có biến! có biến !Nguy thật rồi! Bọn short sắp chết hết rồi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 29/10/2010.

1301 người đang online, trong đó có 520 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13076 lượt đọc và 215 bài trả lời
  1. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    BVH nặng mông nhưng dân mình ko chơi . Tây kéo từ 3x lên 5x mà chỉ có một số ít người nhảy vào . Đến khi nó ở giá 5x , dân ta nhảy vào nhiều thì nó chỉ lên đến 60 là quay đầu , Tây vẫn đỡ nhưng ko lên được nữa. Còn DPM thì lúc này dân mình khôn hết rồi , toàn nhảy vào ăn ké cùng Tây thế nên nó có cản 34-35 rất cứng . Cứ đến ngưỡng đấy là dân mình xả nhiệt tình :))
  2. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Bác cùng quan điểm với tôi, nhìn dòng tiền cứ chảy vào penny rồi cắt lỗ và cách bọn tay to việt làm giá thô thiển bây giờ ngẫm lại buồn cười, chả có tin gì hay tin lỗ vẫn đặt mua cả triệu để áp đảo tinh thần bên bán, làm ăn như vầy sao mà bền được, lừa người ta 2 hoặc 3 lần là hết rồi. Bây giờ xem lệnh cả triệu nữa đi, nó xả vào đầu thì có:-bd
  3. security_plus

    security_plus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thật tình là tôi không hiểu sao bên đó lại cấm bán khống? Để tránh thị trường xuống à?

    Các bác khác dùng margin, nếu thấy cơ bản tốt thì cứ full margin mà quất ngược lên thì thằng nào dám bán khống?

    Bác nào chơi cũng muốn thị trường lên. Nhưng thử nghĩ coi, nếu lúc nào cũng lên thì giờ VNI chắc phải 100.000 điểm rồi chứ không phải 450 như bây giờ.

    Có lên, có xuống, có margin, có bán khống thì đó mới là thị trường chứ? Tại sao lúc nào cũng muốn bọn bán khống chết trong khi mình lại dùng margin? :)

    Chúc cuối tuần vui vẻ!
  4. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Gioi lắm xã thêm 10 triệu cổ ngưỡng 35 nữa thôi bạn à=))tây nó muốn các bạn việt xả 30 triệu ngưỡng ấy, sau đó nó đi lên 1 hơi cho nhẹ:))
  5. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Khi môi trường kinh tế chưa ổn định, mọi người còn đang bị khủng hoảng niềm tin vào nền kinh tế, tt chứng khoán đang cực kì dao động, CẤM BÁN KHỐNG LÀ GIẢI PHÁP MÀ MỸ, ĐỨC, PHÁP đã và đang thực hiện, bì bán khống sẽ gây đổ vỡ thị trường chứng khoán làm ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và niềm tin.

    Còn ở Việtnam, khi mà phần lớn các tay chơi là cá nhân nhỏ lẽ, thì việc CẤM BÁN KHỐNG CÀNG NÊN THI HÀNH TRIỆT ĐỂ, vì cá nhân nên họ o có tiềm lực và tâm lý càng theo bầy đàn, nói thật kì rồi o có các con trụ cột lên giá và được tây đỡ, INdex về nơi xa lắm rồi, dưới 300 đấy bạn, nhì ACB giá 25 là mức khủng hoảng 235 của HO ấy
  6. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    DRAGON CAPITAL O HỀ THOÁI VỐN BẠN À, động thái chuyển sang quĩ mới các danh mục là động thái vô cùng tích cực, khi nó chuyển danh mục sang quĩ mới, chắc chắn là quĩ mới đã chuẩn bị hàng hàng tỉ VND, bạnh hiểu o? O có tiền làm sao giao dịch, tức là có thêm hàng ngàn tỉ vừa được bơm vào thị trường chứng khoán của ta, mà giá nó chuyển nhượng là giá trần tức là nó còn kỳ vọng lên rất cao
  7. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Các ý của bạn nêu ra với cái nhìn khá bi quan về hiện tại nền kinh tế, tuy nhiên tôi o cho là như vậy:

    1) Thâm hụt ngân sách 60 K tỉ: nếu tính giá trị là lớn ấy, tuy nhiên tính trên tỉ lệ GDP mới chiếm khoản 4% GDP của ta, con số ấy chấp nhận được, Mỹ thâm hụt ngân sách là 10% GDP
    2) Nhập siêu năm nay dự kiến 12 tỉ USD: Nguồn nhập này sẽ được bù đấp qua các hoạt động kiều hối ròng đạt khoảng 7 tỉ, nguồn giải ngân FDI khoản 6 tỉ, ODA khoảng 3 tỉ, FII năm nay 2 tỉ + các nguồn khác, nói tóm lại sẽ có thặng dư cán cân thanh toán tôi đoán :+2 tỉ trở lên
    O có gì quá lo lắng con số -12 tỉ

    3) Lãi suất trái phiếu 10 năm hiện nay dưới 11% là chấp nhận được, các bạn đừng có kêu ca là cao chứng khoán o lên, yên tâm chứng khoán vẫn đang lên ấy, cao sao tây mua?Lãi xuất của Brazil hiện nay lên đến 13% năm mà chứng khoán lên ầm ầm

    Gía chứng hiện nay đã và đang phản ảnh sự bi quan thái quá của các nhà đầu tư, điều này đã được viết trên các tạp chí nước ngoài rồi, hãy nhìn đông thái mua ròng 12 k tỉ của Tây.


    NÓI TÚM LẠI TUẦN TỚI ĐIỀU CHỈNH LÀ MÚC, MÚC LIÊN TỤC[r2)]
  8. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là bắt đầu cuộc chiến [r2)][r2)]
  9. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
  10. hitmanvxx

    hitmanvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Đã được thích:
    0

    Về căn bản là giống nhau nhưng nhìn kỹ lại khác xa lắm đấy....Margin nói đi nói lại cho cùng dù với tên nào đi nữa thì nó cũng chỉ là tiền vay tiền mượn...tối đa lãi ( hay lỗ ;)) ) của mình..khi thị trường lên đến mức quá cao hoặc qua mức kì vọng của nhà đầu tư thì ng ta sẽ tiến hành bán và thế là giá sẽ ổn định hoặc xuống...margin ko bao giờ là mãi mãi bởi vì ng xài margin đa số là cá nhân ..tiền lớn đến mức nào thì cũng có hạn...ko bao giờ có thể lớn hơn thị trường nên sẽ ko thể đẩy một phát vọt lên mây xanh dc..và margin có vay có trả...ko ai có thể giữ margin mãi mãi mà phải bán trả rồi lại vay ..chu trình cứ thế nên giá cổ sẽ nhịp nhàng ..thị trường cũng nhịp nhàng..chủ yếu dựa vào phán đoán cổ tốt hay xấu.. cái quỹ và định chế lớn thì vay tiền từ chính phủ hoặc ngân hàng dàn xếp vốn...do dòng tiền quá lớn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mua bán bên cái tổ chức lúc nào cũng có kế hoạch để mua bán tránh xáo động thị trường...vậy là vẫn ổn...có lên có xuống......short sell thì ngược lại ....hàng thì vẫn nhiu đó hàng..nhưng tưởng tượng lại xem..tâm lý nhỏ lẻ thế nào ...mới mua 1k cp A...liên tục 5 ngày nó đập sàn rồi cover rồi lại đập...thự hỏi bao nhiu ng có thể cầm cự trước tâm lý xao động như thế..hơn nữa..do tâm lý con ng lúc nào cũng đề phòng và tâm lý ng việt nam thích chết có ng cùng chết nên khi cổphiêu quá rẻ thì lại muốn rẻ thêm hoặc nhảy vào sợ chết hoặc thằng khác chưa vào tội gì mình vào...vậy thì lấy đâu ra lực cầu để cân bằng..đến một lúc nào đó ng ta ngứa tay chịu ko nổi sẽ mua lại ...mua lại thì lại bị bán khống đập cho đi vài %,,..thế là lại sợ...sợ rằng sẽ còn xuống dài dài đây...nên lại cut và chờ,..cầu đâu ra?......

    Nếu muốn ủng hộ bán khống thì hãy bỏ t+ bỏ luôn khớp định kỳ và bỏ luôn biên độ lẫn báo 3 giá trên bảng điện..như thế nhà đầu tư sẽ mua bán dựa trên suy đáon của mình...bán khống đến một lúc nào đó sẽ có ng thấy rẻ nhào vào và thế là ổn...magỉn quá nhiều thì lại gặp mấy anh short...vậy cũng xong.....

    tóm lại thị trường ko hoàn chỉnh như vn margin để tối đa lợi nhuận thì ổn...nhưng short sell thì thằng nhỏ chết..còn th8àng dc short hên xui....và do chỉ tài khoản lớn mới dc típ cận nguồn này nên sẽ gây bất công ..hơn nữa tài khoản vip tiền lại nhiều..mượn hàng cũng dc mượn nhiều ..nhỏ lẻ đường nào cũng tắc tử...

Chia sẻ trang này