1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Có biết tại sao dầu thế giới đêm qua tăng một phát vượt 72USD/thùng không? Dầu sẽ tiếp tục tăng vì l

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 17/06/2009.

733 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 23:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3749 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Có biết tại sao dầu thế giới đêm qua tăng một phát vượt 72USD/thùng không? Dầu sẽ tiếp tục tăng vì lý do này đấy.

    Thông tin dự trữ dầu vừa được Trung Quốc tiết lộ ngay lập tức đã đẩy giá dầu tăng vọt (chẳng khác nào quả bom thông tin dự trữ vàng hồi tháng trước đã đẩy giá vàng tăng vọt). Bây giờ, Trung Quốc đã ra mặt công khai thao túng giá dầu. Hội nghị cấp cao Nga-Trung sắp tới sẽ chỉ càng khẳng định thêm quyết tâm thâu tóm quyền lực chi phối giá dầu thế giới của Trung Quốc và Nga.
    Trung Quốc và vấn đề dự trữ dầu chiến lược
    TTXVN (Bắc Kinh, 17/6)
    Theo Thời báo Hoàn cầu, từ năm 2003 Trung Quốc đã bắt đầu triển khai kế hoạch xây dựng 4 cơ sở dự trữ dầu chiến lược tại các tỉnh miền Đông, với tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ NDT (14,6 tỷ USD).
    Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Châu Sơn (tỉnh Chiết Giang) được xây dựng trên diện tích 141 hécta, với chi phí 3,9 tỷ NDT (571 triệu USD) và đã hoàn thành trong tháng 9/08. Cơ sở này có 50 bồn chứa, mỗi bồn có dung tích 100.000 m3 dầu thô, tương đương 929.000 thùng dầu. Ngoài Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang còn có cơ sở dự trữ dầu Trấn Hải, với quy mô lớn nhất. Hai cơ sở dự trữ khác là Hoàng Đảo ở tỉnh Sơn Đông và Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh.
    Tất cả 4 cơ sở dự trữ trên hiện đã chứa đầy dầu với tổng trữ lượng 16,4 triệu m3 dầu thô. Số dầu thô này được Trung Quốc nhập khẩu khi giá dầu thô quốc tế giảm xuống mức trung bình 58 USD/thùng. Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) là cơ quan nắm quyền quyết định việc mua dầu thô dự trữ hoặc xuất dầu thô từ cơ sở dự trữ cho các nhà máy lọc dầu khi cần thiết..
    Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Do nguồn dầu lửa trong nước hạn hẹp nên gần một nửa lượng dầu thiêu thụ ở Trung Quốc dựa vào nhập khẩu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, bất chấp tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, nhập khẩu dầu thô của nước này vẫn tăng 9,6% trong năm 2008, đạt 179 triệu tấn, tức trung bình khoảng 3,08 triệu thùng/ngày.
    Xây dựng cơ sở dự trữ dầu là việc làm cần thiết đối với bất kỳ quốc gia nào nhằm đối phó với nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ. Tuy nhiên, đến năm 2003 Trung Quốc mới nhận thức đầy đủ vấn đề này sau khi các nhà hoạch định chính sách nhận thấy Trung Quốc tụt hậu so với các cường quốc kinh tế về an ninh năng lượng. Lượng dầu thô dự trữ hiện có của Trung Quốc chỉ có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của nước này trong vòng 7-10 ngày. Trong khi đó, dầu lửa dự trữ của các nước phát triển có thể đáp nhu cầu sử dụng gần 6 tháng.
    Trước thực tế đó, Chính phủ Trung Quốc đang đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở dự trữ mới. Đầu năm 2009, NDRC bắt đầu triển khai xây dựng dựng cơ sở dự trữ dầu thô đợt hai tại 8 khu vực mới, dự kiến nằm sâu trong lục địa, với khả năng dự trữ lên tới 26,8 triệu m3. Một số thông tin cho rằng cơ sở mới được xây tại tỉnh Cam Túc, Hà Bắc, Liêu Ninh; thành phố Trùng Khánh và Khu tự trị Tân Cương.
    Theo một số chuyên gia, Trung Quốc cần có lượng dầu thô dự trữ đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất trong vòng 3 tháng và nước này nên mua thêm dầu thô từ thị trường quốc tế, trong bối cảnh giá dầu rơi từ mức trên 147 USD/thùng hồi giữa năm 2008 xuống 60-70 USD/thùng như hiện nay.
    Vĩnh Hà
  2. muarung9

    muarung9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một lý do, tuy nhiên lý do chính là ở chỗ :
    - Kinh tế thế giới không thể không phục hồi từ giờ đến cuối năm.
    - Đã có phương án giải quyết " VỤ ÁN TRIỀU TIÊN", chẳng bao giờ có Triều Tiên chuyện tấn công nước Mỹ.
    Khà khà, mình Hưng Nùn chẳng khuynh đảo nổi thế giới, chỉ tát nước theo mưa tý thôi ...
    Mai mua gấp SSI.
  3. logavini

    logavini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nhanh hơn TQ ở Trung Đông...nhưng TQ lại nhanh hơn Mỹ ở Châu Phi... và bây giờ là bành trướng sang Biển Đông.. 2:1 cho TQ...
  4. HemakA

    HemakA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    28
    Nhưng gặp phải ngưỡng kháng cự rất mạnh là VN, nếu vượt qua đc thì...

    Mỹ nhanh hơn TQ ở Trung Đông...nhưng TQ lại nhanh hơn Mỹ ở Châu Phi... và bây giờ là bành trướng sang Biển Đông.. 2:1 cho TQ...


    [/quote]
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Lý do thứ 2: Nhóm BRIC quyết tâm xây dựng đồng tiền thanh toán đảm bảo lợi ích thương mại cho các nước thành viên trong nhóm:

    Cuộc gặp cấp cao lần thứ nhất Nhóm BRIC: Tăng cường hợp tác và cải cách thể chế tài chính

    TTXVN (Mátxcơva 17/6)
    Tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tiến hành ngày 16/6 ở Ekaterinburg, Nhóm BRIC gồm Braxin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung kêu gọi cải cách thể chế tài chính, tăng cường hợp tác đảm bảo các vấn đề an ninh lương thực và năng lượng.
    Về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu, Tuyên bố chung nhấn mạnh: để đối phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng lương thực thế giới, cần phải thực thi những biện pháp đồng bộ ngắn hạn và dài hạn trong khuôn khổ hành động phối hợp chặt chẽ của cộng đồng quốc tế. Cộng đồng quốc tế cần soạn thảo và thực hiện nhất quán một chiến lược tổng thể nhằm giải quyết vấn đề toàn cầu này. Các nguyên thủ quốc gia Nhóm BRIC cho rằng sự tăng vọt giá lương thực-thực phẩm trên thế giới trong bối cảnh khủng hoảng tài chính đang đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Điều đó làm tăng thêm số người nghèo và tình trạng thiếu ăn trên thế giới, có thể làm đảo ngược sự tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Các nước phát triển và đang phát triển cần phải giải quyết những vấn đề an ninh lương thực trên cơ sở nguyên tắc trách nhiệm chung và riêng. Các nước phát triển cần phải giúp đỡ về tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực sản xuất lương thực-thực phẩm. Nhóm BRIC quyết tâm góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.
    Trong lĩnh vực an ninh năng lượng, Nhóm BRIC chủ trương đẩy mạnh hợp tác, tăng cường hành động phối hợp của các nước sản xuất, tiêu thụ và vận chuyển quá cảnh nhằm bảo đảm ổn định và bền vững trong việc cung cấp năng lượng; đa dạng hóa các nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng, tạo nguồn năng lượng mới, thành lập cơ cấu hạ tầng năng lượng và thu hút đầu tư mới vào năng lượng. Nhóm BRIC ủng hộ sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nâng cao hiệu quả năng lượng, sẵn sàng đối thoại xây dựng về các vấn đề đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ khí hậu và giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.Nhóm BRIC phản đối mọi hình thức bảo hộ mậu dịch, kể cả trong lĩnh vực buôn bán hàng nông sản thế giới, ủng hộ việc thiết lập quy chế bình đẳng và công bằng trong thương mại quốc tế.
    Các nguyên thủ quốc gia Nhóm BRIC đã thỏa thuận bắt đầu hoạch định đường nét của một cơ cấu tài chính thế giới mới và giao cho lãnh đạo các bộ-ngành liên quan chuẩn bị những khuyến nghị liên quan đến cơ cấu này.Nhóm BRIC ủng hộ việc cải cách các thể chế tài chính quốc tế và cho rằng các nước đang phát triển hoặc có nền kinh tế quá độ cần phải được dành cho tiếng nói có trọng lượng hơn trong các thể chế tài chính quốc tế. Nhóm BRIC nhấn mạnh vai trò trọng tâm của Nhóm các nước công nghiệp phát triển và kinh tế mới nổi (G20) trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và kêu gọi tất cả các nước cùng các tổ chức quốc tế hữu quan tích cực thực hiện những quyết định được thông qua tại cuộc gặp cấp cao G20 tại Luân Đôn ngày 2/4/2009.
    Các nguyên thủ quốc gia Nhóm BRIC quyết định ủng hộ đề nghị của Braxin về tổ chức cuộc gặp cấp cao lần thứ hai Nhóm BRIC tại nước này vào năm 2010.
    Đình Lanh

    Hoạt động phát hành và bán ra trái phiếu bằng Đôla Mỹ đã được các nước BRIC thống nhất là có lợi, cải thiện tốt hơn nợ bằng nội tệ của các nước thuộc nhóm BRIC. Đô la Mỹ càng rớt giá thì giá trị nợ quốc gia càng nhẹ đi. Việt Nam cũng nhanh nhẹn áp dụng ngay bài này bằng việc tiêptúc bán trái phiếu bằng ngoại tệ tổng trị giá đợt này khoảng 1 tỷ USD.

    BRIC: Dollar Bonds Beat Ruble, Real, Yuan Debt as Medvedev Frets
    Share | Email | Print | A A A

    By Laura Cochrane and Lester Pimentel

    June 17 (Bloomberg) -- For all the criticism of the U.S. currency by leaders of the so-called BRIC nations, dollar bonds sold by the largest emerging-market countries are outperforming debt traded in reais, rubles and yuan.

    Russian President Dmitry Medvedev, Chinese President Hu Jintao, Indian Prime Minister Manmohan Singh and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva called for a ?omore diversified? monetary system yesterday to reduce dependency on the world?Ts reserve currency. The four leaders met in the Urals city of Yekaterinburg, where they planned to discuss buying each other?Ts bonds and foreign exchange, said Arkady Dvorkovich, Medvedev?Ts top economic adviser.

    ?oIt?Ts not up to politicians to determine which currency will be the world reserve currency,? said Lutz Karpowitz, a currency strategist at Commerzbank AG in Frankfurt. ?oIn the end the market decides it.?

    Dollar bonds sold by China earned 11.4 percent in the past year, more than double the 4.6 percent for debt in yuan, JPMorgan Chase & Co. indexes show. Brazil?Ts U.S. currency bonds returned 3.6 percent as real-based notes lost 4.9 percent, and Russia?Ts dollar bonds outperformed with a 1.9 percent loss compared with a 7 percent drop in ruble debt. India doesn?Tt have dollar-denominated debt.

    Bonds sold in dollars have beaten domestic debt in part because Russia and China manage the ruble and yuan. Those denominated in the U.S. currency can trade more freely, giving fund managers confidence they can sell the securities and get their money when they need it.

    ?~Illiquid Market?T

    The result is limited foreign investment in local-currency bond markets, said Ward Brown, who manages $5 billion of emerging-market debt at Massachusetts Financial Services in Boston. Only Brazil?Ts real is free-floating. India imposes capital controls to protect the rupee.

    China and India are ?ohighly restrictive on the local debt side? and Russia has ?oquite an illiquid market? for foreign investors, said Cristina Panait, an emerging-market strategist at Los Angeles-based Payden & Rygel, which manages more than $50 billion. ?oCurrency performance is a big portion of returns.?

    The real rallied 11.2 percent last month, the ruble gained 6.9 percent and the rupee rose 6.4 percent against the dollar. The yuan appreciated 21 percent between July 2005, when the government allowed it to trade more freely, and July 2008. China has prevented the currency from strengthening since then as the economy slowed.

    IMF Bonds

    Political and financial leaders in the BRIC countries say they want to take a larger role in the world financial system as their foreign reserves swell and the U.S. economy endures its worst crisis since the 1930s. The Dollar Index, which measures the U.S. currency against those of six trading partners, has dropped 9.4 percent from a three-year high in March.

    The BRICs account for 15 percent of the world economy and hold $2.8 trillion in foreign-currency reserves, or about 42 percent of the total, according to data compiled by Bloomberg.

    Last week, Russia and Brazil announced plans to buy $20 billion of bonds from the International Monetary Fund, after China said it was considering purchasing $50 billion of the securities. The purchases would both support the IMF, established to help nations rebuild from the ruins of World War II, and diversify some of their holdings.

    The BRIC leaders, among the biggest holders of U.S. assets, alternate between critiques of the dollar and support. Premier Wen Jiabao called in March for the U.S. ?oto guarantee the safety of China?Ts assets? and central bank Governor Zhou Xiaochuan the same month proposed a new global currency to reduce reliance on the dollar.

    Too Early

    Treasury Secretary Timothy Geithner said on June 2 Chinese leaders hadn?Tt expressed concern about the safety of U.S. debt during meetings in Beijing and said they ?oexpect the dollar to be the principal reserve currency for a long period of time.?

    Medvedev said earlier this month that the dollar wasn?Tt in a ?ospectacular position.? On June 13, Finance Minister Alexei Kudrin reassured investors of the country?Ts confidence in the greenback by saying it was ?ostill early to speak of other reserve currencies.?

    In May, China and Brazil began studying a proposal to move away from the dollar to settle trade and use yuan and reais instead. Brazilian Finance Minister Guido Mantega said on June 10 the government?Ts decision to switch reserves into IMF bonds wasn?Tt aimed at weakening the U.S. dollar.

    China trimmed its holdings of U.S. Treasuries by $4.4 billion to $763.5 billion in April, Russia?Ts slipped by $1.4 billion to $137 billion and Brazil?Ts by $600 million to $126 billion. In May, the BRIC nations spent more than $60 billion buying foreign currencies, mainly dollars, to stop their currencies from gaining, according to central bank data and strategist estimates.

    ?~Political Gesture?T

    While the ballooning budget deficit is keeping the U.S. reliant on foreign financing, the world?Ts biggest economy is almost double the size of Brazil, Russia, India and China combined, based on 2008 figures compiled by Bloomberg. America?Ts market sustains the world?Ts biggest developing nations, with China increasing sales to the U.S. to $337.7 billion last year from $321.4 billion in 2007.

    The dollar accounted for 64 percent of central bank reserves worldwide at year-end, up from 62.8 percent in June 2008, according to the IMF. The currency has underpinned exchange rates since the 1971 collapse of the Bretton Woods system, which linked their value to gold.

    Statements about changing the global foreign exchange system are ?ojust a political gesture,? said Pablo Cisilino, who manages $10 billion in emerging-market debt at Stone Harbor Investment Partners in New York. ?oAt the end of the day, there is only one reserve currency on the planet.?

    To contact the reporter on this story: Laura Cochrane in London at lcochrane3@bloomberg.net

    Last Updated: June 16, 2009 21:43 EDT
  6. 22hyat68

    22hyat68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
    Tôi trân trọng kính mời bác chungkhoanhanghieu sang làm cố vấn đặc biệt cho tập đoàn
    Chủ tịch
    Đinh La Thăng
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hì hì, anh Thăng là chỗ người nhà. Việc gì phải khách sáo thế!
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Oánh chứng theo giá dầu chưa bao giờ tượt cả! He he
  9. 22hyat68

    22hyat68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác, thầy giáo cấp 3 của anh Thăng tên là gì?
    Bác trả lời đúng có khi em với bác là người nhà cũng nên
  10. Lukast

    Lukast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Đã được thích:
    411
    Nghĩa là dầu tăng thì chứng tăng hả chị? Truyền cho bọn em tí kinh nghiệm cái

Chia sẻ trang này