CKVN tuần sau từ 16-20/8: TT hồi phục vững chắc....VNI vượt 460..... NDT bắt đầu tin tưởng quay lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 14/08/2010.

553 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 06:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 18523 lượt đọc và 222 bài trả lời
  1. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    7
    Lão này chuyên lập 2 topic,1 topic hô tèo,1 topic hô úp:)).Chắc là vừa cầm tiền vừa bị kẹp cổ;))
  2. toi_yeudautu_ck

    toi_yeudautu_ck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông tư 13 có cần phải quá lo ngại?Chủ nhật, 15/8/2010, 21:57 GMT+7(ATPvietnam.com) - Thông tư 13 đã công bố từ 20/5 nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng trong đó có việc nâng tỷ lệ an toàn vốn của các tổ chức tín dụng-ngân hàng từ 8% lên 9%.

    *
    Cập nhật Kết quả kinh doanh Quý II/2010
    * Cuộc hội ngộ tuyệt vời của giới đầu tư hai miền Nam - Bắc




    Thật ra, hầu hết các ngân hàng lớn đểu đã đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn trên 9%. Việc lấy lại thông tư 13 để lý giải cho thị trường giảm điểm vừa qua là không hoàn toàn chính xác, đây chỉ là chiêu thức của một số nhà đầu tư nhằm mục đích tác động tạo ra một bầu không khí bất an trên thị trường tác động không tốt đến tâm lý nhà đầu tư.
    Vấn đề các ngân hàng lo ngại trong thông tư 13 là nội dung các ngân hàng thương mại không được phép dùng tiền gởi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, kho bạc Nhà nước, bảo hiểm Xã hội vào kinh doanh. Quy định này có thể làm cho các Ngân hàng hụt hẩng nguồn cho vay.

    Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra 2 cách giải quyết cụ thể là hoặc ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ để bù đắp nguồn vốn hụt hẩng này hoặc không bắt các ngân hàng thực hiện ngay mà cần có một lộ trình dài để các ngân hàng thực hiện điều này.
    Thông tư 13 ra đời nhằm chuẩn mực hệ thống ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế, để đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng cũng như an toàn cho nền kinh tế để tiến tới hội nhập và phát triển bền vững. Trong quá trình thực hiện thông tư này có thể có một số điểm chưa phù hợp so với điều kiện thực tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam thì ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ bằng những công cụ trong tay như
    ông Nguyễn Văn Giàu đã phát biểu.

    [​IMG]

    Ảnh Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu.

    Một lộ trình tiến tới một chuẩn mực an toàn cho hệ thống ngân hàng dưới sự hỗ trợ của ngân hàng Nhà nước là cần thiết.

    Trong những ngày gần đây nhiều bài báo khai thác thông tin tiêu cực từ thông tư 13 có mục đích xấu gì thì chưa thể khẳng định nhưng thực tế không ít các bài viết chưa phân tích một cách minh bạch về tác động của nó đến hệ thống ngân hàng cũng như nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.

    Thật ra, đánh lên hay đánh xuống là chuyện bình thường nếu động thái đó phù hợp với thông tin kèm theo một cách thuyết phục. Nếu sự phân tích quá thô thiển, không phù hợp với động thái của mình thì sự thật sẽ phơi bày và trong trường hợp này nhà tạo lập hay những "đội lái thị trường" nửa vời dễ gặp hiệu ứng "gậy ông đập lưng ông". Bởi vì, nhà đầu tư bây giờ đã có phần trưởng thành và họ không dễ nghe theo những gì vô lý.

    Do đó, nhà đầu tư không nên đặt quan ngại quá mức của mình vào thông tư 13 rồi để mất phương hướng trong đầu tư. Hãy đọc kỹ những nội dung chính của thông tư 13 để thấy những điểm tích cực của nó.

    Bên cạnh đó không phải không có những điểm chưa phù hợp so với tình hình chung của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay do quá khứ để lại. Nhưng một lộ trình thực hiện hoặc sẽ có động thái hỗ trợ của ngân hàng Nhà nước bằng những công cụ hiện có để hệ thống ngân hàng quen dần với thông tư này đã được khẳng định bởi nhà có thẩm quyền
  3. toi_yeudautu_ck

    toi_yeudautu_ck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường sẽ có một đợt sóng mạnh trong quý 3Thứ hai, 16/8/2010, 06:13 GMT+7Tiến sĩ Đinh Thế Hiển - Giám đốc Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng (IIB) cho rằng thị trường chứng khoán tháng 8 xoay quanh mức 450-500. Trong quý 3 này, thị trường sẽ có nhiều động lực hỗ trợ cho sự phục hồi của chỉ số VN-Index và nhà đầu tư cần nắm bắt các cơ hội ở từng thời điểm.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư


    Ngày 14/8, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) tổ chức buổi Hội thảo “Lựa chọn thị trường giao dịch hiệu quả”. Tại đây, Tiến sĩ Đinh Thế Hiển cho rằng VN-Index có thể lên mốc 550 điểm vào thời điểm tháng 9 hoặc tháng 10 tới.

    Nguyên nhân là do đến cuối quý 3 nguồn cung tiền ngân sách và tín dụng sẽ tạo lực cầu cho thị trường, Chính phủ tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư. Thêm vào đó, một số “đội lái” có thể hoạt động tích cực hơn. Do đó, các nhà đầu tư không nên quá bi quan mà nên tìm cơ hội đầu tư từ thị trường trong thời gian này.

    Những động lực cụ thể đối với thị trường vào cuối quý 3 là tín dụng ngân hàng và nguồn cung tiền của Chính phủ dự kiến tăng mạnh. Yếu tố đóng góp tích cực khác nữa là lãi suất cho vay đang có tín hiệu giảm, nhiều khả năng lãi suất huy động về khoảng 9-10%, lãi suất cho vay 12-14% vào cuối quý này.

    Trước sự chuyển biến tích cực của thị trường tiền tệ, dòng tiền cho vay đầu tư chứng khoán cũng sẽ khởi sắc trở lại. Ngoài ra, nhiều ngành nghề đến cuối năm có bước tăng trưởng theo đà phục hồi của nền kinh tế thế giới sau khi ổn định nợ công châu Âu.

    Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng đến cuối năm 2010, thị trường có thể giảm về mức hợp lý 480 - 520. Nguyên nhân là do kinh tế vĩ mô trong nước chưa có nhiều điều kiện tốt, bất động sản chưa phục hồi do còn ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính công ở châu Âu. Do đó, ông khuyến nghị nếu có một đợt sóng mạnh thì các nhà đầu tư nên biết nắm bắt.

    Tại hội thảo, TS. Đinh Thế Hiển đã chia sẻ về những phản ứng của nhà đầu tư trong thời gian qua và các nhận định thời gian tới.

    Thưa ông, đâu là rủi ro lớn nhất của nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm?

    Rủi ro lớn nhất đối với kinh tế thế giới là Chính phủ không kiểm soát được tâm lý của người dân. Ví dụ bên châu Âu, Chính phủ các nước thực hiện chính sách giảm bớt an sinh xã hội gây phẫn nộ cho người dân.

    Khi người dân không chịu chia sẻ những khó khăn của nền kinh tế với nhà nước thì có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi đến kinh tế thế giới. Ở Trung Quốc, họ chưa thể giải quyết được sự bất ổn gây ra nguồn tiền mà họ tích lũy được, ví như trong trường hợp họ muốn chuyển nguồn tiền qua bất động sản thì dễ tạo ra bong bóng cho thị trường này.

    Còn tại Việt Nam, ở đây rủi ro lớn là nằm trong bản chất cấu trúc nền kinh tế. Tổng thâm dụng vốn trong nền kinh tế quá cao, cho nên khi nền kinh tế thuận lợi thì ta hào hứng làm ăn và càng làm ăn thì càng cần nhiều vốn.

    Khi cả nền kinh tế bị cuốn theo vòng xoáy đó thì nó sẽ tạo ra dòng tiền bị dư thừa và được đẩy qua các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán. Vòng xoáy này, một mặt làm cho mặt bằng lãi suất tăng, mặt khác tạo ra bong bóng tài sản và cuối cùng làm suy yếu nền kinh tế. Đó là những rủi ro khiến nền kinh tế nước ta chưa phát triển bền vững.

    Tuần qua, VN-Index giảm khá mạnh, ông có cho rằng các nhà đầu tư đang bi quan quá mức ?

    Tôi cho rằng những phản ứng của các nhà đầu tư là khá hợp lý. Thời gian qua, kinh tế vĩ mô đang có những tin xấu. Ví dụ, các biện pháp điều hành của Chính phủ trong vấn đề đầu tư chưa hợp lý, doanh nghiệp nhà nước làm ăn thiếu hiệu quả, lãi suất ngân hàng chưa có dấu hiệu giảm.

    Còn trên thị trường chứng khoán, nguồn cung cổ phiếu tăng mạnh, trong khi đó nguồn tiền thì chưa đủ lớn. Như vậy, phản ứng của nhà đầu tư trong thời gian qua không chỉ là tâm lý mà còn là cách ứng xử trước các điều kiện kinh tế vĩ mô.

    Ông dự báo thế nào về sự phục hồi của thị trường trong thời gian tới?

    Theo tôi, mặc dù tiến trình phục hồi kinh tế có những trục trặc nhưng chúng ta cũng sẽ vượt qua. Trong thời gian tới, lượng tiền hy vọng được bung ra nhiều hơn. Thị trường chứng khoán cũng không thể giảm mãi được. Với những động lực này, thị trường chứng khoán sẽ khả quan hơn. Tôi nghĩ VN-Index sẽ ở mức 480-520 trong giai đoạn cuối năm.(Nguồn: *********)

  4. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
    Vấn đề là chim sợ cành cong anh ah
    Đợt vừa rồi phang trúng đỉnh FDC =((
  5. acmind

    acmind Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Dạo qua các topic hô up toàn thấy Gà vào tung hô :D
  6. caoxaphao

    caoxaphao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    245
    Lệnh bán giá Tím thưa thớt thía kia mà còn đứng đây tranh cãi à [r23)]

    Không muốn phục thù seo [r23)][r2)]
  7. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận Linda lần này chuẩn thật...=D>=D>=D>
  8. bogia72

    bogia72 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. thanh39

    thanh39 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. khunglongdo

    khunglongdo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    0
    bogia sao lại ăn cấp cái avatar của em

Chia sẻ trang này