CKVN Tuần 24-28/11

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tl_nguyenhn, Nov 24, 2008.

1193 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 7, 2007
    Likes Received:
    10
    Nhận định thị trường ngày 26/11/08

    RMO Trade Model: Mã cổ phiếu PPC

    Nhận xét về thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian này, một chuyên gia cho biết: "TTCK Việt Nam chứng tỏ đang tiêu hóa chính bản thân các khó khăn về kinh tế của Việt Nam chứ không còn nhìn theo thế giới nữa. Quan sát giao dịch có thể thấy lượng cung giá thấp không còn, nhưng quan trọng là không có cầu để đẩy giá cao". Thực tế diễn biến giao dịch trong thời gian qua và diễn biến giao dịch trong ngày 26/11 dường như ủng hộ quan điểm này.

    Bất chấp các tin tức hỗ trợ từ thị trường nước ngoài, VN-Index tiếp tục hành trình tìm về điểm cân bằng. Mất 8.59 điểm, đóng cửa tại 311.74, VN-Index đánh mất hy vọng nhỏ nhoi vừa được nhen lên vào hôm qua. Điều đáng bàn ở đây là thị trường tiếp tục xuất hiện dấu hiệu dè dặt và tiềm ẩn khả năng "suy kiệt". Kết thúc đợt 1, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường chỉ đạt 33.8 tỷ đồng. Bước sang đợt 2, các giao dịch tại các cổ phiếu lớn như STB, SSI, SJS, REE, DPM?đưa tổng giá trị giao dịch đạt 194.1 vào thời điểm đóng cửa. Mặc dù tổng giá trị giao dịch trong ngày kịp khép lại tại 353.7 tỷ, hôm nay khó mà nói là thị trường đã tìm được tiếng nói chung giữa người bán và người mua.

    Trong các báo cáo gần đây, chúng tôi đề cập đến hiện tượng lệch pha giữa cung và cầu, điều này sẽ dẫn đến hiện tượng trầm lắng của thị trường cho đến khi một mức giá mới được xác lập. Trong những ngày này, khó mà biết được mức giá mới sẽ được thiết lập ở đâu và khi nào. Các phân tích cơ bản sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác định giá, đưa ra mức giá mới và là ngòi nổ cho các đợt trào lưu tăng/giảm mới. Tuy nhiên, dường như tại thời điểm này, các thông tin phục vụ cho hoạt động phân tích cơ bản chưa hoàn thiện để các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định cuối cùng(?). Bên cạnh đó, hiện tượng thông tin bất cân xứng giữa các thành viên thị trường tiếp tục là trở ngại để thị trường có thể di chuyển hiệu quả hơn.

    Một ghi nhận trong ngày hôm nay là mã cổ phiếu PPC đóng cửa tại mức giá 18.1 với dư bán giá sàn 323,000 cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này từ khi lên sàn vào đầu năm 2007. Điều đáng nói là một cổ phiếu năng lượng và PPC từng được coi là cổ phiếu phòng thủ của nhiều danh mục đầu tư. Rõ ràng đã có những đánh giá lại của nhà đầu tư về PPC nói riêng và các mức giá trị cơ bản khác được định ra trước đây nói chung.

    Khuyến nghị của chúng tôi trong thời gian này là hãy để sức sống nội tại của các công ty lên tiếng.

    *********
  2. lovemoney8x

    lovemoney8x Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 27, 2008
    Likes Received:
    0
    thằng PPC này em nhớ cuối năm ngoái vẫn còn mấy nghìn tỷ tiền mặt không đem đi trả nợ mà dùng làm gì ta ?
  3. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 7, 2007
    Likes Received:
    10
    Danh mục đưa vào tầm ngắm:
    - Ho: DPM(đã vào),PVT(đã vào),.....
    - Ha: .....

    Mấy em kia vẫn chưa về đến sát TG,.... tiếp tục chờ



    Được tl_nguyenhn sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 27/11/2008
  4. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 7, 2007
    Likes Received:
    10
    Nhận định thị trường ngày 27/11/08

    Rmo Trade Model: STB

    Tiếp nối xu hướng giảm điểm và di chuyển ngược chiều cùng thị trường thế giới, hôm nay VN-Index mất 8.2 điểm, đóng cửa tại 303.54 với tổng giá trị khớp lệnh đạt 346.2 tỷ đồng. Trước đó vài tiếng đồng hồ, thị trường Mỹ tiếp tục khởi sắc và chỉ số DJIA tiếp tục tăng 247.14 điểm, đóng cửa tại 8,726.61.

    Không khí quan ngại về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Kết thúc đợt 1, VN-Index mất 3.17 điểm, đóng cửa tại 308.57 với giá trị giao dịch vỏn vẹn 31.6 tỷ đồng. Sang đợt 2, tình hình cũng không được cải thiện, mặc dù khối lượng khớp lệnh tại một số cổ phiếu mạnh tăng lên. Chính lượng cung hàng dai dẳng duy trì trong suốt quá trình giao dịch khiến VN-Index tiếp tục mất 7.98 điểm vào phiên 2, tổng giá trị giao dịch đến cuối phiên đạt 236.6 tỷ đồng.

    Mặc dù giao dịch toàn thị trường không sôi động, nhưng một số mã cổ phiếu tiếp tục có khối lượng khớp lệnh khá lớn. Dẫn đầu thị trường tiếp tục là STB với hơn 2.5 triệu đơn vị khớp lệnh, tiếp theo là các mã như REE, DPM, VSH, VIP, SJS, TDH...

    Mã cổ phiếu PPC tiếp tục có một ngày giảm sàn với dư bán sàn hơn 226 ngàn đơn vị. Tổng khối lượng khớp của cổ phiếu này chỉ đạt hơn 72 ngàn đơn vị. So sánh với khối lượng giao dịch bình quân 299 ngàn đơn vị/ngày, đây là một mức giảm đáng kể. Dư âm của việc PPC tạm hoãn thanh toán cổ tức tháng 1/2008 theo kế hoạch do biến động tỷ giá gây ảnh hướng đến lợi nhuận tiếp tục tác động xấu đến mã cổ phiếu này.

    Sự kiện PPC, BBT... chưa khép lại và các nhà đầu tư tiếp tục hứng chịu các rủi ro từ việc thiếu minh bạch trong công bố thông tin. Điều này dẫn đến tâm lý dè dặt, hạn chế đầu tư trước các "sự cố" khó lường trước như vậy.

    Quay trở lại cùng VN-Index và phân tích kỹ thuật, chúng tôi không cho rằng các dao động ngắn hạn sẽ đủ sức xoay chiều xu hướng thị trường. Trường hợp xảy ra dao động tại các cổ phiếu riêng lẻ, chúng tôi tin rằng đây là các biến động "cơ cấu" và không phù hợp cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia.

Share This Page