Cơ hội làm giàu ngàn năm có một. Đã tìm ra hàng khủng long bạo chúa giúp các bác có thể x 5 tk

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zodiac2004, 22/05/2017.

418 người đang online, trong đó có 167 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3654 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Trên 3 sàn ck hiện nay ko em nào đáng mua + an toàn + tiềm năng tăng dài và mạnh như PVD. Ủng hộ chính sách đẩy mạnh khoan hút dầu bán thu $ đảm bảo tăng trưởng GDP 6,7% PVD thẳng tiến về lại giá 110k/1cp.
    --- Gộp bài viết, 22/05/2017, Bài cũ: 22/05/2017 ---
    HQC chỉ là một doanh nghiệp địa ốc cỏn con. Đây là chỉ tiêu tăng trưởng của cả 1 quốc gia.
  2. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...hut-them-dau-de-dat-ke-hoach-gdp-3588384.html
  3. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Cuộc họp OPEC sắp bắt đầu, sẽ có thêm 1 hoặc 2 quốc gia tham gia thỏa thuận cắt giảm
    [​IMG]
    Đức Quỳnh/Reuters

    (NDH) Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Saudi Khalid al-Falih cho biết với mức cắt giảm vẫn giữ như hiện tại sẽ có 1 hoặc 2 quốc gia xuất khẩu dầu khí nhỏ khác tham gia thỏa thuận cắt giảm. Như vậy, trữ lượng dầu thô sẽ xuống mức trung bình 5 năm.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    OPEC và một số quốc gia xuất khẩu dầu khí đang chuẩn bị cho cuộc họp diễn ra ngày 25/5 tới tại Vienna. Cuộc họp này được thị trường kỳ vọng từ lâu bởi nó sẽ quyết định tương lai của thỏa thuận cắt giảm sản lượng có được kéo dài thêm 9 tháng hay không.

    Ả-rập Saudi cho biết hầu hết các quốc gia đều chấp thuận kế hoạch rút lượng dầu thừa trên thị trường, đưa trữ lượng dầu thô xuống mức trung bình 5 năm bằng việc kéo dài thời hạn thỏa thuận cắt giảm đến tháng 3/2018.

    Thứ 2 tuần trước, Nga và Ả-rập Saudi đã đồng ý kéo dài thỏa thuận cắt giảm. Ngay sau đó, giá dầu thô tăng liên tục trong nhiều phiên do thị trường kỳ vọng những tín hiệu tích cực trong cuộc họp OPEC sắp tới. Đỉnh điểm là hôm thứ 6 tuần trước, giá dầu Brent tăng mạnh 2,1% tương đương 1,1 USD đạt ngưỡng 53,61 USD/thùng, mức cao nhất kể từ 18/4.

    Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Saudi Khalid al-Falih cho biết, "Tất cả các quốc gia tôi đã từng đàm phán đều thể hiện sự ủng hộ và quyết tâm tham gia vào kế hoạch kéo dài thỏa thuận cắt giảm." Ông còn tiết lộ thêm với mức cắt giảm vẫn giữ như hiện tại sẽ có 1 hoặc 2 quốc gia xuất khẩu dầu khí nhỏ khác tham gia thỏa thuận. Như vậy, trữ lượng dầu thô sẽ xuống mức trung bình 5 năm.

    Năm ngoái OPEC và một số nước xuất khẩu dầu khí khác trong đó có Nga đã ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác 1,8 triệu thùng/ngày. Thỏa thuận này bắt đầu từ ngày 1/1 đến tháng tháng 6.

    Giá dầu phục hồi kể từ khi sản lượng khai thác được cắt giảm. Tuy nhiên, trữ lượng dầu thô của một số quốc gia không tham gia thỏa thuận ( điển hình là Mỹ) vẫn tiếp tục tăng. Theo dữ liệu của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes hôm thứ Sáu (19/5) cho biết số lượng giàn khoan của Mỹ đã tăng thêm 8 giàn lên 720 giàn- mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.

    Với tham vọng kéo dài thỏa thuận cắt giảm thêm 9 tháng, OPEC sẽ còn rất nhiều việc phải làm để thuyết phục các quốc gia thành viên cũng như các quốc gia nằm ngoài tổ chức đồng thuận, ủng hộ sáng kiến của mình.

    Kazakhstan (không thuộc OPEC) cho biết quốc gia này khó lòng có thể tham gia bất cứ thỏa thuận cắt giảm mới nào nữa. Trái lại, Iraq- quốc gia khai thác dầu lớn thứ 2 của OPEC cho biết sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của OPEC liên quan đến kế hoạch cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên Iraq không tiết lộ cụ thể thời lượng kéo dài thỏa thuận mà nước này có thể chấp thuận là bao lâu.

    Ngay cả Iran- quốc gia thành viên OPEC duy nhất được phép tăng sản lượng khai thác, cũng cho biết nếu OPEC và các quốc gia khác khác đồng thuận kéo dài kỳ hạn cắt giảm, Iran cũng sẵn sàng tham gia.

    Mục đích chính của OPEC là nhằm giảm trữ lượng dầu thừa trên thế giới xuống mức trung bình 5 năm. Mặc dù trữ lượng dầu thô khai thác ngoài biển của nhiều quốc đã giảm, tuy nhiên trữ lượng dầu ở một số khu vực đặc biệt ở châu Á và Mỹ vẫn giữ ở mức cao.

    Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tính đến cuối tháng 3, trữ lượng dầu thô ở một số quốc gia công nghiệp đang ở mức 3,025 tỷ thùng, cao hơn 300 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm.

    Bộ trưởng Falih nhận định việc Nga và một quốc gia khai thác dầu khí tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận cắt giảm kèm theo nhu cầu dầu trong mùa hè tăng cao sẽ giúp giảm trữ lượng dầu và ổn định thị trường. Ông cho biết, "Tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định thị trường bằng mức cắt giảm phù hợp, vừa đảm bảo lợi nhuận cho các nhà sản xuất dầu trong khi vẫn giữ mức giá hợp lý cho người tiêu dùng".

    Một nguồn tin thuộc OPEC cho hay mức hạn định cắt giảm 1,8 triệu thùng có thể được nâng lên nếu có thêm nhiều quốc gia không thuộc OPEC cùng tham gia hiệp định.

    OPEC cũng đã kêu gọi nhiều quốc gia khai thác dầu khác cùng tham gia ký kết thỏa thuận cắt giảm trong đó có Turkmenistan, Ai Cập, Bờ Biển Ngà cũng được mới tham gia cuộc họp OPEC sắp tới.
  4. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.330
    Lúc nó bị định giá rẻ mạt thì gọi là cỏn con ai cũng chê, đến khi nó tăng lên 10.x, 20.x ... thì vốn hoá của nó cũng tăng lên vài chục ngàn tỷ lúc đó ai cũng nhảy vào tung hô, môi giới thì khuyến nghị mua mạnh :)):drm1

    Tặng cụ cái chart
    [​IMG]
    zodiac2004 thích bài này.
  5. MR_Tom2016

    MR_Tom2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    5.488
    X5 thì PXS hoặc pvc còn Pvd magiê vao chắc x8:))
    zodiac2004 thích bài này.
  6. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    HQC tăng nóng rồi, vào PVD an toàn và tiềm năng hơn. PVD giá đáy + được chính sách của chính phủ VN ủng hộ, được đà tăng của giá dầu thế giới hỗ trợ.
    --- Gộp bài viết, 22/05/2017, Bài cũ: 22/05/2017 ---
    Với quyết sách tăng cường khoan và khai thác dầu để đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6,7% thì dòng P sẽ được hưởng lợi cực lớn, đặc biệt là PVD.:drm4:drm4:drm4
  7. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    OPEC gần đến thời điểm quyết định: gia hạn hay cắt giảm sâu?
    Các Bộ trưởng OPEC tới Vienna vào tuần này khi họ được dự kiến phê chuẩn việc gia hạn cắt giảm sản lượng hiện nay, mà đã được thông qua không chính thức giữa những nước tham gia chính.

    Saudi Arabia và Nga hồi đầu tuần trước thông báo rằng họ đã đồng ý về sự cần thiết để gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC và các nhà sản xuất khác thêm 9 tháng đến hết tháng 3/2018.

    [​IMG]
    Riyadh và Moscow đã cam kết phần lớn các khoản cắt giảm theo thỏa thuận hiện nay giữa OPEC và các nhà sản xuất khác, vì thế thỏa thuận của họ về sự cần thiết gia hạn được thực hiện khi OPEC nhóm họp chính thức trong tuần này.

    Các Bộ trưởng OPEC đã sẵn sàng đưa tín hiệu hỗ trợ. Cả hai nước quan trọng Iraq và Iran đã bắt đầu ủng hộ, loại bỏ bất kỳ trở ngại còn lại.

    Về lý thuyết, OPEC có thể cố gắng gây bất ngờ cho thị trường bằng thông báo cắt giảm sâu hơn hay thậm chí gia hạn cắt giảm tới hết tháng 3/2018, mặc dù hầu hết giới phân tích và thương nhân đã giảm khả năng này.

    Saudi Arabia và Nga đã để mở cửa bởi lời hứa làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu ổn định thị trường như mong muốn và giảm tồn kho dầu thô thương mại xuống mức trung bình 5 năm.

    Kinh nghiệm trước cho thấy một quyết định cắt giảm sâu sẽ có thể gây giá dầu tăng mạnh sau thông báo này, nhưng việc kéo dài thời gian cắt giảm sẽ chỉ có tác động nhẹ hay gây giá giảm nhẹ.
    Các quyết định của OPEC

    Các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của tất cả quyết định từ OPEC tới giá dầu trong giai đoạn 1983 tới 2008. Họ đã tìm ra rằng các quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC đã gây giá tăng đáng kể trong tháng tiếp theo, nhưng quyết định gia hạn một thỏa thuận hiện tại gây giá giảm nhẹ.

    Giả thiết mặc định của các thương nhân dầu dường như OPEC sẽ khó khăn để đạt được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng và thường sẽ dễ dàng hơn để gia hạn các phân bổ hiện có.

    Do đó quyết định cắt giảm sản lượng có xu hướng gây bất ngờ cho thị trường và đẩy giá tăng, nhưng việc gia hạn chủ yếu được dự đoán có ít tác động tới giá.

    Trước cuộc họp của OPEC, các thương nhân thường giả thiết có một sản lượng nhỏ sẽ được cắt giảm và một khả năng lớn hơn là việc phân bổ sẽ được gia hạn.

    Giá dầu đã phản ánh ước tính trước của khả năng cắt giảm sản lượng này so với khả năng gia hạn sản lượng.

    Trong trường họp cuộc họp nhất trí gia hạn, xác suất cắt giảm sản lượng dự tính tương đối thấp trước đó sụt giảm về 0% và giá dầu điều chỉnh giảm nhẹ.

    Nhưng nếu cuộc họp quyết định giảm, xác suất dự tính trước đó thường ở mức thấp, bất ngờ tăng lên 100%, và yếu tố bất ngờ này thúc đẩy giá tăng.

    Gia hạn hay giảm sâu thỏa thuận cắt giảm sản lượng?
    Việc giá tăng sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC ngày 30/11/2016 là phù hợp với mô hình này.

    Giá dầu Brent đã tăng 23% từ mức 46,38 USD/thùng ngày trước cuộc họp lên mức đỉnh trong một tháng sau đó tại 57,10 USD/thùng vào ngày 6/1.

    Trong cuộc họp tới đây của OPEC tại Vienna, các thành viên của OPEC đang thăm dò một loạt những kịch bản khả thi. Nhưng được đồng thuận dường như xác suất cắt giảm sâu hơn là rất thấp trong khi xác suất gia hạn là cao.

    Không ai dự kiến OPEC sẽ kết thúc thỏa thuận hiện này và thị trường sẽ thêm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ 1/7/2017.

    Nếu OPEC gây bất ngờ cho thị trường bằng cách cắt giảm sản lượng sâu, giá có thể tăng rất mạnh do xác suất được đánh giá lại.

    Nhưng trong trường hợp gia hạn thỏa thuận, giá dường như vẫn ổn định hay thậm chí giảm nhẹ.
    Nguồn: VITIC/Reuters

  8. TurkishMarch

    TurkishMarch Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2017
    Đã được thích:
    526
    hình như zodiac có trade FX?
    zodiac2004 thích bài này.
  9. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Có trade 8 năm nhưng mà bỏ rồi bạn ah.
    --- Gộp bài viết, 22/05/2017, Bài cũ: 22/05/2017 ---
    Giá dầu Mỹ chính thức vượt 51$/1 thùng; dầu biển Bắc là 54.30$/1 thùng. Dầu VN có giá gần = giá dầu Biển Bắc nhé.
  10. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.995

Chia sẻ trang này