Có 2 em Khủng Long--- Khoan ---chuẩn bị Chổng ngược Lên Đỉnh $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 03/08/2025.

378 người đang online, trong đó có 151 thành viên. 06:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3952 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    PVD Khoan dầu mỏ đã Full giàn khoan giá hiện tại 21.3 --->>> 35 trong 2 thángTháng 10@};-
    FCN khoan Hầm ngầm Đất Hưng Yên bạt ngàn 15.9 --->>> 23 trong 2 tháng @};-
    Chờ Tháng 10 gặt lúa @};-
    Last edited: 03/08/2025
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    PVD: Lãi quý II tăng 92% nhờ chi phí giảm và thu nhập đột biến, vượt 74% kế hoạch năm
    Tổng hợp từ Báo Pháp Luật | Hôm qua 00:28

    [​IMG]
    Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán: PVD) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch lợi nhuận năm. Kết quả này có được sau một quý II đột phá với lợi nhuận tăng 92%, chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí tài chính và một khoản thu nhập khác tăng mạnh.
    Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.430 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng trưởng đến từ việc gia tăng khối lượng công việc ở mảng dịch vụ liên quan đến khoan. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ cũng được cải thiện từ 20,8% lên 21,4%, giúp lợi nhuận gộp tăng 10,6%, đạt gần 519 tỷ đồng.
    Điểm sáng trong kỳ kinh doanh đến từ việc quản lý chi phí hiệu quả và các khoản thu nhập bất thường. Cụ thể, chi phí tài chính đã giảm 31,1% so với cùng kỳ, xuống còn 92 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm 39,4%. Doanh nghiệp cho biết sự sụt giảm này là do dư nợ gốc vay giảm và biến động tỷ giá USD trong quý thấp hơn cùng kỳ.
    Đặc biệt, PV Drilling ghi nhận khoản thu nhập khác lên tới 63,5 tỷ đồng, tăng 446,7% so với con số 11,6 tỷ đồng của quý II/2024. Khoản thu này đến từ tiền bảo hiểm liên quan đến doanh thu của giàn PV Drilling VI. Các yếu tố trên đã giúp lợi nhuận sau thuế quý II của PVD đạt gần 250 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ.
    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của PVD đạt 3.950 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ chi phí tài chính giảm mạnh 31,5% và sự đóng góp của thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 40,4%, đạt 394 tỷ đồng.
    Năm 2025, PVD đặt ra kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng. So với kết quả đạt được sau nửa năm, công ty đã hoàn thành 55% mục tiêu doanh thu và 74% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
    Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản của PVD ở mức 24.808 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 10,6%, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24,6% lên 4.323,3 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 18% lên 1.435,3 tỷ đồng. Ngược lại, lượng tiền và tương đương tiền giảm 17,7% xuống còn 1.672 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 6%, lên mức 8.043,6 tỷ đồng.
    Gần đây, PV Drilling đã ký kết hợp đồng cung cấp hai giàn khoan tự nâng và các dịch vụ liên quan cho Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ (HL-HV JOCs). Hợp đồng này phục vụ chiến dịch khoan tại mỏ Cá Ngừ Vàng (Lô 09-2) và mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), bao gồm 6 giếng khoan chắc chắn và 2 giếng tùy chọn.
    Hangntt0123 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Kế hoạch 2025 lợi nhuận sau thuế 200 tỷ, cổ tức tỷ lệ tối đa 5%
    Năm 2025, FCN đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất kỷ lục với 5,000 tỷ đồng, tăng 48% so với thực hiện năm 2024; trong khi lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, gấp 6.6 lần và là mức cao nhất từ năm 2020.
    https://image.*********.vn/2025/04/28/20250428-FCN-KQKD.png​
    Nguồn: VietstockFinance
    Bên cạnh đó, FCN đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư 6 dự án gồm khu đô thị Square City (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) tổng mức đầu tư 3,064 tỷ đồng, dự kiến kinh doanh bán hàng trong năm nay; cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái (Bắc Giang) 954 tỷ đồng, đang giải phóng mặt bằng, dự kiến khởi công xây dựng vào quý 2/2025.
    Khu công nghiệp Hòa Yên 3,700 tỷ đồng, Công ty đang lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nghiên cứu khả thi; dự án điện gió QVST 30MW tổng vốn đầu tư 1,500 tỷ đồng và dự án BOT tuyến tránh Phủ Lý 2,050 tỷ đồng đang vận hành khai thác; dự án khu du lịch sinh thái tại Cao Bằng quy mô 82ha đang trong giai đoạn tìm kiếm nhà đầu tư chuyển nhượng.
    Đối với dự án Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái 75ha, chủ đầu tư là CTCP FECON Hiệp Hòa, đã được thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và báo cáo đánh giá tác động môi trường, bắt đầu giải phóng mặt bằng từ tháng 3/2025. Dự kiến dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng vào quý 2/2025 và bắt đầu ghi nhận doanh thu vào cuối năm 2025. Dự kiến sau khi hoàn thành dự án sẽ mang lại khoảng 400 tỷ đồng lợi nhuận cho công ty.
    Công ty cũng đang nâng cao năng lực pháp lý, năng lực thiết kế, tổ chức thi công cho dự án hạ tầng công nghiệp mới như đường sắt cao tốc, hạ tầng ngầm. Công ty tìm kiếm cơ hội liên danh liên kết với các tổng thầu trong nước và Tổng thầu EPC nước ngoài để tham gia đầu thầu; thực hiện nghiên cứu và M&A doanh nghiệp thi công hạ tầng để đáp ứng mục tiêu phát triển hạ tầng công nghệ mới (đường sắt cao tốc/ đường sắt đô thị/ công trình ngầm).

    Ngoài ra, FCN đang phát triển mới dự án khu đô thị tại Hưng Yên diện tích 218ha, tổng vốn đầu tư 16 ngàn tỷ đồng và các dự án bất động sản đô thị và công nghiệp khác với tổng quy mô đất 340ha; các dự án năng lượng nghiên cứu đầu tư phát triển điện mặt trời tại Bình Thuận, điện gió tại Gia Lai, Vũng Tàu… với tổng quy mô công suất 730MW
    Songbeng thích bài này.
  4. NamFERARI

    NamFERARI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    5.318
    Con này GELEX có mua lại ko nhỉ? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ngon rồi chổng ngược hết cả:drm%%-@};-
    --- Gộp bài viết, 08/08/2025, Bài cũ: 08/08/2025 ---
    FCN 18 PVD nay tím 23:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 08/08/2025 ---
    @};-@};-@};-
    crtorangho thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    PVD tím:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 08/08/2025, Bài cũ: 08/08/2025 ---
    FCN có khi lại về đích sớm:-bd@};-
    crtorangho thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Ace Khoan bán để lãi chạy :-bd@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    PV Drilling (PVD): Bước vào chu kỳ tăng tốc lợi nhuận, chuẩn bị khai thác giàn khoan mới


    TCCT Với việc giá thuê giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á trong quý 2/2025 đã tăng khoảng 10% so với cuối tháng 1/2025 và mảng dịch vụ khoan bứt phá, kết quả kinh doanh của PV Drilling (mã cổ phiếu PVD) được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Kết thúc nửa đầu năm, PV Drilling đã hoàn tất 74% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
    Kết thúc quý 2/2025, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã cổ phiếu PVD - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2.430 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 76%, lên 240 tỷ đồng.
    Động lực tăng trưởng trong kỳ của Tổng công ty chủ yếu đến từ mảng dịch vụ giếng khoan với doanh thu tăng trưởng 68% so với cùng kỳ năm 2024, nhờ vào nhu cầu các dịch vụ giếng và dịch vụ liên quan đến khoan gia tăng khi các chương trình khoan trong nước sôi động hơn.
    Bên cạnh đó, hoạt động liên doanh liên kết cũng đem về cho PV Drilling khoản lợi nhuận 15 tỷ đồng trong quý 2/2025, so với mức lỗ 5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, chi phí tài chính trong kỳ đã được Tổng công ty tiết giảm 31%, cùng với đó là việc ghi nhận khoản bồi thường từ bảo hiểm liên quan đến thời gian ngưng hoạt động của giàn khoan PV DRILLING VI trong quý 1/2025.
    Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PV Drilling ghi nhận 3.933 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng lãi ròng tăng 34%, đạt 392 tỷ đồng, hoàn thành 74% mục tiêu lãi cả năm.
    [​IMG]
    Doanh thu thuần (tỷ đồng, bên trái) và lợi nhuận gộp (tỷ đồng, bên phải) theo các mảng kinh doanh của PV Drilling. (Nguồn: PV Drilling, Chứng khoán Rồng Việt)
    Theo đánh giá mới đây của Chứng khoán Rồng Việt, điểm đáng lưu ý trong kết quả kinh doanh bán niên của PV Drilling là lợi nhuận gộp của mảng khoan giảm tới 43% so với bán niên năm 2024 do hiệu suất hoạt động của giàn tự nâng giảm 16 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân đến từ việc bảo dưỡng giàn PV DRILLING VI kéo dài hơn dự kiến và sự thiếu hụt doanh thu từ giàn PV DRILLING 11 (Land Rig 11) đã thanh lý.
    Mặc dù vậy, lợi nhuận tổng thể của PV Drilling vẫn được hỗ trợ đáng kể nhờ mảng dịch vụ giếng khoán tăng trưởng tích cực với lợi nhuận gộp tăng trưởng 96% so với nửa đầu năm 2024.
    Chứng khoán Rồng Việt đánh giá, những kết quả trên là dấu hiệu rõ rệt cho thấy PV Drilling đang bước vào chu kỳ phục hồi lợi nhuận tích cực sau giai đoạn vùng trũng đại dịch COVID-19 và chu kỳ giá dầu thấp. Việc các giàn khoan chính đều có việc làm xuyên suốt trong trung hạn cùng với sự phát triển của mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan là những điểm tựa đáng tin cậy cho triển vọng lợi nhuận trung hạn của PV Drilling.
    Đặc biệt, việc tái khởi động giàn PV DRILLING VIII gần như đã hoàn tất và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2025, sớm hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu là vào cuối năm nay. Qua đó, tạo động lực mới cho kết quả kinh doanh của Tổng công ty trong nửa cuối năm. Trong khi đó, các giàn khoan khác của PV Drilling đều đã có việc làm ổn định trong trung hạn.
    Bên cạnh đó, giàn PV DRILLING 1 dự kiến sẽ được đưa về Việt Nam vào cuối năm nay, giúp Tổng công ty tiết giảm chi phí vận hành khoảng 10% và được hưởng thuế suất thấp hơn, đồng thời sẽ không còn khấu hao từ giữa 2026, hứa hẹn đóng góp tích cực vào lãi ròng của PV Drilling, theo Chứng khoán Rồng Việt.
    Xem thêm: "PV Drilling (PVD): Dự kiến giàn khoan mới có việc làm luôn, thuê ngoài thêm 2 giàn khoan" trên Tạp chí Công Thương tại đây.
    Ngoài ra, vào giữa tháng 7/2025, PV Drilling đã ký hợp đồng cung cấp 02 giàn khoan (THOR và GUNNLOD) và các dịch vụ liên quan đến khoan cho Công ty Liên doanh Điều hành Hoàng Long - Hoàn Vũ (HL-HV JOCs), phục vụ hiến dịch khoan tại mỏ Cá Ngừ Vàng và mỏ Tê Giác Trắng. Đây là 2 giàn khoan được PV Drilling thuê lại từ Borr Drilling.
    Hợp đồng này dự kiến sẽ được khởi động từ cuối quý 3 hoặc đầu quý 4/2025. Dựa trên quy mô hợp đồng và lịch sử vận hành các chiến dịch khoan tương tự, Chứng khoán Rồng Việt ước tính hợp đồng này có thể kéo dài đến giữa năm 2026.
    Về mặt thị trường, giá thuê giàn khoan tự nâng tại Đông Nam Á đã phục hồi lên khoảng 100.000 - 120.000 USD/ngày trong quý 2/2025, tăng đáng kể so với mức 85.000 - 105.000 USD/ngày từ cuối tháng 1/2025, dù vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. PV Drilling dự báo mức giá này sẽ duy trì ổn định đến giữa năm 2026 và có thể sẽ tăng trở lại vào nửa cuối năm 2026, nhờ lực cầu trong khu vực vượt tốc độ bổ sung nguồn cung giàn khoan.
    --- Gộp bài viết, 08/08/2025, Bài cũ: 08/08/2025 ---
    FCN 18.3 tây mua dòng mạnh:-bd@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    FCN: Giải trình lợi nhuận quý 2/2025 so với cùng kỳ năm trước

    Chia sẻBình luận (8)
    [​IMG]
    Lê Quý Lâm

    Tổng hợp từ HSX | 31/7 15:42
    Theo dõi
    FCN +2.81%
    Công ty Cổ phần FECON giải trình lợi nhuận quý 2/2025 so với cùng kỳ năm trước như sau:
    1
    CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
    -----o0o-----
    Số: 365/2025/CV-TCKT.FECON
    V/v: Giải trình về lợi nhuận BCTC Quý II
    năm 2025
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    -----o0o-----
    Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025
    Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
    - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
    - QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
    Tên công ty : Công ty Cổ phần FECON
    Địa chỉ : Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Từ Liêm, Hà
    Nội
    Mã cổ phiếu : FCN
    Công ty Cổ phần FECON xin được giải trình về chênh lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu
    nhập doanh nghiệp trong Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Quý II/2025
    như sau:
    Chỉ tiêu Quý II/2025
    (VNĐ)
    Quý II/2024
    (VNĐ)
    Thay đổi giữa Quý II/2025
    Và Quý II/2024
    Trị giá (VNĐ) Tỷ lệ %
    Lợi nhuận sau thuế
    Công ty mẹ 15.659.146.222 3.934.001.755 11.725.144.467 298,05%
    Lợi nhuận sau thuế
    hợp nhất 16.040.140.634 714.790.356 15.325.350.278 2.144,03%
    Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ tăng 11,73 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 298,05%
    chủ yếu do doanh thu công ty mẹ đã tăng khá mạnh so với cùng kỳ (198,18%). Nguyên nhân đến
    từ:
    Năm 2025 Công ty mẹ đã ký kết được nhiều Hợp đồng và triển khai thực hiện sản lượng và doanh
    thu trong Quý 2 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ. Doanh thu chủ yếu đến từ các dự án lớn gồm:
    Dự án Cảng Mỹ Thủy, Dự án Cảng Lạch Huyện, Dự án Metroline…


    2
    Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất tăng 15,33 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 2144.03%
    so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do:
    Doanh thu Quý 2/2025 toàn hệ thống đã tăng mạnh: 162.55% so với Quý 2/2024. Do doanh thu
    tăng dẫn đến Lợi nhuận gộp của hệ thống đã tăng đáng kể, mặc dù các chi phí kèm theo gồm Chi
    phí tài chính, chi phí quản lý, bán hàng đều tăng song sau khi trừ đi thì Lợi nhuận sau thuế vẫn
    tăng đáng kể so với cùng kỳ.
    Trân trọng cảm ơn!
    Nơi nhận:
    - Như kính gửi;
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    \:D/\:D/\:D/@};-

Chia sẻ trang này