CKVN tuần 14-18/1: Cuộc tháo chạy cuối cùng....vĩnh biệt chứng khoán...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 11/01/2008.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8098 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Chinh phủ cheo miếng thịt chó trước mũi thì lên sao được ? thuế thu nhập chưng khoán , chuyển khoản sang ngân hàng , 2008 là năm phát chuyển thành phạt .
  2. tungbosley

    tungbosley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Bác Tặc, Em cho bác thời gian 1 tuần phải cuốn gói khỏi 4R này đấy.
    Sau 1 tuần mà Bác còn lên đây lải nhải, Bác chết với em đó
  3. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    nói như lời thằng phó ngu xuân này thì cứ để thị trường xập miạ đi...

    một mặt hô hào huy động vốn trong dân, một mặt phun ra mùi cức
    tại sao đời lại có những thằng vừa ngu vừa dốt thế
  4. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Nội bộ chính phủ đang bị phân hoá thành 2 luồng ý kiến. Không loại trừ phe này chơi phe kia, mà anh em ta là con dê tế thần. Vì thế mới có chuyện mỗi ông nói một kiểu, không loại trừ cả những kẻ ngu dốt nhưng thích chiếc ghế có nhiều bổng lộc. Giải pháp kích cầu được CP hô hào từ đầu tuần trước, nhưng cũng quá muộn. Kèm theo đó là các bác còn đang bàn. Bàn tới bàn lui, rồi họp hành, đánh chén rồi lại " Vũ như cẩn". Trong một cái chợ mà hàng hoá dư thừa, giá lại cao nữa. Ông gác cổng chợ thì bảo:" hàng phải định giá bán cao thì mới cho vào chợ". Vậy thì mọi người qua chợ khác mua bán thích hơn ( như chợ BĐS, chợ vàng...). Với tình hình hiện nay, hầu như ai cũng bị sứt mẻ. Cho nên chẳng tin vào ai được đâu, kể cả chính phủ cũng chẳng thèm tin nữa. Niềm tin bị bào mòn quá rồi. Mọi người hãy thận trọng, đừng có lạc quan tếu để mà gánh lấy hậu quả. Chuyển dần một phần qua tiền mặt để phòng thủ. Theo dõi sát sao diễn biến từng phiên một để có thể ứng phó kịp thời. Nếu TT có phản ứng xấu, cắt lỗ và dừng cuộc chơi một thời gian. Mai này nếu TT khởi sắc thì quay lại cũng chưa có muộn. Nên tôn trọng và hoan nghênh mọi ý kiến trái chiều nhau. Có như vậy mới là dân chủ và mới giúp mọi người có cái nhìn đúng về TTCK và xã hội hiện nay. Riêng tớ thì làm mảnh đất cho chắc ăn, kiểu gì cũng không sợ lỗ như chơi CK. Còn chuyện hạ nhiệt TT BĐS hả? Ăn thua gì.Thử hỏi đánh được vào bao nhiêu % nhà đầu cơ trong số các nhà đầu tư? Chủ yếu dân mua BĐS đều là cá nhân nhỏ lẻ.
    Chúc sứ khoẻ tất cả các vị.
  5. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn BĐS sẽ bị kiểm soát chặt trong năm nay. TTCK phát triển mới đúng lộ trình phát triển KTVN của chính phủ sau 1 năm WTO.
  6. packingbs

    packingbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có ai chạy cả mà 3 phiên đầu tuần, mỗi phiên tăng 10 điểm.
    Thứ 4 tuần sau hàng nhập hôm thứ 5, thứ 6 sẽ về. Lại tiếp tục xả ra. Cuối tuấn sau lại xuống. em lại mua. thế là ngon rồi
  7. chipbong07

    chipbong07 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    3
    CỐ 2 THÔNG TIN NÀY THÌ THỊ TRƯỜNG VN SẼ UP. ĐÓ LÀ :
    1- CHO ĐỔI USD RA TIỀN ĐỒNG------> SỐ NÀY CỰC LỚN.
    2- 2TAY BẰNG VÀ SINH NỘP ĐƠN XIN TỪ CHỨC.
    NGOÀI RA KHÔNG CẦN BẤT CỨ THÔNG TIN HỖ TRỢ NÀO KHÁC.
  8. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ==============================================
    đất nước VN hay thật ,bằng hói được cất nhắc lên thứ trưởng rồi ,còn súc sinh lên chủ tịch hose,còn nhà đầu tư ra đê hê hê.
  9. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    =============================================
    muốn chém thằng taczang xuống sàn ABB 101 láng hạ là thấy ,nhưng nói trước thằng này bị thần kinh vì mẹ nó bị hi rồi sinh ra nó
  10. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Tin trên :
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=8710

    Những dự báo cho năm 2008
    Theo HSBC, đây là thời điểm các nhà đầu tư chứng khoán nên mua vào
    Bất chấp sự ảm đạm cuối năm ở các phiên giao dịch, các công ty chứng khoán và tập đoàn tài chính trong ngoài nước vẫn tỏ ra lạc quan khi dự báo về thị trường chứng khoán Việt Nam 2008.
    Ngày 11.1, Công ty chứng khoán Mekong lần đầu tiên công bố báo cáo nghiên cứu triển vọng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2008. Ông Cheah King Yoong - Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Mekong cho rằng, Việt Nam đang dần trở thành một trong những nền kinh tế mở với quá trình tự do hóa thương mại. Do đó trong năm 2008, kinh tế Việt Nam cũng có thể sẽ bị tác động bởi suy thoái kinh tế của Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Riêng đối với TTCK Việt Nam, công ty này đưa ra dự báo sẽ đạt mức 1.140 điểm với chỉ số PE trung bình của thị trường xoay quanh mức 28 lần và tỷ lệ lợi nhuận trung bình đạt 20,1%.
    Những cơ sở cho sự phân tích này là quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước vẫn đang tiếp tục thực hiện; các công ty niêm yết duy trì được mức lợi nhuận cao; lãi suất thực âm làm tăng tính thanh khoản của TTCK khi nguồn vốn được chuyển sang thị trường này; vốn hóa thị trường ngày càng lớn và tính minh bạch ngày càng được cải thiện. "TTCK Việt Nam vẫn tiếp tục được các nhà đầu tư đánh giá cao và VN-Index vẫn là chỉ số có mức sinh lời cao nhất trong khu vực" - ông Cheah King Yoong nói.
    Bản báo cáo này cũng nhấn mạnh đến những yếu tố rủi ro tác động đến TTCK Việt Nam như tỷ lệ lạm phát nếu vẫn tăng cao sẽ khiến cho các chính sách thắt chặt tiền tệ, kiểm soát nguồn vốn được ban hành làm ảnh hưởng đến thị trường. Quá trình cổ phần hóa cũng cần phải được diễn ra theo trình tự nhất định, không quá nhanh vì sẽ khiến nguồn cung quá nhiều làm cho thị trường không hấp thụ hết nhưng cũng không quá chậm vì không kích thích được thị trường. Ngoài ra, việc phát hành quá nhiều cổ phiếu để tăng vốn của doanh nghiệp niêm yết sẽ khiến cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu bị giảm đi.
    Theo ông Cheah King Yoong, sự điều chỉnh hiện nay của TTCK Việt Nam chỉ mang tính tạm thời vì các nhân tố tích cực hỗ trợ thị trường vẫn còn khá nhiều. Có thể từ quý 2/2008, thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Với những biến động của TTCK Việt Nam năm 2007 vừa qua thì ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Mekong cho rằng TTCK Việt Nam đã có sự phát triển nhất định và sự biến động ngày càng lớn. Do đó các nhà đầu tư cá nhân không nên chạy theo thị trường mà cần có sự đầu tư dài hạn hơn để đảm bảo được khả năng sinh lời cho mình.
    Trong bản tin đầu tháng 1.2008, Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng đưa ra những cơ sở để TTCK tiếp tục phát triển là tăng trưởng kinh tế tiếp tục ở mức cao, luồng vốn đầu tư nước ngoài dồi dào, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch cổ phần hóa những tổng công ty lớn. Làn sóng lên sàn mạnh mẽ khiến tổng mức vốn hóa TTCK ước đạt 60% GDP. Một yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy TTCK Việt Nam cũng như các nước trong khu vực châu Á tăng trưởng là dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc với kế hoạch đầu tư 219 tỉ USD ra nước ngoài... Tuy nhiên, sự phát triển của TTCK năm 2008 cũng chịu ảnh hưởng lớn từ việc liệu Chính phủ có điều hành hiệu quả chính sách tài chính tiền tệ và kiểm soát lạm phát tốt hay không, có tiếp tục thực hiện thành công những cải cách để nâng cao năng lực hấp thụ vốn đầu tư hay không...
    SSI khuyến nghị nhà đầu tư nên điều chỉnh lại mức kỳ vọng, cân nhắc khả năng tài chính để cơ cấu lại danh mục đầu tư cho phù hợp; nên xem xét ưu tiên đầu tư vào những công ty tăng trưởng cao do các yếu tố nội lực.
    -----------------------------------------------------------------------------

    Kết luận của cá nhân tôi : :
    Những ngày sắp tới là cơ hội tốt nhất trong năm của những nhà đầu tư trung và dài hạn....Các bác tin như người phát ngôn có trọng lượng trên hay tin bác TZ cũng được...Mỗi người nên có chính kiến...Ai cũng có thể đúng tại mốc cực kỳ nhậy cảm này...Rồi đến lúc không quyết định được lại khen chê chửi bới người nọ người kia...Phải tự chịu trong mọi quyết định của mình thôi...

Chia sẻ trang này