầu tháng 2 cho phép các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài gặp khó khăn được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với số lao động này. Hàn Quốc hai tháng đầu năm nay ngừng cấp phép cho lao động nước ngoài, dự kiến giảm tiếp số việc làm cho đối tượng này do kinh tế sa sút. LB Nga năm 2008 nhận hai triệu lao động nước ngoài, dự định năm 2009 nhận 3,4 triệu người, nhưng dự báo số thất nghiệp trong bốn tháng đầu năm nay lên tới bảy triệu người, mức kỷ lục trong một thập kỷ, nên sẽ giảm tuyển đối tượng này (Mát-xcơ-va năm 2008 cấp 600 nghìn chỉ tiêu, năm nay cấp 250 nghìn); thắt chặt điều kiện tuyển dụng: không nhận lao động chân tay; chuyên gia phải thạo tiếng Nga, tốt nghiệp đại học tại Nga hoặc nước sở tại; lao động phải qua sát hạch tiếng Nga, có đủ bằng cấp phù hợp ngành nghề đăng ký. Ủy ban châu Âu lo ngại nguồn cung lao động trong EU giảm sút do số lao động nhập cư từ mười nước thành viên mới "teo" dần theo đà trượt dốc của kinh tế. Anh hạn chế nhận lao động nước ngoài có tay nghề vì lo 400 nghìn sinh viên Anh tốt nghiệp năm nay thất nghiệp do kinh tế đất nước suy thoái trầm trọng nhất trong 60 năm qua. Séc dự kiến quý đầu năm nay 12 nghìn công nhân nước ngoài ở nước này mất việc.

    .....
    KHỦNG hoảng kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, việc cải thiện tình hình của cộng đồng lao động nhập cư còn khó khăn. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun và Chủ tịch Ðại hội đồng LHQ M.Ðê-xcô-tô nhấn mạnh rằng, 200 triệu người nhập cư trên thế giới không chỉ phải được bảo vệ mà cần được tạo mọi điều kiện để hội nhập cộng đồng, tham gia một cách có ý nghĩa vào đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của nước tiếp nhận; tiếng nói của họ phải được lắng nghe ở các diễn đàn quốc gia và quốc tế.


    Phương Hà
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Kinh tế khu vực châu Á lún sâu thêm vào khủng hoảng 16:58'' 22/02/2009 (GMT+7)
    Không những chưa thể thoát khỏi ám ảnh của bóng ma khủng hoảng toàn cầu, nhiều tín hiệu đầu năm mới 2009 đang cho thấy, nền kinh tế khu vực châu Á đầy năng động vẫn đang lún sâu thêm vào khủng hoảng.



    Kinh tế Thái Lan trong quý IV/08 vừa qua được tính toán là đã suy giảm lần đầu tiên trong thập kỷ qua. Trong quý IV/08, tăng trưởng GDP của Thái Lan đã xuống mức âm 2,8% so với cùng kỳ năm 2007.

    Các số liệu chính thức về tăng trưởng kinh tế khi công bố, nếu trùng khớp với dự báo trên thì có thể xếp nền kinh tế Thái Lan vào tình trạng suy thoái.

    Nguyên nhân suy giảm kinh tế là do xuất khẩu và du lịch đều sụt giảm, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị trong nước.

    Ngoài Thái Lan các nước khác trong khu vực bao gồm Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan, Đặc khu hành chính Hồng Kông và Nhật Bản cũng đã rơi vào suy thoái kinh tế, khi nhu cầu hàng hóa của khu vực sụt giảm.

    Cụ thể, theo Chính quyền Đài Loan thì kinh tế vùng lãnh thổ này có thể giảm 2,97% trong năm nay, mức giảm tính theo năm tồi tệ nhất từ trước đến nay, do xuất khẩu sa sút.

    Xuất khẩu - động lực tăng trưởng chính của Đài Loan - đã giảm 19,75% trong quý IV/08, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 6 năm qua là 5%.

    Trong khi đó, kinh tế Đặc khu hành chính Hồng Kông có thể sụt giảm 2,5-3% trong năm 2009 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, theo một dự báo của chính quyền đặc khu này.

    Cũng như Thái Lan hay Singapore, kinh tế Hồng Kông ?olây bệnh? của khủng hoảng toàn cầu do phụ thuộc nặng nề vào các dịch vụ tài chính, đồng thời Đặc khu này là trung tâm xuất khẩu các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, song cả hai lĩnh vực đều đang chịu tác động nặng nề khi kinh tế toàn cầu suy thoái.



    Còn ở Nhật Bản thì vừa qua, chính phủ đã thừa nhận nền kinh tế nước này thụt lùi với tốc độ nhanh nhất trong 35 năm vào quý IV (12,7%) và không hề có dấu hiệu về phục hồi nhanh chóng. Riêng tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tháng 12/2008 lên tới 4,4%, tăng 0,5% so với tháng trước.

    Trong khi các nước được coi là giàu có hàng đầu của châu Á đang lún sâu thêm vào khủng hoảng thì các nước nghèo hơn cũng không có được tình hình sáng sủa hơn. Thậm chí theo đánh giá chung thì các nước nghèo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nền nhất từ khủng hoảngĐơn cử, Báo cáo chính sách mới nhất của Ngân hàng thế giới với tựa đề ?oCuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Đánh giá rủi ro từ con mắt nghèo đói?, cho rằng có tới ¾ các nước đang phát triển không thể huy động nguồn tài chính trong và ngoài nước để giảm thiểu ảnh hưởng của giảm phát. Trong đó, ¼ các nước không có khả năng tiếp cận tới các nhóm dễ thương tổn.

    Trong báo cáo, Ngân hàng Thế giới cho rằng khoảng 40 trong số 107 nước đang phát triển có nguy cơ bị ảnh hưởng cao, và các nước còn lại có khả năng bị ảnh hưởng trung bình. Chỉ có 10% các nước bị ảnh hưởng nhẹ.
    ?oTrong khi toàn thế giới chỉ chú ý đến các gói kích thích tăng trưởng kinh tế, chúng ta không nên quên là người nghèo ở các nước đang phát triển còn rủi ro hơn nếu kinh tế ở các nước đó đi xuống. Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi phải có những giải pháp toàn cầu. Cần phải thảo luận cả những nhu cầu của người nghèo ở các nước đang phát triển nữa?, ông Robert B. Zoellick, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới nói.

    Nhật Vy (Theo Market Watch, AFP, CNN)

Chia sẻ trang này