Cơ hội xuất khẩu TQ mở Cửa cho Thủy Sản --- Dệt may --- Cao Su... $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 09/02/2023.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7913 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Bên cạnh B CK Thép Điện@};-
    Tín dụng khả năng ưu tiên mạnh vào dòng này @};-
    Đánh giá nhanh trong phiên Hàng Nông nghiệp VN:
    Thủy sản : VHC ANV IDI ASM ACL FMC( thủy sản, Thức ăn, Colagen , Điện )@};-
    Dệt may : TNG@};-
    Cao su: GVR :drm@};-
    HAG, HNG, SBT...@};-
    --- Gộp bài viết, 09/02/2023, Bài cũ: 09/02/2023 ---
    AVN IDI tím sớm@};-
    --- Gộp bài viết, 09/02/2023 ---
    Cặp đôi IDI ASM lãi Q4 tốt đấy nhỉ :drm4@};-
    Last edited: 09/02/2023
    sonysaigon, Bundieucuaemxinhemkieu thích bài này.
    sonysaigon đã loan bài này
  2. Tungvv79

    Tungvv79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2019
    Đã được thích:
    469
    Sao TQ không cho dân sang Việt Nam du lịch nhỉ? có dụng ý gì đây? lo cho Thuỷ sản, nông sản, nó nhập 1-2 lô xong lại dừng thì lại giải cứu
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Giá cá tra bất ngờ tăng mạnh

    Sáng 8/2, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt cho biết, giá cá tra trong những ngày gần đây bất ngờ tăng mạnh, từ 28.000 lên 31.000đ/kg, các nhà máy chế biến thủy sản không mua được nguyên liệu, bởi người nuôi giữ cá, chờ tăng giá. Giá cá tăng cao do thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại (từ ngày 8/1/2023).


    [​IMG]
    Giá cá tăng cao, ngư dân nuôi thúc để bán

    [​IMG]
    Giá cá tra tăng, người nuôi không bán vì chờ giá tăng thêm

    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Nam Việt nổ lực sản xuất, đáp ứng đơn hàng 500 container của thương nhân Trung Quốc

    Đặc biệt, trước thềm Hội nghị thúc đẩy giao thương nông sản, thủy sản Việt – Trung (dự kiến diễn ra 8 giờ, ngày 14/2/2023 tới), Trung Quốc đã đẩy mạnh mua cá với số lượng lớn, khiến thị trường rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Hiện, Công ty Cổ phần Nam Việt đã có đơn hàng lên đến 500 container (tương đương 12.000 tấn) xuất sang thị trường Trung Quốc (size cá từ 800gr trở lên). Công ty đang nỗ lực giao hàng, bởi có vùng nuôi 600ha, sản lượng đạt 200.000 tấn/năm.

    "Giá cá tăng mạnh, chúng tôi rất phấn khởi. Thời gian qua, cá nguyên liệu ở mức 28.000 đồng/kg, người nuôi thua lỗ nặng, bởi giá thành nuôi đã 30.000 đồng/kg. Nay giá cá tăng lên 31.000đ/kg, người nuôi đã có lời…" – ông Nguyễn Thành Tân, ngư dân xã Long Giang (huyện Chợ Mới), phấn khởi.

    Giá cá tra đang trên đà tăng mạnh. Dự kiến, đến cuối tháng 2/2023, giá cá sẽ ở mức 33.000 đồng/kg; bước sang tháng 4/2023, giá có thể tăng đến 35.000 – 36.000 đồng/kg. Toàn tỉnh An Giang hiện có 1.628 ha mặt nước nuôi cá tra. Thời gian qua, do tình trạng thua lỗ kéo dài, người nuôi bỏ ao rất nhiều, khi Trung Quốc mua cá trở lại, tình trạng cung không đủ cầu đã xảy ra.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    ANV: Lợi nhuận Nam Việt năm 2022 tăng gấp 5 lần

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV), năm 2022, doanh nghiệp thu về 673 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2021.

    Quý IV/2022, doanh nghiệp thu về 1.161 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm của doanh nghiệp đạt 1.115 tỷ đồng, doanh thu bán điện năng lượng mặt trời đạt 23 tỷ đồng. Quý này, doanh nghiệp ghi nhận thêm 16,9 tỷ đồng từ khoản thu công trình xây lắp.

    [​IMG]

    Sau khi loại bỏ các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần của Navico còn đạt 1.144 tỷ đồng, tăng 8% so với quý IV/2022.

    Lợi nhuận gộp quý IV/2022 của Navico đạt 235 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng tăng 157% với 36 tỷ đồng; chí phí tài chính tăng 81%, đạt 69 tỷ đồng. Trái ngược, chi phí bán hàng lại giảm 18%, đạt 70 tỷ đồng…

    Lũy kế 4 quý năm 2022, Navico thu về 4.896 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 673 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2021.

    [​IMG]

    Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của Navico đạt 5.467 tỷ đồng, tăng 11% so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp lại giảm 26%, đạt 31 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm 51%, đạt 314 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 31%, đạt 2.333 tỷ đồng, trong đó thành phẩm của doanh nghiệp tăng lên 2 lần so với ngày đầu năm, đạt 894 tỷ đồng.

    Nợ phải trả của Navico tăng nhẹ 1% so với ngày đầu năm, đạt 2.585 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.769 tỷ đồng, giảm 3%; vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 152 tỷ đồng, giảm 27%.

    Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 19/1, giá cổ phiếu ANV ở mức 31.100 đồng/cp, tăng 0,3%.

    CTCP Nam Việt (ANV) có tiền thân là công ty TNHH Nam Việt được thành lập vào năm 1993, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản và sản xuất thức ăn thủy sản. Nam Việt chính thức được cổ phần hóa năm 2006 và niêm yết trên sàn HoSE năm 2007. Sản phẩm của công ty đã có mặt trên 100 quốc gia trên thế giới như Brazil, Mexico, Nga, EU, Trung quốc, Úc. Nam Việt hiện đang sở hữu vận hành 04 nhà máy chế biến thủy sản với tổng công suất 1.050 tấn nguyên vật liệu/ngày.
    --- Gộp bài viết, 09/02/2023, Bài cũ: 09/02/2023 ---
    Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của IDI đạt 7.930 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 559 tỷ, lần lượt tăng 39% và tăng 291% so với năm 2021. Với kết quả này, công ty mới thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 62% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022.

    IDI là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam. Năm 2022, ngành thủy sản nói chung và các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra được dự báo có một năm thắng lớn
  5. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.199
    ASM giá đẹp
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Các doanh nghiệp thủy sản "ăn mừng" xuất khẩu đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD, cổ phiếu đua nhau tăng vọt

    [​IMG]

    Các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc dần tiến tới việc mở cửa trở lại, và một thị trường có mức tiêu thụ cá tra ngang ngửa Mỹ với nhu cầu bị dồn nén trong hai năm dịch sẽ là động lực cho nhóm thủy sản,

    Trong 2 phiên giao dịch gần đây, nhóm cổ phiếu thuỷ sản là một trong những nhóm cổ phiếu có đà tăng tốt nhất thị trường chứng khoán. Sáng nay (12/12), nhóm này đã có 3 mã tăng trần là ANV (+6,9%), IDI (+6,54%) và ACL (+6,58%).

    Các cổ phiếu khác cũng có mức tăng tốt từ 4 – 5% như ASM (+5,95%), VHC (+5%), FMC (+4,96%), CMX (+4,63%).

    [​IMG]
    Mới đây, VASEP đã tổ chức Lễ Mừng ngành thủy sản đạt mốc xuất khẩu 10 tỷ USD. Theo đó, tính đến hết tháng 11/2022, xuất khẩu thủy sản cả nước đã đạt hơn 10 tỷ USD. Dự kiến kết thúc năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ cán đích với con số 11 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2021. Đây được xem là mốc kỷ lục lịch sử của ngành thủy sản Việt Nam, sau hơn 20 năm tham gia vào thị trường thế giới.

    Ngoài ra, thời gian gần đây, Trung Quốc đang có những động thái nới lỏng chính sách Zero – Covid, ban hành các quy định mới cho phép các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng được cách ly tại nhà, đồng nghĩa với việc hầu hết người dân không phải đi cách ly tập trung.

    Vietnam Airlines mới đây cũng đã mở lại đường bay thường lệ tới Trung Quốc. Việc Trung Quốc dần mở cửa trở lại được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng tích cực tới nhiều nhóm ngành trong đó có thuỷ sản.

    Trong 1 báo cáo về ngành thuỷ sản trong năm nay, BSC cho rằng Trung Quốc sẽ dần tiến tới việc mở cửa trở lại, và khi đó, với một thị trường có mức tiêu thụ cá tra ngang ngửa Mỹ và nhu cầu bị dồn nén trong hai năm dịch, sẽ là nhân tố quyết định đà tăng trưởng của ngành cá tra trong nửa cuối năm 2022.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Mảng điện thức ăn cá, thủy sản ASM năm 2023 ngon đấy :drm4@};-
    ASM: Chi phí tăng mạnh 'bào mòn' lợi nhuận quý IV của Sao Mai

    Các loại chi phí tăng mạnh đã "ăn mòn" lợi nhuận quý IV/2022 của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) dù doanh thu quý này tăng trưởng. Kết thúc năm 2022, công ty mới chỉ hoàn thành 59% mục tiêu lợi nhuận đề ra đầu năm.

    Chi phí neo cao 'ăn mòn' lợi nhuận

    ASM vừa công bố kết quả kinh doanh với doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3.184 tỷ đồng. Song do giá vốn tăng nhanh hơn, lợi nhuận gộp chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt 333 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 12,4% còn 10,4%.

    Quý này, hoạt động tài chính không có nhiều biến động, đạt 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi phí đều tăng khá mạnh, cụ thể: chi phí tài chính đạt 181 tỷ đồng, tăng 88%; chi phí quản lý 83 tỷ đồng, tăng 84%; chi phí bán hàng 59 tỷ đồng, đi ngang.

    Vì vậy, dù doanh thu tăng trưởng song do các loại chi phí đều neo cao nên lợi nhuận trước thuế của ASM “bố hơi” 64% so với cùng kỳ năm trước, đạt 74 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Năm 2022, ASM gần như cán đích mục tiêu doanh thu; song mới chỉ đạt được 59% kế hoạch lợi nhuận. Ảnh minh hoạ

    Lũy kế năm 2022, các chỉ tiêu kinh doanh của ASM đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 13.749 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng ở các mảng chủ lực như: thức ăn cá 5.521 tỷ đồng (tăng 21%, chiếm 40% tổng doanh thu) cá xuất khẩu 3.696 tỷ đồng (tăng 58%, chiếm 27%), thương mại 3.370 tỷ đồng (tăng 7%, chiếm 24%); sự chững lại của mảng điện mặt trời 609 tỷ đồng (tăng 2,5%) và sự suy giảm của mảng bất động sản 368 tỷ đồng (giảm 42%).

    Lợi nhuận gộp đạt 1.930 tỷ đồng, tăng 48%. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,03%, tăng đáng kể so với năm trước là 11,39%.

    Hoạt động tài chính trong năm mang về 285 tỷ đồng doanh thu, tăng 42%. Bên cạnh đó, công ty có 32 tỷ đồng lợi nhuận khác.

    Vì thế, dù các loại chi phí cũng đều tăng, gồm: chi phí tài chính tăng 21% (đạt 559 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng 56% (đạt 371 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 29% (đạt 247 tỷ đồng), song kết thúc năm 2022, ASM vẫn có lợi nhuận trước thuế 1.071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 963 tỷ đồng, đều tăng 36% so với năm trước.

    Năm 2022, ASM đặt mục tiêu thu về 14.700 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.630 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty đã gần như cán đích mục tiêu doanh thu; song mới chỉ đạt được 59% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.
    --- Gộp bài viết, 09/02/2023, Bài cũ: 09/02/2023 ---

    TT ổn dòng tiền dễ lan tỏa nay vượt dc 1084 thì quá đẹp :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 09/02/2023 ---
    Vào sóng là tít mạnh pha này @};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Cổ phiếu thuỷ sản dậy sóng khi DN đón đơn hàng tăng đột biến, giữa “bão sa thải” thì hàng vạn công nhân nhà máy tôm, cá… tất tả trở lại công việc ngay đầu năm
    Tạp chí Nhịp sống thị trường | 18 phút
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (4)
    [​IMG]

    Với thị trường tiêu thụ thủy sản khổng lồ của Trung Quốc, ngành thủy sản nhập khẩu dự kiến sẽ phục hồi đáng kể vào năm 2023.

    Ngay phiên giao dịch sáng nay ngày 9/2/2023, nhóm cổ phiếu thuỷ sản đồng loạt “dậy sóng”. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp (DN) đón nhận đơn hàng khủng từ các đối tác ngoại, đặc biệt là Trung Quốc (vừa mở cửa sau chính sách Zero Covid-19) và Mỹ.

    Thông tin mới nhất từ The Fishsite cho thấy, sản lượng nhập khẩu đạt mức cao mới, giá nguyên liệu đầu vào nhiều loại thủy sản tăng cao, tiềm năng tiêu thụ thủy sản nhập khẩu của Trung Quốc rất lớn.

    Sau 3 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc sẽ tăng trở lại vào năm 2022 và kim ngạch nhập khẩu nhiều loại thủy sản đạt mức cao mới. Với thị trường tiêu thụ thủy sản khổng lồ của Trung Quốc, ngành thủy sản nhập khẩu dự kiến sẽ phục hồi đáng kể vào năm 2023.

    Thực tế, nhiều doanh nghiệp cá tra thông tin về sự hồi phục đơn hàng từ các thị trường ngay đầu năm 2023, ghi nhận bởi VASEP. Đơn cử, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, công nhân của Công ty TNHH Hùng Cá đang chuẩn bị cho đơn hàng xuất khẩu 21 container cá tra phi lê.

    Tương tự tại Vĩnh Hoàn, gần 10.000 công nhân, người lao động cũng trở lại nhà máy để chuẩn bị cho những đơn hàng mới.

    [​IMG]

    Bên cạnh đó, kinh tế khách hàng lớn truyền thống là Mỹ có tín hiệu hồi phục nhẹ, lượng tồn kho giảm và các yếu tố cung – cầu có thể sẽ kích thích các đơn hàng cho cá tra tăng trở lại từ sau Tết Nguyên đán. VASEP cho rằng những kỳ vọng đó có thể mang lại niềm tin về khả năng hồi phục cho các doanh nghiệp cá tra năm 2023.

    Phía doanh nghiệp, các công ty niêm yết cũng khép lại năm 2022 với sự tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp nhu cầu có sự sụt giảm mạnh trong quý 4.

    Đầu tiên phải kể đến “ông lớn” cá tra là Vĩnh Hoàn (VHC), năm 2022 doanh thu Công ty đạt 13.239 tỷ đồng – tăng 46% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.014 tỷ đồng, tăng 90%.

    Quý 4 chỉ số VHC có sụt giảm mạnh do ảnh hưởng ảm đạm của thị trường, song luỹ kế cả năm 2022 cả doanh thu và lợi nhuận đều vươn lên đỉnh mới trong lịch sử của Vĩnh Hoàn với EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phần) đạt gần 11.000 đồng.

    Cùng chuyên về cá tra, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI thu về IDI đạt 4.936 tỷ doanh thu trong năm qua - tăng 42,5% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 500 tỷ đồng, tăng cao gấp 4,5 lần.

    Hay Thủy sản Mê Kông cũng tăng trưởng 58% doanh thu với 212 tỷ đồng, khấu trừ chi phí lợi nhuận sau thuế thậm chí gấp 75 lần so với năm 2021, đạt 17 tỷ đồng.

    Được biết, năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD (tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu…đều đạt 2 con số trở lên. Nhờ vậy, các doanh nghiệp cá tra đều có một năm “ăn nên làm ra”.

    Ngoài cá tra, năm qua ngành tôm cũng có đóng góp lớn khi đạt 4,3 tỷ USD (tăng 11% so với năm trước). Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm khá khả quan.

    Đơn cử, Thực phẩm Sao Ta (FMC) vừa công bố KQKD 2022 với doanh thu thuần đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 7% so với năm ngoái. Khấu trừ chi phí, Công ty lãi sau thuế khoảng 315 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 33%.

    Được biết, 2022 là năm FMC tiếp tục các chiến lược tái cấu trúc quản trị cũng như kinh doanh, từ đó góp phần lớn cải thiện về chỉ số Công ty. Được biết, 2022 cũng là năm đầu tiên sau khi Công ty đón nhận cổ đông lớn mới là CP Group, bên cạnh Tập đoàn PAN (hiện nắm cổ phần chi phối hơn 51% vốn).

    Ngược lại, Thuỷ sản Minh Phú (MPC) ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Theo BCTC riêng, lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của MPC đạt 8.925 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2021. Lợi nhuận gộp từ HĐKD chính theo đó đi ngang. Dù vậy, nhờ ghi nhận 538 tỷ đồng từ khoản cổ tức thu tại các công ty con, lợi nhuận sau thuế MPC tăng 50% lên đạt 802 tỷ đồng.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Việt Nam xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ vượt 8 tỷ USD tháng đầu năm

    Theo Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thị trường khu vực châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, đạt 153,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2021.

    [​IMG]

    Doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ngay từ tháng đầu năm. (Ảnh: TTXVN)

    Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong tháng 1/2023, Việt Nam xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ đạt 8,21 tỷ USD và nhập khẩu 1,642 tỷ USD. Như vậy, trong tháng đầu năm 2023, thặng dư thương mại với thị trường này đạt khoảng 6,56 tỷ USD.

    Mỹ vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực này. Thống kê cho thấy, trong tháng 1/2023, cả nước xuất khẩu sang Mỹ đạt 7,2 tỷ USD và nhập khẩu khoảng 860 triệu USD. Đứng thứ 2 là thị trường Canada, với mức xuất khẩu sang thị trường này khoảng 360 triệu USD và nhập khẩu khoảng 45 triệu USD trong tháng đầu năm.

    Đại diện Vụ thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho hay, trong năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thị trường khu vực châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực, đạt 153,9 tỷ USD, tăng 10,7% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 128,2 tỷ USD, tăng 12,4% còn nhập khẩu đạt 25,7 tỷ USD, tăng 3%.

    Đáng chú ý, trao đổi thương mại với tất cả các thị trường lớn tại khu vực đều ghi nhận tăng trưởng ở mức ổn định như: Mỹ (11%), Brazil (6,6%), Canada (16,5%), Mexico (7,1%), Chile (9%), Argentina (8,3%)…

    Đối với thị trường Mỹ, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương trong năm vừa qua đạt xấp xỉ 123,86 tỷ USD (tăng 11% so với 2021), trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 109,4 tỷ USD (tăng 13,6% so với 2021).

    - Trao đổi thương mại Việt Nam với khu vực châu Mỹ năm 2022:



    Ngoài ra, nhờ hiệu ứng tích cực của các hiệp định thương mại tự do, như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và
    Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Việt Nam-Chile (VCFTA), kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và nhóm 4 nước Canada, Mexico, Chilê, Pêru trong năm 2022 đạt 15,2 tỷ USD, tăng 10,9 % so với năm 2021, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang nhóm các nước này đạt 13,1 tỷ USD, tăng 8,7%; nhập khẩu đạt 2,1 tỷ USD, tăng 26,9%.

    Một khu vực thị trường quan trọng khác là khối MERCOSUR (gồm các nước Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay) cũng ghi nhận kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2022 tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 12 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 3,3 tỷ USD, tăng 3,4%, nhập khẩu đạt 8,7 tỷ USD, tăng 11,6%.

    Đối với các thị trường khác trong khu vực, kim ngạch thương mại song phương cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt: khu vực Trung Mỹ tăng 29,2% (đạt 1,12 tỷ USD), các nước cộng đồng Andean tăng 12,9% (đạt 1,1 tỷ USD)./.
  10. Bundieucua

    Bundieucua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2019
    Đã được thích:
    5.320
    Thấy cao su như GVR đang vùng mua rẻ như cho. Lái luôn đạp cuối phiên ae nhé, mình đánh con này suốt từ hồi 13 rồi, đặc điểm là luôn bị đè cuối phiên.Mình toàn canh tầm 14h44 lùa lệnh vào ăn lô lái đè, lần nào cũng chén được giá tốt. Trên sàn lái đang đặt lệnh mua tham chiếu lớn, do vậy nếu TTCK yếu nó sẽ bán tụt xuống đó trao tay, kéo theo ai muốn cắt lỗ là nó xơi luôn. Đỉnh GVR là vùng 45k nhé, chí ít năm nay phải có giá vùng 25k trở lên mới xứng tầm. TQ mở cửa chắc chắn nhu cầu cao su sẽ tăng lên, giá cao su cũng nhích lên đc tầm 4 tuần sau down trend dài hơi khi TQ block
    BigDady1516npp2010 thích bài này.
    npp2010 đã loan bài này

Chia sẻ trang này