CK toàn cầu tăng DJ +10%, NK +14% chẳng lẻ VNi 29/10 đỏ?? có thằng N.G.U mới nói 29/10 VNi đỏ!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sondaita, 29/10/2008.

823 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 22:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 567 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.648
    Chì? biẮt nòi hai tư? "bà?o tròng"
    Nước ngoà?i 'ang bàn bf?ng mòi già. ĐĂy là? cơ hẶi cho chùng nò 'Ă? vò?. VNI chf́c chf́n tfng hnay, thanh khoà?n sèf tfng khù?ng vì? già CP bgiơ? quà hẮp dĂfn, hứa hèn già trì xẮp xì? 1000 tỳ?.
  2. sondaita

    sondaita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Đã được thích:
    0
  3. rongdat

    rongdat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tăng nhưng vấn đề là tăng đc bao lâu , liệu hôm nay mới nhập hàng thì T+4 có lời đc kô he he
  4. pth295

    pth295 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Đã được thích:
    0
    T+0.5 là ổn rồi
  5. sondaita

    sondaita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy con chim lợn TZ, huhu, VT... đâu hết rồi???
    hay là đang tranh mua bẹp ruột rồi, rõ khổ!!


    Được sondaita sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 29/10/2008
  6. zero13vn

    zero13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Hom nay DJ +10%, ngay mai - 4->5% => hnay VNi +5%, ngay mai - ??% . VO MOM
  7. gadenchtrang

    gadenchtrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đỏ thì bác phải cười chứ sao lại khóc lóc thảm thiết thế
  8. trungdung79

    trungdung79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    2
    Lãi suất thị trường giảm sẽ kéo lợi suất của trái phiếu giảm, trong khi việc chuyển đổi VND sang USD gặp trở ngại, sẽ khiến các NĐT nước ngoài không muốn bán ồ ạt TP.

    Thực tế, từ đầu tuần trước, giao dịch trái phiếu đã kém sôi động hơn. Phía các nhà đầu tư nước ngoài (nguồn bán ra chiếm tới 70 - 80% lượng bán ra trong hai tháng gần đây ) đã có động thái giảm mức lợi suất bán ra (nghĩa là tăng giá bán trái phiếu) khi mà họ bán ra tới đâu, có người mua đến đó.

    Các tổ chức tài chính, ngân hàng trong nước đã mua vào rất nhiều trong khoảng hơn một tháng trở lại đây.

    Tuy nhiên, lợi suất của trái phiếu chính phủ có kỳ hạn còn lại là 1 - 2 năm trong tuần qua đã giảm tới 2%/năm, từ 16,5 - 17%/năm xuống còn 14,5 - 15%/năm. Mức lợi suất này không mấy hấp dẫn các NHTM trong nước khiến họ ít giao dịch.

    "Trong mấy tuần vừa qua, chúng tôi đã mua vào tới cả ngàn tỷ đồng trái phiếu. Hiện tổng giá trị trái phiếu nắm giữ của Ngân hàng đã vào khoảng 7.000 - 8.000 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ chỉ mua thêm nếu mức lợi suất thực sự hấp dẫn", một vị lãnh đạo ngân hàng cho biết.

    Một lý do khác khiến lợi suất trái phiếu chính phủ giảm là do mặt bằng lãi suất thị trường vẫn đang trên đà giảm sau khi NHNN thực hiện một số biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ. Và như vậy, lợi suất trái phiếu rất có thể sẽ giảm thêm trong thời gian tới.

    Bên cạnh đó, việc các nhà đầu tư nước ngoài bán ra trái phiếu, nếu để đổi từ tiền đồng sang USD thì cũng đang gặp phải một số trở ngại do tỷ giá USD/VND đã bất ngờ tăng trong tuần qua với tỷ giá giao dịch chính thức của các NHTM tăng kịch trần, trong khi tại thị trường tự do, tỷ giá có thời điểm đạt 17.000 đồng/USD.

    Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải chịu thiệt thêm một phần tỷ giá khi quy đổi từ tiền đồng sang USD. Như vậy có thể nói, tới thời điểm này, các nhà đầu tư nước ngoài đã không còn bán ra ồ ạt trái phiếu chính phủ.

    Qua hai đợt bán ra mạnh, một vào tháng 5 và 6/2008, hai là giữa tháng 9 tới giữa tháng 10/2008, giá trị trái phiếu mà khối nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đã giảm rất nhiều.

    Theo tính toán của một chuyên gia ngân hàng nước ngoài, nếu đầu năm nay, tổng lượng trái phiếu nắm giữ của khối ngoại khoảng 4,5 - 5 tỷ USD thì nay chỉ còn trên dưới 2 tỷ USD.

    Những đợt "sốt bán" trái phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm nay luôn được các NHTM sẵn sàng mua. NHNN thậm chí đã từng "nhắc nhở" một vài ngân hàng trong tháng 5 - 6/2008 khi các NHTM này tới vay tái cấp vốn để... mua trái phiếu. Thời điểm đó, trái phiếu có lợi suất lên tới 24 - 25%/năm.

    Trong khi đó, thị trường ngoại hối rất ổn định, dự trữ ngoại hối tăng và nhiều NHTM vừa rút tiền gửi ngoại tệ ở nước ngoài về. Do đó, có thể nói, nếu các nhà đầu tư nước ngoài muốn mua USD thì cũng không khó. Chỉ có điều, để "mua" USD thì chịu khó thiệt thêm chút ít cho... tỷ giá.

    Lợi suất trái phiếu được tính bằng Lợi tức nhận hàng năm (trong thời gian nắm giữ) chia cho giá trái phiếu (mệnh giá, giá mua).

    Lợi suất trái phiếu luôn biến động ngược chiếu với giá trái phiếu, nếu giá TP biến động tăng thì lợi suất TP giảm (với cả người mua và người bán), ngược lại giá TP giảm thì lợi suất TP tăng.

    Nếu người mua nắm giữ nó từ lúc phát hành đến khi đáo hạn thì lợi suất trái phiếu bằng với lãi suất ghi trên trái phiếu.

    Tuy nhiên nếu người đó bán (mua) trước khi đáo hạn thì giá bán ra (mua vào) sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người đó, và tác động đến lợi suất.

    Giá bán trái phiếu phụ thuộc vào lãi suất trên thị trường theo nguyên tắc: lãi suất thị trường mà giảm thì giá trái phiếu sẽ tăng và ngược lại.

Chia sẻ trang này