CK Mỹ, Âu, Á đỏ thấy ghê?. VNI 250 chuyên gia ai cũng bảo là mua vào nhưng giờ thì VNI trượt xa mốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 17/02/2009.

2485 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 13:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4564 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    23/02/2009 Thông tin kinh tế N/A VnExpress News

    --------------------------------------------------------------------------------
    Cán cân ngoại thương đảo chiều so với dự báo





    Trong tháng 1, Việt Nam xuất siêu hơn 400 triệu USD chứ không phải nhập siêu 300 triệu USD như con số ước tính do Tổng cục Thống kê công bố. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự đảo chiều này không hẳn là tín hiệu mừng.

    Ngân hàng Nhà nước cuối tuần qua dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 1, kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh xuống còn 3,3 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu cũng chỉ đạt 3,72 tỷ USD. Với số liệu này, Việt Nam lần đầu tiên xuất siêu trong 3 năm qua và theo Ngân hàng Nhà nước, nó sẽ giúp tăng cung ngoại tệ trên thị trường nội địa, giảm áp lực với tỷ giá.

    Cuối tháng trước, Tổng cục Thống kê cho biết kim ngạch nhập khẩu giảm gần 45% xuống còn 4,1 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 24,2% xuống còn 3,8 tỷ USD.

    Trao đổi với VnExpress.net chiều 23/2, bà Trần Thị Hằng, Vụ trưởng Vụ Thương mại, Dịch vụ và Giá cả (Tổng cục Thống kê) xác nhận có sự vênh nhau giữa con số ước tính đã công bố với số liệu tổng hợp cuối cùng của Tổng cục Hải quan. Thông thường, để có được các thống kê kinh tế hằng tháng, Tổng cục Thống kê căn cứ vào số liệu sơ bộ của 15 ngày đầu tháng và tạm tính cho cả tháng. Số liệu tạm tính được công bố vào khoảng 20-23 hằng tháng. Đến tháng kế tiếp, số liệu mới được chốt lại sát với thực tế. Khi kinh tế ổn định, số liệu tạm tính và kết quả thực hiện không vênh nhau quá xa.

    Năm nay Tết sớm, rơi vào cuối tháng 1, Tổng cục Thống kê chỉ sử dụng số liệu sơ bộ của 10 ngày đầu tháng. Theo bà Hằng, những ngày sát Tết lượng hàng xuất đi tăng khá, trong khi nhập khẩu giảm mạnh, không tuân theo quy luật mọi năm và nằm ngoài dự báo của cơ quan thống kê.

    Bà Hằng nhận định hoạt động thương mại của tháng đầu năm nay diễn biến rất bất thường. Lượng hàng nhập khẩu giảm, giá hàng hóa cũng sụt giảm, kéo kim ngạch đi xuống mạnh hơn dự báo. Bà cho biết, đến kỳ công bố số liệu tháng 2, Tổng cục Thống kê sẽ cập nhật số liệu thực tế của tháng 1. Số liệu từ Tổng cục Hải quan là nguồn quan trọng để Tổng cục Thống kê tổng hợp xuất nhập khẩu hằng tháng.

    "Tuy nhiên, xuất siêu hơn 400 triệu USD trong tháng 1 chưa hẳn là tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy rõ sự đình đốn trong sản xuất, khiến doanh nghiệp giảm nhập khẩu nguyên, vật liệu", bà Hằng nói thêm.

    Diễn biến thị trường ngoại tệ những ngày qua không có tín hiệu nào cho thấy đang dư cung. Thậm chí có tình trạng các ngân hàng đẩy mạnh gom đôla. Một số doanh nghiệp xuất khẩu cho biết họ được ngân hàng săn đón ráo riết và đề nghị bán lại đôla khi đối tác thanh toán.
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cập nhật chứng trường thế giới để các pác quyết đoán nên bán cutloss hay nắm giữ CP :

    World Indexes





    North/Latin America



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 7,262.61 -103.06 -1.40% 12:06
    S&P 500 INDEX 756.91 -13.14 -1.71% 12:06
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,408.92 -32.31 -2.24% 12:06
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 7,861.30 -88.69 -1.12% 12:06
    MEXICO BOLSA INDEX 18,120.39 -203.84 -1.11% 11:46
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 38,714.64 -1,015.69 -2.56% 02/20


    More North/Latin America Indexes



    Europe/Africa/Middle East



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DJ EURO STOXX 50 , Pr 1,991.63 -20.05 -1.00% 11:50
    FTSE 100 INDEX 3,850.73 -38.33 -0.99% 11:35
    CAC 40 INDEX 2,727.87 -22.68 -0.82% 11:51
    DAX INDEX 3,936.45 -78.21 -1.95% 11:51
    IBEX 35 INDEX 7,540.40 -63.20 -0.83% 11:38
    S&P/MIB INDEX 15,391.00 -139.00 -0.90% 11:40
    AEX-Index 223.98 -5.15 -2.25% 11:51
    OMX STOCKHOLM 30 INDEX 619.13 -17.02 -2.67% 11:44
    SWISS MARKET INDEX 4,797.12 -54.09 -1.11% 11:31
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    nói các pác ham hố bắt đáy rằng 200 chưa phải là đáy của VNI và nguy hiểm hơn là TT sẽ đóng băng:

    KT Nước Mỹ và nguy hiểm ngày càng tràn ngập xuống vực rồi

    24/02/2009 Thông tin thế giới VnExpress News

    ---------------------------------------------
    Đại gia bảo hiểm AIG nguy cơ lỗ 60 tỷ USD




    Đứng trước khoản lỗ kỷ lục của quý IV, tập đoàn cung ứng dịch vụ tài chính và bảo hiểm hàng đầu thế giới đang phải thương thảo với chính quyền Mỹ nhằm có thêm khoản cứu trợ, sau 2 lần được bơm vốn trong năm 2008.


    Hôm qua, một nguồn tin thân cận với tập đoàn cho biết, AIG có thể lỗ tới 60 tỷ USD trong quý IV của tài khóa 2008 (kết thúc vào tháng 3/2009). Nếu đúng như vậy, AIG là trường hợp thua lỗ nặng nề nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ, vượt qua khoản lỗ kỷ lục 54 tỷ USD năm 2002 của tập đoàn giải trí Time Warner. Quý III vừa qua, sau khi AIG báo lỗ 24,5 tỷ USD, Chính phủ Mỹ quyết định cứu trợ lần thứ hai cho tập đoàn này với tổng lượng vốn lên đến 150 tỷ USD.

    Một nguồn tin khác cho biết, mới đây, AIG đã thương thảo với Nhà Trắng về khả năng có thêm vốn cứu trợ cũng như chứng khoán hóa các khoản nợ. Vài giải pháp khác cũng đang được bàn thảo kỹ lưỡng song chưa rõ quyết định cuối cùng. AIG cũng kỳ vọng có thể chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi mà chính phủ đang nắm giữ thành cổ phiếu phổ thông.

    Dự kiến thứ hai tuần sau, AIG sẽ công bố thiệt hại liên quan tới mảng kinh doanh đầu tư bất động sản và các tài sản khác. Chủ nhật tuần sau, thỏa thuận giữa tập đoàn và Chính phủ Mỹ có thể được chốt lại. Trong trường hợp bất thành, luật sư của AIG sẽ phải chuẩn bị cho khả năng phá sản. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với AIG cho biết, tập đoàn không muốn phải rơi vào tình thế bi đát như vậy.

    Trong một tuyên bố mới phát đi, AIG cho biết chưa có báo cáo kết quả kinh doanh. "Chúng tôi tiếp tục làm việc với Chính phủ Mỹ nhằm đánh giá những giải pháp giúp tập đoàn vượt qua thách thức tài chính hiện nay", AIG nhấn mạnh.

    Cuối phiên giao dịch hôm qua tại New York, cổ phiếu AIG giảm 1 cent xuống 53 cent. Lần đầu tiên tập đoàn nhận cứu trợ của Chính phủ Mỹ là vào tháng 9 năm ngoái, với số vốn 85 tỷ USD, sau khi tập đoàn Lehman Brothers nộp đơn phá sản và Merrill Lynch chấp thuận để Bank of America mua lại. Sang tháng 11, tập đoàn tiếp tục được rót vốn sau khi công bố khoản lỗ kỷ lục do liên quan tới mảng cho vay thế chấp mua nhà và đầu tư tài chính.

    Các cuộc thương thảo về số phận AIG diễn ra khi chính quyền của tân Tổng thống Obama đang cố gắng dập lửa ở những mặt trận nóng bỏng khác. Nhà Trắng muốn nắm giữ cổ phần nhiều hơn trong Citigroup. Cổ phiếu của tập đoàn này đang gần như đóng băng sau khi có tin Chính phủ sẽ kiểm soát ngân hàng và loại bỏ các cổ đông nhỏ.
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 3, 24/02/2009, 07:27 Doanh nghiệp không nên ?ocảm tính? trong đầu tư
    Chỉ với một chủng loại mặt hàng, Lock & Lock đã có mặt tại 134 nước trên thế giớiTheo nhận định của các chuyên gia, hiệu suất đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam khá yếu kém là do họ rất ?ocảm tính? trong quyết định đầu tư.


    Theo TS. Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán ?" Tài chính ngân hàng, Trường đại học Mở TP.HCM, một doanh nghiệp nước ngoài khi thâm nhập thị trường Việt Nam thường tổ chức phân phối hàng hóa đến Việt Nam nhằm chiếm lĩnh thị trường với một thị phần nhất định, rồi mới tổ chức sản xuất. Họ hiểu rằng, điều quan trọng nhất để một sản phẩm tồn tại là thương hiệu và mạng lưới phân phối trên thị trường.


    Cụ thể, quy trình phát triển sản phẩm mới của một công ty nước ngoài thường là sản xuất thử một số lượng nhỏ sản phẩm, gửi tới các siêu thị hoặc tặng cho người tiêu dùng để họ sử dụng thử trong khoảng thời gian nhất định.


    Quá trình thử nghiệm này giúp doanh nghiệp tìm hiểu được thị hiếu của khách hàng, có thể điều chỉnh và thiết kế sản phẩm cho phù hợp hơn, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng biết về sản phẩm mới.

    Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn thiếu đầu tư nghiên cứu thị trường trước khi thực hiện đầu tư. Họ hầu như không có bộ phận nghiên cứu phát triển, nếu có thì công việc chỉ là tìm hiểu để nhập khẩu công nghệ sản xuất. Việc nhập công nghệ với chi phí cao cùng với việc không tiêu thụ được sản phẩm đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, dẫn đến phá sản.
    Không ít công ty Việt Nam kinh doanh và hoạt động rất tốt, nhưng lại tổ chức đầu tư công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm khác với những sản phẩm truyền thống của mình, khiến hàng hóa sản xuất ra bán được rất ít vì người tiêu dùng chưa biết nhiều đến sản phẩm.

    TS. Nguyễn Văn Thuận cho biết, nhiều doanh nghiệp sau thi đầu tư công nghệ mới thì mới bắt đầu nghiên cứu tiếp thị sản phẩm đến người tiêu dùng.


    Kết quả là, doanh nghiệp rất khó cạnh tranh trên thị trường. Khi làm ăn thua lỗ, nhiều doanh nghiệp vẫn không chịu làm thủ tục phá sản, mà lại cố gắng tăng cường quảng cáo sản phẩm và càng thua lỗ trầm trọng hơn.

    ?oKhông cần làm nhiều, chỉ cần làm tốt công việc của mình. Hiệu quả công việc càng tăng theo mức độ thỏa mãn của người khác về kết quả của công việc đó?. Đây là quan điểm kinh doanh của ông Kim Joon Il, Chủ tịch Tập đoàn Lock & Lock (Hàn Quốc).

    Ông Kim Joon Il cho biết, từ khi thành lập năm 1985 đến nay, công ty của ông chỉ sản xuất một chủng loại sản phẩm duy nhất là các hộp nhựa đựng thức ăn giữ kín không khí. Đặc điểm của các hộp nhựa này là nước không thể thấm vào và không thể bị vỡ khi rơi xuống đất.


    Ban đầu, sản phẩm chỉ phục vụ các tổ chức cung cấp thức ăn nhanh, các hãng hàng không, các hàng tàu vận chuyển hành khách, nhưng hiện nay đã được nhiều tầng lớp dân cư sử dụng.

    Chỉ với một chủng loại mặt hàng, Lock & Lock đã xuất khẩu đến 134 nước trên thế giới (chiếm thị phần đáng kể tại Mỹ, EU và Nga) và hiện có 2 nhà máy ở Hàn Quốc, 3 nhà máy ở Trung Quốc và một nhà máy ở Việt Nam sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4/2009.

    Ông Kim Joon Il cho biết, kế hoạch kinh doanh ở Việt Nam là nhập sản phẩm từ nhà máy ở Hàn Quốc bán tại thị trường Việt Nam trong vòng 5 năm. Với dòng chữ ?omade in Korea?, mục đích chính của sản phẩm là duy trì ấn tượng của khách hàng Việt Nam về chất lượng sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc.


    Còn sản phẩm của nhà máy tại Việt Nam thì được xuất khẩu với dòng chữ ?omade in Vietnam? đến thị trường Đông Nam Á và Mỹ, nơi Tập đoàn có thị phần ổn định.

    Kinh nghiệm của Tập đoàn Lock & Lock rất đáng để các doanh nghiệp Việt Nam suy nghĩ, vì rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào ngành nghề mà họ nhìn nhận một cách ?ocảm tính? là sẽ tạo ra được lợi nhuận cao.

    Theo Minh Tuấn
    Báo Đầu tư
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    3, 24/02/2009, 09:33 Tỷ lệ thất nghiệp trong ngành tài chính thế giới tăng chóng mặt (CafeF) - Tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán Mỹ cao gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ.

    AIG tiếp tục cầu viện chính phủ Mỹ vì khả năng thua lỗ kỷ lụcLiên hợp quốc công bố người làm việc trong ngành tài chính đang mất việc với tốc độ kỷ lục.



    Báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lao động Quốc tế cho thấy ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính lên thị trường việc làm của ngành tài chính là hết sức sâu rộng. Hơn 20 triệu người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang gặp nhiều khó khăn.



    Tổng số người bị sa thải trong khoảng thời gian từ tháng 8/2007 cho đến ngày 12/02/2009 lên tới 325 nghìn. Đáng chú ý, tốc độ sa thải ngày một tăng, 40% số nhân sự trên mất việc trong khoảng thời gian từ tháng 10/2008 đến 12/02/2009.


    Tốc độ sa thải nhân sự trong lĩnh vực tài chính như vậy tăng mạnh trong những tháng gần đây.



    Theo Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO), khi kinh tế thế giới chìm sâu vào suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp sẽ ngày một tăng.



    Những người làm việc tại mọi ngành nghề, trong đó có cả ngành công nghệ đều có khả năng sẽ mất việc, tỷ lệ thất nghiệp nhiều khả năng còn tiếp tục tăng cao.



    Trung tâm tài chính thế giới như New York và London chịu nhiều ảnh hưởng. Số người mất việc tại trung tâm tài chính New York có thể lên tới 100 nghìn.



    Quý 4/2008, số người mất việc trong ngành chứng khoán Mỹ là 17.600. Suốt 1 thập kỷ qua, chỉ có 1 lần số người thất nghiệp trong ngành này ở mức cao hơn, đó là thời kỳ từ tháng 11/2001 đến tháng 2/2002 do kinh tế Mỹ khi đó suy thoái và vụ khủng bố ngày 11/09.



    Tỷ lệ thất nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán Mỹ cao gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ.



    Năm 2006, tại Liên minh châu Âu có 5,6 triệu người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Nhân sự làm trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm chiềm phần lớn.



    Nhân sự dịch vụ tài chính chiếm 2,7% tổng lực lượng lao động châu Âu. Tỷ lệ này tại Mỹ là 4,7%, 44% trong số đó làm việc trong ngành ngân hàng. Tính cả nhân sự của lĩnh vực bất động sản, tổng số người làm việc trong ngành tài chính tại Mỹ là 8,36 triệu người.



    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg,AP
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    24/02/2009 Công bố chung N/A ÐTCK

    ---------------------------------------------------
    Càng thân, càng lỗ




    Tổng giám đốc một công ty niêm yết có tổng giá trị thị trường của cổ phiếu thấp tương đương lượng tiền mặt công ty đang sở hữu, than thở: "Tiếc rằng không còn tiền để mua cổ phiếu của công ty mình". Trước đó, ông này đã công bố mua cổ phiếu vì thấy giá rẻ, nhưng không thể bán đi để đầu tư giá xuống, nên chịu thiệt thòi hơn so với các cổ đông thông thường khác.

    Không chỉ riêng ông, lãnh đạo nhiều công ty khác cũng lâm vào tình trạng này. Vợ ông chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản dốc tiền túi, công khai mua cổ phiếu của công ty, khi giá cổ phiếu này bắt đầu giảm mạnh do áp lực bán ra của nhà đầu tư nước ngoài. Sau vài lần công bố mua vào, giá bình quân mà bà chủ tịch mua giờ vẫn còn cao hơn giá thị trường của cổ phiếu hiện tại. Đương nhiên, mua là để đầu tư lâu dài, nhưng xét trên lý thuyết thì bà cũng lỗ đáng kể.

    Nhóm lãnh đạo ở một công ty khác cũng rơi vào tình thế tương tự khi dốc tiền mua cổ phiếu trên sàn để hưởng quyền phát hành thêm. Nhưng ai dè, đến khi chốt danh sách phát hành thêm thì giá thị trường xuống ngang bằng, họ chẳng có cơ hội bán cổ phiếu ra với giá cao để lấy tiền mua cổ phiếu mới. Vậy là đành bán hết quyền mua cổ phiếu cho bạn bè, anh em.

    Giám đốc một công ty niêm yết khác cho biết, giá bình quân ông này mua là 37.000 đồng/cổ phiếu nhưng thị giá hiện chỉ còn 15.000 đồng/cổ phiếu.

    Câu chuyện người giàu hết tiền vì cổ phiếu diễn ra khá phổ biến ở nhiều công ty. Có khi càng là người nội bộ công ty càng lỗ nặng vì mua cổ phiếu giá cao.

    Tình trạng này diễn ra chủ yếu ở những công ty mà hoạt động kinh doanh minh bạch, ổn định, nhưng do áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài, áp lực giảm giá của thị trường chứng khoán khiến giá cổ phiếu bị suy giảm dài dài. Khi đến mức giá đáy thì các cổ đông nội bộ không còn tiền để mua vào. Hoặc ở những công ty mà vì lý do gì đó, cổ phiếu bị bán tháo quá đà, khiến giá cổ phiếu giảm sâu quá mức, nên rất khó phục hồi trong bối cảnh nhà đầu tư chủ yếu muốn lướt sóng kiếm lời ngắn hạn hiện nay.

    Đâu chỉ có nhà đầu tư thua lỗ, nhiều cổ đông nội bộ, cổ đông là lãnh đạo công ty, cũng thua lỗ vì chính cổ phiếu công ty của mình. Trong giai đoạn thị trường chứng khoán suy thoái hiện nay, lợi thế "cổ đông nội bộ" có khi lại biến thành bất lợi.
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    24/02/2009 Phân tích - Nhận định N/A ÐTCK
    Các khoản đầu tư tài chính: Ôm hay bỏ?


    Hai năm trước, khi TTCK bùng nổ, trong phiên họp ĐHCĐ của nhiều DN, cổ đông đã kiến nghị với HĐQT cần dành một phần vốn để đầu tư cổ phiếu. Hiện nay, khi TTCK giảm mạnh, VN-Index rơi xuống gần 250 điểm, các khoản đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán có nguy cơ biến thành dài hạn theo ý nghĩa thực tế về mặt thời gian. Giải quyết ra sao các khoản đầu tư tài chính đang bài toán khó với không ít DN: chủ động bán lỗ hay để lại với nỗi lo phải trích lập thêm dự phòng?

    "Trong thời gian tới, REE sẽ thanh lý một phần danh mục đầu tư tài chính, chỉ giữ lại cổ phiếu chiến lược ngành ngân hàng, điện, nước? Dự kiến, số lượng cổ phiếu bán ra tương đương với giá trị đầu tư ban đầu, khoảng 450 tỷ đồng". Đó là nội dung được bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ điện lạnh (REE) hé lộ với nhiều NĐT có mặt tại buổi tọa đàm giữa tuần trước tại CTCK HSC. "Sai lầm" - vị lãnh đạo cao nhất của REE dũng cảm thừa nhận. Đó là sự thiếu quyết đoán trong những thời khắc then chốt để "cắt lỗ" các khoản đầu tư khi trông chờ thị trường tăng trở lại vào cuối năm 2008. Bên cạnh đó là sự chưa chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư của REE, Công ty đã đầu tư vào một số DN quản trị kém. "Mình đã yêu cầu, gây áp lực, nhưng hoạt động quản trị DN không thay đổi được bao nhiêu", giọng vị lãnh đạo REE trầm xuống.
    Trong nửa đầu năm 2009, có lẽ vấn đề đặt ra lớn nhất với REE là cơ cấu lại các khoản đầu tư. Hiện tại, danh mục đầu tư tài chính của REE khá lớn, chiếm gần 60% nguồn vốn chủ sở hữu, lên tới hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất, lên tới 698 tỷ đồng, chiếm 56%. Cụ thể, REE nắm giữ hơn 20 triệu cổ phiếu STB, trên 1,5 triệu cổ phiếu ACB, 470.000 cổ phiếu Vietcombank, hơn 1,8 triệu cổ phiếu Emximbank (trước khi thưởng). Tiếp theo là lĩnh vực bất động sản - xây dựng, vốn đầu tư khoảng 157 tỷ đồng, chiếm 12%, với các cổ phiếu CTCP Bất động sản Sài Gòn, Sonazedi Châu Đức... Danh mục đầu tư tài chính của REE hướng 59% vốn đầu tư vào thị trường niêm yết, trong đó các cổ phiếu đầu tư ngắn hạn như ANV (120.000 CP); SAM (gần 1,2 triệu CP), HTV (hơn 250.000 CP), SAV (hơn 250.000 CP). Còn trên thị trường OTC, REE sở hữu cổ phiếu Tập đoàn Mai Linh (hơn 3 triệu CP), SaiGon Postel (500.000 CP), CTCP Giấy Xuân Đức (hơn 200.000 CP)? REE đã mua ANV với giá 100.000 đồng/CP, mua SAM với giá 137.000 đồng/CP, mua ACB với giá 173.000 đồng/CP và giờ giá các cổ phiếu này giảm rất thấp so với giá đầu tư ban đầu.

    Năm nay, REE phát triển thêm hai dự án bất động sản, sẽ khởi công vào giữa năm. Bên cạnh đó, quỹ đất 42.000 m2 của REE cũng sắp cạn. Giải quyết nhanh, dứt điểm bài toán đầu tư tài chính sẽ giúp REE có thêm nguồn vốn, phát triển quỹ đất với các dự án mới.

    Giữa tháng 9/2008, CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) đã họp ĐHCĐ bất thường, thông qua chủ trương thanh lý các hạng mục đầu tư vào chứng khoán, gồm cổ phiếu ACB, ALT, Eximbank, với tổng số tiền đầu tư ban đầu là 127,8 tỷ đồng. HĐQT Tân Đại Hưng khi đó dự báo giá các chứng khoán TPC đã đầu tư sẽ không thể phục hồi như giá Công ty đã mua, kể cả đến hết năm 2009. Để tránh phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn nhiều lần, HĐQT đề nghị thu hồi một phần vốn đầu tư, chuyển vốn sang các lĩnh vực và dự án khác bằng cách bán các cổ phiếu ở những thời điểm thích hợp. Kết quả, cuối năm 2008, lợi nhuận sau thuế của TPC âm 51 tỷ đồng, trong đó có khoản lỗ gần 40 tỷ đồng do đầu tư chứng khoán, hơn 20 tỷ đồng phải trích lập dự phòng. Tuy nhìn ra sự việc tương đối sớm, nhưng trong phiên họp ĐHCĐ đó, cổ đông vẫn ủy quyền cho HĐQT dành 10 tỷ đồng để đầu tư tài chính tiếp!Trong quý IV/2008, CTCK Kim Long (KLS) đã chấp nhận bán lỗ nhiều cổ phiếu đã đầu tư. 9 tháng đầu năm 2008, KLS lãi gần 4 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm, Công ty lỗ 347 tỷ đồng, do thanh lý rất nhiều khoản đầu tư. So với đầu quý IV/2008, tại thời điểm 31/12/2008, tổng tài sản của KLS giảm 282 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 235 tỷ đồng, còn 70,8 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm 19 tỷ đồng, còn 329 tỷ đồng. Đổi lại, lượng tiền mặt của Công ty đã tăng từ 195 tỷ đồng lên hơn 411 tỷ đồng?

    Hai năm trước, khi TTCK bùng nổ, trong phiên họp ĐHCĐ của nhiều DN, cổ đông đã kiến nghị với HĐQT cần dành một phần vốn để đầu tư cổ phiếu. Hiện nay, khi TTCK giảm mạnh, VN-Index rơi xuống gần 250 điểm, các khoản đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán có nguy cơ biến thành dài hạn theo ý nghĩa thực tế về mặt thời gian. Giải quyết ra sao các khoản đầu tư tài chính đang bài toán khó với không ít DN: chủ động bán lỗ hay để lại với nỗi lo phải trích lập thêm dự phòng?

    "Các hoạt động ngắn hạn sẽ trở nên hữu hiệu nhất nếu đó là một phần của chiến lược dài hạn. Ở Việt Nam có quá nhiều tư duy ngắn hạn nhằm ứng phó với các cơ hội trong ngắn hạn. Tăng trưởng nhờ bong bóng rồi cũng đi vào quá khứ. Trong thời kỳ tăng trưởng, các DN đã bị kéo căng giữa nhiều lĩnh vực và sáng kiến kinh doanh. Giờ đây, đã đến lúc các DN cần tập trung vào lợi thế kinh doanh thực sự của mình", đó là lời khuyên của Giáo sư Michael Porter ("cha đẻ" của chiến lược cạnh tranh) dành cho nhiều lãnh đạo DN khi có mặt tại Việt Nam vào tháng 12/2008.
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay TT BULL mạnh làm hồ hời các nhà đầu tư trong trang thái bi quan . Mai lại tiến trình giảm điểm đó các pác ( hy vọng không phải vậy )
    Cơ hội cutloss chỉ có ở phiên 1 ngày mai
    TT sẽ rói về 200 chỉ là vấn đề thời gian
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Rất nhiều kỳ bí mới các pác :

    http://www.laodong.com.vn/Home/Thi-truong-bat-dong-san-nong-that-hay-gia/20092/127703.laodong

Chia sẻ trang này