CKVN mai 14-5: VNI tăng nhẹ 3 điểm.... TT hoàn toàn bình ổn trở lại....tuần sau phục hồi.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 13/05/2010.

2997 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 01:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 8146 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. giotnangcuoichieudong

    giotnangcuoichieudong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Thị trường vẫn chưa bước vào downtrend
    Thứ năm, 13/5/2010, 07:11 GMT+7

    (ATPvietnam.com) - Chỉ số trên cả hai sàn chứng khoán Việt Nam đang giảm mạnh và xu hướng giảm vẫn không có điểm dừng, VN-Index rời khỏi ngưỡng 520 điểm. Nguyên nhân nào khiến thị trường giảm mạnh và liệu thị trường có bước vào đợt down-trend hay không? Phóng viên ATPvietnam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia CTCK xung quanh vấn đề này.

    *
    Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư
    [​IMG]

    Ảnh: Tượng Gấu - Bò trước cửa HOSE.

    Thị trường điều chỉnh mạnh do tác động của đòn bẩy tài chính

    Trao đối với phóng viên ATPvietnam, ông Phan Tiến Đức - Phó TGĐ CTCK Đông Dương cho rằng, sau một giai đoạn tăng thì thị trường điều chỉnh giảm là tất yếu, tuy nhiên việc điều chỉnh giảm có một số bất thường điều này cũng giống như khi thị trường tăng điểm: nền tảng cho sự tăng điểm đa phần là nhóm cổ phiếu penny có yếu tố cơ bản không tốt, việc đẩy giá lên cao quá mức không kèm yếu tố nội tại nên khi điều chỉnh thì rất nặng.
    Theo ông Đức, có thể nhà đầu tư đã sử dụng đòn bẩy tài chính mạnh trong việc đẩy giá penny, nên khi giảm đòn bẩy tài chính trở thành áp lực lớn.
    Mặc dù nhìn chung các yếu tố vĩ mô là tốt, nhưng vẫn có một số tín hiệu không tốt như: nợ quốc gia đã chạm đến ngưỡng an toàn, Việt Nam bị rớt hạng khả năng cạnh tranh xuống thứ 75 trong báo cáo xếp hạng gần đây của Diễn đàn kinh tế thế giới...
    Chính sách giảm lãi suất của Chính phủ mới bắt đầu được thực thi, cần một khoảng thời gian mới phát huy tác dụng, do đó dòng tiền chưa thể đổ mạnh vào thị trường.
    Trong những phiên gần đây, lượng mua ròng của khối NĐTNN giảm hẳn, điều này đặt ra nghi vấn cho nhà đầu tư nội về mức độ sự tác động của TTCK thế giới đến TTCK VN.
    Cùng lúc đó, TTCK thế giới có sự sụt giảm mạnh do nguy cơ khủng hoảng nợ từ Hy Lạp, làm ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.
    Cũng đồng tình với quan điểm trên, Ông Nguyễn Hắc Hải – GĐ Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Rồng Việt cho rằng, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng trực tiếp của cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp làm thị trường tài chính thế giới suy giảm mạnh.
    Cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu lần này gợi lại cuộc khủng hoảng tài chính thế giới trong năm 2008. Có thể tác động trực tiếp của nó đến thị trường chứng khoán (thể hiện qua nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh và rút vốn về) và nền kinh tế Việt Nam chưa rõ nét như năm 2008 nhưng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư Việt Nam là rất rõ nét. Nhiều ý kiến quan ngại đợt khủng hoảng lần này sẽ tác động sâu rộng đến thị trường tài chính quốc tế (và kể cả Việt Nam) tương tự như lần trước.
    Ngoài ra, có thể kể đến nguyên nhân thứ hai mang tính công hưởng, đó là, trong thời gian thị trường tăng giá vừa qua, hầu hết tập trung vào các cổ phiếu có quy mô vốn hóa trung bình và nhỏ, với giá trị được đẩy lên cao rất nhiều. Kết hợp với tâm lý không tốt do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng trên, các nhà đầu tư thay nhau chốt lời (hoặc cắt lỗ), tạo thành áp lực lớn lên thị trường.
    Thị trường vẫn chưa bước vào down-trend
    Ông Đức cho rằng, việc điều chỉnh trong vài phiên là cần thiết cho xu hướng tăng bền vững của thị trường, do đó chưa thể nói là thị trường đã bắt đầu bước vào down-trend. Giá trị giao dịch cao vẫn đảm bảo cho thị trường ổn định, không giảm sâu. Việc điều chỉnh này nhằm kéo giá cổ phiếu của nhóm penny về gần với giá trị thực, do đó sẽ không ảnh hưởng mạnh đến xu hướng chung của thị trường.
    Trong thời gian sắp tới, khi chính sách giảm lãi suất và kích thích tăng trưởng tín dụng của Chính phủ bắt đầu phát huy tác dụng thì sẽ tạo động lực đi lên cho thị trường.
    Theo phân tích kỹ thuật, VN-Index đang gặp ngưỡng hỗ trợ mạnh tại vùng 520 điểm, và với việc giảm điểm trong những phiên vừa qua VN-Index vẫn còn nằm trong xu hướng tăng tính từ tháng 1/2010.
    Theo ông Hải, thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh khá mạnh (từ 550 xuống 520 trong vài ngày) và tâm lý nói chung của nhiều nhà đầu tư hiện hết sức quan ngại. Tuy nhiên, liệu thị trường có bước vào giai đoạn giảm giá dài hạn hay chưa chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản hơn là do tâm lý chung. Tình hình kinh tế vĩ mô hiện khá ổn định với các số liệu công bố trong tháng 4 khá tốt. Một số động thái của các nhà lập chính sách cũng cho thấy chính sách tiền tệ cởi mở hơn trong các tháng tiếp theo.
    Do vậy, vấn đề lớn hiện tại ảnh hưởng đến thị trường tập trung chủ yếu vào cuộc khủng hoảng nợ của Châu Âu lần này. Nếu tình hình ở châu Âu không ổn định và bùng phát, châu Âu, tiếp theo là Mỹ, sẽ rơi vào giai đoạn suy thoái kéo dài. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và sẽ tác động lớn đến khả năng tăng trưởng của Việt Nam (vốn có nền kinh tế mở và phụ thuộc lớn vào thị trường thế giới).
    Ngoài ra, còn phải kể đến các ảnh hưởng gián tiếp khác như dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, dòng vốn FDI (hiện tập trung mạnh vào lĩnh vực bất động sản)… Như vậy, nếu kịch bản này xảy ra, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn và lâu dài.
    NĐT nên làm gì?
    Quan điểm của ông Hải cho rằng, để đánh giá đúng cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính quốc tế hiện tại là một vấn đề phức tạp.

    Nhà đầu tư thận trọng có thể chọn phương án bảo tồn vốn và chờ đợi tình hình được rõ ràng hơn.

    Tuy nhiên, theo quan điểm riêng, với tình hình vĩ mô ổn định hiện tại, việc mua và tích lũy dài hạn các cổ phiếu tốt được các nhà đầu tư tranh nhau bán tháo sẽ hợp lý hơn.

    Hà Liên

    (Nguồn ATP Việt nam)
  2. giotnangcuoichieudong

    giotnangcuoichieudong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Chú đầu tư chứng khoán mà như thế này thì bao giờ cho có lãi.
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    $ chợ đen tăng vọt từ 18.990 lên 19.200 mấy ngày qua khi tin nhảm CP VN phá giá 4% VND loang ra TT làm NDT và tâm lý nhân dân hoảng loạn ....

    trách nhiệm của SSI như thế nào....

    khi mà cả CP và NHNN 4 tháng qua è cổ còm lưng bình ổn $ và nền KT.....
  4. cnn.money

    cnn.money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo hàng lởm bơm thổi TKC. Hãy để MMs và BBs chết chìm.

    Có một đội gom hàng từ giá 30-32 sau đó thổi lên gần 55, đến điểm này bọn nó định cho nghỉ một vài hôm để ra tin nhằm đánh lừa bà con.
    Ngày 11/5 ra tin ở cafef theo kịch bản định sẵn, toàn là dự kiến, EPS như vậy khoảng 10K (http://cafef.vn/TKC-38221/tkc-du-kien-thu-them-30-ty-dong-loi-nhuan-tu-du-an-the-splendor-1.chn).

    Hiện có công ty CK S đang dùng cả tự doanh mà đỡ con này không nổi. Hãy để MMs và BBs chết chìm. Cho chúng nó thành cổ đông dài hạn của TKC.
  5. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Múc
    Chả việc đếch gì phải xoắn
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.833
    SSI cố kiếm tiền mà bù vào CPI tháng 5, bù vào số tiền mà chính phủ bình ổn giá, bù vào USD tăng giá và hệ luỵ của nó, bù giá vàng lên mà các NH phải chịu. Mấy lần trước để ổn định USD dàn cố vấn tiền tệ bơ phờ....lần này để giải quyết chắc rụng cả tóc.
    May là ở VN chứ ở Mỹ....chắc phạt ngập đầu.
  7. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Anh nùn anh ấy mê $$$ và VND nên anh ấy chém gió.
    Chắc bác nùn gom được đống $$$ chợ đen nên sinh chuyền rùi [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  8. heomap219

    heomap219 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Thực ra việc SSI đưa ra báo cáo hay nhận định này nọ thì là việc của SSI quan trọng vẫn là nhận định chung của giới đầu tư... TT đã nóng lâu rồi nên họ sẽ cảm thấy lời bác SSI nói đúng (dù chả có ý nghĩa gi) nên xả hàng làm tâm lý bà con ko chỉ nhỏ lẻ mà cả cá mập lao đao nên xả theo...Nhưng giờ mới là thời điểm mà các cty CK hốt hàng...trong đó có bác SSI ^^
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    bái phục bác TZ phán 1 tuần nay...^:)^^:)^^:)^
  10. onggiadautim

    onggiadautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [:p]
    qua dung=D>

Chia sẻ trang này