CK Mỹ, Âu, Á đỏ thấy ghê?. VNI 250 chuyên gia ai cũng bảo là mua vào nhưng giờ thì VNI trượt xa mốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 17/02/2009.

2485 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4564 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chủ Nhật, 22/02/2009, 20:48

    Vận tải hàng không suy thoái

    Kinh tế thế giới suy thoái khiến ngành vận tải hàng hóa bằng đường hàng không phải trải qua một thời kỳ đầy khó khăn dự kiến kéo dài không dưới ba năm.

    Theo Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới (IATA), lượng hành khách đi máy bay trong năm nay sẽ giảm ít nhất 3% và lượng hàng hóa vận chuyển bằng hàng không sẽ giảm khoảng 5% do suy thoái kinh tế đã lan ra khắp thế giới. Mức giảm này cao hơn nhiều so với mức 1,8% năm 2008.

    Doanh số ngành hàng không thế giới năm 2009, theo IATA, sẽ giảm 36 tỉ đô la Mỹ, còn khoảng 500 tỉ đô la. Đây là sự sút giảm doanh số lớn đầu tiên của ngành hàng không, kể từ vụ tấn công khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ. Nếu giá dầu biến động quanh mức 60 đô la Mỹ/thùng thì ngành hàng không sẽ bị lỗ ít nhất 2,5 tỉ đô la trong năm nay; và khoản lỗ này sẽ tăng lên đến 5,2 tỉ đô la nếu giá dầu trở lại mức cao như năm ngoái; nhưng điều may mắn là hiện nay giá dầu đã xuống thấp, quanh mức 30-40 đô la/thùng.


    Tác động của suy thoái kinh tế đối với ngành hàng không cũng khác nhau theo khu vực địa lý.

    Theo IATA, sau khi lỗ khoảng 3,9 tỉ đô la trong năm ngoái, các hãng hàng không khu vực Bắc Mỹ sẽ có khoản lãi nhỏ 300 triệu đô la trong năm nay; ngược lại nhiều hãng bay châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương sẽ phải đối phó với nhiều khó khăn, thử thách và thiệt hại lớn hơn. Cộng chung lại, các hãng của hai khu vực này sẽ lỗ hơn 1,1 tỉ đô la, gần gấp đôi năm ngoái.

    IATA dự báo, ngành vận tải hàng không thế giới chỉ có thể sẽ cất đầu trở lại từ năm 2011 với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 4%; riêng ngành vận tải hàng hóa bằng hàng không sẽ có thể hồi phục sớm hơn một chút và với mức tăng trưởng khoảng 6%.

    ?oTình hình khá bi quan. Năm 2009 này, nếu bạn có hàng cần gửi nhanh có thể bạn sẽ gặp khó khăn vì các hãng đang thi nhau cắt giảm cung tải. Nhưng cũng sẽ có trường hợp bất cứ khi nào cần bạn cũng có thể thuê nguyên cả một máy bay lớn chở hàng mà chỉ cần báo trước vài ba ngày?, một viên chức của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) thuộc Liên hiệp quốc, nhận xét.

    Do nguồn hàng, đặc biệt là hàng từ châu Á xuất vào thị trường Mỹ, đã giảm rất nhiều trong bốn tháng cuối năm 2008 nên nhiều hãng vận tải hàng hóa đã lên kế hoạch giảm số chuyến bay, bỏ vài đường bay và cho nghỉ bay nhiều máy bay chở hàng. Hãng Kalitta Air của Mỹ dự định sẽ cho nghỉ bay 8 trong tổng số 20 chiếc máy bay 747 Freighter, đồng thời cho thôi việc 200 nhân viên. Hãng Cathay Pacific Cargo cho biết sẽ cho hai chiếc máy bay 747-400BCF tạm nghỉ trong một năm.

    Ông Tony Tyler, Tổng giám đốc Cathay Pacific, cho biết hãng sẽ phải hoãn ngày nhận những chiếc máy bay đã đặt mua từ trước cuộc khủng hoảng. Theo kế hoạch, trong năm 2009 và 2010 Cathay Pacific sẽ nhận thêm 4 chiếc máy bay B747-400ERF, 21 chiếc B777-300 chở khách và 10 chiếc B747-8F chở hàng. Ngay đến hãng chuyển phát nhanh hàng đầu như FedEx cũng dời lại thời gian nhận 11 chiếc máy bay chở hàng đã đặt. Theo thỏa thuận mới đạt được với nhà sản xuất Boeing, năm 2010, FedEx sẽ nhận 4 chiếc B777F; năm 2011, nhận 4 chiếc thay vì 10 như kế hoạch ban đầu. Năm 2012 nhận thêm 5 chiếc và năm 2013, nhận nốt 2 chiếc.

    Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương (AAPA), trong đó có Vietnam Airlines, cho biết lượng hàng vận chuyển đã bắt đầu ?osuy sụp? từ tháng 9-2008, tồi tệ hơn kể từ tháng 10-2008 và đây là lần giảm nguồn hàng vận tải lớn nhất kể từ sau thời điểm tháng 10-2001. Trong mười tháng đầu năm 2008, tổng lượng hàng hóa vận tải bởi 17 hãng thành viên AAPA giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2007.

    Nhìn hoạt động của một số các sân bay quốc tế lâu nay vẫn là cửa ngõ xuất nhập và trung chuyển hàng hóa, ai cũng thấy tác hại mà suy thoái kinh tế toàn cầu đang gây ra cho các hãng hàng không. Trong tháng 11-2008, Hong Kong Air Cargo Terminals chỉ xử lý được 203.000 tấn hàng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2007. Sau 11 tháng, số hàng qua lại các nhà ga hàng hóa ở sân bay này là 2,37 triệu tấn, giảm 1,2%; trong đó lượng hàng xuất là 1,31 triệu tấn, giảm 20,7% và lượng hàng nhập là 600.000 tấn, giảm 4,1%.

    ?oRơi tự do? là cụm từ mà giới truyền thông dùng đến để mô tả thực tế đang diễn ra ở hai sân bay quốc tế lớn ở Bờ Tây nước Mỹ. Lượng hàng hóa xử lý tại sân bay quốc tế San Francisco đã giảm 19,8% trong tháng 10-2008 và tại sân bay quốc tế Los Angeles giảm 14,8%.P. NGUYỄN DŨNG

    TBKTSG Online
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chủ Nhật, 22/02/2009, 20:47

    Các gói kích thích vẫn ra đời dù nhiều nơi sa lầyCác kế hoạch kích thích kinh tế tại các nước vẫn đang tiếp tục được công bố dù nhiều nơi đã xuất hiện dấu hiệu sa lầy, không thể phát huy được hiệu quả như mong muốn.



    Các kế hoạch tiếp tục được công bố

    Chính phủ Thái Lan ngày 18/2 đã thông báo chi hơn 54 tỷ USD trong 4 năm tới để vực dậy nền kinh tế đang chịu tác động của suy thoái toàn cầu. Theo đó, Chính phủ sẽ phối hợp khu vực tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng cơ sở, du lịch, giáo dục, y tế và quản lý nguồn nước.

    Cùng ngày, Bộ Tài chính Hàn Quốc tuyên bố Chính phủ sẽ sớm công bố kế hoạch cả gói mới nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của lĩnh vực công nghiệp. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng quyết định giảm lãi suất từ 2,5% xuống 2%, mức thấp nhất kể từ năm 1999.

    Trong khi đó tại châu Âu, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã đề xuất gói cứu trợ trị giá 2,6 tỷ euro, thông qua một loạt biện pháp giảm thuế và trợ cấp xã hội nhằm giúp các hộ gia đình đối phó khủng hoảng kinh tế.

    Chính phủ Pháp cho biết gói kích thích này cũng sẽ giúp giảm thuế cho khoảng 4 triệu gia đình có thu nhập thấp, tăng trợ cấp cho những công nhân phải nghỉ việc tạm thời, trợ cấp đặc biệt cho một số gia đình và thanh niên thất nghiệp...

    Nỗ lực phục hồi kinh tế tại các nước đang bị sa lầy

    Các gói kích thích trên được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng đang trầm trọng thêm, mong muốn duy nhất là giúp kinh tế quốc gia vượt qua khó khăn, bất chấp Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa cảnh báo rằng những nỗ lực phục hồi kinh tế của các chính phủ đang sa lầy.

    Tổng Giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn cho rằng những nỗ lực của các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã bị phá hoại bởi tình trạng suy yếu trong ngành ngân hàng. Ông nhận xét toàn bộ hệ thống tài chính của thế giới hiện vẫn chưa lành mạnh.

    Tại một số nước, một phần hoặc toàn bộ hệ thống ngân hàng quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tín dụng, trong khi các nước khác cố gắng thực hiện các vụ sáp nhập một cách chóng vánh.

    Trong khi đó thì nhiều ý kiến nghi ngờ rằng, hàng tỷ USD các khoản cho vay xấu sẽ được biến báo trong sổ sách của các tổ chức và trá hình dưới vỏ bọc của các công cụ tài chính phức tạp sẽ ngầm phá hoại lòng tin trên thị trường tín dụng.

    Nhận định từ định chế tài chính lừng danh này đã làm tăng thêm mối lo về quy mô và tình trạng kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    Nhật Vy (Theo Reuters, Market Watch, BBC)
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    2, 23/02/2009, 08:45
    Những kỷ lục buồn của kinh tế - tài chính thế giới tuần qua (CafeF) - Thông tin kinh tế u ám từ hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tác động sâu sắc đến các thị trường chứng khoán và thị trường vàng, dầu thế giới.


    Thị trường chứng khoán thế giới



    Ngày 17/02, Tổng thống Obama chính thức ký chấp thuận gói kích thích tăng trưởng kinh tế trị giá 787 tỷ USD. Tuy nhiên lo ngại về việc kế hoạch trên chưa phải là ?oliều thuốc đủ mạnh? cho những căn bệnh hiện nay của nền kinh tế và ngành tài chính, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục mất điểm.



    Chỉ số Dow Jones ngày 19/02 đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng 6 năm do Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và báo cáo của chính phủ cho thấy sản xuất của Mỹ đi xuống nhiều hơn dự kiến, số lượng nhà xây mới tháng 1-2009 thấp kỷ lục.



    TTCK có tuần mất điểm mạnh nhất trong vòng 3 tháng khi có tin nhiều khả năng chính phủ Mỹ sẽ quốc hữu hóa một số ngân hàng đang gặp quá nhiều khó khăn như hiện nay, dẫn đến việc nhà đầu tư lo ngại các cổ đông của ngân hàng sẽ mất vai trò sau khi chính phủ giải cứu. Hiện đã có 14 ngân hàng của Mỹ bị đóng cửa.



    TTCK châu Á cũng liên tục giảm điểm và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trong phiên giao dịch cuối tuần khi bởi đón nhận một loạt các tin xấu từ nền kinh tế lớn nhất khu vực và lớn thứ hai thế giới là Nhật Bản.



    Phiên cuối tuần (ngày 20/02) chỉ số MSCI của thị trường châu Á ?" Thái Bình Dương hạ 2,3% xuống mức 75,96 điểm tại thị trường Tokyo. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của chỉ số này từ ngày 20/11/2008.



    Chỉ số này hạ 7% trong tuần và từ đầu năm 2009 cho đến nay hạ 15%. Chỉ số này hạ 43% trong năm 2008.



    Việc thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh trong năm 2008 và năm 2009 đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu mất khoảng 30 nghìn tỷ USD.


    Kinh tế Mỹ bên bờ vực giảm phát

    FED cho rằng kinh tế Mỹ năm 2009 có thể suy giảm từ - 0,5% đến - 1,3%. Tỷ lệ thất nghiệp đến cuối năm 2009 có thể tăng lên mức 8,8%.

    Chủ tịch FED tại St. Louis trong bài phát biểu mới nhất đã coi đây là mối rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế. Giá tiêu dùng tính theo năm có thể giảm với mức độ mạnh nhất trong hơn nửa thế kỷ. Các chuyên gia dự đoán tháng 1/2009, giá hạ khoảng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Thêm nhiều thông tin u ám về kinh tế châu Á



    GDP của Nhật Bản đã sụt giảm 12,7% trong quí 4/2008 do xuất khẩu và sản xuất đi xuống kỷ lục và là quý suy giảm thứ 3 liên tiếp. Mức đi xuống của kinh tế Nhật vượt mọi dự báo của các chuyên gia. Chỉ số Topix của thị trường Nhật đóng cửa ở mức thấp nhất trong 25 năm.


    Ngân hàng Trung ương Nhật cho biết họ sẽ mua khoảng 10,7 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính và mở rộng chương trình cho vay.



    Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật thông báo sẽ tiến hành mua trái phiếu xếp loại Á hoặc cao hơn từ ngày 04/03 cho đến hết ngày 30/09. Ngân hàng Trung ương Nhật không thay đổi lãi suất cho vay qua đêm ở mức 0,1%.

    Các nhà chức trách Đài Loan công bố kinh tế lãnh thổ này suy giảm 8,36% trong quý 4/2008. Kinh tế Đài Loan quý 3/2008 (sau khi điều chỉnh với tỷ lệ lạm phát) suy giảm 1%. Với hai quý tăng trưởng âm liên tiếp, kinh tế Đài Loan chính thức bước vào suy thoái.

    Cuộc khủng hoảng tài chính đã làm "bốc hơi" tổng cộng 93 tỷ USD tài sản tiền mặt và chứng khoán của giới triệu phú Hongkong, 72% triệu phú bị thiệt hại trên thị trường chứng khoán.



    Chỉ số chứng khoán Hang Seng mất hơn nửa giá trị trong năm 2008. Tài sản trung bình của các triệu phú Hongkong cũng giảm từ 4,6 triệu HKD xuống còn 3,4 triệu.



    Một vụ lừa đảo lớn bị phát hiện



    Mỹ phát hiện thêm một vụ ?oMadoff? thứ hai. Tổng số tiền bị lừa đảo lên tới 8 USD. Thủ phạm vụ lừa đảo lớn này là tỷ phú người Mỹ R. Allen Stanford.



    Ngành ô tô Mỹ tiếp tục kêu cứu



    Hai hãng xe hơi lớn nhất Mỹ là General Motors (GM) và Chrysler tiếp tục xin được vay 21,6 tỷ đô la từ chính phủ Mỹ và khẳng định khả năng có thể sẽ bị phá sản nếu chính phủ không ra tay.

    Hai hãng này cũng dự kiến cắt giảm thêm tổng số 50.000 việc làm trong năm 2009.


    Nhóm công ty thuộc ngành sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô Mỹ cũng kêu cứu, tổng số tiền họ đề nghị được hỗ trợ để ngăn khả năng phá sản là 25,5 tỷ USD.



    Chi nhánh của General Motors tại Thuỵ Điển đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Số phận của chi nhánh này giờ sẽ thuộc quản lý của hãng GM tại Mỹ.

    Quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ Thuỵ Điển từ chối hỗ trợ tài chính cho Saab.



    Ngọc Diệp
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 2, 23/02/2009, 14:36
    Khối ngoại bán ròng 3 phiên liên tiếp
    (CafeF) - Giao dịch của khối ngoại tăng mạnh so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, lượng tăng thêm là do họ thực hiện giao dịch thỏa thuận nội khối với khối lượng lớn.


    Tổng khối lượng mua vào 1,27 triệu đơn vị, trong đó lượng mua vào trong thời gian khớp lệnh là 537 nghìn đơn vị. Khối lượng bán ra tiếp tục áp đảo với 2,06 triệu đơn vị, trị giá 44,2 tỷ đồng.

    Như vậy khối ngoại đã có 3 phiên bán ròng liên tiếp với chênh lệch giá trị bán ?" mua là 24 tỷ đồng, tương ứng với 2,27 triệu đơn vị.
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    2, 23/02/2009, 15:20
    Nhật chấn động vì vụ phá sản lớn nhất trong 7 năm
    (CafeF) - SFCG, một tổ chức cho vay của Nhật, đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Cổ phiếu của SFCG mất 92% trong năm 2008.

    Vụ phá sản này lập tức khiến cổ phiếu nhóm ngành tài chính nước này giảm mạnh.



    Nhà đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế ngày một trầm trọng hơn sẽ khiến nhiều công ty hay tổ chức tiếp tục phá sản.



    Cổ phiếu của SFCG mất 92% trong năm 2008. Cổ phiếu của tập đoàn này sẽ bị ngừng giao dịch vào ngày 24/03. SFCG có tổng giá trị thị trường là 15,8 tỷ yên trước khi phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản.



    Những cổ đông hiện nay của công ty bao gồm Hikari Tsushin, Deustche Bank.



    Hoạt động chính của SFCG là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay. Tổng số nợ của tổ chức này lên tới 3,6 ty USD. Đây là vụ phá sản lớn nhất của một công ty Nhật niêm yết trên sàn chứng khoán trong 7 năm qua.



    Công ty này còn nợ Citigroup 71 tỷ yên tính đến ngày 31/07/2008.



    Chỉ số theo dõi biến động giá cổ phiếu của các tổ chức không thuộc lĩnh vực tài chính của Nhật trong phiên giao dịch ngày hôm nay rơi xuống mức thấp nhất từ năm 1983.



    Năm 2008, khoảng 33 công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Tokyo đã tuyên bố phá sản bởi các ngân hàng thắt chặt cho vay và tiêu dùng người dân đi xuống. Công ty lớn nhất của Nhật tuyên bố phá sản trong năm 2008 là công ty Urban tại Hiroshima ?" Nhật.



    Tổng các vụ phá sản trong tháng 1/2009 tăng 15,8%. Tỷ lệ phá sản tại Nhật như vậy tăng đến tháng thứ 8 liên tiếp.
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 2, 23/02/2009, 13:54
    Kinh tế Thái ?otiến gần hơn?tới suy thoái
    (CafeF) - Kinh tế Thái Lan quý 4/2008 suy giảm mạnh hơn dự kiến của các chuyên gia sau khi xuất khẩu và du lịch sụt giảm.
    > Thái Lan có thủ tướng thứ 3 trong năm 2008 / 8,7 tỷ USD kích thích kinh tế Thái Lan tăng trưởng


    Trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc ngày 31/12/2008, nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á suy giảm 4,3% so với 1 năm trước. Chính phủ Thái Lan dự báo kinh tế nước này sẽ còn tiếp tục đi xuống trong quý 1/2009.


    Các chuyên gia kinh tế dự đoán kinh tế Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông và Nhật bước vào suy thoái. Nhu cầu của thế giới đối với nông phẩm, xe ô tô và hàng điện tử Thái Lan giảm mạnh,


    Thủ tướng Thái Lan đã cam kết đưa ra một số chương trình hỗ trợ tiền mặt và dự án cơ sở hạ tầng để ngăn kinh tế nước này đi xuống.



    Chỉ số SET của thị trường chứng khoán Thái Lan hạ 0,1% tính đến 11h sáng nay tại thị trường Bangkok.



    Đồng bath Thái tăng 0,4% lên mức 35,58 bath/USD. Mức trượt giá của đồng bath Thái so với USD từ đầu tháng 12/2008 cho đến nay là 2,6%.



    Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan ngày 19/12 phát biểu cho biết Ngân hàng Trung ương sẽ điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2009 xuống mức từ 0 đến 2%.



    Ngân hàng Trung ương Thái đã hạ lãi suất xuống mức 2% sau khi đã cắt giảm 1,75 điểm phần trăm từ đầu tháng 12/2008.



    Nhiều chuyên gia dự đoán Ngân hàng Trung ương Thái sẽ hạ lãi suất trong buổi họp vào tuần này.



    Thu Giang

    Theo Bloomberg
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    2 tháng đầu năm:
    Hà Nội: Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh nhất từ trước đến nay 23/02/2009 14:49

    Mặt hàng sắt thép giảm nhập khẩu tới 82,3%

    (HNMO) ?" Tin từ Cục Thống kê Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, do nhu cầu vật tư nguyên liệu nhập khẩu giảm mạnh, nên nhiều loại hàng nhập về chỉ bằng ½ so cùng kỳ. Dự kiến 2 tháng đầu năm 2009, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội giảm 32,9% so cùng kỳ. Đó là mức giảm lớn nhất từ trước đến nay.



    Trong đó doanh nghiệp Nhà nước giảm nhập khẩu 29,7%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 40,6%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 38,9%. Một số nhóm hàng giảm là: máy móc thiết bị phụ tùng giảm 26,2%, vật tư nguyên liệu giảm 38,6% (sắt thép giảm 82,3%).



    Bên cạnh đó, do hàng loạt thị trường và giá trị hợp đồng xuất khẩu bị thu hẹp nên kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội trong 2 tháng đầu năm giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó chủ yếu giảm ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (giảm 15,7%).



    Rất nhiều mặt hàng xuất khẩu bị sụt giảm như: hàng may dệt (giảm 9%), điện tử (giảm 26,4%), linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi (giảm 38,3%), thủ công mỹ nghệ (giảm 26%).



    Qua việc sụt giảm trong hoạt động xuất nhập khẩu trên cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang bị ngưng trệ, gặp nhiều khó khăn.

    L.H
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cơ hội lịch sử cho các pác thoát hàng do Nhật nối lại vốn oDA cho việt nam . Ngày kia lại trượt những mốc đáy mới
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hàng ngày càng nhiều lai vận tải biển :
    Thứ 2, 23/02/2009, 17:16
    Vitranschart: 26/2 giao dịch ngày đầu tiên với giá 24.000 đồng (CafeF) ?" HoSE đã chấp thuận cho CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart) được niêm yết 40 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán VST.


    Giá tham chiếu cho phiên giao dịch đầu tiên là 24.000 đồng với biên độ dao động giá là +/-20%.

    Vitranschart có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường biển.

    Công ty là doanh nghiệp vận tải biển lớn thứ hai trực thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), đứng sau CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco).

    Theo thông tin trên website của công, đội tàu của Vitranschart gồm có 21 chiếc với tổng trọng tải là 320.854 DWT.
    Trong 10 tháng đầu năm 2008, công ty đã đạt lợi nhuận trước thuế 263,45 tỷ đồng trong khi kế hoạch năm chỉ là 100 tỷ đồng. Năm 2008, công ty đã 2 lần tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25%.
    Quốc Thắng
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Và tiếp tục còn gì nữa đây :

    Thứ 2, 23/02/2009, 16:52
    Temasek thay ngựa giữa dòng Bà Ho Ching, một trong những người phụ nữ được xem là quyền lực nhất châu Á và trên thế giới, sẽ rời chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Đầu tư nhà nước Temasek.


    Cộng đồng kinh doanh và đầu tư tại Singapore và người dân đảo quốc Sư Tử khá bất ngờ khi được biết bà Ho Ching - phu nhân của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, một trong những người phụ nữ được xem là quyền lực nhất châu Á và trên thế giới - sẽ rời chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Đầu tư nhà nước Temasek kể từ tháng 10 sắp tới.



    Có lẽ giờ đây mọi người đã có thông tin rõ hơn khi nghe bà Lim Hwee Hua, Bộ trưởng Quốc vụ khanh phụ trách tài chính, thay mặt Chính phủ Singapore chính thức báo cáo trước Quốc hội rằng trị giá các khoản đầu tư của Temasek đã giảm 31%, từ 187 tỉ đô la Singapore (SGD) xuống còn 127 tỉ SGD (tương đương 85 tỉ đô la Mỹ) chỉ trong vòng tám tháng - từ tháng 3 đến tháng 11 trong năm ngoái.


    Temasek đã bỏ ra hơn 12 tỉ SGD để mua cổ phần của các định chế tài chính ngân hàng lớn như Merrill Lynch và Barclays và giờ đây giá trị sổ sách của các khoản đầu tư đã giảm phân nửa. Trong khi đó, tập đoàn đầu tư chính phủ Singapore (GIC) cũng đã chi hàng tỉ đô la Singapore vào các ngân hàng Citibank và UBS, nhưng con số mất mát cụ thể thì bà Lim Hwee Hua chưa công bố.



    Điều thú vị là nếu trước đây vai trò điều hành Temasek của bà Ho Ching được đề cao bao nhiêu thì giờ đây nó lại càng nhạt nhòa bấy nhiêu. Vô tình hay hữu ý, nhật báo chính thống duy nhất tại Singapore là tờ The Straits Times (TST) thậm chí còn cho biết phần lớn giới học giả, các nhà phân tích, giới kinh doanh đầu tư đều đồng ý rằng, cho dù có hay không có bà Ho Ching, Temasek vẫn luôn là một ?ođại gia doanh nghiệp toàn cầu? (Global Corporate Titan).



    Ý tại ngôn ngoại, không ai muốn nhắc đến lý do cụ thể về việc bà Ho Ching đột ngột ra đi nhưng chuyện thay ngựa giữa dòng trong thời điểm khó khăn này lại được giải thích bằng việc điều chỉnh định hướng chiến lược đầu tư của Temasek trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái. Theo tuyên bố của Chủ tịch Temasek, ông Dhanabalan, trong cuộc họp báo ngày 6-2, thời điểm xem xét lại này có lẽ là phù hợp để có một lãnh đạo mới.



    Người kế nhiệm của bà Ho Ching không phải là người Singapore: ông Charles Goodyear, quốc tịch Mỹ, từng là tổng giám đốc tập đoàn khai thác khoáng sản BHP Billiton và vừa tham gia Hội đồng quản trị của Temasek chỉ vài tuần. Đây là người nước ngoài thứ hai trong bộ máy điều hành mới của Temasek, sau ông Simon Israel, quốc tịch New Zealand - cựu chủ tịch phụ trách châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn thực phẩm Danone (Pháp).



    Theo bà Gillian Koh, chuyên gia nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu chính sách Singapore thuộc trường Đào tạo chính sách công Lý Quang Diệu, hai nhân vật mới này có thể sẽ làm giảm nhẹ những lời chỉ trích trước đây rằng Temasek, với cổ đông duy nhất là Bộ Tài chính Singapore, là cánh tay đắc lực của chính phủ trong việc mua lại tài sản của các quốc gia khác; và hoạt động của Temasek từ nay sẽ chủ yếu dựa trên cơ sở thương mại thuần túy.



    Nói cách khác, việc bổ nhiệm những khuôn mặt mới trong ban lãnh đạo sẽ giúp Temasek tránh những điều tai tiếng mang màu sắc chính trị trong bối cảnh khủng hoảng, nhất là người đứng đầu của Temasek dù thế nào đi chăng nữa cũng là phu nhân của Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long, và là con dâu của Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu.



    Nhưng có lẽ giờ đây sự âu lo về chủ quyền của các nước về hoạt động các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth fund - SWF) đã nhường chỗ cho những thông tin chẳng mấy tốt đẹp về khả năng sinh lợi của chúng. Temasek và GIC không phải là trường hợp cá biệt trong hoạt động kinh doanh đầu tư của các SWF.



    Quỹ đầu tư chính phủ Kuwait (KIA) cách đây hai tuần cũng cho biết tài sản của họ đã ?obay hơi? hết 30,73 tỉ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái.



    Theo báo cáo của cơ quan nghiên cứu SFW độc lập có trụ sở tại New York, một SWF khác lớn nhất thế giới là của Abu Dhabi cũng mất 125 tỉ đô la trong năm 2008. Tuy nhiên, do đặc thù của các SWF là hướng đến các lợi suất đầu tư lâu dài (long-term expected investment rate of return) chứ không chỉ một vài năm cho nên việc đánh giá chúng cũng chỉ mang tính chất tương đối và đa phần các thông tin của các SWF đều không hoàn toàn công khai.



    Theo nghiên cứu gần đây của ngân hàng Hà Lan ABN Amro Bank về các thị trường tài chính thế giới trong giai đoạn một thế kỷ, từ năm 1990, tỷ suất lợi nhuận đầu tư cổ phiếu - sau khi điều chỉnh theo lạm phát - bao giờ cũng cao hơn đầu tư trái phiếu. Trong vòng 20 năm qua, tỷ suất lợi nhuận đầu tư trung bình hàng năm của Temasek là 13%, của GIC là 5,8%.



    Thế nhưng, tình hình suy thoái khắp nơi trên toàn cầu sẽ không cho phép các SWF dựa vào các chỉ số tham chiếu (benchmark) để đánh giá hiệu quả đầu tư. Theo đánh giá của nhiều nhà phân tích, cuộc khủng hoảng lần này là tệ hại nhất từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai và cũng có thể còn tệ hơn cả thời kỳ Đại khủng hoảng năm 1930.



    Trả lời phỏng vấn của TST, ông Tony Tan, Phó giám đốc điều hành của GIC, cho rằng nếu suy thoái tiếp tục kéo dài đến năm 2010, nó sẽ không còn là chu kỳ kinh tế đình trệ mà là dấu hiệu của một thay đổi mang tính hệ thống của kinh tế thế giới. Và nếu chuyện này xảy ra thì các chính phủ, các nhà đầu tư cần phải xem xét lại các giả định của mình và chuẩn bị sẵn sàng cho một thế giới mới.



    Thật vậy, sau khi nhật báo TST đăng tải nhận định của Quốc hội Singapore và các nhà phân tích cho rằng mặc dù đầu tư thua lỗ nhưng mức tụt giảm của Temasek và GIC đều thấp hơn chỉ số tham chiếu trên các thị trường khác, độc giả Samuel Owen đã đặt câu hỏi rằng, Temasek đã làm gì để thẩm định lại mức thất thoát đã phát sinh, bài học gì có thể rút ra được từ những khoản đầu tư kém hiệu quả này, nếu sáng suốt hơn có thể tránh không bị thua lỗ không và cần phải thay đổi gì để giúp Temasek và GIC có thể chuẩn bị tốt hơn trong cuộc đua tranh mới.



    Trả lời những câu hỏi này quả thật không đơn giản bởi lẽ dự trữ ngoại tệ của Singapore là 100 tỉ SGD còn con số lỗ của Temasek và GIC cộng lại cũng đã gần 60 tỉ.



    Theo Lê Hữu Huy

    Thời báo kinh tế Sài Gòn

Chia sẻ trang này