Cơ hội vàng : Mua doanh nghiệp trên sàn rẻ hơn thành lập mới!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 30/04/2008.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 303 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Cơ hội vàng : Mua doanh nghiệp trên sàn rẻ hơn thành lập mới!

    Mua doanh nghiệp trên sàn rẻ hơn thành lập mới

    Giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá trị sổ sách đang tạo ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư muốn mua doanh nghiệp để nắm giữ lâu dài

    Điều tra của Tập đoàn Tư vấn Kế toán và Tư vấn doanh nghiệp (DN) Grant Thornton mới đây cho biết, hơn 30% DN đang hoạt động tại VN có kế hoạch đầu tư vốn để mua lại những DN khác nhằm mục đích mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh trong vòng 3 năm tới; trong khi chỉ có 3% cho biết họ có ý định bán DN của mình. Cung - cầu mất cân đối, lẽ ra giá trị DN phải được giao dịch với giá cao, nhưng nghịch lý thay hiện nay DN lại bị bán với giá rất rẻ.



    Cách đầu tư tiện lợi hơn



    Việc thành lập mới DN, ngoài đòi hỏi về vốn, những người sáng lập phải mất nhiều thời gian tổ chức hệ thống quản lý, sản xuất; xây dựng nhà xưởng, mạng lưới khách hàng, thương hiệu... Để đưa một DN mới thành lập vào hoạt động ổn định và bắt đầu có lãi, nhà đầu tư phải đổ công sức, tiền của trong nhiều năm. Đó là chưa kể những rủi ro tiềm ẩn bởi bộ máy quản trị, điều hành chưa hiệu quả; thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt... làm cho DN thua lỗ, nhà đầu tư bị mất hết tiền của. Do đó tại những nước phát triển, hằng năm số DN phá sản cũng gần bằng số DN mới thành lập. Vì vậy có tới 44% các nhà đầu tư trên thế giới thích mua lại DN để mở rộng sản xuất, kinh doanh hơn là thành lập mới. Con số này cao hơn gần 50% so với ở Việt Nam.



    Giá thị trường thấp hơn vốn chủ sở hữu



    Với mức giá cổ phiếu hiện tại, giá trị vốn hóa (tính theo thị trường) nhiều DN thấp hơn giá trị sổ sách. Mặc dù vẫn làm ăn khấm khá, tương lai xán lạn, nhưng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (SAM) trên sàn giao dịch chứng khoán hiện tại chỉ có 35.700 đồng. Với mức giá đó thì tổng vốn hóa của SAM chỉ đạt 2.335 tỉ đồng (vốn điều lệ 654 tỉ đồng), thấp hơn 97 tỉ đồng so với giá trị vốn chủ sở hữu thể hiện trên sổ sách của DN.



    Còn cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) trong phiên giao dịch ngày 29-4 mặc dù tăng nhưng chỉ đạt 26.500 đồng. GIL có vốn điều lệ 102 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu là 333 tỉ đồng. Vì giá cổ phiếu thấp nên theo thị trường, GIL chỉ có giá trị 270 tỉ đồng, thấp hơn 63 tỉ đồng (tương đương giảm 19%) so với nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.



    Hầu hết các DN niêm yết đã hoạt động nhiều năm nên vốn tích lũy gia tăng nhiều nhưng không thể hiện được trên sổ sách. Trong đó, tích lũy về giá trị đất đai, hệ thống tổ chức, mạng lưới khách hàng, giá trị thương hiệu... rất khó định giá theo thời điểm hiện tại mà thường ghi chép theo giá trị đầu tư ban đầu. Chẳng hạn, vị trí trụ sở Chi nhánh Ngân hàng ACB tại đường Mạc Đĩnh Chi, quận 3 - TPHCM, trước đây mua chỉ có 5 tỉ đồng, nhưng hiện tại lên đến hàng trăm tỉ đồng... Vì nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định nên nhiều nhà đầu tư còn chần chừ chưa mua cổ phiếu, do đó giá trị DN càng xuống thấp. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là cơ hội vàng cho những ai muốn mua DN để nắm giữ lâu dài.

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=11261

Chia sẻ trang này