CMI - Trồng cây đến ngày ăn quả

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bachtranquang, 14/09/2013.

8030 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 02:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 59633 lượt đọc và 1682 bài trả lời
  1. bachtranquang

    bachtranquang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2012
    Đã được thích:
    228
    Chứng khoán FPT-FPTS: Thời điểm điều chỉnh sẽ tạo ra cơ hội mua vào ( ĐTCK 07.10.2013)

    Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay đã thể hiện được sức mạnh của mình, mặc dù tại thời điểm đầu giờ một số cổ phiếu có diễn biến điều chỉnh nhưng cũng nhanh chóng tăng điểm trở lại, chỉ số VN-Index một lần nữa quay trở lại mốc 500 điểm. Lực cầu vẫn luôn chủ động trong suốt phiên giao dịch trong khi theo quan sát của chúng tôi bên bán cũng có dấu hiệu chốt lãi mạnh khi VN-Index chạm mốc 500, tuy nhiên không có dấu hiệu bán tháo như nhiều nhà đầu tư đã lo lắng.

    Thanh khoản cùng diễn biến của thị trường đã tích cực hơn qua từng phiên, thể hiện rõ sự tham gia của dòng tiền mới đưa chỉ số hồi phục lên mức cao. Trong ngắn hạn, báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2013 của một số doanh nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ xu thế thị trường và các cổ phiếu làm ăn tốt trong thời gian tới. Như vậy, khả năng cao là sự lạc quan này sẽ kéo dài trong những phiên giao dịch tiếp theo của tháng 10.

    Tuy vậy, rủi ro điều chỉnh và sự xuất hiện của những phiên rung lắc mạnh vẫn cần được lưu ý do chỉ số đang vận động quanh những ngưỡng kháng cự quan trọng, đặc biệt là mốc 500 điểm của VN-Index trong tuần giao dịch tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm duy trì sự thận trọng nhất định, nhà đầu tư không nên mua đuổi giá tại các thời điểm thị trường tăng mạnh, ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu cơ bản, có khả năng tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm; đối với những nhà đầu tư lướt sóng thì những thời điểm điều chỉnh sẽ tạo ra cơ hội mua vào, cơ cấu về danh mục hợp lý hơn.

    Thanh Hiên
  2. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.480
    Đội lái không khéo léo thoát hàng được thì kẹp dài hạn với CMI rồi.

    Hai quý cuối năm CMI phải trích lập dự phòng tổng cộng: 8.8 tỷ + 800 triệu + 2.2 tỷ đồng = 11.8 tỷ đồng
    http://s.cafef.vn/hastc/CMI-cong-ty-co-phan-cmistone-viet-nam.chn


    Lỗ tiếp hơn 11 tỷ hai quý cuối năm^:)^
  3. DankoViet

    DankoViet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2013
    Đã được thích:
    351
    Đầu óc đơn giản và nông cạn thế này...^:)^
  4. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.016
    Đầu tư mà cứ lấy tin cũ ra xào nấu thế này thì ^:)^. Cứ nhìn con DCL mà làm gương nhé, chơi là phải chơi khi em nó còn teen mới sướng >:)
    KSQ đang có dấu hiệu bất ổn trong giao dịch, khả năng về lại 4 rất cao. Cổ đông KSQ đang ngồi trên thớt >:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">
  5. sym_sym

    sym_sym Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    2.480
    Bán CMI lên tàu KSQ đi bác
    CMI quý 3 quý 4 sẽ lỗ do trích lập dự phòng theo giải trình với kiểm toán
    KSQ đang tăng trưởng lợi nhuận rất tốt, quý 3 quý 4 theo đà này sẽ tiếp tục lãi to, thị giá quá bèo bọt so với giá trị thật.
  6. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.016
    OK lát nữa rảnh bán liền, lên tàu KSQ tự sát tập thể cho vui >:)
  7. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.016
    Chít mịa, a mới coi lại thấy nó khớp thêm lệnh giá 6 rồi ~X
    Hẹn chú 3 ngày nữa a bán qua KSQ nha >:)
  8. okesss

    okesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    5.732
  9. okesss

    okesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    5.732
    CÂU CHUYỆN VỀ THỊ TRƯỜNG QUẶNG SẮT

    1. Thị trường quặng sắt khi sản xuất tồn kho lớn, xuât lậu nhiều
    Do thị trường thép trầm lắng ảnh hưởng từ đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước thắt chặt, từ thị trường BĐS giảm sút dẫn đến việc đóng cửa hàng loạt nhà máy luyện thép, cán thép. Trong khi thuế xuất khẩu quặng sắt bị áp mức 40%. Dẫn đến tình trạng quặng sắt bị xuất lậu hoặc nếu không sẽ bị DN luyện thép còn tồn tại hoạt động o ép giá hoặc phải "xin" xuất khẩu:
    http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-ho...-quan-2350537/


    2. Lò cao luyện thép, nhu cầu quặng sắt hàm lượng cao tăng mạnh từ cuối năm nay:
    Dự kiến trong tháng 9/2013 Lò cao luyện thép (giai đoạn 2) của HPG sẽ đi vào vận hành chính thức, nâng công suất sx luyện thép bằng lò cao lên 850 ngàn tấn/năm, nhu cầu quặng hàm lượng sắt cao (>60%) hàng năm sẽ cần tới 1,5 triệu tấn, trong khi HPG chỉ có thể tự cung được 70% của công suất 350 ngàn tấn ở giai đoạn 1 tức khoảng trên 400 ngàn tấn. Còn dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên giai đoạn II dự kiến đầu năm 2014 đi vào hoạtđộng, với công suất 500.000 tấn quặng sắt/năm, Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung (LàoCai) đang xây dựng nhà máy gang thép ở giai đoạn cuối. Lò cao giai đoạn I có công suất 500.000 tấnquặng sắt/năm, dự kiến cuối năm 2013 đi vào hoạt động, nhu cầu khoảng 900.000 tấn/năm:
    http://m.baodautu.vn/a/nghi-van-that...quang-lau.html
    http://www.tin247.com/san_xuat_thep_...-22233771.html

    Được biết, tổng nhu cầu quặng sắt của VnSteel (Tổng Công ty thép VN) năm 2014 khi các nhàmáy trên đi vào hoạt động là 2,2 triệu tấn/năm. Trong đó, nội bộ là 1.380.000 tấn, mua ngoài là 820.000 tấn, nên nhu cầu quặng sắt còn thiếu trầm trọng.

    Như vậy, nhu cầu quặng sắt hàm lượng cao (>60%), vì lò cao yêu cầu phải dùng quặng loại này, mà 3 Cty trên cần mua ngoài phải lên tới gần 2 triệu tấn/năm.

    Cũng xin nói thêm là công nghệ lò cao ưu việt hơn hẳn lò hồ quăng sử dụng điện hiện đang dùng ở nhiều NM ở VN hiện nay nhất là khi giá điện tăng mạnh,
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...,d.aGc&cad=rja

    3. Sự phục hồi của thị trường thép
    Sau thời gian thị trường thép ảm đạm thì nay đã phần nào có sự phục hồi, trong lúc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư xây dựng, cầu đường, thủy điện
    http://cafef.vn/vat-lieu-xay-dung/ng...186908ca54.chn

    4. Giá quặng sắt đã tăng trở lại
    Sau khi thiết lập giá đáy vào tháng 6/2013, giá quặng sắt đã phục hồi:
    http://www.indexmundi.com/commoditie...-ore&months=12

    Hiện đang mức giá 137-138 usd/tấn cho quặng sắt hàm lượng 62%
    http://www.mysteel.net/raw/jkk.jsp

    5. Giá quặng sắt tại thị trường VN thế nào ?
    Trước tôi có phản biện giá quặng sắt chỉ ở mức 1,1 triệu đ/tấn, tuy nhiên giờ có thể khẳng định giá cao có thể lên mức 1,5 triệu đ/tấn tại mỏ hoặc có thể cao hơn tùy hàm lượng sắt trong quặng sau tuyển và khoảng cách NM luyện thép:
    Đọc bài viết:
    http://m.baodautu.vn/a/nghi-van-that...quang-lau.html

    "Là doanh nghiệp duy nhất mua quặng khối lượng lớn hiện nay, đại diện của Tập đoàn Hoà Phát (HPG) cho hay, kể từ năm 2008, HPG đã mua quặng của các doanh nghiệp trong nước để đáp ứng nhu cầu khoảng 60.000 - 70.000 tấn quặng/tháng, bởi bản thân HPG chỉ đáp ứng được 30% lượng quặng này. Với việc chuẩn bị đưa lò cao thứ 2 vào hoạt động, nhu cầu quặng sắt của HPG sẽ lên tới 150.000 tấn/tháng.

    Đại diện của HPG cho biết, Tập đoàn chấp nhận mua quặng theo mức giá biến động tại Phòng Thành (Trung Quốc) nhân với tỷ lệ phần trăm do các điều kiện liên quan. HPG đưa ra các điều kiện mua hàng để bên bán chọn và trả trước tiền hàng, nên đang mua được khá nhiều hàng trong nước. Có loại quặng HPG mua với giá 2 triệu đồng/tấn, cao gấp đôi mức giá mà doanh nghiệp khai báo khi xuất khẩu, mà các doanh nghiệp này có vẻ vẫn chưa hài lòng."

    Giá HPG mua là 1,8 triệu đ/tấn bao gồm Chi phí vận chuyển:
    http://images1.cafef.vn/Images/Uploa...70713_BVSC.pdf

    Ngay cả thời điểm thị trường thời điểm giá quặng sắt rơi về 114 USD/tấn thì HPG vẫn phải mua với giá này.
    Hãy thử tỉnh nếu giá này trừ đi thuế xuất khẩu quặng sắt 40% thì sẽ là 1,43 triệu đ/tấn, gồm CF vận chuyển, bốc xếp, ... tuy nhiên HPG phải mua với giá cao hơn vì dù gì còn hơn là nhập khẩu, khi đó giá không thể thấp hơn 2,5 triệu đ/tấn được.

    Vậy, giá quặng sắt hàng lượng cao trong nước sẽ thế nào khi cầu >> cung và giá quặng sắt ở mức cao hơn thời điểm tháng 6/2013 (lúc 114 USD/tấn), câu trả lời là bên bán sẽ "ép" tăng giá cao hơn khi nhu cầu quặng trong nước tăng mạnh, và khi đó giá quặng dễ rơi vào mức giá: gần hơn với mức giá thế giới khi mà thà mua còn hơn đi nhập khẩu giá cao. Ai sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này ?[/QUOTE/]

    []6. Giá thành tinh quặng của CMI:

    Theo Báo cáo thường niên của CMI thì giá thành tiêu thụ (giá thành sx cộng CF quản lý, bán hàng và CF khác) là 850 ngàn đồng/tấn.

    Tham khảo giá thành sản ********* quặng sắt của HAG là 1 - 1.1 triệu đ/tấn (do phải bóc lớp đất bề mặt nên làm tăng CF khai thác):
    http://www.ssi.com.vn/Home/Investmen...95B9F6BD0.ashx
    trong báo cáo này là 1 triệu đ/tấn
    ở một số báo cáo phân tích HAG khác thì giá thành là 1.1 triệu đ/tấn

    Như vậy, do tính chất khi thác quặng của CMI là chỉ thực hiện bóc lớp mặt do mỏ là lộ thiên không đáng kể nên giá thành tiêu thụ của CMI như trong báo cáo là hợp lý.
  10. okesss

    okesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    5.732
    Cái gì đến sẽ phải đến, khẳng định cho việc quặng sắt có bước chuyển thời gian tới:


    Khu liên hợp gang thép Hòa Phát giai đoạn II chính thức đi vào hoạt động

    Click vào đây để xem ảnh lớn hơn
    Ngày 8/10/2013, lò cao giai đoạn II đã cho ra mẻ gang đầu tiên thành công, chính thức đưa vào sản xuất đồng bộ cả hai giai đoạn của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại Hiệp Sơn – Kinh Môn – Hải Dương. Đây là bước ngoặt quan trọng đối với Công ty CP Thép Hòa Phát nói riêng và Tập đoàn Hòa Phát nói chung bởi từ đây, năng lực sản xuất thép Hòa Phát đã được nâng lên 1,15 triệu tấn/năm. PV website www.hoaphat.com.vn đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Đức Thọ - Phó giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát về sự kiện đặc biệt này.


    Chúc mừng ông cùng toàn thể CBCNV trong công ty đã vừa đưa lò cao giai đoạn II vào sản xuất thành công. Xin ông chia sẻ đôi điều về quá trình triển khai dự án giai đoạn 2 của Khu liên hợp (KLH) này?

    Trước khi bước vào triển khai giai đoạn II từ cuối quý 1/2012, chúng tôi đã có tích lũy nhiều kinh nghiệm từ việc xây dựng và vận hành giai đoạn I. Cả hai giai đoạn đều có các hạng mục tương tự nhau lò cao, lò trộn nước gang, lò thổi oxy, máy đúc phôi vuông liên tục, khu thiêu kết, dây chuyền cán thép và nhiều khu phụ trợ khác. Nhưng có điều khác là công suất giai đoạn II lớn hơn với 500.000 tấn, còn giai đoạn I là 350.000 tấn/năm.

    Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính, Công ty đã triển khai các hạng mục tương đối thuận lợi với sự hợp tác của đối tác tổng thầu có thực lực mạnh. Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan về thời tiết và độ trễ cung cấp vật tư nhập khẩu nên giai đoạn II được đưa vào hoạt động chậm hơn dự kiến khoảng một tháng so với kế hoạch ban đầu. Dù vậy, đây không phải là vấn đề quá lớn với một dự án sản xuất công nghiệp nặng quy mô lớn.

    Với sự nỗ lực của tất cả CBCNV công ty và các nhà thầu, ngày 01/10 công ty bắt đầu tiến hành chạy thử nóng và đến ngày 08/10/2013 thì lò cao giai đoạn II đã đi vào hoạt động ổn định, chất lượng nước gang đáp ứng yêu cầu cho luyện thép.



    Từ ngày 8/10/2013, lò cao giai đoạn II của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát chính thức đi vào hoạt động

    Nhìn một cách tổng thể, ông đánh giá như thế nào về mức độ thành công của dự án giai đoạn II KLH cho đến nay? Ý nghĩa quan trọng nhất của việc đưa lò cao 2 vào hoạt động là gì, thưa ông?

    Tính đến thời điểm này, có thể nói dự án giai đoạn II của Hòa Phát đã rất thành công, từ lúc ký hợp đồng với đối tác tổng thầu đến khi hoàn thành đồng bộ chỉ hết 16 tháng là một khoảng thời gian rất ngắn cho một công trình tầm cỡ tương đương.

    Lò cao II đi vào hoạt động là một thành công lớn của Tập Đoàn Hòa Phát. Nó khẳng định hướng đi đúng đắn của Tập đoàn trong việc lựa chọn công nghệ sản xuất khép kín quy mô lớn theo hướng phát triển bền vững… Giai đoạn II góp phần nâng công suất thép của Hòa Phát lên 1,15 triệu tấn/năm và củng cố vững chắc vị thế một trong 3 nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam.

    Các dự án sản xuất thông thường phải có thời gian chạy chứng minh công suất. Theo ông, thời gian chạy chứng minh công suất của giai đoạn II trong bao lâu? Khi nào thì lò cao 2 có thể đạt 100% công suất 500.000 tấn/năm?

    Chúng tôi dự kiến chứng minh công suất trong tháng 10 với sản lượng khoảng 80% công suất thiết kế. Dự kiến từ tháng 11/2013 đến đầu 2014, chúng tôi bắt đầu đưa hệ thống phun than và làm giàu ô xy vào hoạt động để cường hóa sản xuất. Tôi tin tưởng với nguồn lực sẵn có của Hòa Phát, lò cao giai đoạn II sẽ nhanh chóng đạt và vượt công suất thiết kế trong năm 2014.

    Hiện tại hầu hết các hệ thống hạng mục đều vận hành thông suốt và hoạt động đúng với công suất thiết kế. Trong giai đoạn đầu, công ty vẫn thuê một số chuyên gia sản xuất thép có kinh nghiệm của Trung Quốc, Italia phối hợp với người Hòa Phát để vận hành thiết bị một cách an toàn nhất.

    Dự kiến sản lượng sản xuất của toàn khu liên hợp năm 2013 và với riêng giai đoạn 2 là bao nhiêu tấn sản phẩm các loại, thưa ông?

    Theo kế hoạch dự kiến, sản lượng toàn khu liên hợp năm 2013 đạt khoảng 500.000 tấn, trong đó riêng giai đoạn II đóng góp 100.000 tấn thép xây dựng các loại với chất lượng đảm bảo, mác thép cao.

    Xin cảm ơn ông!


    Nghi Trần

    http://www.hoaphat.com.vn/Home/Newsdetail.aspx?cid=75&id=14091

Chia sẻ trang này