Cổ đông hag vào đây hết cho em => tin cực gấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GL1368, 06/05/2012.

2934 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 06:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6003 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. nghela9

    nghela9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Đã được thích:
    665
    Quyết định sống chết của doanh nghiệp hiện nay chưa phải nợ nhiều, mà là nợ ngắn hạn quá lớn. Bởi vì chỉ có những doanh nghiệp tốt mới được cho vay dài hạn.

    Sau khi bán xong tòa nhà Vincom mà VIC vẫn còn nợ ngắn hạn gấp 3 lần HAG. Chả lẽ VIC bán nốt Vinpearl để đạt được tình hình tài chính như của HAG?

    Theo em đây là 1 vụ nhờ truyền thông chim nhợn để sọt seo HAG. HAG cứ xuống là em mua.
  2. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
  3. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    Tôi cũng đang đặt câu hỏi tại sao trong vòng có mấy ngày mà truyền thông liên tục nhắm vào HAG.???
    Phải chăng một thế lực nào đó đang muốn gom HAG???
    Trong khi quá nhiều thằng tệ hại đến mức thối nát lại không đưa lên.
  4. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    Phó Tổng giám đốc HAG cho rằng cơ cấu tài sản và tài chính của công ty là bên vững Thứ bảy, 05/05/2012 22:16 Theo HAG, thông tin đăng tải trên một số tờ báo thời gian qua về tình hình nợ nần của tập đoàn này là chưa đầy đủ và toàn diện.Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một số bài viết về tình hình nợ nần của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, mã HAG. Trong đó, đề cập đến việc HAG hiện nợ nần rất lớn và động thái giảm giá sốc một số dự án căn hộ tại TPHCM của tập đoàn này là do bị thúc ép bởi công nợ.

    Tuy nhiên, ông Võ Trường Sơn, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của HAG cho rằng, phần lớn các bài viết trên chưa phân tích một cách toàn diện bức tranh tài chính của Tập đoàn. Ông Sơn cũng cung cấp các số liệu cho thấy, cơ cấu tài sản và cơ cấu tài chính của HAG là khá bền vững.

    Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Hoàng Anh Gia Lai được thể hiện qua biểu đồ sau:
    [​IMG]

    Theo đó, nguồn vốn dài hạn chiếm đến 73% (các tỷ lệ được tính trên tổng tài sản), trong khi đó tài sản dài hạn chỉ chiếm 48%. Như vậy, phần nguồn vốn dài hạn được sử dụng để tài trợ cho tài sản ngắn hạn là 25%. Điều này thể hiện sự an toàn về thanh khoản cho HAG.

    Tài sản ngắn hạn chiếm 52%, trong khi đó nợ ngắn hạn chiếm 27%. Điều này cho thấy, Hoàng Anh Gia Lai chỉ cần thu hồi một nửa tài sản ngắn hạn là có thể thanh toán hết nợ ngắn hạn.

    Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, toàn bộ tài sản được phản ánh theo giá gốc. Vì vậy, hệ số nợ trên tổng tài sản nếu phản ánh theo giá trị hợp lý sẽ thấp đi nhiều.

    Khối tài sản của Hoàng Anh Gia Lai không còn tập trung lớn vào bất động sản mà đã đa dạng hóa sang các ngành nghề khác.

    Hàng tồn kho là căn hộ đang xây: Bao gồm các dự án đã bán 100% như dự án An Tiến và Phú Hoàng Anh giai đoạn 1; Các dự án đang làm móng như Thanh Bình, Phú Hoàng Anh giai đoạn 2, Hoàng Anh Incomex có lợi thế về chi phí thấp nên có thể tung hàng ra bán khi cần tiền nhanh.

    Các khoản nợ dài hạn có kỳ hạn phù hợp với kế hoạch dòng tiền của từng dự án đầu tư. Vì vậy, không tạo nên rủi ro lớn về thanh khoản.

    Trong các khoản nợ thì trái phiếu chuyển đổi chiếm 2.230 tỷ đồng. Các khoản này có khả năng trở thành vốn chủ sở hữu của Tập đoàn khi được chuyển đổi thành cổ phiếu.
    Nguồn Đầu tư Chứng khoán
  5. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    Xuất khẩu cao su năm 2012 có thể đạt 930 ngàn tấn

    Khối lượng xuất khẩu cao su năm 2012 có thể đạt hơn 930 ngàn tấn, tăng 14% so với năm ngoái.

    Giá cao su có xu hướng tăng do dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su thế giới trong những tháng tới sẽ tăng.
    Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, khối lượng cao su xuất khẩu tháng 4 ước đạt 45 ngàn tấn với trị giá 130 triệu USD, đưa khối lượng cao su xuất khẩu 4 tháng đầu năm lên 258 ngàn tấn với trị giá 754 triệu đô la, tăng 30,4% về lượng nhưng lại giảm 12,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2011 do sự sụt giảm về giá xuất khẩu.

    Cuối năm 2011, từ chỗ giao dịch cao su có lúc gần như “tê liệt”, chỉ còn ở mức khoảng 68 triệu đồng/tấn, nhiều công ty cao su có lượng tồn kho khá lớn do tiêu thụ khó khăn. Thế nhưng, sang quí 1/2012 và đến nay, tình hình sáng sủa hẳn lên, giá cao su dù vẫn còn ở mức thấp so cới cùng kỳ năm ngoái nhưng đã tăng mạnh trở lại.

    Cụ thể, cao su chủng loại SVR 3L đạt 3.228 USD/tấn (65 triệu/tấn) vào tháng 1 và đạt 3.760 USD/tấn (75 triệu/tấn) vào tháng 4, tăng 16,5%, tức khoảng 10 triệu đồng/tấn so với đầu năm 2012.

    Hiện nay, thương nhân Trung Quốc mua vào với số lượng lớn nên giá cao su xuất khẩu sang Trung Quốc lên tới 23.200 nhân dân tệ/tấn vào ngày 3/5 cho chủng loại SVR 3L (chưa bao gồm thuế).

    Hiện nay, hàng ngày vẫn có khoảng từ 30 đến 40 pháp nhân có đủ điều kiện nhập khẩu của Trung Quốc vẫn đang săn lùng nhập khẩu cao su của Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái.

    Dự báo vào tháng 5 và tháng 6, khi các khách hàng Thượng Hải, Thiên Tân, Liêu Ninh (Trung Quốc) quay trở lại để tiếp tục ký các hợp đồng nhập khẩu khi các công ty cao su trong nước bước vào mùa khai thác mới thì sản lượng giao dịch sẽ tăng lên trên 1.000 tấn/ngày thay vì chỉ 600 - 700 tấn/ngày như hiện nay.

    Ông Đinh Vạn Tiến, Trưởng Ban Xuất nhập khẩu - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) khẳng định xuất khẩu cao su các tháng đầu năm 2012 sang Trung Quốc nói riêng, các thị trường khác nói chung đang khởi sắc khi nhu cầu và giá tăng khá mạnh.

    Hiện nay, việc bán mủ cao su sang Trung Quốc tuy vẫn chiếm tỷ trọng hơn 60% tổng sản lượng, nhưng doanh nghiệp đã biết tìm ra nhiều phương thức giao dịch và xuất qua nhiều đường khác nhau chứ không chỉ phụ thuộc vào tiểu ngạch như trước.

    Các nhà máy lớn có lợi thế vốn, công nghệ chế biến mủ đạt tiêu chuẩn quốc tế, thường chọn xuất chính ngạch đi các thị trường Mỹ, EU, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc. Nhiều nhà máy công nghiệp uy tín ở Trung Quốc cũng chọn con đường nhập cao su chính ngạch của một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam để có được loại hàng chất lượng tốt.

    Bà Trần Thị Thuý Hoa, Tổng thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam, cũng cho rằng mặc dù xuất khẩu cao su bằng đường tiểu ngạch đang gặp khó, nhưng một tín hiệu đáng mừng đó là ngay trong những ngày đầu năm này, nhiều hội viên đã thông báo tìm được cách tiếp cận thị trường Trung Quốc bằng xuất chính ngạch.

    Nghiên cứu xu thế biến động của chuỗi khối lượng theo tháng qua các năm gần đây, Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo khối lượng xuất khẩu cao su năm 2012 đạt hơn 930 ngàn tấn, tăng 14% so với năm ngoái.

    Công Trí

    CHÍNH PHỦ
  6. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    Cao su sẽ là ngành chủ lực của HAG trong thời gian tới
  7. thuybinhlsn

    thuybinhlsn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    1.118
    Dòng BĐS thì HAG tiềm năng nhất vì có cao su+thủy điện...............nhưng BĐS tương lai chung còn mù mịt em chưa yêu![r2)]
  8. INKE

    INKE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    797
    Nó chủ yếu là nợ dài hạn, Chỉ riêng tiền mặt và phải thu ngắn hạn, trả trước người bán đã vượt khoản vay nợ ngắn hạn. Ngành nghề khá rộng có tính thanh khoản chứ không chỉ kẹp nặng mỗi BĐS không có lối ra.
  9. GL1368

    GL1368 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    94
    rất nhiều cái típ mà báo chí cố tình nhấn mạnh ( cách một ngày đăng một bài) đưa lên trong tuần vừa rồi nhằm đè HAG xuống. Khà khà các bác không thấy có cái gì đằng sau điều này sao??? có chăng chỉ là....:)):)):)):)):)):)):))
  10. dinhnghia81

    dinhnghia81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Đã được thích:
    34
    hi hi!
    Chắc là bác Doanh nhận phong bì của bầu Đức để oánh xuống rồi.

    Mình chỉ nghĩ đơn giản như sau:
    Bác nói là tỷ lệ Nợ / Tổng tài sàn = 0,63 là cao. So với chuẩn mực quốc tế. OK. Vậy bác so sánh với ngành nào. HAG là tập đoàn đa ngành, đa nghề. Vậy bác lấy tiêu chí của ngành nào để đánh giá đây. Ok!
    nếu bác so sánh với ngành BDS thì bác sai bét rồi. Vì tỷ trọng BDS của HAG giờ còn nhỏ thôi. Nếu mình nhớ không nhầm thì dưới 40% tỷ trọng của tập đoàn. Vậy thì so sánh như vậy là không ổn.

    Điều thứ 2 là: Bác chủ topic có đưa ra là tỷ lệ Vay ngân hàng/ Tổng tài sản chỉ có 0.27 thôi.
    Còn lại là trái phiếu. Mà trái phiếu HAG huy động từ trước khủng hoảng rồi các bác ạ. Gần đây có phát hành trái phiếu đâu. Điều đó có nghĩa là tỷ lệ lãi vay thấp.

    Hi hi!
    Càng ngồi phân tích, càng thấy Bầu Đức pro - Có một không hai ở Việt Nam. Mịa học lớp 2 mà giỏi về Tài chính hơn cả mình - 2 bằng đại học

    Vớ vẩn quá! Sai bét rồi không phải vậy.

    Thanks

Chia sẻ trang này