CKVN tuần sau 20-24/9...tăng kì dị nhất trong lịch sử CK VN.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 17/09/2010.

946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 20:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23102 lượt đọc và 256 bài trả lời
  1. Hung_war3

    Hung_war3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Đã được thích:
    145
    ôi vậy là sẽ tèo trong vài phiên tới rồi :|
  2. yeumautim211

    yeumautim211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận mất hàng:

    Báo Thanh niên ra ngày 18/9/2010:
    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201038/20100918003746.aspx

    "Thông tin trên báo chí khó có thể tránh khỏi sai sót hoặc nhầm lẫn. Vấn đề là khi phát hiện thấy sai thì phải cải chính để đem lại niềm tin cho người đọc. Chúng tôi không có ý định “vạch lá tìm sâu”, nhưng vì tác giả bài viết trên Economy không chịu cải chính về cái sai của mình nên buộc chúng tôi phải giúp cho bạn đọc về cách hiểu để tự mình xử lý."

    Nhân đây YMT xin đề cập đến một số thông tin về cổ phiếu ANV.

    Trên trang Web chính thống của công ty đăng ngày 10/9/2010 (có kèm theo Báo cáo kết quả công tác soát xét của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ngày 1/9/2010): báo cáo tài chính hợp nhất ngày 25/8/2010 (lợi nhuận sau thuế 48.460.615.806 - Trang 11) tức là sau kiểm toán cao hơn 5 tỷ so với báo cáo 6 tháng.
    http://www.navifishco.com/vi/images/baocaokiemtoan/2010/BCTC_HOP_NHAT_6_THANG_2010.pdf

    Vậy mà, trên trang Web stockbiz đăng ngày 17/9/2010:
    http://www.stockbiz.vn/News/2010/9/...au-nam-2010-cong-ty-lo-rong-7-81-ty-dong.aspx
    giật tít ANV lỗ 7,81 tỷ và đưa ra 1 báo cáo riêng của công ty mẹ chưa hợp nhất và trước soát xét ngày 24/7/2010 để làm dẫn chứng.

    Tại sao họ lại làm như vậy và với mục đích gì:
    ANV là một công ty hàng đầu trong xuất khẩu cá tra và cá ba sa của Việt nam, với kim ngạch xuất khẩu trong năm 2008 là 140 triệu USD gần gấp đôi đơn vị đứng thứ 2. trong năm 2009 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song kim ngạch xuất khẩu cá tra và cá Ba sa của Công ty vẫn chiếm vị trí dẫn đầu. Hai quý đầu năm của ANV đã bắt đầu lãi cao: Quý 1/2010 đạt 20 tỷ, Quý 2/2010 đạt 23t ỷ tăng mạnh so với Quý 2/2009 (báo cáo trước soát xét).
    Tổng công suất chế biến của ANV đang lớn nhất Việt nam với 3 nhà máy chế biến là nhà máy Nam việt, nhà máy Thái bình dương, nhà máy Ấn độ dương hoạt động từ T8/2008.
    Công ty tham gia vào dự án khai thác quặng Cromit khởi công xây dựng ngày 26/2/2009 dự kiến sẽ đem lại cho công ty 2.666 tỷ doanh thu và 99 tỷ lợi nhuận trước thuế hàng năm và bắt đầu thu lợi nhuận từ năm 2010 (tạm tính với giá cromit và tỷ giá của năm 2009).

    Đặc biệt, quý 4/2010 sẽ có rất nhiều thông tin khả quan về nhà máy khai thác quặng Cromit của ANV, và các cổ đông của ANV đều đã biết:
    Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 660.000.000.000
    Thặng dư vốn cổ phần: 611.965.459.100 (đậm đặc)
    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 226.863.565.890
    Book Value của ANV là 32.74 (gần gấp đôi giá hiện tại của cổ phiếu này)


    Phiên 17/9/2010 đã diễn ra ngoài dự đoán của tất cả các NĐT: TT bật mạnh. Cổ phiếu của các công ty đang được quan tâm bất ngờ bị gom với khối lượng lớn. Nhiều nhà đầu tư chưa kịp gom được hàng tìm cách dìm giá cổ phiếu bằng mọi thủ đoạn.

    Như vậy, nhà đầu tư phải biết xử lý thông tin và tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy trên TTCK.
  3. kenkenck

    kenkenck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    149
    Sóng thần cuối năm 2010 - cơ hội lớn nhất trong năm, không thể để lỡ. Mời các cụ gia nhập đội mạnh:
    - Margin 3:7 (Có 1 đồng đánh 3 đồng).
    - Thời gian T30,
    - Lãi vay 0.047%/ngày.
    - Phí gd 0.15 (đối với những TK có NAV từ 500 triệu trở lên), có broker quản lý và chăm sóc tk.
    - Có đánh T2 và có quỹ hàng cho vay.
    Có nhiều đội mạnh và các quỹ trong tổ chức bảo kê.
    Đã từng tham gia đánh thành công S96, SSM (2009, đầu 2010). Đã và đang đánh VFR, là một trong 6 đầu đánh LTC.
    Sẽ đánh tiếp CMI và...
    Các cụ tham gia thì add nick yahoo chat: ck.kenken@yahoo.com, đội kenkenck sẽ cử người liên hệ.
    Chúc hợp tác thành công!ffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  4. XanhChin868

    XanhChin868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Linda_Kieu mà ngày nào cũng phím và +7+2.... như maybay có khi hay hơn đấy nhỉ

    Chim gì mà chuyển giới liên tục.
  5. datkhach2000

    datkhach2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    531
    Thị trường đã chạm đáy?
    18/09/2010 16:11:54
    (ĐTCK-online) Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một tuần khởi sắc với mức tăng điểm mạnh trên cả hai sàn. VN-Index có mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ 21/6, trong khi HNX-Index có mức tăng mạnh nhất kể từ 19/7. Nhiều CTCK đưa ra nhận định tích cực hơn về xu hướng của thị trường trong tuần tới với dự đoán các chỉ số sẽ tiếp tục tăng điểm sau khi “số phận” của Thông tư 13 chính thức được công bố.
    Kết thúc tuần giao dịch từ 13/09/2010 đến 17/09/2010, trên sàn HOSE có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Nếu so với phiên cuối tuần trước, chỉ số VN-Index tăng 6,19 điểm (+1,37%) khi đóng cửa ở mức 457,58 điểm. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 195.788.670 đơn vị, giảm 23,34% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 4.959,23 tỷ đồng, giảm 23,40%.
    HoSE - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua
    Ngày
    Số GD
    VN
    Index
    +/-
    (%)
    KLGD
    +/-
    (%)
    GTGD
    (tỷ)
    +/-
    (%)
    9/13/2010
    31.484
    447,27
    (0,91)
    45.686.910
    (11,79)
    1.093,69
    (15)
    9/14/2010
    25.039
    449,01
    0,39
    36.486.450
    (20,14)
    912,37
    (16,58)
    9/15/2010
    24.756
    448,72
    (0,06)
    35.341.930
    (3,14)
    909,18
    (0,35)
    9/16/2010
    20.575
    449,52
    0,18
    29.743.910
    (15,84)
    795,31
    (12,52)
    9/17/2010
    32.257
    457,58
    1,79
    48.529.470
    63,16
    1.248,68
    57,01
    Tổng
    134.111
    6,19
    1,37
    195.788.670
    (23,34)
    4.959,23
    (23,40)
    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/09/2010, chỉ số HNX-Index đạt mức 132,85 điểm, tăng 1,70 điểm (+1,30%) so với phiên cuối tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch báo giá cả tuần đạt 169.661.204 đơn vị, giảm 30,51% so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt hơn 4.250,75 tỷ đồng, giảm 31,31%.
    HNX - Tổng hợp kết quả giao dịch tuần qua
    Ngày
    Số GD
    HNX
    Index
    +/-
    (%)
    KLGD
    +/-
    (%)
    GTGD
    (tỷ)
    +/-
    (%)
    9/13/2010
    25.638
    128,22
    (2,23)
    36.655.800
    (36,12)
    895,91
    (34,58)
    9/14/2010
    22.398
    129,93
    1,33
    30.814.000
    (15,94)
    801,47
    (10,54)
    9/15/2010
    19.462
    127,21
    (2,09)
    26.699.400
    (13,35)
    665,80
    (16,93)
    9/16/2010
    18.014
    128,40
    0,94
    24.983.600
    (6,43)
    635,51
    (4,55)
    9/17/2010
    33.263
    132,85
    3,47
    50.508.404
    102,17
    1.252,06
    97,02
    Tổng
    118.775
    1,70
    1,30
    169.661.204
    (30,51)
    4.250,75
    (31,31)

    Trong tuần qua, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng 379,47 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng 5,90 tỷ đồng trên sàn HNX.
    Cụ thể, họ đã mua vào 22.913.230 đơn vị (trị giá 828,94 tỷ đồng) và bán ra 12.798.810 đơn vị (trị giá 449,48 tỷ đồng) trên HOSE. Các mã được họ mua vào nhiều là OGC, KDC, HAG, HPG, REE; các mã bị bán nhiều là VIC, BCI, ITA, CTG, VIP.
    Trên sàn Hà Nội, khối ngoại đã mua vào 4.361.700 đơn vị (trị giá 89,69 tỷ đồng) và bán ra 4.886.700 đơn vị (trị giá 95,59 tỷ đồng). Các mã được họ mua vào nhiều là PVX, KLS, PVS, GLT, PVA; các mã bị bán nhiều là VCG, SHB, AAA, SHS, BVS.

    Nhận định thị trường của các CTCK
    Thị trường có thể tiếp tục tăng trong tuấn tới
    (CTCK TP. Hồ Chí Minh - HSC)
    Cả hai chỉ số tăng mạnh vào cuối tuần, cùng với giá trị giao dịch tăng mạnh mà nguyên nhân có thể do nhà đầu tư kỳ vọng vào những thông tin về Thông tư 13 sắp được công bố và thông tin khả quan về tăng trưởng GDP (có thể đạt cao hơn mục tiêu đề ra là 6,7%). Những điều này đã được dự đoán từ trước, nhưng các nhà đầu tư đã đón nhận những điều này một cách tích cực.
    Các dấu hiệu đều cho thấy Thông tư 13 sẽ không được sửa đổi nhiều và có lẽ sẽ được công bố vào đầu tuần tới. Chúng tôi đã từng đưa ra quan điểm là Thông tư 13 không sửa đổi nhiều cho thấy ngành ngân hàng hiện tại đang tốt. Dựa trên quan điểm này, chúng tôi cho rằng, thị trường hẳn sẽ phải phản ứng tích cực nếu Thông tư 13 không được sửa đổi nhiều.
    Chúng tôi cho rằng, trong tuần tới thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng, đồng nghĩa với việc thị trường đã lập đáy. Do đó, các nhà đầu tư có thể mua vào khi tâm lý không chắc chắn xung quanh việc sửa đổi thông tư 13 chấm dứt có thể sẽ giúp thị trường tăng.

    Thị trường sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực
    (CTCK Âu Việt - AVS)
    Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư giúp hai chỉ số thị trường tăng mạnh. Phiên tăng điểm mạnh cuối tuần đã tạo một tâm lý khá thoải mái cho nhà đầu tư, đây là cơ sở tốt để thị trường có thể tăng điểm.
    Hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin tích cực được đưa ra để hỗ trợ cho sự tăng điểm của thị trường, tuy nhiên, các thông tin làm nhà đầu tư e ngại trong việc giải ngân như Thông tư 13, việc tăng vốn của các ngân hàng, vấn đề cơ cấu lại các đầu tư của các tập đoàn, việc tăng tỷ giá… gần như đã được phản ánh vào giá. Trong thời gian tới, nhà đầu tư nên quan tâm đến vấn đề lãi suất, và một số yếu tố khác như khả năng kéo NAV của các quỹ, lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp dần được công bố.
    AVS cho rằng, sự điều chỉnh của thị trường có thể đã kết thúc, diễn biến của thị trường sẽ tiếp tục có sự cải thiện dần theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên, khả năng tăng điểm mạnh trong giai đoạn này là khó xảy ra. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu và chỉ nên sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức hợp lý.
    [​IMG]
    Hy vọng về một chu kỳ tăng giá mạnh hơn của thị trường
    (CTCK Vincom - VIX)
    Một tuần giao dịch mang lại nhiều hy vọng cho nhà đầu tư khi phiên cuối tuần, thị trường đã tăng điểm với sức mua lớn từ các cổ phiếu có khả năng dẫn dắt thị trường. Các lệnh mua dứt khoát được đưa vào nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán đem lại hy vọng về một chu kỳ tăng giá mạnh hơn của thị trường trong thời gian tới.
    Với phiên tăng điểm vào cuối tuần, thị trường đang hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược ở đáy. Do vậy chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ thử thách đường viền cổ trong vài phiên giao dịch sắp tới. Trong ngắn hạn, có lẽ nhóm cổ phiếu họ dầu khí (PLC, PVC, PVA…), chứng khoán (PSI, BVS, KLS…), bất động sản (VCG, ITC…), một vài cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như DIC, SHN, TNG, SRA, SRB, SDP, TST, VIS…có lẽ vẫn thu hút được sự quan tâm của dòng tiền đầu cơ hơn so với các cổ phiếu khác.

    Khả năng VN-Index sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong phiên đầu tuần
    (CTCK FPT - FPTS)
    Phiên tăng mạnh cuối tuần đã giúp cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index thoát khỏi tuần giảm điểm. Diễn biến giao dịch đáng chú ý nhất trên sàn HOSE trong tuần qua là việc khối ngoại gia tăng đáng kể lượng mua trên sàn này, góp phần đáng kể cho sự phục hồi của thị trường.
    Biến động thị trường trong tuần qua chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của yếu tố tâm lý cùng với biến động của thị trường chứng khoán thế giới. Theo đó, sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới đã có tác động tốt tới tâm lý của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, để thị trường có sự ổn định và phục hồi bền vững chúng ta cần có những yếu tố tác động mạnh hơn và trực tiếp hơn. Đó là tác động từ những chính sách kinh tế vĩ mô, hiệu quả kinh doanh cao của doanh nghiệp niêm yết và nguồn cung hạn chế (phát hành thêm, niêm yết mới). Với những thông tin chúng tôi có được thì khả năng các yếu tố trên chưa hội tụ đủ trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi dự báo thị trường khó có bứt phát trong tuần sau. Nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng trong những phiên giao dịch tuần sau và bán ra nếu xuất hiện các phiên tăng điểm mạnh.
    Trong tuần tới, khả năng VN-Index sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong phiên đầu tuần, tuy nhiên áp lực bán sẽ tăng mạnh khi tiếp cận khu vực 465-470 điểm với nhiều chỉ báo kháng cự mạnh. Xu hướng vận động của VN-Index sẽ biến động trong khoảng điểm 430 - 475 điểm.
    Với trạng thái vận động trong biên độ nhỏ và không rõ xu hướng thì những nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong quý III và đặc biệt là sự vận động của dòng tiền “thông minh” tại một số mã chứng khoán có điều kiện phù hợp để đầu cơ sẽ là một lực đỡ tuy không lớn nhưng sẽ duy trì dòng tiền cho VN-Index.
    [​IMG]
    Thị trường sẽ còn tiếp tục tăng điểm
    (CTCK Dầu khí - PSI)
    Sau gần một tuần biến động trong khoảng hẹp 442-452 điểm với khối lượng giao dịch giảm dần cho thấy nguồn cung giá rẻ đã cạn kiệt thì thị trường đã bật dậy mạnh mẽ vào phiên giao dịch cuối tuần.
    Petroland sẽ chào sàn với giá tham chiếu 25.000 đồng/cổ phiếu vào tuần sau. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã ra những thông tin tích cực về kết quả hoạt động, tăng trưởng GDP quý III/2010 dự kiến đạt khoảng 6,7%. Các thông tin này đều khá tích cực.
    Khi mà câu chuyện Thông tư 13 đã gần kết thúc và hầu hết các big players đã biết được kết quả của dự đoán của việc sửa đổi Thông tư 13 thì thị trường đã hết yếu tố không chắc chắn (uncertainties) và thị trường đã tăng điểm trở lạị. Trong tuần sau, thị trường sẽ còn tiếp tục tăng điểm, ít nhất là trong các phiên đầu tuần. Nhà đầu tư trung dài hạn nên tiếp tục mua vào tích lũy cổ phiếu.

    VN-Index có thể tăng để kiểm tra lại vùng kháng cự 465 - 470 điểm
    (CTCK Trí Việt - TVSC)
    TTCK tuần qua đã đi vào trạng thái ổn định và tích lũy với phiên giao dịch cuối tuần tăng ấn tượng trở lại như một kết quả tất yếu, mặc dù có phần hơi thái quá do ảnh hưởng tâm lý hưng phấn.
    Thống nhất với các nhận định trước đây, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm VN-Index có thể tăng để kiểm tra lại vùng kháng cự 465 - 470 điểm trong vòng 2 tuần cuối tháng 9. Tuy vậy, chúng tôi đánh giá VN-Index chưa hội tụ đủ các yếu tố cơ bản, kỹ thuật để vượt qua vùng kháng cự rắn này. NĐT có thể xem xét giảm bớt tỷ trọng danh mục khi VNIndex tiến vào vùng kháng cự nói trên.




    Quang Sơn
  6. broker46

    broker46 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    628
    Thứ 2 tăng mạnh nhất.... 8-10 p
    thứ 3 tăng nhưng đà tăng giảm dần... 5-7p
    thứ tư điều chỉnh giảm nhẹ ...2-3p
    thứ 5 tăng như thứ 3..
    thứ 6 tăng như thứ 2....
    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  7. gacondihoc

    gacondihoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    20


    uptrend lần này không chỉ có lực của MMs nội ;))
  8. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    2
    ủng hộ bà con HP [r2)][r2)][r2)]
  9. tocvanghoe113

    tocvanghoe113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    208
    Múc khẩn!


  10. hoanggiason

    hoanggiason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Có Xiền giai đoạn này gom hàng được, tất cả các cổ phiếu tốt mà đang là Tuổi Teen có thể an tâm mà múc, xơi thôi!!!

Chia sẻ trang này