Cơ hội rất lớn!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 14/04/2017.

1051 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 10:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6790 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    OPEC đã cắt giảm sản lượng nhiều hơn mức cam kết
    Thứ Tư | 12/04/2017 08:00



    [​IMG]

    Trong tháng 3, OPEC đã cắt giảm sản lượng bằng 104% so với mức cam kết, theo tính toán của khối.

    Theo số liệu từ OPEC, các nước thành viên trong khối đã cắt giảm sản lượng nhiều hơn mức cam kết theo thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 11/2016.

    Theo đó, các nước OPEC đã đồng ý cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày trong 6 tháng bắt đầu từ ngày 1/1/2017, nhằm giảm lượng tồn kho dầu khổng lồ của thế giới. Nga và 10 quốc gia không thuộc OPEC cam kết cắt giảm khoảng 600.000 nghìn thùng dầu/ngày.

    Sản lượng từ 11 nước thuộc OPEC có cam kết cắt giảm đã đạt mức trung bình 29,757 triệu thùng/ngày trong tháng 3, dựa trên các nguồn thông tin thứ cấp mà OPEC sử dụng để giám sát sản lượng dầu. Trong khi đó, mức sản lượng cam kết của khối này là 29,804 triệu thùng/ngày. Như vậy trong tháng 3, OPEC đã cắt giảm sản lượng bằng 104% so với cam kết, theo tính toán của khối. Đây là cải thiện đáng kể so với mức 94% trong tháng 2.

    Nếu tính luôn cả 2 nước được miễn cắt giảm là Nigeria và Libya, thì sản lượng của 13 nước OPEC trong tháng 3 là 31,939 triệu thùng/ngày, giảm 19.000 thùng/ngày so với tháng 2.

    Một quan chức OPEC cho biết: “Sự tuân thủ này là ngoài mong đợi. Với các nước ngoài OPEC, tiến độ tuân thủ là khá tốt và đang được cải thiện”.

    OPEC kì vọng việc cắt giảm sản lượng này sẽ giảm lượng dư thừa dầu thô trên thế giới và đẩy giá dầu tăng trở lại. Tổng thư kí OPEC Mohammad Barkindo nói với Reuters rằng: “Chúng tôi đang dần dần giúp thị trường dầu cân bằng trở lại”, và ông cũng cho biết thêm rằng các nước trong và ngoài OPEC đang nỗ lực duy tri sự ổn định bền vững của thị trường dâu.

    Được biết, 6 nguồn dữ liệu thứ cấp được OPEC sử dụng để đánh giá mức độ tuân thủ là Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), các tổ chức tư vấn giá dầu như Platts và Argus, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), nhóm tư vấn và nghiên cứu về năng lượng của đại học Cambridge (CERA) và tờ báo Thông tin Xăng dầu (PIW).

    Bá Ước
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Hòa Bình (HBC) tăng kế hoạch lợi nhuận lên 828 tỷ đồng, hoãn phát hành 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
    Kế hoạch kinh doanh mới tăng trưởng gần 50% về doanh thu và 45% về lợi nhuận sau thuế so với năm 2016.
    CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã chứng khoán:HBC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT điều chỉnh nội dung Nghị quyết cũ. Theo đó, Hòa Bình tăng kế hoạch doanh thu năm 2017 từ 15.000 tỷ đồng lên 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kế hoạch điều chỉnh tăng từ 757 tỷ đồng lên 828 tỷ đồng, tức tăng thêm 71 tỷ đồng.

    Như vậy, kế hoạch kinh doanh này tăng trưởng gần 50% về doanh thu và 45% về lợi nhuận sau thuế so với năm 2016.

    Đồng thời, Hòa Bình cũng hoãn kế hoạch phát hành 35 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.

    Một nội dung khác cũng thay đổi, đó là phát hành quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên đang làm việc cho công ty. Theo Nghị quyết cũ, Hòa Bình sẽ phát hành 1,8 triệu quyền mua cổ phiếu ESOP, nhưng theo kế hoạch mới, công ty sẽ phát hành 2,5 triệu quyền mua cổ phiếu loại này.

    Được đánh giá cao về khả năng tăng trưởng khi thị trường bất động sản – xây dựng thuận lợi, cổ phiếu HBC đã tăng rất tích cực trong những tháng đầu năm, đạt đỉnh tại mức giá 58.000 đồng nhưng sau khi công bố kế hoạch trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 35% và đặc biệt là phát hành 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược thì giá cổ phiếu này đã không ngừng đi xuống. Kết phiên sáng ngày 14/04, HBC chỉ còn giá 51.200 đồng – hồi phục từ mức giá 49.500 đồng trước đó.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017, Bài cũ: 14/04/2017 ---
    mua chưa bác?
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017 ---
    :x:x:x:x:x@};-@};-@};-
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ai đã sang tay hơn 77 triệu cổ phiếu SHB vỏn vẹn 3 ngày?
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) SHB trở thành cổ phiếu được quan tâm nhất trên thị trường ba ngày đầu tuần với 77 triệu cổ phiếu được sang tay cùng giá trị cổ phiếu tăng 17,2%. Số cổ phần này tương đương 6,88% vốn ngân hàng này. Năm 2017 này, SHB sẽ bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trước đó, trong tháng 03/2017, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), một tổ chức liên quan tới Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn – Hà Nội, đã kết thúc đợt mua cổ phiếu với số lượng cổ phiếu hoàn tất mua vào chỉ vỏn vẹn gần 7,6 triệu cổ phiếu, tương đương gần một nửa lượng đăng ký mua (16 triệu cổ phiếu). Lý do là bởi diễn biến giá cổ phiếu không như kỳ vọng.

    Chị gái Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, cũng từng đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu vào tháng 10/2016 nhưng chỉ mua thành công 2 triệu cổ phiếu SHB. Tiếp tục đăng ký mua thêm 18 triệu cổ phiếu còn lại nhưng cũng bất thành.

    Tuy vậy, BSH và bà Nguyệt hẳn sẽ phải tiếc nuối vì đã mất đi cơ hội mua cổ phiếu SHB giá rẻ thời gian đó. Bởi chỉ trong vòng ba ngày đầu tuần qua, cổ phiếu SHB tăng giá chóng mặt với khối lượng giao dịch khủng.

    Từ ngày 10-12/4/2017, cổ phiếu SHB bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư tổng cộng hơn 77 triệu cổ phiếu phần lớn được giao dịch tại mức giá trần. Chỉ sau ba ngày, cổ phiếu SHB đã tăng 17,2%, lập đỉnh 1 năm của cổ phiếu này. Số cổ phiếu này tương đương 6,88% vốn của ngân hàng này.

    Cũng phải lưu ý rằng, thời gian để một cổ phiếu sau khi mua vào có thể chuyển nhượng lại là 3 ngày (cổ phiếu về tài khoản vào chiều ngày T+2). Do vậy, hơn 77 triệu cổ phiếu này hoàn toàn mới được sang tên đổi chủ một lần.

    Diễn biến này được đánh giá là khá lạ bởi trong suốt một năm qua cổ phiếu SHB được giao dịch với khối lượng và giá trị bình quân thấp hơn nhiều. Giá cổ phiếu SHB trong năm qua cũng nằm quanh khoảng giá 5.000 đồng/cp trong suốt một thời gian dài bất chấp nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng ghi nhận những đợt sóng tăng trong năm qua.


    Diễn biến giao dịch cổ phiếu SHB năm qua


    Ngày 27/4 tới đây, SHB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đây là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 nên tại Đại hội tới đây SHB sẽ trình cổ đông về việc bầu nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

    Một điểm khá lạ là SHB chốt quyền đề ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 30/12/2016. Trong khi tại nhiều tổ chức khác, danh sách cổ đông có quyền ứng cử, đề cử chốt cùng ngày tham dự ĐHĐCĐ thường niên.

    Cũng phải lưu ý thêm rằng, đầu năm 2017, SHB có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu cổ đông khi ngân hàng thực hiện hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty tài chính Vinaconex – Viettel. Với tỷ lệ hoán đổi 1:1, SHB đã phát hành 100 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng.

    Việc hoán đổi được hoàn tất vào đầu tháng 3/2017 (sau khi SHB chốt quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT). Toàn bộ 100 triệu cổ phiếu mới đã được niêm yết và có thể giao dịch từ ngày 8/3/2017.

    Tổng công ty Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cũng là một trong các cổ đông của SHB sau thương vụ sáp nhập này. Giá trị sổ sách của khoản đầu tư tại CTTC Vinaconex - Viettel và sau nay là SHB vẫn được ghi nhận bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp) và không trích lập dự phòng. Với mức giá hiện nay, Vinaconex nếu thoái vốn khỏi SHB sẽ vẫn lỗ so với giá trị sổ sách đang ghi nhận.

    • Từ khóa:
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017, Bài cũ: 14/04/2017 ---
    BDS đang xanh lại hết nhé, kế tiếp nhóm ngân hàng ....=> vững trên 720
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Nhiều ngân hàng Việt sắp đến thời kén khách vay?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vì sao chấm dứt mua ngân hàng với giá 0 đồng?

    Kết thúc quý 1/2017, tăng trưởng tín dụng đạt tới 4,06%, cao nhất trong 6 năm trở lại đây...
    Tối muộn 12/4, rời cuộc họp lãnh đạo các khu vực, chủ tịch một ngân hàng thương mại gọi điện trả lời cuộc gọi nhỡ của phóng viên VnEconomy: “Tăng trưởng tín dụng phải cân đối lại”.

    Tín dụng đang là tâm điểm của việc điều hành chính sách tiền tệ, cũng như nổi bật trong hoạt động của các ngân hàng thương mại quý 1 vừa qua: tăng mạnh.

    Tăng tốt cũng… lo

    Tuần trước, một lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nhà nước trao đổi bên lề với VnEconomy về diễn biến trên: “Cũng khó nói lắm. Những năm trước, khi tín dụng tăng trưởng thấp hoặc bị âm đầu năm, thì nhiều thông tin phản ánh vốn tắc nghẽn, ngành ngân hàng chưa làm tròn trách nhiệm trong thúc đẩy vốn cho doanh nghiệp. Năm nay, tín dụng tăng đều và tốt từ đầu năm, thì lại có những quan ngại gây áp lực lạm phát, tăng trưởng nóng. Thôi thì mình cứ làm sao cho đúng, cân đối hợp lý nhất, chứ biết sao”.

    Kết thúc quý 1/2017, tăng trưởng tín dụng đạt tới 4,06%, cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Đó là mức bình quân, nên hẳn là có nhiều trường hợp cụ thể cao hơn nữa.

    Như trong cập nhật gửi đến VnEconomy cuối tuần qua, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, dù hoạt động đang gặp khó khăn, nhưng thị phần huy động và cho vay vẫn tiếp tục gia tăng; trong đó tăng trưởng tín dụng quý 1/2017 đã đạt 4,8%.

    Trở lại với trường hợp mà vị chủ tịch ngân hàng trên cho biết phải cân đối lại, con số tăng trưởng tín dụng quý 1 vừa qua được tiết lộ lên tới trên 8%. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 28/4 tới, vị lãnh đạo nay dự tính đây sẽ là điểm phải giải thích kỹ cho cổ đông.

    Phải giải thích, vì mức tăng trưởng tín dụng chỉ trong quý đầu tiên của năm (có các kỳ nghỉ lễ dài) đã vượt trội đến như vậy. Riêng tại ngân hàng này, trong khoảng chục năm trở lại đây, chưa từng có sự khởi đầu tín dụng mạnh đến như vậy.

    Phải giải thích, vì có thể có quan ngại từ cổ đông về dấu hiệu tăng trưởng nóng, cho vay dễ dãi hay không, còn cả quãng đường dài của năm 2017 thì chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tổng chỉ được 16% mà Ngân hàng Nhà nước giao có bị vỡ hay không?

    Nếu Ngân hàng Nhà nước không nới chỉ tiêu, ngân hàng đó khó “dám” phá vỡ. Bởi vì, cuối năm 2016, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đã gọi từng thành viên vượt giới hạn chỉ tiêu lên để cảnh cáo, nếu không tiếp tục tuân thủ nghiêm sẽ bị xử lý.

    Sẽ tăng sàng lọc

    Cơ chế giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tới từng thành viên cũng là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước vững chân trước những quan ngại rằng tín dụng đầu năm tăng mạnh như vậy có thể gây áp lực lạm phát, tăng trưởng nóng… Vì, chung cuộc, giới hạn tăng trưởng tín dụng toàn ngành vẫn được kiểm soát bằng cơ chế trên.

    Đáng chú ý hơn là dòng chảy vốn ngân hàng đang có dấu hiệu thay đổi theo tốc độ tăng trưởng tín dụng cao đó. Nói cách khác, thời vốn ngân hàng kén chọn hơn dường như đang bắt đầu.

    Tại cuộc họp kết thúc tối muộn 12/4, vị chủ tịch ngân hàng trên cho biết, ông và lãnh đạo các khu vực, chi nhánh đã thống nhất phương án: căn chỉnh lại cơ cấu khách hàng và hiệu quả sử dụng vốn, vừa là ứng xử vừa là cơ hội khi tín dụng tăng trưởng tốt.

    “Ngay đầu năm hoạt động cho vay đã rất thuận lợi, tín dụng tăng trưởng cao như vậy, trong khi chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước cho phép cả năm chỉ 16%, thì chúng tôi sẽ phải kén chọn hơn nữa các dự án, nhu cầu vay vốn. Khi số lượng bị khống chế, thì sẽ đầu tư hơn cho chất lượng”, vị chủ tịch ngân hàng trên nói.

    Theo đó, ngân hàng sẽ sàng lọc để cho vay những dự án, nhu cầu vốn an toàn hơn nữa, có chất lượng sử dụng vốn và tài sản đảm bảo tốt hơn nữa. Điều này càng giúp nâng cao chất lượng tín dụng.

    “Từ nửa cuối năm 2016, chúng tôi đã nhận thấy trước điểm này, nên đã siết lại. Không chạy theo kiểu cạnh tranh vô lối, cho vay với lãi suất thấp hơn nhiều lãi suất huy động, mà khi cho vay thuận lợi hơn thì sẽ tập trung ở những khách hàng cho hiệu quả sử dụng vốn hơn. Chúng tôi cũng khẳng định là loại trừ những khách hàng có biểu hiện vay tay trái gửi tay phải, vay ở mình lãi suất thấp đi gửi chỗ khác lãi suất cao. Với triển vọng tín dụng tăng trưởng tốt như hiện nay và đến cuối năm, việc sàng lọc này tôi tin là sẽ mở rộng ở nhiều ngân hàng”, người trong cuộc trên dự tính.

    Ông cũng lưu ý, tăng trưởng tín dụng cao thể hiện đầu năm ở một số ngân hàng là tín hiệu tốt của sức cầu của nền kinh tế, là cơ hội để sàng lọc khách hàng cho chất lượng tín dụng, nhưng sẽ không dẫn đến một năm 2017 tín dụng tăng trưởng nóng.

    Bởi lẽ, bên cạnh cơ chế kiểm soát chặt chỉ tiêu tăng trưởng tới từng thành viên mà Ngân hàng Nhà nước đang làm, thì năng lực của các ngân hàng là có giới hạn.

    Lượng sức đi xa

    Như VnEconomy đề cập ở bài viết trước , sau nhiều năm dồn lại, như quãng 2012-2016, quy mô tín dụng của toàn hệ thống đã tăng trưởng tới 78,11% để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế, còn quy mô vốn điều lệ của toàn hệ thống chỉ tăng được 24,54%.

    Cùng đó, tốc độ tăng vốn chậm và đang khó đẩy mạnh này còn phải gánh cho quy mô tốc độ tăng tổng tài sản lên tới 67,2%, mà ảnh hưởng cụ thể là hệ số an toàn vốn suy giảm.

    Sức trụ của mỗi đôi chân là có hạn, ngoại trừ được tiếp tục gia cố bằng các kế hoạch tăng vốn điều lệ thành công. Điểm ngoại trừ này hiện đang nhìn về phía ngân sách Nhà nước, khi khối ngân hàng thương mại có tỷ lệ sở hữu Nhà nước chi phối đang chiếm trên 50% thị phần tín dụng, nhưng lại rất khó tăng vốn những năm gần đây.
  5. thaonguyenvt

    thaonguyenvt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Đã được thích:
    229
    là những viên nào?
    ssivietnam thích bài này.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thúc đẩy làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam
    Theo Vietnamplus.vn

    Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, chiều 13/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi hội đàm với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) Akio Mimura.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) nói chung và của ngài Chủ tịch Akio Mimura nói riêng trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam, tạo thành "làn sóng," "trào lưu" đầu tư mới vào Việt Nam.

    Về phần mình, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akio Mimura mong muốn các cuộc gặp, các buổi tòa đàm, hội nghị, hội thảo giữa nhà quản lý, doanh nghiệp hai nước tiếp tục được tăng cường; đồng thời bày tỏ vui mừng khi nền kinh tế Việt Nam đang phát triển ổn định, tích cực.

    Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì buổi tọa đàm với một số lãnh đạo, doanh nghiệp thuộc JCCI; giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết hiện tại nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội của Việt Nam rất lớn, trong 5 năm tới dự tính số vốn đầu tư ít nhất khoảng 40 tỷ USD. Do đó, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực đầu tư vào Việt Nam.

    Trả lời câu hỏi liên quan tới ngành công nghiệp ôtô trong bối cảnh thị trường đang có sự cạnh tranh quyết liệt khi thuế nhập khẩu ôtô tại khu vực Đông Nam Á sẽ giảm về không đến năm 2018, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá thị trường ôtô Việt Nam đang có sự phát triển nhanh chóng, cùng với dân số gần 100 triệu dân và xu hướng ôtô hóa bắt đầu hình thành, Chính phủ Việt Nam trong chiến lược sản xuất công nghiệp, coi ngành công nghiệp ôtô có vai trò cốt lõi để phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam nói chung.

    Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản nghiên cứu để có chiến lược phù hợp, giảm chi phí sản xuất ôtô tại Việt Nam, tăng cường nội địa hóa, hợp tác với các doanh nghiệp đủ điều kiện của Việt Nam, cùng Chính phủ Việt Nam tháo gỡ những khó khăn.

    [​IMG]Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)

    Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Seko Hiroshige.

    Hai Bộ trưởng hoan nghênh kết quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua; đồng thời tin tưởng quan hệ giữa hai bên sẽ phát triển hơn nữa hướng tới hiệu quả và thiết thực./.
  7. tk40

    tk40 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Đã được thích:
    59
    Chuẩn rồi anh em ạ.

    Quan trọng thời điểm này là phải có tiền mặt.

    Ahihi
    ssivietnam thích bài này.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    :-bd:x
    --- Gộp bài viết, 14/04/2017, Bài cũ: 14/04/2017 ---
    Nhiều lắm bác
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Rất nhanh, VN-Index hồi phục chỉ còn giảm gần 4 điểm, hàng loạt cổ phiếu đảo chiều tăng vọt
    [​IMG]
    [​IMG]
    PV Power dự kiến tháng 8 này sẽ IPO, bán 45% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

    Về xu thế thị trường, đà giảm của các chỉ số có nguyên nhân chính từ các Bluechips như BVH, GAS, FPT, HSG, HPG, VCB, VNM, VJC…
    Phiên chiều bắt đầu với một trạng thái tích cực hơn nhiều khi VN-Index thu hẹp sắc đỏ. Khi các cổ phiếu lớn VNM, VIC, MSN… vẫn giảm thì chưa kỳ vọng chỉ số đảo chiều sang xanh, nhưng hàng loạt cổ phiếu khác, đặc biệt là trong nhóm bất động sản đã nhanh chóng thay đổi trạng thái.

    Hiện tại, lúc 13h30, các cổ phiếu ruồi ITA, LDG, LGL, QCG tăng trần, CII, VPH, NLG, LHG… xanh, HBC đảo mạnh từ giá đỏ lên trên 54.000 đồng.

    2 cổ phiếu hot là STB và SHB của ngành ngân hàng cũng đi ngược thị trường và tăng giá.

    Sau 13h30, VN-Index tiếp tục thu hẹp sắc đỏ, giảm chưa đến 4 điểm

    Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VnIndex chỉ còn giảm 7,08 điểm (0,98%) xuống 717,27 điểm; Hnx-Index giảm 0,73 điểm (0,81%) xuống 89,3 điểm và Upcom-Index giảm 0,36 điểm (0,63%) xuống 57,27 điểm.

    Thanh khoản thị trường đạt 151 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 2.406 tỷ đồng. So với những phiên gần đây thì mức thanh khoản này không quá cao, điều này thể hiện áp lực bán diễn ra không quá mạnh.

    Về xu thế thị trường, đà giảm của các chỉ số có nguyên nhân chính từ các Bluechips như BVH, GAS, FPT, HSG, HPG, VCB, VNM, VJC…

    Ngược lại, thị trường đã xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng điểm trở lại, có thể kể tới như DHG, ROS, BHN, HVN, SLS, DLG, LDG, ITA, VC3, VRC…

    Càng về cuối buổi sáng, áp lực bán càng gia tăng mạnh hơn khiến các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm sâu. Tại thời điểm 11h15’, chỉ số VnIndex giảm 9,53 điểm (1,32%) xuống 714,82 điểm; Hnx-Index giảm 1,18 điểm (1,31%) xuống 88,85 điểm và Upcom-Index giảm 0,35 điểm (0,61%) xuống 57,28 điểm.

    Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, DHG, BHN và ROS là 3 cái tên đáng chú ý nhất khi giữ vững sắc xanh. Tuy vậy, các cổ phiếu như VNM, SAB, MSN, GAS, BVH, VIC, FPT…đồng loạt giảm mạnh đã ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

    Tại thời điểm 10h, chỉ số VnIndex giảm 7,23 điểm (1%) xuống 717,12 điểm; Hnx-Index giảm 0,85 điểm (0,94%) xuống 89,26 điểm và Upcom-Index giảm 0,27 điểm (0,47%) xuống 57,36 điểm. Số mã giảm điểm trên 3 sàn áp đảo hoàn toàn với 344 mã, trong khi số mã tăng chỉ là 94.

    Các cổ phiếu Bluechips đang bị bán khá mạnh, tiêu biểu là VJC, SAB, VNM, VIC, BVH, FPT, GAS, MSN, VCB,…Tương tự, các cổ phiếu bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ, ngoại trừ một vài cái tên như ITA, LDG, VRC, SJS.

    Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu chứng khoán, cao su, dầu khí, mía đường…cũng đồng loạt giảm điểm trước áp lực bán mạnh của nhà đầu tư.

    Trong khi đó, HVN sau chuỗi giảm mạnh gần đây hiện đang đi ngược xu hướng chung và tăng 300 đồng.

    [​IMG][​IMG]
  10. thaonguyenvt

    thaonguyenvt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Đã được thích:
    229
    để xuống biển mò!
    ssivietnam thích bài này.

Chia sẻ trang này