CKVN tuần đầu tháng 11/2008 : Làm giá cả VNI ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NYSE6868, 28/10/2008.

881 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 07:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4156 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Sặc...mới lên 1 phiên các bác hô vãi hàng. Em chả mua gì từ 2 tuần nay, lên được giá em ra thôi, BDS bên Phú Mỹ Hưng rẻ rồi, mua ít làm quà cất đi nó yên tâm hơn là đánh bạc với nhà cái
  2. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Nikkei mắc chứng gì mà tăng vãi hàng ... 9% ...
  3. trungdung79

    trungdung79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    2
    Cơ hội cho những người trụ lại

    (ĐTCK) Tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế Toulouse năm 1978 tại Pháp, Thạc sỹ thương mại quốc tế tại Trường đại học Columbia, Hoa Kỳ. Từ năm 1999 đến năm 2007, ông Bùi Văn Quang làm việc cho nhiều công ty lớn tại Mỹ. Hiện Bùi Văn Quang là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh CTCK Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại TP. HCM. ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Quang về tình hình TTCK hiện nay.



    TTCK giảm điểm sau quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ là một diễn biến bất ngờ với nhiều NĐT, ông có nhận xét gì về điều này?



    Nói chung, thị trường nước ta đang có những tin tốt như hạ lãi suất cơ bản, chỉ số giá tiêu dùng giảm?; tuy nhiên, trước các báo cáo của nước ngoài dự báo tốc độ tăng trưởng GDP 2009 của nước ta chưa chắc cao hơn năm nay, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, giá điện và nước rục rịch tăng, hay như ngay trên TTCK, tình trạng khối nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) bán ròng liên tục cũng khiến nhiều người cảm thấy bất an.

    Trên biểu đồ VN-Index, chúng tôi thấy thị trường đang đi ngang, nó phản ánh tâm lý e dè của NĐT. Theo lý thuyết, tình trạng này sẽ không kéo dài, nhưng không ai nói được là thị trường sau đó sẽ lên hay xuống. Điều đó tùy thuộc vào những thông tin vĩ mô sắp tới, cả từ trong nước lẫn thế giới.

    Có những ý kiến cho rằng, giờ đây một bộ phận NĐT mua - bán cổ phiếu theo diễn biến TTCK thế giới, quan điểm của ông về vấn đề này?

    Chúng tôi thấy hiện tượng này là có thật, chủ yếu là theo diễn biến của TTCK Mỹ. Đơn giản bởi màu xanh đỏ trên TTCK Mỹ không đơn thuần phản ánh sự kỳ vọng hay lo lắng vào một doanh nghiệp nào đó, mà nó còn đem lại cái nhìn về sức khỏe của nền kinh tế số 1 thế giới. Nước ta có kim ngạch xuất khẩu lớn vào thị trường Mỹ, nếu nền kinh tế đó suy thoái, không thể nói rằng kinh tế Việt Nam không bị ảnh hưởng. TTCK Việt Nam cho dù chưa được coi như hàn thử biểu của nền kinh tế, nhưng tâm lý thì ở đâu cũng vậy, NĐT đang lo cho kinh tế nước ta mà thôi. Nếu TTCK Mỹ phục hồi thì đó là tin tốt cho tất cả và ngược lại. Hiện nay, TTCK Mỹ hết lên điểm lại rớt giá, nó cho thấy NĐT chưa chắc chắn về sự thành công của kế hoạch giải cứu kinh tế Mỹ.

    5 năm làm việc cho Morgan Stanley, ông thấy quan điểm của tổ chức đầu tư này cũng như các tổ chức nước ngoài tại TTCK Việt Nam ra sao?

    Các định chế tài chính lớn của thế giới đều có chung những nguyên tắc đầu tư và luôn có cơ chế đầu tư một phần tài sản vào những thị trường đang phát triển (emerging market) như ở Việt Nam. Họ luôn theo dõi sát và có những đánh giá khả thi của từng thị trường để phân bố tài sản đầu tư. Tuy nhiên, hiện TTCK Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong danh mục đầu tư của các định chế tài chính lớn này.

    Vậy NĐT nên nhìn nhận động thái bán ròng của khối ngoại kể từ đầu tháng 10 tới nay ra sao?

    Chúng tôi cho rằng, chưa có nhiều NĐT đánh giá giá trị cổ phiếu dựa vào tương lai của nền kinh tế và của công ty niêm yết, đa số dựa trên những số liệu quá khứ, tức là tin rằng những gì đã xảy ra, nó vẫn sẽ xảy ra đúng như thế. Đối với khối ĐTNN thì khác. Các báo cáo của một số tổ chức nước ngoài hiện dự báo không cao về kinh tế nước ta năm sau, theo họ nước ta nếu sớm lấy lại đà tăng trưởng thì cũng phải đợi đến năm 2010. Nếu đúng như thế thì TTCK khó phát triển được như giai đoạn 2006 - 2007.

    Đúng là khối ngoại đang bán ra, trong đó họ bán ròng nhiều mã chứng khoán của các công ty lớn như DPM, ITA, PPC, VNM... (những công ty này vẫn được đánh giá là làm ăn hiệu quả ngay cả khi khó khăn). Tuy nhiên, không thấy sự "tháo chạy" của các tổ chức lớn (vì nếu họ bán ra nhiều, theo quy định phải công bố trong vòng 24 h). Có thể việc bán chủ yếu là từ NĐT trung bình và nhỏ. Cũng có ý kiến cho rằng, khối ĐTNN đang tìm cách dìm giá cổ phiếu để sau này mua được nhiều hơn (về số lượng). Nếu đúng vậy, theo chúng tôi cũng là điều bình thường, bởi vì cách đầu tư này không phải là mới và không chỉ khối ĐTNN mới biết áp dụng. NĐT trong nước cần tỉnh táo khi đầu tư, không nên quá "hướng ngoại".

    Tôi nghĩ, TTCK Việt Nam sẽ tăng hay giảm là tùy thuộc vào các yếu tố nội tại. Tôi vẫn giữ niềm tin vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Việt Nam. Với mức tăng trưởng gần 7%/năm như hiện nay, nhu cầu tiêu thụ nội tại (domestic demand) vẫn đang ở mức đáng kể, các doanh nghiệp vẫn có một thị trường tiêu thụ nội địa tốt. Vì thế, nếu các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục kinh doanh tốt trong ngành nghề chính của mình, công khai và minh bạch hóa trong quản lý doanh nghiệp và tài chính, cổ phiếu các công ty này vẫn thu hút các NĐT và gián tiếp hỗ trợ cho TTCK Việt Nam.

    Với những kinh nghiệm ở nước ngoài và thực tế tại TTCK Việt Nam, theo ông, NĐT nên quan tâm điều gì khi tham gia thị trường ở những thời điểm phức tạp như hiện nay?

    Ngoài những lời khuyên căn bản mà hầu hết NĐT đã thường nghe thì tôi chỉ có một khuyến cáo rằng, NĐT nên bằng mọi giá lúc nào cũng phải ở trong thị trường, vì còn có mặt ở thị trường là còn cơ hội kiếm tiền và lấy lại những gì đã mất. Chính những thời điểm phức tạp như hiện nay là cơ hội cho những NĐT vẫn còn trụ lại ở thị trường. Quy luật muôn thủa của TTCK là có xuống, có lên.


    Anh Việt thực hiện.
  4. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chỉ có chuẩn 100%, ai là người mong tt xuống: chim lợn. Ai là người mong tt lên: cp và chim bìm bịp. thử hỏi vế nào to hơn nhỉ
  5. chalalot

    chalalot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chim lợn mong xuống để nhập hàng....đó là tốt đấy
    Chúng ta phải biết quý trọng các bạn "Cầu Tiềm Năng" chứ



    Được chalalot sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 29/10/2008
  6. LTK

    LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Đã được thích:
    0
    10 h hôm nay đã có câu trả lời, NĐTNN định gây sức ép nhưng Nhà nước đã cho ngay kết quả, buổi họp hôm nay làm hai bên xích lại gần nhau hơn và đều hiểu nên chon phương án các bên cùng có lợi đó là Win-Win.

    Tuy nhiên một số đề nghị của các NĐTNN có thể được nhượng bộ như sẽ hoãn đánh thuế thu nhập chứng khoán vì nó cùng với những kiến nghị tháo gỡ khó khăn của các công ty CK.

    TTCK Châu Á phủ đầy mầu xanh, các nhà đầu tư đã lấy lại sức sống, sẽ bình tĩnh và tỉnh táo lại.

    Để ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng ngân hàng do nợ xấu về thế chấp BĐS, NHNN đã bơm 20.000 tỷ tiền mặt vào hệ thống ngân hàng; công bố rộng rãi các biện pháp để bảo đảm tiền gửi ngân hàng cho nhân dân, đảm bảo lòng tin về TTNH trong nước.

    Nhà nước đã kích cầu trong nước bằng các gói kích thích tài chính và chính sách tín dụng lãi thấp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập siêu.

    Trong tuần tới, NHNN lại tiếp tục giảm thêm lãi suất cơ bản nhằm cải thiện chỉ số CPI và góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm vay vốn, chuẩn bị nguyên liệu, hang hoá phục vụ người dân đón 2 cái Tết Dương lịch và Âm lịch 2009.

    Khủng hoảng tài chính TG đang tác động rất mạnh đến tâm lý NĐT, cũng có thể đó là cơ hội tốt đối với các tổ chức quỹ tiếp tục giải ngân vốn đầu tư nước ngoài vào VN, đặc biệt là thị trường BĐS, Ngân hàng và sẽ là cú hích mạnh đối với TTCK.
  7. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    Các bác có để ý và tự hỏi tại sao Tây nó mua đến 90% lượng tiền đầu tư vào lĩnh vực BĐS vn không. Lý do đơn giản thôi. Sang năm sẽ là năm của BĐS. BĐS VN quá hấp dẫn tèo thế *** nào được. CP BĐS sẽ là vua trong năm tới
  8. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Không biết cứu kiểu gì mà chiều nay Châu Âu lại xanh biếc ... tăng cả châu lục ...
  9. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày Mai rụng tiếp
    đáy 235 đang chờ
    PVF thứ 2 lên rồi đóa
    Giảm phát làm các cty phá sản
  10. LTK

    LTK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ NGÀY MAI MỖI NGƯỜI BỎ THÊM TIỀN MUA 1000 CP NÀO ĐẤY BỔ SUNG THÊM KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH, KHẲNG ĐỊNH 01 UP TREND. TÔI SẼ MUA 1000 CP ACB.

Chia sẻ trang này