Cổ đông KSS chuẩn bị tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi longkht, 16/08/2010.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 03:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2159 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. ckchanpheo

    ckchanpheo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    10
    Dòng tiền có yếu đi hưng không có chuyện rút đi hoàn toàn.Tiền vẫn đang rình rập trong TK NĐT nhất là những tay đã cắt lỗ mong gỡ gạc. Em suy ra được điều này từ bản thân mình, từ khi cutloss dù đau lắm nhưng vẫn để nguyên tiền trong TK chờ thời cơ phục thù chứ ko rút đi đâu cả, vì giờ mà chuyển kênh là sẽ thiệt kép. [r37)]
  2. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    khong biet bao gio bat manh day
  3. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    dang lam phuong an a bac

    dot toi xin CD cho lam chuyen doi cho CD hien huu
  4. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
  5. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
  6. LaohacHCM

    LaohacHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị nộp tiền không bị giải chấp!
  7. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
  8. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    bon mat day de gia KSS
  9. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Không nên bán ra ở vùng giá thấpThứ sáu, 20/8/2010, 09:53 GMT+7(ATPvietnam.com) -"Không nên bán ra" có lẽ là tiêu chí nên đặt lên hàng đầu trong những ngày này ttrên TTCKVN.

    * Thủ tướng yêu cầu NHNN rà soát lại nội dung Thông tư 13
    * Thị trường đã vào vùng đáy.
    * CPI của TP.HCM giảm tháng thứ 2 liên tiếp
    * NHNN đẩy mạnh giải pháp bơm tiền

    Cầu đang ở mức yếu nhưng cung lại có khuynh hướng cạn kiệt: Nhà đầu tư cầm cổ phiếu thì không muốn bán ra, nhà đầu tư cầm tiền thì chỉ muốn mua giá thấp hoặc chưa muốn mua đã tạo ra một vùng "đình chiến" mà ở đó cung cầu không gặp nhau là nguyên nhân góp phần cho tính thanh khoản của thị trường tiếp tục ở mức thấp trong phiên giao dịch hôm qua.

    Cung, cầu cùng ở mức thấp khi nhà đầu tư hạn chế cả mua lẫn bán thì thị trường có thể đang "sideway" trong vùng đáy. Do đó, nhà đầu tư nên hạn chế bán ra ở vùng giá thấp vì có khả năng sẽ bán ra đúng vùng giá thấp nhất trong đợt này.

    Có thể lực cung sẽ tiếp tục giảm khi hàng hóa giá rẻ bắt đáy vào cuối tuần trước không còn và đã được giải quyết xong trong những phiên vừa qua.

    Một điểm nhà đầu tư cần lưu ý là, có một số "lệnh ảo" bán chặn ở một số cổ phiếu lớn như SSI, PVF... nhầm tạo ra tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư và thôi thúc họ bán ra với giá rẻ trong những phiên gần đây. Động thái này không loại trừ khả năng có chủ đích nhằm kéo thị trường xuống gom hàng giá rẻ.

    Do đó, nhà đầu tư nên quan sát kỹ thị trường và không nên hoang mang trước những lệnh bán chặn ở vài cổ phiếu chủ chốt như đã nói ở trên vì dễ rơi vào cái bẫy kinh điển mà một nhóm nhà đầu tư lớn đang giăng ra . Một điểm cần lưu ý khác là lệnh lớn bán ra thật sự không còn vì có thể họ cho rằng thị trường khó có khả năng tiếp tục giảm sâu thêm.

    Trong khí đó, nhà đầu tư nước ngoài bền bỉ mua ròng trong thời gian qua, tính từ đầu năm 2010 đến nay họ đã mua ròng trên 8000 tỷ và tính từ đầu tháng 8 đến nay giá trị mua ròng của họ đã lên trên 500 tỷ. Việc Nâng tỷ giá gần đây của ngân hàng Nhà nước không ảnh hưởng đến động thái mua ròng bền bỉ của họ.

    Cái nhìn của nhà đầu tư nước ngoài là trung và dài hạn nên việc bền bỉ mua ròng của họ là có lý do về một tương lai sáng hơn của kinh tế Việt Nam mà được các tổ chức nước ngoài đánh giá ở mức cao.

    Về kinh tế vĩ mô, tiếp tục phát ra những tín hiệu tích cực khi lạm phát tháng 8 tiếp tục theo khuynh hướng giảm dần và lạm phát cuối năm ở mức cao nhất chỉ xoay quanh mức 7%. Đây là một thành công trong việc điều hành chính sách tiền tệ với mục đích dung hòa giữ tăng trưởng và lạm phát tạo ra một nền tảng cơ bản tốt để phát triển bền vững lâu dài. Đây cũng là tiêu chí của chính phủ trong năm 2010.

    Về thị trường thế giới, chứng khoán Mỹ vừa qua giảm điểm chủ yếu do số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần rồi tăng. Điều này có thể tác động đến một bộ phận nhỏ nhà đầu tư trong nước trong phiên giao dịch ngay sau đó.

    Một điểm lưu ý ở vấn đề này là thất nghiệp của Mỹ được báo cáo hàng tuần nhưng khuynh hướng của nó thì không xét mỗi tuần một mà xét theo đường trung bình động - 4 tuần mà đường trung bình động này vẫn đang ở mức thấp nhất tính từ năm 2008 đến nay .

    Chúng khoán Mỹ giảm rồi lại tăng, kinh tế thế giới có thể tăng trưởng chậm lại nhưng khủng hoảng lần 2 là không xảy ra. Do đó, nhà đầu tư không nên lo ngại về vấn đề này.

    Chiến lược đàu tư lúc này có lẽ là nên hạn chế bán ra vì có khả năng bán ra ở vùng giá thấp nhất trong đợt này. Nếu nhà đầu tư còn có khả năng tài chính để mua vào thì nên giải ngân thêm ở những thời điểm thị trưởng giảm điểm trong phiên.

    Đối với một số cổ phiếu đang gây chú ý như PVF và SSI, nếu nhà đầu tư không bán ra được ở vùng giá cao trong các phiên trước thì không nên bán ra ở vùng giá thấp trong phiên hôm nay vì khả năng phải mua lại với giá cao hơn.

    Đối với cổ phiếu STB, ngày 20/8 là ngày cổ phiếu này hoàn thành việc tăng vốn nên có thể STB sẽ có những phiên giao dịch tốt hơn trong các phiên tới.

    Đối với cổ phiếu QCG thì không nên đầu tư vì kiểu công bố thông tin không minh bạch vừa qua của công ty này dễ tạo ra rủi ro cho nhà đầu tư, kiểu thích lời thì báo cáo lời, thích lỗ thì báo cáo lỗ thì nhà đầu tư nên tránh xa.

    Ngoài ra, với lợi nhuận mà nhiều báo cho là đột biến 61 tỷ trước thuế so với vốn điều lệ 600 tỷ thì EPS 6 tháng đầu năm chỉ xaoy quanh 1000, không hấp dẫn. QCG đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 là 360 tỷ nhưng hơn nửa năm đã đi qua, con số lợi nhuận chỉ xoay quanh 60 tỷ, thị trường bất động sản lại chưa có tín hiệu khởi sắc thì e rằng 360 tỷ của QCG đưa ra chỉ tiêu trong năm 2010 khó hoàn thành. Chỉ tiêu này, chỉ có thể là cái cớ để QCG lên sàn và tăng vốn. Khi tăng vốn xong thì cuối năm báo cáo không hoàn thành kế hoạch thì thiệt hại thuộc về nhà đầu tư.

    Trên sàn, có nhiều công ty bất động sản làm ăn minh bạch, lợi nhuận cao đáng để nhà đầu tư lựa chọn đầu tư. Nhà đầu tư không nên chọn một công ty chỉ mới lên sàn chưa đầy 1 tháng đã phát ra tín hiệu không minh bạch như QCG. Một vài bài PR gần đây về QCG, đọc qua thì thật là trẻ con và buồn cười và có tác dụng ngược có thể càng làm cho nhà đầu tư xa lánh QCG.

    Chúc nhà đầu tư có một phiên giao dịch thành công.

    NVHOA

  10. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    cho may chet mua

    bon ban khong KSS

Chia sẻ trang này