Cơ hội gỡ lại những gì đã mất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nvthanh0, 23/04/2007.

4073 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 19:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2852 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. minhha9000

    minhha9000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán tiếp tục suy thoái
    Kết thúc đợt 1 phiên sáng nay, Vn-Index giảm tới 28,3 điểm xuống 940,58 điểm. Giá trị khớp lệnh đạt vỏn vẹn 122 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư nản lòng chấp nhận bán ra chịu lỗ.

    Có 10 mã tăng giá sau đợt khớp lệnh đầu tiên, tuy nhiên đây đều là những cổ phiếu có giá thấp như BF1, SFI và TCT, không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số chung của thị trường.


    Nhà đầu tư lo lắng vì giá cổ phiếu giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà.

    Nhóm giảm giá xuất hiện nhiều blue-chip với tốc độ trượt rất lớn. FPT giảm 20.000 đồng xuống 460.000 đồng, STB giảm 4.000 đồng, GMD giảm 6.000 đồng, VNM giảm 2.000 đồng. Nhiều cổ phiếu giảm giá hơn 1/3 so với phiên chào sàn, đơn cử như TDH (từ 300.000 đồng xuống 190.000 đồng).

    Không chỉ giảm giá, sức mua trên thị trường rất yếu. Có đến một nửa mã trên sàn dư mua bằng 0 cho thấy tâm lý cầm chừng của nhà đầu tư dư tiền thể hiện rõ. Ở thời điểm này nhà đầu tư dễ suy đoán và chịu tác động từ các tin đồn. Trao đổi với báo giới mới đây, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho rằng các nhà đầu tư cần bản lĩnh và sự tỉnh táo, nhiều cổ phiếu sẽ quay về giá trị thực của nó
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2007/04/3B9F5509/
  2. nichname

    nichname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007
    THÔNG BÁO
    (V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2007)


    Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý cổ đông được biết ngày tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên Năm 2007, cụ thể như sau:

    1. Thời gian tổ chức:
    ? Ngày tổ chức: thứ ba, ngày 24/04/2007.
    ? Thời gian: vào lúc 8h30.
    ? Địa điểm: văn phòng Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
    ? Địa chỉ: xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (trong khuôn viên Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Núi Bà Tây Ninh.

    2. Nội dung:
    ? Thông qua chương trình đại hội
    ? Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.
    ? Thông qua báo cáo kiểm toán của năm 2006.
    ? Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2006.
    ? Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2004 - 2006.
    ? Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2006.
    ? Thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS.
    ? Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và vấn đề nêu trên.
    ? Thông qua dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu.
    ? Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
    ? Thông qua điều lệ sửa đổi theo luật mới ban hành.
    ? Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2007 ?" 2011.
    ? HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2007 ?" 2011 ra mắt trước đại hội.
    ? Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
    ? Thông qua biên bản Đại hội.
    ? Bế mạc đại hội.
    Rất mong được sự có mặt của toàn thể quí cổ đông. Hân hạnh được đón tiếp.


    Tây Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2007
    TM. Hội đồng Quản trị
    Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành


    LÊ HỮU PHƯỚC
    http://www.catour.com.vn/vn/news.php?id=16
  3. neverdown

    neverdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.vse.org.vn/vse/Uploaded/2007/04/20/20070419-TCT-BCTC%20tom%20tat%20Q1.07.xls
    http://www.vse.org.vn/vse/Modules/News/NewsDetail.aspx?id=8604

    Chúc mừng các cổ đông TCT nhé, Đúng là TCT đã tự khẳng đị giá trị của mình.
    + Với việc công bố lợi nhuận Quý I/2007 là 11 tỷ / 15tỷ VĐL
    + Thông tin về DCHĐ voà ngày 24/4/2007 sẽ chia cp thưởng 1:1, phát hành 1:1 theo giá 50% giá tt.


    ===>>> Đã dẫn tới một sự khẳng định VNI giảm 35 điểm, trong khi TCT vẫn tăn kịch trần, dư mua hơn 23.000 (chưa từng thấy)


    Còn bác nào nghi ngờ về TCT thì cứ mang cp ra mà đặt lệnh bán. Lúc này em không khuyên các bác giữ lại nữa đâu





    Được neverdown sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 23/04/2007
  4. neverdown

    neverdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hoa Kỳ hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam


    Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ 4 cán bộ ngành chứng khoán Việt Nam tham gia ?oHội thảo quốc tế thường niên về phát triển thị trường chứng khoán? do Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) tổ chức.

    Hội thảo này diễn ra từ ngày 16 - 26/4/2007, tại trụ sở chính của Ủy ban tại Washington, D.C.

    Bốn cán bộ trên thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC), Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sẽ cùng các cán bộ từ các thị trường chứng khoán mới nổi khác tham gia vào các buổi thuyết trình và thảo luận về việc phát triển, vận hành và điều tiết thị trường chứng khoán.

    Sau hội thảo, các đại biểu sẽ tham gia chương trình tham quan thực tập tại các tổ chức tự quản, sàn giao dịch chứng khoán, trung tâm môi giới chứng khoán và các ngân hàng đầu tư ở Chicago.

    Chương trình này là cơ hội cho các cán bộ thị trường chứng khoán Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Đây cũng là một phần trong chương trình trợ giúp kỹ thuật của Hoa Kỳ nhằm xây dựng một thị trường chứng khoán hiện đại và lành mạnh ở Việt Nam.

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=e517a8e2ce409f
  5. neverdown

    neverdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VN-Index lùi gần về mốc? 900 điểm

    Ngày mở đầu cho một tuần giao dịch mới 23/4, màu đỏ của các mã chứng khoán lại chiếm ưu thế trên bảng giao dịch điện tử. 6 mã tăng giá trong khi có tới 91 mã giảm giá đã khiến cho VN-Index tiếp tục mất đi 37,7 điểm (3,89%), chỉ còn 931,18 điểm.

    Nhà đầu tư tăng cường bán ra, dù họ biết việc bán đi cổ phiếu lúc này phần nhiều là chấp nhận lỗ về mình. Do đó, nhìn toàn bảng điện tử có thể thấy dư mua của nhiều lệnh trống không, trong khi lệnh bán không ngừng được tăng cường thêm qua các phiên khớp lệnh về sau.

    Mặc dù vậy, so với phiến cuối tuần trước, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch toàn phiên hôm nay lại sụt giảm khá lớn. Toàn thị trường có 4,042 triệu chứng khoán khớp lệnh thành công (giảm 17,5%), với giá trị 424,592 tỉ đồng trong đó, tổng khối lượng cổ phiếu chiếm 3,679 triệu đơn vị (giảm 25%), với giá trị tương ứng 412,631 tỉ đồng.

    Các mã cổ phiếu tăng giá trong phiên thuộc về nhóm cổ phiếu có thị giá nhỏ và sự lên điểm cũng không lớn. TCT lên 4.500đ, tăng kịch trần với mức giá 94.500đ/cp, với 4.410 cổ phiếu khớp lệnh thành công. ALT tăng 4.000đ, lên 90.000đ/cp; SGH tăng 2.500đ, lên 80.000đ/cp; FPC và TAC cùng tăng 2.000đ, lên các mức giá 60.000đ/cp và 57.000đ/cp; VTC tăng 1.400đ, lên 45.500đ/cp.

    Với 6 mã cổ phiếu tăng giá trong phiên, chỉ duy nhất có mã TCT đạt mức tăng kịch trần, trong khi đa số mã sụt giá đều giảm kịch sàn. Sở dĩ TCT có khả năng trụ vững trong cơn sóng gió điều chỉnh toàn thị trường thời gian vừa qua, nay lại đột ngột tăng kịch trần là vì kết quả kinh doanh Quý I/2007 mới được công bố khá ấn tượng: Doanh thu đạt trên 18 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 11 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ 15.9 tỷ đồng. Thêm vào đó là thông tin chia thưởng bằng cổ phiếu 1:1 sẽ được ĐCHĐ quyết định vào ngày mai (24/4). Theo dự báo TCT có khả năng sẽ trở thành một BMC thứ 2 trên sàn HCM.

    Cổ phiếu blue-chips vẫn dẫn đầu trong top 5 mã cổ phiếu giảm giá mạnh nhất, với sự dẫn đầu của BMC khi mã này mất tới 25.000đ, xuống 484.000đ/cp, với 32.230 cổ phiếu khớp lệnh thành công. Đại gia FPT tiếp tục mất 24.000đ sau khi mất 25.000đ ở phiên cuối tuần trước, xuống còn 456.000đ/cp; SJS mất 15.000đ, xuống còn 285.000đ/cp; PVD và REE cùng mất 11.000đ, xuống còn 209.000đ/cp và 218.000đ/cp.

    Cổ phiếu lớn nhất thị trường PPC hôm nay cũng giảm 3.000đ, giảm kịch sàn với 66.000đ/cp. Hai chứng chỉ quỹ đều giảm, VFMVF1 giảm 1.700đ, giảm kịch sàn xuống còn 32.800đ/chứng chỉ quỹ; PRUBF1 giảm 100đ, xuống còn 13.800đ/chứng chỉ quỹ.

    Xét về khối lượng khớp lệnh, cổ phiếu STB đứng đầu thị trường với 572.720 đơn vị chuyển nhượng thành công; PPC đứng vị trí thứ hai với 385.590 đơn vị; chứng chỉ quỹ VFMVF1 đạt 363.690 đơn vị - đứng vị trí thứ ba; REE đạt 280.330 đơn vị chuyển nhượng thành công và đứng cuối top là chứng chỉ quỹ PRUBF1 với 266.170 đơn vị chuyển nhượng thành công.

    Với những diễn biến của thị trường trong thời gian gần đây, rất khó để có thể đưa ra một dự báo chính xác cho những phiên giao dịch sau. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index đang quay về rất gần với ngưỡng 900 điểm và nếu phiên ngày mai mức sụt giảm cũng tương tự như phiên đầu tuần này thì thị trường sẽ còn điều chỉnh sâu hơn nữa.

    http://www1.dantri.com.vn/kinhdoanh/2007/4/176118.vip

    Đây là thời điểm tốt nhất để lựa chon cp tốt mua vào với giá thấp
  6. vnindex9999

    vnindex9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    0
  7. bmwz8z8z8

    bmwz8z8z8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thật sự TCT là một cổ phiếu tốt và cả dự án đầu tư vào hệ thống cáp treo công nghệ châu Âu cũng là một hướng đi hợp lý và sáng suốt của ban lãnh đạo công ty. Với khoản vốn điều lệ 16 tỷ và lãi trong quý I đã đạt khoản lợi nhuận 11 tỷ. Cộng với nhu cầu về dịch vụ của khách du lịch là không hạn chế ( điều này đã được chứng minh trong hoạt động kinh doanh của công ty trong vòng mấy năm gần đây) thì kế hoạch tăng vốn lên 100 tỷ trong đầu năm 2008 không hề xa vời chút nào. Nên nhớ công viên Thống nhất như vậy mà VINCOM còn đầu tư 1000 tỷ vào để nâng cấp hệ thống vui chơi giải trí chắc là sẽ là phát hành để bán cổ phiếu cho được giá
  8. poisoner

    poisoner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn ?ođi?, niềm tin ở lại

    [​IMG]
    Nhiều nhà đầu tư chọn con đường tiếp tục bám trụ và chờ đợi thời cơ đến

    Sự điều chỉnh sâu của thị trường chứng khoán trong hơn một tháng qua đang tạo nên những mức lỗ đối với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới, bước lợi nhuận cũng bị rút ngắn.

    Tuy nhiên, niềm tin vào sự sôi động và tiềm năng đầu tư ở kênh này vẫn được khẳng định, phần nào qua cuộc thăm dò ý kiến nhà đầu tư trên VnEconomy trong 2 tuần qua.

    Lạc quan vẫn thắng thế

    Tính đến 8h sáng 24/4/2007, với hơn 5.000 bạn đọc tham gia bình chọn, kết quả cuộc thăm dò nói trên cho thấy phương án sẽ tiếp tục đổ thêm vốn vào chứng khoán, chờ thị trường lên vẫn là hướng được đông đảo ý kiến xác định nhất, chiếm tới 33,61% số phiếu, đứng ở vị trí số 1 trong 7 lựa chọn mà VnEconomy đưa ra.

    Phương án tiếp tục ?obám trụ? - tuy rằng ?oán binh bất động?, không bán không mua - cũng phản ánh niềm tin vào thị trường, khi có tới 20,11% số phiếu lựa chọn.

    Trao đổi với VnEconomy trong thời gian qua, nhiều nhà đầu tư bày tỏ suy nghĩ thị trường chứng khoán sẽ sớm phục hồi và lực hút từ bất động sản chỉ là nhất thời. Ngoài ra, cơ hội từ bất động sản chỉ dành cho những dự cảm chính xác của những nhà đầu tư kịp thời chuyển vốn ở khoảng một tháng trước; còn nay, cơ hội lớn đã bão hòa.

    Một tính toán khác được định hình trong quan niệm của nhiều nhà đầu tư là không vì sức hấp dẫn của thị trường bất động sản, và cả những kênh đầu tư khác, mà bán vội chứng khoán để chuyển vốn. Bởi trong hướng điều chỉnh đang bao trùm trên sàn, bán ra đã khó, bán lỗ lại càng khó chấp nhận.

    Đó cũng là những lý do có thể giúp giải thích vì sao hai lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư là tiếp tục đổ vốn vào chứng khoán, tiếp tục bám trụ và chờ đợi thời cơ đến.

    Trứng tôi bỏ nhiều giỏ

    Tuy vậy, trước những diễn biến thất thường của thị trường, cũng có nhiều nhà đầu tư chứng khoán đã tạm bằng lòng với khoản lãi thu được sau thời kỳ nóng sốt để chuyển vốn sang bất động sản và các lĩnh vực khác.

    Sự dịch chuyển trên đã góp phần tạo không khí sôi động mới của thị trường bất động sản sau một thời gian dài im ắng. Không có con số cụ thể về lượng vốn chuyển từ sàn sang nhà đất, nhưng trong những ngày đỉnh điểm vừa qua, lượng tài khoản đóng và bị ?orút ruột? từ 500 triệu đến vài ba tỷ đồng diễn ra phổ biến tại các công ty chứng khoán.
    Quyết định chuyển vốn được đưa ra sau khi nhiều nhà đầu tư dự cảm về một chu kỳ mới trên sàn chứng khoán, chu kỳ điều chỉnh thay cho những khoản siêu lãi trước đó. Và chính sự dịch chuyển này là một trong những nguyên nhân dẫn đến sụt giảm của thị trường trong hơn một tháng qua.

    Trong cuộc thăm dò ý kiến nói trên của VnEconomy, chiếm 17,66% trong số hơn 5.000 bạn đọc cho biết sẽ rút một phần vốn từ chứng khoán sang đầu tư vào bất động sản, xem đó là một hướng đầu tư mới trong kỳ điều chỉnh. Bất động sản cũng là lựa chọn phổ biến của sự dịch chuyển này, thay vì vàng, ngoại tệ hoặc tiền mặt?

    Tuy nhiên, với những trường hợp chuyển vốn vào bất động sản, động cơ chủ yếu là sự hài lòng về những khoản lãi được tích tụ từ hoạt động đầu tư chứng khoán trong thời gian qua. Vốn gốc có thể vẫn có hướng tiếp tục gắn bó hoặc sẵn sàng quay lại khi thị trường sôi động. Bởi nếu chuyển toàn bộ vốn vào bất động sản, đó là hướng đi dễ, khó về. Điều này giải thích vì sao chỉ có 2,89% ý kiến xác định rút toàn bộ vốn khỏi thị trường chứng khoán.

    Ngoài bất động sản, các kênh đầu tư đại chúng và hấp dẫn vẫn còn khá hạn chế trong danh mục lựa chọn của nhà đầu tư. Ngoại tệ tương đối ổn định, thị trường vàng biến động quá nhanh và nhiều bất ổn, cho nên việc rút một phần vốn từ chứng khoán sang giữ tiền mặt cũng được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn (chiếm 15,76% số phiếu); tạm thời chờ diễn biến mới của thị trường và hưởng lãi khi gửi tiền vào ngân hàng.

    Không như vàng, ngoại tệ, khả năng hấp thụ vốn của bất động sản lớn và thường dài hạn. Chính tính dài hạn này hạn chế sự năng động trong dịch chuyển vốn. Đa phần nhà đầu tư nắm rõ đặc tính này và ít nhiều đều có khoản giắt lưng dành cho những cơ hội trên sàn chứng khoán trong thời gian tới.

    * Kết quả thăm dò cụ thể (tính đến 8h sáng ngày 24/4):

    Là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, dự định sắp tới của bạn là:

    - Tiếp tục đổ thêm vốn vào chứng khoán, chờ thị trường lên: 33.61 % (1663 phiếu)

    - Tiếp tục ?obám trụ? nhưng ?oán binh bất động?, không bán không mua: 20.11 % (1050)

    - Rút một phần vốn từ chứng khoán sang đầu tư vào bất động sản: 17.66 % (922)

    - Bán bớt một phần vốn từ chứng khoán, giữ tiền mặt: 15.76 % (823)

    - Rút một phần vốn từ chứng khoán sang đầu tư vào lĩnh vực khác (ngoài bất động sản): 6.15 % (321)

    - Rút toàn bộ vốn từ chứng khoán sang đầu tư vào lĩnh vực khác (ngoài bất động sản): 3.83 % (200)

    - Rút toàn bộ vốn từ chứng khoán sang đầu tư vào bất động sản: 2.89% (151)

    Tổng số phiếu bình chọn: 5223


    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=a36e3fe4052c28&pageid=574
  9. nichname

    nichname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Blue-chips tiếp tục lao dốc, băng có dấu hiệu tan

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/4, mặc dù khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch đã nhích hơn so với phiên hôm qua, nhưng với một loạt cổ phiếu blue-chips vẫn tiếp tục lao dốc, VN-Index lại mất đi 25,65 điểm (tương đương 2,75%), xuống còn 905,53 điểm.

    Nhà đầu tư vẫn tăng cường đặt lệnh bán ra, nhưng số lệnh mua vào vẫn không được khớp hết, bởi nhiều lệnh mua đưa ra chưa đáp ứng được bằng mức giá của lệnh bán.

    Theo thống kê của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, toàn phiên có 78 mã giảm giá, 12 mã đứng giá và chỉ có 19 mã tăng giá. Hầu hết các mã giảm giá đều giảm kịch sàn, trong khi các mã tăng đã ít hơn phiên hôm qua nhưng chưa có nhiều mã vươn lên mức giá kịch trần.

    Đứng đầu trong nhóm giảm giá nhất của phiên là đại gia FPT với mức giảm 22.000đ, rơi xuống kịch sàn với 434.000đ/cp, chỉ có 48.470 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công trong phiên. BMC sau khi giảm mạnh nhất phiên hôm qua với 25.000đ, thì đến hôm nay lại mất tiếp 19.000đ, rơi xuống còn 465.000đ/cp. 3 mã tiếp theo đứng trong top 5 mã giảm giá nhất trong phiên đều rơi xuống giá sàn, SJS mất 14.000đ, xuống còn 271.000đ/cp; PVD mất 10.000đ, xuống còn 199.000đ/cp; BMP mất 9.000đ, còn 175.000đ/cp.

    Nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất phiên hôm nay có sự góp mặt của một vài cổ phiếu thị giá cao nhưng mức lên điểm cũng rất thấp: SSC lên 3.000đ, đạt mức giá 103.000đ/cp; STB lên 2.000đ, đạt mức giá 138.000đ/cp. TCT là mã cổ phiếu có mức lên điểm cao nhất phiên cũng chỉ là 4.500đ, tăng kịch trần với 99.000đ/cp. Đây là phiên thứ hai liên tiếp TCT đạt mức lên điểm nhiều nhất trên toàn thị trường và là cổ phiếu duy nhất ở trong top 5 đạt mức tăng kịch trần. Sau TCT, HAS cũng tăng 3.000đ, đạt mức 75.000đ/cp; GIL tăng 2.000đ, lên mức 62.000đ/cp.

    Cổ phiếu lớn nhất thị trường PPC hôm nay vẫn tiếp tục mất thêm 3.000đ, giảm kịch sàn với 63.000đ/cp. Hai chứng chỉ quỹ đã có mức tăng giảm trái ngược nhau, trong khi PRUBF1 giảm xuống 100đ, còn 13.700đ/cp, thì VFMVF1 tăng 100đ, lên 32.900đ/cp.

    Với những diễn biến trái chiều của các mã chứng khoán, tuy VN-Index vẫn tiếp tục giảm mạnh, nhưng khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch đã tăng nhẹ trở lại so với phiên giảm sụt hôm qua. Tính chung toàn thị trường, tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh thành công đạt 4,826 triệu đơn vị (tăng 12%), với giá trị giao dịch đạt 480,893 tỉ đồng (tăng 13%); trong đó, khối lượng cổ phiếu đạt 4,603 triệu đơn vị (tăng 25%) và giá trị giao dịch đạt 473,535 tỉ đồng (tăng 14%).

    Các cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất là: PPC đạt 859.140 đơn vị chuyển nhượng thành công, STB đạt 458.430 đơn vị, REE đạt 368.220 đơn vị, DHA đạt 261.300 đơn vị. Chứng chỉ quỹ PRUBF1 tuy giảm 100đ nhưng vẫn lọt vào top 5 những mã chứng khoán được khớp lệnh nhiều nhất trong phiên, với 257.100 đơn vị.

    Trên sàn Hà Nội, HaSTC-Index giảm nhẹ 1,93 điểm, rơi về rất gần với mốc 300 điểm với số điểm hiện tại là 319,51 điểm. Khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 1,672 triệu đơn vị, với giá trị tương ứng 232,144 tỉ đồng. Nhóm cổ phiếu có thị giá cao vẫn tiếp tục giảm mạnh nhất trong phiên: S99 mất tới 15 điểm, giảm kịch sàn với 135.800đ/cp; VSP giảm 11.000đ, xuống còn 137.300đ/cp; SDA mất 10.500đ, xuống còn 260.300đ/cp; BVS giảm 8.700đ, xuống còn 307.100đ/cp?

    http://www5.dantri.com.vn/kinhdoanh/2007/4/176287.vip
  10. thienbaos

    thienbaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đứt cáp thì bỏ mịa luôn !!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này