Cơ hội rất lớn!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 14/04/2017.

1021 người đang online, trong đó có 408 thành viên. 12:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6794 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :-bd
  2. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.330
    Chắc bác đang ôm một mớ kim cương chưa về tài khoản, trong giai đoạn đầu rơi máu chảy này tốt nhất chạy ... cụ à :bz%-(:drm3
    ssivietnam thích bài này.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Sẽ không giống xưa nữa đâu bác ạ:D
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017, Bài cũ: 14/04/2017 ---
    chú cứ chạy đi. hàng SHB 5.8-5.8, VNM 130, NKG 38, Aaa 24-25, BID 16.2-17, SJS 23.5-24.... kệ thị trường:x
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017 ---
    http://ndh.vn/ngay-14-3-khoi-ngoai-...o-thoa-thuan-vhc-20170413041459438p4c146.news
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    CIO Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam có thể giữ vững đà tăng trong vài năm nữa
    [​IMG]
    Trang Hồ/ Theo CNBC

    (NDH) Cả khu vực công và khu vực tư nhân đều đang thúc đẩy phát triển thị trường vốn và kinh tế của Việt Nam, Bill Stoops, giám đốc đầu tư (CIO) của quỹ Dragon Capital cho biết.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trong cuộc phỏng vấn ngày 10/4 với hãng CNBC, ông Bill Stoops, giám đốc đầu tư (CIO) của quỹ Dragon Capital chia sẻ những phân tích của mình và lý do tại sao ông cho rằng Việt Nam là một thị trường mới nổi đầy hấp dẫn.

    Bill Stoops: Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển thị trường vốn và cổ phần hóa DNNN là dấu hiệu rõ nhất cho thấy nỗ lực này. Trong khi đó, khu vực tư nhân cũng đang phát hành chứng khoán mới dưới hình thức IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) hoặc phát hành riêng lẻ.

    [​IMG]

    Phóng viên: Tình hình hiện đang rất tốt nếu nói về quá trình cổ phần hóa. Các công ty cũng đang lần lượt ra thị trường. Nhưng liệu đà phát triển này có kéo dài được mãi không?

    Bill Stoops: Hiện nay, tăng trưởng lợi nhuận tại Việt Nam đang rất mạnh mẽ, khoảng 17 – 18% trong năm nay. Trong khi đó, thị trường vẫn còn rẻ, PE khoảng 13 lần (so với những thị trường khác). Nếu so sánh những con số này với các quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam đang làm tốt hơn Philippines, Trung Quốc, Indonesia. Vì vậy, VN có thể giữ vững đà này chừng nào lợi nhuận còn tiếp tục tăng trưởng. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang áp dụng chiến lược đẩy mạnh cổ phần hóa thị trường vốn nên tôi nghĩ Việt Nam có thể giữ vững đà này trong vài năm nữa.

    [​IMG]

    Bill Stoops - CIO của quỹ Dragon Capital

    Phóng viên: Tăng trưởng EPS (lợi nhuận trên cổ phiếu) của thị trường Việt Nam là 20%. Không thị trường nào có thể duy trì được phong độ đó mãi. Việt Nam thì sao?

    Bill Stoops: Không phải mãi mãi nhưng xu hướng rất tích cực. Nhiều yếu tố đang đẩy mạnh tăng trưởng, bao gồm quá trình đô thị hóa, tăng trưởng nhóm dân số thu nhập trung bình, nền kinh tế tiêu dùng, xuất khẩu. Đó là những gì tôi thích về Việt Nam. Cùng với chiến lược của Chính phủ, những yếu tố này sẽ mở rộng và phát triển thị trường vốn của đất nươc.

    Phóng viên: Nhưng Việt Nam không phải là một nền kinh tế tự do và tiền Đồng phần lớn vẫn đang bị Nhà nước kiểm soát. Tại sao ông lại lạc quan như vậy?

    Bill Stoops: Hiện tại, Việt Nam không còn là nền kinh tế tập trung nữa rồi. Tất nhiên khu vực nhà nước vẫn chiếm khoảng 40% nền kinh tế nhưng tăng trưởng không phụ thuộc vào nhóm này. Tiền đồng thực ra được hỗ trợ từ những nguồn lực vĩ mô mạnh mẽ như lãi suất thực cao hay thặng dư cán cân thanh toán. Nhìn chung, chính sách vĩ mô của Chính phủ đảm bảo rằng tiền Đồng sẽ tiếp tục được giữ ổn định như giai đoạn sau khi thị trường chứng khoán lao dốc năm 2011. Tại thời điểm đó, trong khi đồng tiền của những nước khác trong khu vực dao động thì tiền Đồng vẫn ổn định.

    Tại thị trường Việt Nam, Dragon Capital đang quản lý 6 quỹ là VEIL (Vietnam Enterprise Investments Limited), VEUF (Vietnam Equity UCITS Fund), VDEF (Vietnam Dept Fund SPC), VPF (Vietnam Property Fund Limited), MBCDF (Mekong Brahmaputra Clean Development Fund LP), SMA (Segregated Managed Accounts Bespoke Investment Stategies). Các quỹ này trong quý 1 năm 2017 đều có kết quả rất tích cực.

    Quỹ VEIL đầu năm nay giá trị tài sản ròng đã vượt 1 tỷ USD, tính đến 31/3/2017 NAV của quỹ đạt 1.113,84 triệu USD, tăng 14,74% so với đầu năm trong khi VN-Index chỉ tăng 9,57%. Nếu tính theo số tuyệt đối, 3 tháng đầu năm 2017 VEIL đã thu về hơn 139,84 triệu USD (hơn 3.188 tỷ đồng) nhờ vào danh mục cổ phiếu tăng rất mạnh trong kỳ như Vinamilk, MWG, ACB, ACV, NVL trong đó khoản đầu tư ACV được quỹ này tham gia từ giai đoạn IPO với giá 14.334 đồng/cp, hiện ACV đang giao dịch ở mức giá gấp 3 hơn 50.000 đồng/cp, khoản đầu tư Novaland cũng được mua trước khi cổ phiếu này lên sàn.

    [​IMG]
    Danh mục của VEIL tại 30/3/2017

    Quỹ VEUF, nhờ huy động thêm được vốn, quỹ này có giá trị tài sản hơn 100 triệu USD, trong quý 1/2017 NAV của quỹ tăng trưởng 7,96%, danh mục của quỹ bao gồm Vinamilk, MWG, Sabeco, Vietjet Air, NT2, HPG,

    [​IMG]
    Danh mục VEUF tại ngày 30/3/2017

    Quỹ trái phiếu VDEF với tổng tài sản 1,65 tỷ USD năm 2016 tăng trưởng hơn 8%.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Hòa Phát tiếp tục đứng đầu thị phần thép xây dựng và ống thép
    [​IMG]
    Hải Minh

    (NDH) Bán được hơn 500 tấn thép xây dựng trong quý 1, Hòa Phát là doanh nghiệp bán thép xây dựng tốt nhất, chiếm 24,1% thị phần.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết trong 3 tháng đầu năm Hòa Phát sản xuất được 496,6 tấn, bán ra 505,1 tấn, chiếm 24,18% đứng đầu thị phần. Hòa Phát vượt xa doanh nghiệp đứng thứ hai là VnSteel, lượng bán ra của Hòa Phát cao gấp 1,3 lần của VnSteel.

    Cụ thể, sản lượng thép xây dựng sản xuất của Vnsteelđạt 440 tấn, bán ra 366 tấn chiếm 17,54% thị phần sản xuất thép xây dựng.

    Đứng thứ ba là thép Pomina với lượng sản xuất đạt 243 tấn, bán ra 245 tấn chiếm 11,75 thị phần.

    [​IMG]

    Về tình hình thép xây dựng nói chung, VSA cho biết sản lượng thép xây dựng sản xuất ra trong tháng 3/2017 đạt 852.278 tấn, tăng 16,1% so với cùng kỳ 2016 và tăng 19,82% so với tháng trước.

    Lũy kế trong 3 tháng đầu năm, sản xuất thép xây dựng trong nước đạt hơn 2,2 triệu tấn, tăng 23,8% so với cùng kỳ 2016. Bán hàng thép xây dựng trong 3 tháng đạt 2 triệu tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2016. Xuất khẩu thép xây dựng 3 tháng đạt 243.265 tấn, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

    Về thị phần ống thép, Hòa Phát cũng là doanh nghiệp đứng đầu thị phần. Sản xuất ống thép của doanh nghiệp này trong quý 1 đạt 125 tấn, bán hàng đạt 126,9 tấn, chiếm 26,53% thị phần sản xuất.

    Hòa Phát bán ống thép gấp gần 2 lần sản lượng bán hàng của Hoa Sen (76 tấn). Trong khi Hoa Sen là doanh nghiệp đứng thứ hai trong top 5 doanh nghiệp sản xuất ống thép nhiều nhất

    [​IMG]

    Tính chung ba tháng 2017, sản xuất ống thép của các thành viên VSA đạt 491.425 tấn, tăng 31,6% so với cùng kỳ 2016, bán hàng ống thép hàn 3 tháng của các thành viên VSA đạt 478.316 tấn, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu ống thép đạt 57.451 tấn, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2016.

    Bán hàng thép trong tháng 3/2017 đạt 794.649 tấn, giảm 7,53% so với tháng trước và giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2016.

    Hiệp hội thép cho biết tồn kho tính đến 31/3/2017 là 576.663 tấn, tăng 17% so với thời điểm cuối tháng 2/2017.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Người Việt ồ ạt mua xe mới, Ô tô Trường Hải đạt doanh thu gần 60.000 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày lãi hơn 1 triệu USD
    [​IMG]
    Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải
    [​IMG]
    Sau 2 năm liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng ba chữ số, lợi nhuận của Trường Hải trong năm 2016 đã tăng chậm lại, đạt hơn 8.500 tỷ đồng.
    CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco – THA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

    Theo đó, công ty ô tô lớn nhất Việt Nam ghi nhận 59.200 tỷ doanh thu thuần trong năm 2016, tăng 17.700 tỷ, tương ứng tăng 43% so với năm 2015.

    Tốc độ tăng trưởng doanh thu tương đương với tăng trưởng của sản lượng xe tiêu thụ (40%), đạt hơn 112.847 xe, tăng 32.400 xe so với cùng kỳ. Tăng trưởng của Thaco cao hơn hẳn so với mức tăng 30% của toàn hiệp hội VAMA trong năm 2016.

    Hệ thống Thaco, bao gồm 5 đơn vị thành viên là Thaco KIA, Thaco Bus, Thaco Truck, VinaMazda và Peugeot, hiện chiếm tới 41,5% sản lượng xe tiêu thụ của VAMA – bỏ xa doanh nghiệp đứng thứ 2 là Toyota Việt Nam với 21% thị phần.

    Năm 2017, Thaco đặt kế hoạch tăng trưởng khá thấp với mục tiêu tiêu thụ 118.000 xe, tăng 5% so với năm 2016.

    [​IMG]

    Mặc dù doanh thu cũng như sản lượng tiêu thụ tăng hơn 40% so với năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế của Thaco chỉ tăng 15% từ 7.400 tỷ lên 8.530 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi ngày Thaco đạt lợi nhuận 23,3 tỷ đồng – tức hơn 1 triệu USD.

    Hai năm trước đó, lợi nhuận của công ty đều tăng trưởng ba chữ số.

    Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 8.000 tỷ đồng. So với các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, lợi nhuận sau thuế của Thaco chỉ thua mỗi Vinamilk, đạt 9.400 tỷ đồng, bỏ xa nhiều doanh nghiệp lớn khác như PV GAS, Vietcombank, Hòa Phát, BIDV, Sabeco, Masan, Vingroup…

    [​IMG]

    Loại trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số, Thaco lãi ròng 7.900 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 19.372 tỷ đồng.

    Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Thaco đạt lần lượt là 53.900 tỷ và 23.300 tỷ đồng. Trong năm 2016, Thaco đã chi thêm 8.187 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - chủ đầu tư khu đô thị Sala Thủ Thiêm - từ 45% lên 90%.

    [​IMG]
  7. sr2808

    sr2808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2015
    Đã được thích:
    1.408
    Pháo chưa khai hỏa, tomahok thì chuẩn bị, vào vẫn thấy ghê ghê, chẳng biết thế nào, mấm Enter nhầm cái là "Thôi xong"
    ssivietnam thích bài này.
    subin05 đã loan bài này
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :D
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017, Bài cũ: 14/04/2017 ---
    tâm lý sẽ ổn hơn
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017 ---
    cơ hội mua giá rẻ gần hết. Anh Em tranh thủ đi nhé. Chiều nay lại phải đua giá cao hơn
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017 ---
    SHB lên TC
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    66 nghìn tỷ đầu tư hàng loạt dự án giao thông quan trọng, những khu vực nào người dân được hưởng lợi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà cao tầng: Còn nhiều bất cập

    UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để thành phố áp dụng cơ chế chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
    Các dự án được đề xuất gồm nhiều dự án hạ tầng giúp giảm ùn tắc giao thông, có tính khả thi cao, mang lại lợi ích cho xã hội. Những dự án hạ tầng giao thông quan trọng này có tổng vốn đầu tư khá lớn lên đến khoảng 66.220 tỉ đồng.

    Một số dự án được UBND TP.HCM lập danh sách trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt gồm nhiều dự án về giao thông cần thực hiện cấp bách để kéo giảm ùn tắc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, trung tâm thành phố, các cửa ngõ thành phố vốn đang là những điểm thường xuyên bị ùn tắc, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả thành phố và vùng phụ cận.

    Theo đó, một số dự án cấp bách cần áp dụng cơ chế đặc thù để sớm hoàn thành như các đoạn từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội, từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng, từ nút giao An Lạc đến đường Nguyễn Văn Linh của dự án đường vành đai 2; đường trên cao số 1; nâng cấp mở rộng quốc lộ 22; xây dựng cầu Cần Giờ; các đoạn từ đường Hoàng Diệu đến đường Nguyễn Văn Linh và đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Khu công nghiệp Hiệp Phước thuộc đường trục Bắc – Nam; dự án cầu Thủ Thiêm 4; dự án bãi đậu xe ngầm công viên Tao Đàn; dự án nạo vét khai thông rạch Ông Nhiêu; dự án trung tâm điều khiển hệ thống giao thông đô thị thông minh TPHCM …

    Theo UBND TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách năm 2017 trên địa bàn, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) gần 19 nghìn tỷ đồng. TP.HCM ưu tiên bố trí vốn đối ứng thực hiện các dự án ODA (1.259 tỷ đồng), vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện các dự án PPP (346 tỷ đồng), dự án chuyển tiếp (11.639 tỷ đồng), dự án khởi công mới (2.861 tỷ đồng)…

    Trong quý 2/2017, UBND TP.HCM đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực giao thông vận tải. Cụ thể TP.HCM chỉ đạo các ngành liên quan tập trung đôn đốc, chỉ đạo phấn đấu thi công hoàn thành và khởi công xây dựng các công trình trọng điểm, cấp bách của thành phố. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách.

    Bên cạnh việc tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải để triển khai xây dựng các công trình giao thông theo quy hoạch giao thông thành phố, TP.HCM cũng đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2, số 5 và các tuyến khác.

    Trong năm 2016, các dự án giao thông quy mô lớn tại TP.HCM liên tục được triển khai với quyết tâm cao của các Sở, nghành của Thành phố nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, kết nối hạ tầng từ trung tâm đến ngoại ô.

    Các dự án tiêu biểu phải kể đến đó là khởi công cầu Thủ Thiêm 2 với tổng mức đầu tư 3.082 tỷ đồng, dự án nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (2.620 tỷ đồng), dự án cầu đường Bình Tiên (2.382 tỷ đồng), xây dựng đoạn tuyến nối từ nút giao thông An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An (1.990 tỷ đồng), đường nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP HCM – Trung Lương, đoạn tuyến nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa (1.134 tỷ đồng)….

    Gia Khang

    Theo Trí thức trẻ


    TỪ KHÓA
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Dự đoán lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu bất ngờ tăng mạnh
    Thứ Năm | 13/04/2017 11:51



    [​IMG]

    Lợi nhuận quý 1 được dự báo sẽ tăng 15% đối với các công ty tại Châu Âu, 9% tại Mỹ và 16% đối với các công ty Nhật Bản.

    Vào khoảng thời gian này hàng năm, các nhà phân tích thường phải cắt giảm những dự báo lợi nhuận doanh nghiệp lạc quan thái quá, nhưng năm nay thì lại hoàn toàn khác hẳn.

    Với việc lạm phát đang có dấu hiệu quay trở lại cộng thêm tăng trưởng kinh tế được cải thiện, các nhà phân đang bận rộn tăng dự báo lợi nhuận trong năm 2017. Số lượng các điều chỉnh tăng đã vượt trội so với các điều chỉnh giảm, theo dữ liệu của Bloomberg, và đây là tin tốt lành cho chứng khoán toàn cầu trong những tháng tới.

    Theo các chiến lược gia về chứng khoán tại JP Morgan Chase phân tích vào ngày 10.4, lợi nhuận quý 1 được dự báo sẽ tăng 15% đối với các công ty tại Châu Âu, 9% tại Mỹ và 16% đối với các công ty Nhật Bản.

    [​IMG]
    Dự báo lợi nhuận đang trên đà tăng lần đầu tiên trong vòng vài năm qua. Ảnh: Bloomberg
    Mặc dù đã có kỳ vọng cao, JP Morgan dự báo là sẽ còn nhiều sự ngạc nhiên trong mùa công bố kết quả kinh doanh sắp tới. Giá sản phẩm của các doanh nghiệp, đòn bẩy hoạt động, giá hàng hóa và điều kiện tín dụng đều rất thuận lợi trong quý 1. Các chiến lược gia của JP Morgan cho rằng: “Kết quả kinh doanh sắp công bố sẽ còn tốt hơn nhiều so với kết quả quý 4 vừa rối, vốn đã rất khả quan”.

    Ngân hàng Bank of America – Merrill Lynch (BoA) cho biết chu kì cải thiện lợi nhuận toàn cầu đã bắt đầu, khi lần đầu tiên trong 6 năm qua số lượng dự báo được nâng lên cao hơn số lượng dự báo hạ xuống. Những lần trước trường hợp này xảy ra, giá chứng khoán đã tăng trong 12 tháng tiếp theo đó, theo các chiến lược gia của BoA cho biết trong một báo cáo ngày 30/3.

    [​IMG]
    Tỷ lệ dự báo được cải thiện so với dự báo được hạ xuống đã vượt ngưỡng 1.0 trên toàn cầu, cho thấy tâm lý vô cùng lạc quan. Ảnh: Bloomberg
    Dù mùa kết quả kinh doanh mới vừa bắt đầu, nhưng những chỉ báo sớm đã khiến cho niềm tin được củng cố thêm. Tại Mỹ, hàng hàng không Delt cho biết vào hôm qua (12/4) rằng chỉ số về khả năng định giá của hãng đã tăng trở lại sau 2 năm suy giảm, trong khi hãng xe Daimler AG của Đức đã làm nức lòng nhà đầu tư khi cho biết lợi nhuận quý 1/2017 tăng gần gấp đôi. Các ngân hàng như JP Morgan Chase và Citigroup sẽ công bố báo cáo quý vào hôm nay (13/4).

    Tại Châu Âu, dự báo lợi nhuận doanh nghiệp đã được cải thiện sau một thời gian dài chờ đợi. Đây là lần thứ nhì trong 10 năm qua các nhà phân tích cải thiện dự báo cho khu vực này, nhờ lạm phát tăng lên giúp cải thiện doanh thu cho các doanh nghiệp, theo đánh giá từ các chiến lược gia của UBS.

    [​IMG]
    Việc tăng lạm phát (màu xanh) đã kéo theo biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong Euro Stoxx 50 (màu trắng). Ảnh: Bloomberg
    Từ tháng 7 năm ngoái, biên lợi nhuận của các công ty thuộc chỉ số Euro Stoxx 50 đã gia tăng từ mức thấp 14 năm nhờ giá tiêu dùng tăng lên. Điều này đã làm đảo ngược xu hướng giảm vốn xảy ra từ năm 2011, đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực. Việc lạm phát tăng lên chỉ có thể làm cho mọi việc được cải thiện thêm.

    Bá Ước

Chia sẻ trang này