Cổ dầu khí đáy 10 năm trở lại!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Nov 19, 2016.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 04:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Hợp đồng mới của PVD kí kết vào tháng 8 với 4 giếng phát triển, tổng thời gian dự kiến khoảng 164 ngày cộng thêm 7 hợp đồng kí tháng 2(lưu ý là tháng 2 là mốc giá Oil thế giới thê thảm tại mốc 26.21USD/thùng) nên chỉ cần Oil tại vùng 45$ trở lên là ok bởi các nước châu á cũng có những giếng dầu với chi phí giá thấp hơn 40$ và xét khu vực châu á thì PVD là Cty cung cấp giàn khoan tốt nhất.

    PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Myanmar(22/08/2016)

    Ngày 19/08/2016, tại Yangon, Myanmar, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan PV DRILLING I cho chiến dịch khoan của Total E&P Myanmar.
    Tham dự Lễ ký có sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Thập – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; T.S Đỗ Văn Khạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling; Ông Xavier Préel – Giám đốc điều hành Total E&P Myanmar; cùng nhiều lãnh đạo của Công ty Dầu khí Quốc gia Myanmar, của PV Drilling và các đơn vị thành viên khác của PVN.
    [​IMG]
    Phó TGĐ PVN Nguyễn Quốc Thập, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chụp hình lưu niệm với PV Drilling và Total Myanmar
    Theo hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, giàn khoan PV DRILLING I sẽ chính thức phục vụ cho chiến dịch khoan tại Lô M5, M6, ngoài khơi Myanmar cho Total E&P Myanmar kể từ giữa tháng 10/2016, bao gồm 4 giếng phát triển với tổng thời gian dự kiến khoảng 164 ngày và sẽ được đàm phán gia hạn ngay sau khi kết thúc chiến dịch khoan này. Giàn PV DRILLING I được biết đến là một trong những giàn khoan hoạt động an toàn, hiệu quả với hiệu suất hoạt động rất cao của Tổng Công ty. Kể từ khi vận hành (năm 2007) đến nay, giàn PV DRILLING I luôn giữ vững thành tích Zero LTI do Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế (IADC) chứng nhận.
    [​IMG]
    Ông Xavier Préel – Giám đốc điều hành Total E&P Myanmar và Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó TGĐ PV Drilling,
    Giám đốc Xí nghiệp Điều hành khoan thực hiện nghi thức ký hợp đồng

    Phát biểu tại Lễ ký, ông Xavier Préel, Giám đốc điều hành Total E&P Myanmar đã bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực quản lý, vận hành của PV Drilling nói chung và đội ngũ kỹ sư, công nhân giàn PV DRILLING I nói riêng. Người đứng đầu Total E&P Myanmar khẳng định: an toàn trong hoạt động sản xuất là giá trị cốt lõi của Total ở bất kỳ dự án nào và những thành công của PV Drilling trong suốt thời gian qua chứng minh PV Drilling hoàn toàn có khả năng hoàn thành chiến dịch khoan này với độ an toàn tuyệt đối và giá cả hợp lý.
    [​IMG]

    Chủ tịch HĐQT PV Drilling Đỗ Văn Khạnh phát biểu tại Lễ ký
    Đại diện PV Drilling, Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Khạnh đã tái khẳng định cam kết của PV Drilling trong việc nỗ lực hết sức nhằm đem lại kết quả cao nhất cho chiến dịch khoan. Với 15 năm phát triển từ con số không, PV Drilling đã sở hữu 6 giàn khoan hiện đại, đội ngũ công nhân kỹ sư lành nghề. Giàn PV DRLIING I được sử dụng trong chiến dịch khoan này là một trong những giàn hiệu quả nhất của Tổng công ty, với hiệu suất hoạt động lên tới 98%, chưa từng xảy ra sự cố kể từ khi đưa vào vận hành năm 2007.
    [​IMG]
    Phó TGĐ PVN Nguyễn Quốc Thập, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Total Myanmar
    Trong bối cảnh giá dầu thế giới sụt giảm mạnh dẫn đến giá thuê giàn cũng đã sụt giảm tương ứng, số lượng giàn khoan nằm chờ việc ngày càng gia tăng trên thế giới. Vì vậy, việc giàn khoan PV DRILLING I vượt qua hơn 30 giàn khoan khác thuộc 10 công ty lớn trên thế giới để được lựa chọn trao thầu thực sự là tin vui cho Tổng Công ty. Sự kiện này một lần nữa đã khẳng định uy tín và năng lực cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty, chinh phục và dành được sự tín nhiệm của nhà thầu khoan kỹ thuật cao Total E&P Myanmar. Đây cũng là bước tiến đáng kể, niềm tự hào, đánh dấu sự thành công của PV Drilling trong chiến dịch phát triển dịch vụ ra nước ngoài thời gian gần đây.
    Last edited: Nov 19, 2016
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Và đây là 7 hợp đồng từ tháng 2/2016 dù giá dầu thế giới về vùng đáy!

    PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan PV DRILLING III cho chiến dịch khoan của Murphy Phương Nam Oil(24/02/2016)
    Vào ngày 24/2/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) chính thức ký 7 hợp đồng cung cấp giàn khoan PV DRILLING III và các dịch vụ giếng khoan cho chiến dịch khoan của Murphy Phương Nam Oil.
    [​IMG]
    Theo các hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, giàn khoan PV DRILLING III sẽ chính thức phục vụ cho chiến dịch khoan thăm dò tại block 11-2/11 Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam cho Murphy Phương Nam Oil kể từ cuối tháng 3/2016. Trong bối cảnh giá dầu thế giới sụt giảm mạnh dẫn đến các chiến dịch khoan đều bị rút ngắn hoặc cắt giảm triệt để thì việc có được hợp đồng cung cấp giàn cho Murphy Phương Nam Oil thực sự là tin vui của Tổng Công ty, ghi nhận những nỗ lực và năng lực cung cấp dịch vụ của PV Drilling trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong giai đoạn ngày càng có nhiều giàn khoan đang chờ việc.
    Bên cạnh thị trường trong nước, hiện PV Drilling vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội tại thị trường nước ngoài, tham gia đấu thầu tại các nước trong khu vực như Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Brunei, Indonesia để tìm kiếm thêm việc làm cho các giàn khoan của Tổng Công ty. Dù giá cho thuê giàn hiện nay đã sụt giảm nhiều so với trước đây, Ban lãnh đạo PV Drilling vẫn luôn chú trọng bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp và an toàn trong lao động sản xuất, tạo ra những giá trị gia tăng (added values) cho khách hàng, chia sẻ và cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt để hướng tới một tương lai bền vững hơn. Bằng cách này, PV Drilling hy vọng tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng/đối tác dành cho Tổng Công ty, nâng cao uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty trên thị trường khoan trong nước và khu vực.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Đây là giá dầu tuần trước!
    • 19/11/2016 | 07:29
    Dầu chứng kiến tuần leo dốc đầu tiên trong 1 tháng

    Tuần qua, giá dầu WTI vọt 5.3% và giá dầu Brent leo 4.7%

    Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng nhẹ vào ngày thứ Sáu, đồng thời ghi nhận tuần leo dốc đầu tiên trong 1 tháng khi các chuyên viên giao dịch tìm kiếm thông tin để trả lời cho câu hỏi liệu các thành viên OPEC có hoàn tất thỏa thuận sản lượng hay không, MarketWatch đưa tin.

    http://image.*********.vn/2016/11/19/dau-chung-kien-tuan-leo-doc-dau-tien-trong-1-thang_752200_thumb.jpg​

    Trong khi đó, các hợp đồng khí thiên nhiên tương lai nhảy vọt gần 9% trong tuần qua sau những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông lạnh lẽo cũng như hoạt động tìm kiếm lợi nhuận khi đà sụt giảm của nhiên liệu này trong 2 tuần trước đã châm ngòi cho hoạt động mua vào.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 trên sàn Nymex tiến 27 xu (tương ứng 0.6%) lên 45.69 USD/thùng, qua đó nâng tổng mức tăng trong tuần lên 5.3%. Được biết, hợp đồng này sẽ hết hạn vào thời điểm khép phiên ngày thứ Hai.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 1 trên sàn London cộng 37 xu (tương ứng 0.8%) lên 46.86 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, hợp đồng này đã nhảy vọt 4.7%, sau 4 tuần sụt giảm liên tiếp.

    Trong tuần này, thị trường dầu trở nên cực kỳ nhạy cảm với bất cứ nhận định nào xuất phát từ Doha, nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) bên lề một diễn đàn khí gas. Thị trường dự báo cuộc họp này sẽ đưa ra một vài chỉ báo về sự tiến triển của thỏa thuận sản lượng.

    Trong ngày thứ Sáu, dữ liệu từ Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu thô đang hoạt động tại Mỹ tiến 19 giàn lên 471 giàn, qua đó ghi nhận tuần leo dốc thứ 11 trong 12 tuần qua.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng khí thiên nhiên vọt 14 xu (tương ứng 5.2%) lên 2.843 USD/MMBtu, đồng thời khép lại tuần qua với mức leo dốc 8.6%.

    Trong khi đó, hợp đồng xăng giao tháng 12 hạ gần 1 xu xuống 1.339 USD/gallon, nhưng vẫn tăng 2.6% trong tuần qua. Tuy nhiên, hợp đồng dầu sưởi giao tháng 12 tiến 1.1 xu (tương ứng 0.7%) lên 1.458 USD/gallon. Tính chung cả tuần qua, hợp đồng này đã leo dốc 4%./.
    thatha_chamchi likes this.
  4. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 1, 2010
    Likes Received:
    27,642
    Vẫn nhớ vụ SHB ông đi quảng cáo đáy:((
    định xem xét ít P mà ông làm thế này tôi phải tránh PVD rồi#:-s
    phonglee, Xuandoa and dongtay79 like this.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Để xem bất quá tam thế nào chứ xui quá...:))
    Xuandoa and trunglph like this.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Nhìn lại một nước trong khối OPEC siêu lạm phát thì chắc chắn dầu dưới 50$ là tụi nó chết hết bởi các nước trong khối quá phụ thuộc vào Oil!
    Thứ 5, 12:02, 21/07/2016
    VOV.VN - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, lạm phát của Venezuela sẽ chạm mốc 480% trong năm nay và năm 2017 sẽ lên tới 1.640%.

    Nền kinh tế kiệt quệ ở Venezuela đẩy người dân vào tình cảnh đói nghèo do thiếu thực phẩm trầm trọng, điều hành kinh tế sai lầm và lạm phát vượt mức cảnh báo đỏ.
    [​IMG]
    IMF nhiều lần dự báo ảm đạm về kinh tế và cảnh báo lạm phát ở Venezuela


    Theo dự báo của IMF, mức lạm phát giá tiêu dùng của Venezuela ước đạt 480% năm nay, và tăng vọt lên mức 1.640% vào năm sau.

    Khi Venezuela kéo dài tình trạng khẩn cấp kinh tế và trải qua khủng hoảng lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử, nhiều chuyên gia cho rằng nước này sẽ sớm cần gói cứu trợ từ IMF.

    Thiếu thuốc men đồng nghĩa với số người bệnh và trẻ sơ sinh thiệt mạng vì không được điều trị tử tế tăng lên. Ở Venezuela người ta cũng bắt gặp cảnh binh lính canh gác những kệ hàng tạp hóa dù chúng hầu như chẳng còn gì.



    [​IMG]
    Đồng tiền mất giá khiến nhiều người dân Venezuela rơi vào cảnh khốn cùng


    Tuy vậy, Venezuela, nước có chính quyền cắt đứt quan hê với IMF gần một thập niên trước dưới thời ông Hugo Chavez, vẫn chưa cố gắng nối lại quan hệ với tổ chức cho vay khẩn cấp của thế giới.

    Người phát ngôn IMF Gerry Rice cho hay, hiện vẫn chưa có sự thay đổi trong mối quan hệ của Venezuela với quỹ. Trong khi IMF thúc giục Venezuela tái thiết mối quan hệ nhưng chính quyền nước này “hiện vẫn chưa liên lạc với chúng tôi”, phát ngôn viên IMF nói./.
    thatha_chamchi likes this.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Ả Rập anh cả trong khối OPEC giờ cũng chết ngộp chứ đừng nói chi đàn em!

    16:23 18/11/2016
    Saudi Arabia kêu gọi OPEC cắt giảm sản lượng dầu xuống mức thấp nhất trong mục tiêu
    [​IMG]

    Vinanet - Bộ trưởng Năng lượng của Saudi Arabia cho biết ông lạc quan về thỏa thuận của OPEC để hạn chế sản lượng dầu và đề cập mức thấp nhất của mục tiêu sản lượng, giúp thúc đẩy giá dầu tăng.

    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC, tại cuộc họp ở Algeria hồi tháng 9 đã thực hiện một thỏa thuận hạn chế sản lượng sơ bộ. Chi tiết được hoàn thành khi các bộ trưởng OPEC nhóm họp tại Vienna vào 30/11.

    Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia ông Khalid al-Falih cho biết thị trường dầu mỏ trên đường trở lại cân bằng và một quyết định đạt được mức trần 32,5 triệu thùng/ngày sẽ tăng tốc độ phục hồi của thị trường và sẽ có lợi cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.

    OPEC hôm 28/9 đã đồng ý hạn chế nguồn cung từ 32,5 triệu tới 33 triệu thùng/ngày, với tình trạng đặc biệt cho phép đối với Libya, Nigeria và Iran, sản lượng của những nước này đã bị thiệt hại bởi chiến tranh hay các lệnh trừng phạt.

    Ông Falih và các bộ trưởng khác cho biết trước đó rằng OPEC sẽ giảm sản lượng xuống phạm vi đó, không chỉ ra cao nhất hay thấp nhất.

    Giá dầu tăng trên 47 USD/thùng trong hôm 17/11 do các bình luận từ ông Falih và các bộ trưởng khác đã thúc đẩy kỳ vọng rằng OPEC sẽ hoàn thành được thỏa thuận này.

    Một số bộ trưởng năng lượng OPEC gồm Falih đã được dự kiến nhóm họp không chính thức tại Doha bên lề của hội nghị các nhà xuất khẩu khí đốt để cố gắng xây dựng sự đồng thuận.

    Bộ trưởng Năng lượng Algeria, Nouredine Boutefa cho biết vấn đề về sản lượng của Iran sẽ không làm suy yếu thỏa thuận.

    Ông đã trả lời Reutere “có sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các nhà sản xuất OPEC về đóng băng sản lượng”. “Iran không là một vấn đề. Iran là tình huống đặc biệt và cần điều trị riêng. Họ sẽ không có cùng quy tắc để giảm. Chúng tôi sẽ nghiên cứu những giải pháp tốt nhất cho Iran”.

    Bộ trưởng Năng lượng Qatar ông Mohammed al-Sada cho biết Iran và Iraq - cũng đã tìm kiếm cách thức đặc biệt trong việc cắt giảm - được yêu cầu đóng băng sản lượng ở mức hiện nay.

    Bộ trưởng Năng lượng Nga, nhà xuất khẩu ngoài OPEC cho biết họ đã sẵn sàng hỗ trợ quyết định đóng băng sản lượng của OPEC và thấy một cơ hội tốt có thể đạt được các điều khoản vào 30/11.
    Falih cho biết ông đã hy vọng một thỏa thuận với Nga để hợp tác ổn định thị trường sẽ phù hợp với cuộc họp của OPEC vào 30/11.
    Nguồn: VITIC/Reuters
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Nếu như IRAN hoàn thành việc đứng đầu cung cấp cho Ấn độ này mới nhất thì chắc chắn thứ 2 tuần tới dầu sẽ tăng do chỉ tiêu nó đã đạt được trước khi bị cấm vận và việc dĩ hòa giữa nó và Ả Rập xem như tr6en bàn đàm phán hoàn tất nếu được Nga làm cầu nối thì 30/11 tới Oil sẽ phi mã về trên 60$!

    15:40 18/11/2016
    Iran vượt qua Saudi Arabia là nước cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ
    [​IMG]

    Vinanet - Iran đã vượt qua đối thủ chính trị Saudi Arabia thành nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu của Ấn Độ trong tháng 10, chỉ trước cuộc họp của các nhà sản xuất trong tháng này để đưa ra chi tiết việc cắt giảm sản lượng nhằm hạn chế dư cung toàn cầu.

    Iran đã từng là nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ, một vị trí họ đã nhường cho Iraq sau khi bị các lệnh trừng phạt của phương Tây về chương trình phát triển hạt nhân đã hạn chế xuất khẩu của Tehrran và tiếp cận tài chính.

    Nhưng nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Iran đã tăng trong năm nay sau khi những lệnh trừng phạt này được dỡ bỏ trong tháng 1. Theo số liệu và một báo cáo của Thomson Reuters trong tháng 10 chúng đã tăng hơn gấp 3 so với cùng tháng năm trước, tăng lên 789.000 thùng/ngày.
    Số liệu đó so với 697.000 thùng/ngày Saudi Arabia đã cung cấp trong tháng trước. Tổng thể trong 10 tháng đầu năm nay Saudi Arabia vẫn là nhà cung cấp hàng đầu cho Ấn Độ, với khối lượng trung bình 830.000 thùng/ngày so với 784.000 thùng/ngày từ Iraq và 456.400 thùng/ngày từ Iran.

    Sự tăng vợt trong nhập khẩu từ Iran để trở thành vị trí số 1 một phần do có ít dầu thô hơn từ Saudi Arabia, do họ đã tăng công suất lọc dầu trong nước thay cho xuất khẩu thêm dầu thô.
    Nhập khẩu từ Iran tăng cung nhờ giá của Iran thấp, thu hút người mua từ chương trình tăng cường dự trữ chiến lược của Ấn Độ. Tháng trước Ấn Độ đã tiếp nhận 2 triệu thùng dầu thô Iran cho dự trữ chiến lược và thêm 4 triệu thùng khác được dự kiến trong tháng 11.

    Trong 7 tháng của năm này chính này từ tháng 4 tới tháng 10, Ấn Độ đã nhập khẩu 523.200 thùng dầu/ngày từ Iran so với 249.100 thùng/ngày trong cùng kỳ một năm trước.

    Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ gồm Reliance Industries Ltd, nhà điều hành của nhà máy lọc dầu phức hợp lớn nhất thế giới tại Jamnagar, đã dừng nhập khẩu từ Iran trong giai đoạn bị trừng phạt cũng trở lại thành khách hàng mua dầu Iran.

    Iran sản xuất gần 4 triệu thùng dầu/ngày và xuất khẩu 2,4 triệu thùng/ngày. Xuất khẩu của Tehran đã giảm xuống 1 triệu thùng/ngày trong giai đoạn bị các lệnh trừng phạt, giảm từ mức đỉnh gần 3 triệu thùng/ngày trong năm 2011, trước khi các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của phương Tây được thực hiện.

    Đạt được vị trí hàng đầu là nhà cung cấp dầu cho nhà nhập khẩu lớn thứ ba thế giới, thậm chí chỉ trong một tháng, vào thời điểm nhạy cảm.

    Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC nhóm họp vào 30/11 để hoàn tất việc cắt giảm sản lượng đã lên kế hoạch nhằm mục đích hỗ trợ giá.

    Việc miễn trừ cắt giảm sản lượng được áp dụng với một số nước như Libya và Nigeria, nơi sản lượng đã bị thiệt hại bởi xung đột, và Iran bị trừng phạt. Do hiện nay Iran đã đánh bại Saudi Arabia ở Ấn Độ, sự miễn trừ này có thể là khó khăn để bảo vệ trong cuộc họp sắp tới.
    Nguồn: VITIC/Reuters
    phonglee likes this.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Giá dầu tiếp tục tăng do kỳ vọng về thỏa thuận OPEC
    Thứ Bảy | 19/11/2016 08:27



    [​IMG]

    Giá dầu chốt tuần tăng nhẹ, do triển vọng lạc quan về thỏa thuận của OPEC vào ngày 30/11.
    Giá dầu vẫn tăng, bất chấp đồng USD tiếp tục mạnh lên và số giàn khoan hoạt động của Mỹ tăng lên, do kỳ vọng rằng nhóm các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ đạt được đồng thuận về giảm sản lượng vào cuối tháng.

    Giá hợp đồng tương lai dầu Brent vào lúc 2:38 chiều ngày thứ 6 (Bắc Mỹ) ở mức 46.76 USD giảm 27 xu, nhưng vẫn hướng đến tuần tăng giá đầu tiên sau 4 tuần giảm giá trước đó.

    Giá hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 27 xu lên mức 45,69 USD/thùng và có tuần tăng giá đầu tiên trong 4 tuần.

    Các bộ trưởng OPEC và nguồn thạo tin cho hay OPEC đang tiến gần đến thỏa thuận đầu tiên kể từ năm 2008 về việc giới hạn sản lượng. Đa số các nước thành viên khối này đã sẵn sàng đưa ra một đề nghị linh hoạt hơn cho Iran về cắt giảm sản lượng.

    Iran hiện là chướng ngại lớn nhất cho thỏa thuận cắt giảm sản lượng lần này. Trước đó, Iran đã từng cho biết sẽ có thể đồng ý mức trần trong khoảng từ 4 đến 4,2 triệu thùng/ngày. Theo diễn biến mới nhất, các nước khác trong OPEC đã đề nghị Iran giới hạn sản lượng khai thác dầu ở mức 3,92 triệu thùng/ngày, dẫn nguồn tin của Reuters.

    Trong khi nước này vẫn chưa lên tiếng phản hồi đề nghị trên, thì đây vẫn là tín hiệu cho thấy rằng khối này có thể sẽ đạt được đồng thuận trong cuộc họp tại Vienna (Áo) vào ngày 30/11 tới.

    Dù có các tín hiệu tích cực từ OPEC, giá dầu cũng đang bị kìm hãm bởi việc đồng USD mạnh lên. Giá trị đồng bạc xanh đã leo lên mức cao nhất so với các loại tiền tệ khác kể từ năm 2003, sau khi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là bà Janet Yellen phát đi tín hiệu là Fed nhiều khả năng sớm nâng lãi suất trong tháng 12. Đồng USD mạnh lên khiến giá dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua không sử dụng đồng tiền này.

    Ngoài ra, ngành dầu khí Mỹ cũng đang tiếp tục gia tăng sản lượng. Trong một báo cáo mới đây của mình, Công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cũng báo cáo rằng đà gia tăng số lượng giàn khoan hoạt động ở Mỹ hàng tuần đã lên mức cao nhất kể từ tháng 6.

    Sắp tới OPEC sẽ làm gì?

    Vào thứ Sáu 18-11, Bộ trưởng Năng nượng Nga Alexander Novak cho biết, sau khi gặp gỡ đại diện các nước OPEC, ông tự tin rằng Nga và OPEC sẽ có thể đạt được thỏa thuận về sản lượng, tạo cú hích cho giá dầu.

    Trước đó vào hôm thứ Năm, Bộ trưởng Năng lượng Khalid Al-Falih của Ả Rập Saudi cho biết ông rất lạc quan về thỏa thuận giới hạn sản lượng của OPEC và đề cập đến mức trần đạt được trước đây cho toàn khối là từ 32,5 tới 33 triệu thùng/ngày.

    Nhưng các nhà phân tích cho rằng vẫn còn nhiều trở ngại cho các nhà sản xuất dầu của khối OPEC trước khi đạt được một thỏa thuận nào đó. OPEC sẽ họp lai vào ngày 30/11 tới để bàn về sản lượng trần cho từng thành viên trong khối.

    Stephen Brennock của công ty môi giới PVM nhận định: “Iran và Iraq vẫn phản đối mạnh mẽ thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Áp lực cạnh tranh giữa các nước Opec vẫn còn đó, khi mà Iran đã soán ngôi Ả Rập Saudi để trở thành nước xuất khẩu dầu nhiều nhất cho Ấn Độ”.

    Dữ liệu vận chuyển mới đây cho thấy rằng lượng dầu mà Iran xuất qua Ấn độ đã vượt qua Ả Rập Saudi lần đầu tiên trong tháng 10.

    Iraq sẽ phải đền bù cho các công ty khai thác dầu quốc tế nếu đồng ý áp dụng trần sản lượng khai thác, điều này đã làm giảm đi triển vọng nước này sẽ tham gia vào thỏa thuận của OPEC.

    Nhà phân tích Jason Gammel của ngân hàng đầu tư Jefferies tại Mỹ cho biết cần phải cắt giảm nguồn cung ít nhất 700,000 thùng dầu/ngày mới đủ để cân bằng được thi trường trong quý 1 năm 2017.
  10. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    94,348
    PVD hàng hot rồi bác ơi, xem đầu tư giá trị mua PXI giá xung quanh 4.x cổ tức hàng năm 8. - 10% tiền mặt. 2 năm lãi 100% chắc luôn.
    dongtay79 and thatha_chamchi like this.

Share This Page