"cố giữ tiền mặt , một tài sản rất tệ cho dài hạn, thứ hầu như không đem lại lợi nhuận và chắc chắn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FM100mhz, 18/10/2008.

2371 người đang online, trong đó có 948 thành viên. 10:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1590 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    0
    "cố giữ tiền mặt , một tài sản rất tệ cho dài hạn, thứ hầu như không đem lại lợi nhuận và chắc chắn sẽ mất gi

    Warren Buffett: Đã đến lúc mua cổ phiếu - trâu châm uống nước đục



    Warren Buffett: Đã đến lúc mua cổ phiếu
    18/10/2008 9:15:59 AM





    Người giàu nhất thế giới và cũng là nhà đầu tư nổi tiếng nhất Warren Buffett hôm 16/10 đã có bài viết trên tờ New York Times, trong đó cho rằng đã đến thời điểm mua cổ phiếu trên thị trường. Dưới đây là bản lược dịch bài viết này.


    Thế giới tài chính đang hỗn loạn, cả ở Mỹ và trên thế giới. Hơn thế, những rắc rối của nó đang ngấm dần sang nền kinh tế nói chung và dường như ngày một sâu hơn. Trong ngắn hạn, thất nghiệp sẽ tăng, hoạt động kinh doanh sẽ trì trệ và tít các trang báo ngày một ?orùng rợn? hơn.

    Vì thế... tôi đang mua cổ phiếu. Tôi đang dùng tài khoản cá nhân, thứ mà trước đây chẳng có gì ngoài trái phiếu chính phủ Mỹ. (Tài khoản này không liên quan đến cổ phần của tôi tại Berkshire Hathaway - Warren Buffett là giám đốc điều hành tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway). Nếu giá tiếp tục hấp dẫn, tất cả số tài sản nằm ngoài Berkshire của tôi sẽ được chuyển thành 100% cổ phiếu Mỹ.

    Tại sao?

    Một nguyên tắc đơn giản đã khiến tôi mua vào: Sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi. Và điều chắc chắn là hiện nay nỗi sợ hãi đang bao trùm khắp nơi, tác động cả đến những nhà đầu tư dày dạn nhất. Để chắc chắn, các nhà đầu tư nên thận trọng với những công ty nợ nần nhiều hay sức cạnh tranh kém.

    Nhưng nỗi lo lắng về triển vọng dài hạn của các tập đoàn mạnh là không thực tế. Các công ty này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng về lợi nhuận, nhưng rồi họ sẽ đạt được những lợi nhuận kỷ lục trong 5 hay 10 năm tới.

    Tôi nói rõ ràng rằng: Tôi không thể dự đoán biến động ngắn hạn của thị trường chứng khoán. Tôi chẳng biết gì về việc giá cổ phiếu sẽ tăng lên hay giảm đi trong vòng một tháng hay một năm tới. Tuy nhiên, điều tôi có thể nói là thị trường này sẽ tăng cao lên, có lẽ trước cả khi tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn hay nền kinh tế phục hồi trở lại.

    Nhìn lại lịch sử, bạn thấy gì? Trong suốt cuộc Đại suy thoái, Dow Jones đã giảm còn 41 điểm vào ngày 8/7 năm 1932. Tình hình kinh tế lúc đó dù vậy vẫn tiếp tục xấu đi cho đến khi ông Franklin D. Roosevelt nhậm chức tổng thống tháng 3 năm 1933. Nhưng khi đó, thị trường đã tăng khoảng 30%.

    Hay trở lại những ngày đầu Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, khi suy thoái lan nhanh từ Mỹ đến châu Âu và khu vực Thái Bình Dương. Thị trường đã chạm đáy hồi tháng 4 năm 1942, trước khi lực lượng Đồng Minh trở lại. Thêm nữa, đầu những năm 1980, thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu là khi lạm phát bùng nổ và nền kinh tế chao đảo. Nói tóm lại, tin tức xấu chính là bạn tốt nhất của nhà đầu tư. Nó giúp bạn mua được một phần tương lai của nước Mỹ với giá rẻ mạt.

    Xét về dài hạn, tin tức trên thị trường chứng khoán sẽ tốt hơn. Trong thế kỷ 20, Mỹ đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới cùng với nhiều cuộc xung đột quân sự dai dẳng và tốn kém; một cuộc Đại suy thoái; hơn mười lần suy thoái và khủng hoảng tài chính; vài cơn sốt giá dầu; dịch cúm và một tổng thống buộc phải từ chức. Tuy nhiên, Dow đã tăng từ 66 điểm lên 11.497 điểm.

    Có thể bạn nghĩ rằng nhà đầu tư sẽ không thể bị mất tiền trong suốt một thế kỷ Dow Jones tăng mạnh như vậy. Nhưng vẫn có rất nhiều người đã thua lỗ. Những người không may này mua cổ phiếu khi họ cảm thấy thị trường thật thuận lợi và sau đó bán dần khi các tin tức làm họ hoảng sợ.

    Hôm nay, người ta đang cố giữ tiền mặt để cảm thấy an toàn. Nhưng không nên. Họ đã chọn một tài sản rất tệ cho dài hạn, thứ hầu như không đem lại lợi nhuận và chắc chắn sẽ mất giá. Trên thực tế, các chính sách mà chính phủ đang theo đuổi nhắm làm dịu cơn khủng hoảng hiện nay có thể sẽ làm lạm phát tăng và vì vậy đẩy nhanh sự mất giá của tiền mặt.

    Chứng khoán sẽ chắc chắn sẽ tốt hơn tiền mặt cho thập kỷ tới, có thể còn nhanh hơn. Những nhà đầu tư đang ôm chặt tiền mặt hôm nay tin rằng họ sẽ còn cơ hội đầu tư trở lại sau này. Trong khi chờ đợi sự vỗ về của những tin tốt lành, họ đang bỏ qua lời khuyên của ngôi sao môn hockey Wayne Gretzky:"Tôi lao về nơi quả bóng sẽ đến chứ không phải nơi nó đã đến".
  2. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mấy câu đó mà tối qua Bu fét xả được đống hàng lên dân đen.
  3. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    Đọc bài này thấy đúng là nhà đầu tư lỗi lạc, đó là lý do tại sao ông ta giàu đến thế. Ông ta rút ra khỏi thị trường từ rất sớm, giờ có tiền, lại xúc vào, quá giỏi, quá giỏi.

    Mua vào giờ mà chờ 1 thập kỷ tới, chắc chắn là quá ngon. Dân VN mình quá ngu, toàn mua bán ngắn hạn, sao đợi được 5, 10 năm.

    Buffet hình như là chuyên gia đầu tư dài hạn.

    Ai mua vào bây giờ, chờ đến năm 2010 theo bác Tặc cũng ngon rồi.
  4. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Bài này viết hay đấy,đáng để học hỏi đại gia mặc dù biết cũng có tí bơm vá.
  5. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    Cái giỏi của Buffet là rút ra từ lâu rồi. Khi các bác khác còn đang mải mê với DJ lên 20.000 gì đó. Thì ông ta đã rút ra đi du lịch. Giờ vào nhặt xác thối. 10 năm nữa, trước lúc ông ta chết, lãi gấp 5 lần là chuyện thường.
  6. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    10 năm mà 5 lần thì bình thường quá! Tôi nghĩ có nhưng con ông ấy phải lời 100 lần trong lúc TT khủng hoảng như thế này!
  7. f319online

    f319online Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Vâng nếu đầu tư theo giá trị thì các bác thỉnh thoảng vào đây thôi nhỉ. ngồi nhiều đau lưng , mỏi vai , và vô sinh.
  8. chuate123456

    chuate123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Đã được thích:
    0
    cũng thấy khá đúng, nhưng ở VN thì khác nhiều so với ở mỹ. các cty liên tục sáp nhập, giải thể, chia tách,.....nên chẳng có gì khó hiểu NĐT VN luôn muốn cưỡi sóng hơn là chơi dài hạn. thêm vào đó tiền của vốn tự có cũng có, nhưng vốn đi vay cũng không phải là ít, các khoản lãi suất là vấn đề không hề nhỏ bắt buộc các NĐT luôn phải thích ứng với việc lướt sóng.
  9. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    739
    Buffet nói rất hay, nhưng có 1 điều không chuẩn, đó là: Ông ta khuyên mọi người, mọi tổ chức mua vào, nhưng khổ nỗi có cash đâu mà mua, đang kẹp vỡ cả bi, mua gì. Vàng nó còn phải bán ra để lấy cash, nói chi đến chuyện cash đang available, làm gì có, mà có cũng đã xúc vào bình quân giá rồi. Nhìn mấy công ty chứng khoán báo cáo kết quả kinh doanh thì rõ, cũng tòan tổ chức có máu mặt, trình phân tích cao, cũng đang chết đứng kia kìa.
  10. thepgi

    thepgi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    $ đang mất giá, vàng thì cũng không mua được. Vậy ông ta phải làm gì với đống tiền mặt của mình chứ. Việc làm của ông ấy rất sáng suốt. Các bác có biết sau khi Buffet mua CP ông ấy làm gì không? và trước khi mua thì ông ấy cần kiểm chứng điều gì trước không?

    Cần thống nhất quan điểm tiền là mồ hôi nước mắt mới kiếm được.
    1. Điều quan trọng nhất trước khi ông ấy bỏ tiền mua chính là ban lãnh đạo có tốt không? có vụ lợi cho bản thân không? với số vốn mình bỏ ra thì mang lại lợi ích gì? HĐQT có cam kết gì với mình không? Và hình thức mua CP của ông ấy dưới dạng các hợp đồng chứ không như chúng ta.

    2. Sau khi ký hợp đồng thường ông ấy có 1 suất trong HĐQT để kiểm chứng những gì HĐQT đã cam kết và nhìn thấy lỗ lực của họ để vượt qua khó khăn.

    Và tất nhiên sau khi ông ấy bỏ vốn ra thì cũng phải hô hào để mọi người cùng hưởng ứng, lỗ lực vượt qua khó khăn.

    Nếu ở VN mình bác nào cũng làm được như thế thì hãy theo ông ấy, mình phải biết điều kiện của mình và ông ấy khác nhau thế nào? Phải biết người VN và Mỹ khác nhau thế nào? Phải biết bản chất HĐQT ở các DN VN khác bên đó thế nào và văn hoá khác nhau thế nào.

    Hãy cứ nhìn những gì HĐQT các công ở VN làm thì hiểu ngay tại sao chẳng ai có thể cứu TT trong cơn tuyệt vọng. Có 2 đế chế có thể mang lại tiền đầu tư dễ dàng cho bạn là hệ thống NH, các tập đoàn kinh tế và quỹ Tây. Việc duy nhất của bạn cần làm là giữ lấy thành quả và theo dõi động thái của họ trên TT thế nào và quyết định. Chỉ có thế mới mong kiếm được tiền trên TTCK VN. Chứ 1 lần được, 2 lần mất mà chẳng hiểu tại sao được, mất.

    Đôi lời tâm sự với bà con

Chia sẻ trang này