Cô Hồn Story & Tour ............................................... Lịch sử INDEX trong tháng CÔ HỒN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 02/08/2016.

728 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3581 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    1. Nhân tiện đã tới tháng cô hồn, tôi xin tổ chức một tua du lịch Dia Phu Tour để các bác rõ về miền đất hứa tương lai mà các bác kèn cựa, đấu đá, lừa đảo nhau... kiếm đủ tiền để tới đó:
    Ải thứ nhất: Quỷ môn quan
    Khi chúng ta đứng trước QMQ, tức là chúng ta đã rơi vào trạng thái lâm sàng, bước qua QMQ, chào mừng các bạn đến với Địa Phủ Tour của chúng tôi :D
    [​IMG]

    Ải thứ hai: Đường hoàng tuyền
    Chúng ta phải trekking cùng hai hướng dẫn viên của chúng tôi là Horse Face và Buffalo Head. Đừng sợ nếu bạn thấy con đường bạn đi đỏ như máu trong không khí u ám thiếu bóng điện vì EVN chưa phủ sóng tới đây, màu đỏ đó là Hoa bỉ ngạn, rất đẹp, 3000 nghìn năm mới nở hoa, 3000 năm mới mọc lá và hoa lại tàn nên thấy lá thì không thấy hoa và ngược lại. Con đường này trải dài tới khi bạn gặp Giám đốc Dia Phu Tour là Mr Vương. Nói sơ qua thế thôi, chúng ta tới danh thắng thứ ba.
    Ải thứ ba và bốn: Vọng hương đài và Canh mạnh bà
    [​IMG]

    Đi tới đây chắc các bạn đã đói và mệt. Các bạn có thể lên Vọng hương đài để hóng mát và nhớ lại cuộc đời mình chút xíu, rồi xuống làm một bát canh của Mạnh Bà cho mát để quên đi sự đời. Nếu các bạn không khát, sẽ được bà tặng cho chai nước Vong tình thủy mà uống khi đi đường và không quên bệu má yêu một cái, nếu quá tay sẽ tạo thành má lúm đồng tiền cho các bạn.
    [​IMG]

    Ải thứ năm: Tam sinh thạch
    Hòn đá màu xanh này như cột mốc cây số vậy, ghi lại ba kiếp của bạn, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của bạn. Ở đó ghi lại buồn đau, sướng vui đời bạn.
    [​IMG]

    Ải thứ sáu và bảy: Cầu nại hà và Vong xuyên hà
    [​IMG]

    Đi qua hết cầu Nại Hà bèn có thể thông đến sáu nơi, tức là đi vào cõi lục đạo luân hồi: cõi người trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục.
    Trong đó, người trời, A-tu-la, con người là cõi người thuộc về ba đường trên, còn súc sinh, ác quỷ, địa ngục thì thuộc về ba đường dưới.

    Còn dưới cái cầu, cái sông chính là những người mà chúng ta cúng cơm cho họ đấy ạ
    [​IMG]


    2. Điểm mặt lại ảnh hưởng của tháng cô hồn tới index trong các năm trở lại đây:

    • 14/8 - 12/9/2015: Phiên đầu tiên lao dốc mạnh, Lao dốc mạnh trong 10 ngày đầu tháng cô hồn, sau đó tăng nhẹ và đi ngang
    • 27/7 - 24/8/2014: Phiên đầu tiên lao dốc mạnh, và tiếp tục đi lên nhẹ, những ngày cuối tháng cô hồn là chân của một siêu sóng
    • 7/8 - 4/9/2013: Phiên đầu xanh nhẹ, thị trường đi lên nhẹ trong 10 ngày đầu, và sụt đổ khủng khiếp tới cuối tháng
    • 17/8 - 15/9/2012: Xanh mạnh được 2 phiên đâu tháng, rồi sụt đổ cả thị trường đến cuối tháng 8, còn lại đi ngang dưới đáy
    • 31/7 - 28/8/2011: Sụt đổ khủng khiếp nửa đầu tháng cô hồn, tới 12/8 bắt đầu siêu sóng lên
    • 10/8 - 7/9/ 2010: Vỡ trend, sụt đổ hàng loạt, 25/8 tạo đáy đi lên hết tháng cô hồn
    • 20/8 - 18/9/2009: Nằm trong giai đoạn uptrend với tốc độ vừa phải
    • 1/8 - 30/8/2008: Chỉnh nhẹ vài ngày đầu, sau đó là siêu sóng lên
    • 13/8 - 10/9/2007: Đi ngang
    • 24/8 - 21/9/2006: Tăng nhẹ
    • 5/8 - 3/9/2005: Tăng nhẹ, giai đoạn sau đó là siêu sóng
    • 16/8 - 13/9/2004: Tăng mạnh vài phiên đầu tháng,trước đó là sập mạnh, sau đó là đi ngang
    • 29/7 - 27/8/2003: Đi ngang
    Tổng kết lại:
    • 70% là sẽ giảm mạnh đầu tháng, sau đó tăng lại nhưng tính chung vẫn giảm trong tháng
    • 10% là đi ngang
    • 20% tăng khá và tăng mạnh
    Tự quyết định nhé các bạn trẻ :))
    [​IMG]

    Địa tạng vương bồ tát Mục Kiền Liên gắn với Lễ Vu Lan 15/7 ngay sau những ngày cúng cô hồn - Nổi tiếng với câu nói: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!
    Hoa bỉ ngạn - Mạn Đà La Hoa(Một trong các loại hoa của Phật như Hoa sen HSG, Hoa ưu đàm, Hoa vô ưu..)
    [​IMG]
    Last edited: 02/08/2016
    OXXXO, trunglph, Nothing20141 người khác thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  2. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!

    [​IMG]
    >> Quán Thế Âm Bồ Tát: Dùng nước Cam lộ rưới tắt lửa lòng chúng sinh

    Hồng danh Địa Tạng có nghĩa như đất đai rộng lớn chứa hết vạn vật.
    [​IMG]

    Địa Tạng Vương Bồ Tát có một chùm lông trắng xoáy nằm ở trên trán, giữa hai mắt, tay trái cầm Như Ý Châu, tay phải cầm Tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi.

    Có nhiều sự tích về Ngài, nhưng hai ấn bản về thân thế được lưu truyền nhất về Ngài phải kể đến là Đức Địa Tạng sinh ra trong một gia đình vốn thuộc dòng dõi Bà-La-Môn, tên là Kolita Moggallàna hay còn gọi là Mục Kiền Liên. Ngài là người có đức, có tâm nhưng bà Thanh Đề mẹ Ngài lại mang nhiều sát nghiệp.

    Bà Thanh Đề chết đi, bị đày xuống Vô gián địa ngục, phải chịu sự trừng phạt đau đớn, không thể siêu thoát. Mục Kiền Liên thương mẹ, thiền định niệm Phật trước linh cữu bà nhiều ngày, Đức Phật cảm động nói với Ngài vào ngày rằm tháng Bảy, hãy cùng chư tăng tổ chức một buổi lễ để cầu nguyện và hộ niệm cho cửu huyền thất tổ và mẹ Ngài. Mục Kiều Liên làm theo cuối cùng bà Thanh Đề cũng được giải thoát.

    Về sau Ngài cùng người bạn từ thuở niên thiếu Upatissa, Xá Lợi Phất, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thu nhận làm đệ tử. (Trích trong quyển Thập Đại Đệ Tử).

    Đây cũng chính là điển tích nói về lễ Vu Lan (Xá tội vong nhân) vào ngày 15/7 âm lịch hàng năm, là ngày những người con nhớ ơn công lao sinh dưỡng và tình yêu thương của mẹ.

    [​IMG]


    Bông hồng cài áo là nghĩa cử cao đẹp do Thiền sư Thích Nhất Hạnh đề xướng ở Việt Nam

    Biết được có nhiều người cũng sa chân vào chốn lầm than, Ngài đã đến trước Đức Phật nói rằng Ngài nguyện xuống địa ngục, cứu vớt chúng sinh. Bao giờ địa ngục hết chúng sinh lầm than mới xin thành Phật.



    “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,
    Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”.



    [​IMG]


    Đức Địa Tạng Vương trong tôn tượng tay trái cầm Châu Như Ý, tay phải cầm Tích Trượng, ngồi tòa sen trên mình Đế Thính

    Ấn bản thứ hai lưu truyền lại rằng Ngài là hoàng tử xứ Tân La (Nay thuộc Nam Hàn) tên là Kim Kyo-Gak (Kim Kiều Giác). Tuy là người sinh ra trong hoàng tộc nhưng hoàng tử Kim Kiều Giác là người giản dị, đạm mạc, thích đọc sách Thánh hiền.

    Năm 24 tuổi Ngài xuất gia, dắt theo con chó trắng tên là Thiện Thính (Đế Thính) đi khắp nơi tìm chốn thanh tịnh để tĩnh tu. Cuối cùng Ngài chọn núi Cửu Hoa (nay thuộc An Huy Trung Quốc) và thiền định tròn 75 năm tại đó.

    Tương truyền một hôm Ngài đang thiền định thì bị một con rắn nhỏ cắn vào chân nhưng Ngài vẫn bất động, ngay lập tức có một người phụ nữ tuyệt đẹp từ vách núi bay ra cúi lạy, đưa thuốc cho ngài, để tạ lỗi người đó đã tạo ra dòng suối Long Nữ tuyền nổi danh ở núi Cửu Hoa.

    Sự tích về ngài còn gắn liền với chuyện cha con Văn Các lão nhân là Mẫn Công và nhà sư Đạo Minh.

    Mẫn Công là trưởng giả giàu có, hay tích đức làm việc thiện, thường xuyên cúng dường, bố thí cho các nhà sư, người nghèo. Con trai Mẫn Công ngưỡng mộ Đức Địa Tạng, đến xin xuất gia, hiệu là Đạo Minh. Sau Mẫn Công vì muốn thuận tiện cho việc nghe giảng pháp đã bái Đạo Minh làm thầy. Đây là giai thoại nổi tiếng trong chốn Thiền môn.

    Khi ở tuổi 99 vào ngày 30 tháng 7, Ngài gọi chúng cao tăng đệ tử lại để từ giã. Tương truyền lúc đó từ khắp núi rừng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết của muông thú, cỏ cây héo rũ, mây phủ che kín, khắp nơi tỏa ra mùi hương thơm ngát.

    Sau khi viên tịch, nhục thân của Ngài được chúng đệ tử đặt vào một động đá. Ba năm sau, chúng tăng mở động ra phát hiện nhục thân vẫn nguyên vẹn như khi còn sống bèn đem đến bảo tháp trên ngọn Thần Quang Lãnh để thờ cúng.

    [​IMG]


    Địa Tạng Vương Bồ Tát và hai cha con Văn Các lão nhân

    Địa Tạng Vương là vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh dưới địa ngục và bảo vệ trẻ em. Nhiều người tin rằng những đứa trẻ yểu mạng, vì thương nhớ cha mẹ và người thân nên quanh quẩn bên sông, không chịu qua cầu Nại Hà đi đầu thai. Lúc này Đức Địa Tạng sẽ xuất hiện, an ủi, giảng giải và giúp đỡ chúng tạo công đức qua sông.

    Tại Trung Quốc, trú xứ của Đức Địa Tạng Vương là núi Cửu Hoa (một trong Tứ đại danh sơn).

    Thường Ngọc

    >> Quán Thế Âm Bồ Tát: Dùng nước Cam lộ rưới tắt lửa lòng chúng sinh


    Theo Trí Thức Trẻ/Tổng hợp

    Theo Trí Thức Trẻ/Tổng hợp
    Nothing2014 thích bài này.
  3. baba1983

    baba1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    240
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Cát bụi sẽ trở về với cát bụi, tranh đấu ở đời khi đi sang bờ bên kia có mang theo được cái gì đâu, đừng THAM, SÂN, SI nữa các bạn ạ
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 02/08/2016, Bài cũ: 02/08/2016 ---
    em chém gió cho vui thôi anh :D
    Nothing2014 thích bài này.
  5. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.905
    Dân nghiện CK thì nhìn chung mười mấy năm đói kém bị chúng nó vặt suốt rồi giờ thêm 1 tháng nữa chắc cũng ko sao :D
    Nothing2014thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    chuẩn đó bác, cố gắng lên thôi :D
    Nothing2014 thích bài này.
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Thanh tra MSR (con của MSN) và thương vụ Mobifone mua AVG ( của Phạm Nhật Vũ - em trai PNV - VIC)

    Người phát ngôn Chính phủ nói về lý do thanh tra dự án Núi Pháo và MobiFone mua AVG

    [​IMG]
    [​IMG]
    Giảm 10-20% phí đường bộ với 4 nhóm phương tiện

    Việc thanh tra toàn diện về tài nguyên và môi trường đối với Công ty Núi Pháo là hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước; còn việc thanh tra MobiFone mua AVG là thực hiện theo chỉ đạo của Ban bí thư.
    Đó là khẳng định của ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2/8.

    Theo đó, quy định của Luật Thanh tra, hàng năm các Bộ, ngành và địa phương đều phải thực hiện kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt. Ngày 25/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Quyết định số 2081/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016 của bộ.

    Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự kiến tiến hành thanh tra một số cơ sở, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo.

    Dự án khoáng sản Núi Pháo được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 233 và số 370 của Bộ TNMT. Do đó, Bộ TNMT sẽ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, thanh tra về tài nguyên môi trường đối với Công ty Núi Pháo theo kế hoạch hoặc đột xuất theo quy định.

    Tháng 6/2016, người dân xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã có khiếu kiện, tụ tập đông người phản đối về tình trạng ô nhiễm môi trường đối với dự án khoáng sản Núi Pháo.

    Do đó, ngày 14/7 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 147 báo cáo về quá trình giải quyết các vấn đề môi trường của Công ty Núi Pháo va các khiếu nại, kiến nghị của người dân khu vực xã Hà Tượng, huyện Đại Từ.

    Cũng trong ngày 14/7 thì Bộ TNMT đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về nội dung này và thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên là đẩy nhanh tiến độ thanh tra về tài nguyên và môi trường tại tỉnh Thái Nguyên, trong đó có Công ty Núi Pháo, dự kiến vào đầu tháng 8/2016 sẽ tiến hành thanh tra.

    Đối với việc thực hiện thanh tra toàn diện MobiFone mua 95% cổ phần của AVG là thực hiện theo yêu cầu của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ và do chưa có kết quả thanh tra nên chưa thể công bố thông tin cụ thể về vấn đề này.

    Theo Bộ trưởng, MobiFone là doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu Việt Nam và là DN viễn thông đầu tiên thực hiện trong quá trình cổ phần hóa. Trong đó, việc mua cổ phần nêu trên tại Công ty AVG là hoạt động đầu tư lớn của DN, cho nên Bộ trưởng cho rằng cần có sự cẩn trọng.

    Cũng theo người phát ngôn Chính phủ, việc thanh tra toàn diện dự án này trên cơ sở yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng, với văn bản số 1612 ban hành ngày 22/7, thông báo ý kiến của thường trực Ban bí thư, giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc MobiFone mua cổ phần của AVG.

    Theo đó, Thủ tướng đã giao Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ký văn bản giao Thanh tra Chính phủ thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư. “Việc thanh tra việc mua cổ phần của MobiFone với AVG là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Đảng và Thủ tướng Chính phủ” – Bộ trưởng khẳng định.

    Tuy nhiên, trước câu hỏi đặt ra là dự án này được thanh tra trên cơ sở nào, các nội dung cụ thể trong quá trình thanh tra và thời gian thanh tra khi nào kết thúc, người phát ngôn Chính phủ cho biết đây là chỉ đạo của thường trực Ban bí thư, của Thủ tướng, nên sau này có kết quả thanh tra thì mới công bố.

    Liên quan đến thông tin thương vụ MobiFone mua AVG có mức giá lên tới gần 8.000 tỷ đồng, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nói thêm, giá bao nhiêu phải thông qua cơ quan thẩm định giá và cơ quan đàm phán giữa các đối tác với nhau.

    An Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Có thể chấm dứt dự án ******* nếu không khắc phục hậu quả về môi trường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vụ *******, ông Trịnh Xuân Thanh và MobiFone mua AVG: Tinh thần chỉ đạo là “xử lý không có vùng cấm nếu phát hiện vị phạm”

    Nếu không khắc phục được các hệ quả liên quan đến vi phạm trong ô nhiễm môi trường, ******* có thể bị yêu cầu chấm dứt dự án theo quy định của Luật Đầu tư.
    Trước câu hỏi đặt ra là việc Hà Tĩnh cho phép ******* thuê đất 70 năm có sai thẩm quyền, ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cho biết Luật Đất đai cho phép cho thuê đất dự án có thể là 70 năm.

    Tuy nhiên, ông Thu cũng dẫn ra trong Luật Đầu tư năm 2014 thì điều 47 đã quy định có 5 trường hợp có thể bị tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Trong đó, có 1 trường hợp là tạm ngừng để khắc phục vi phạm về môi trường theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quản lý môi trường.

    Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư quy định dự án đầu tư có thể bị chấm dứt hoạt động nếu thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 47 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục.

    Theo đó, cơ quan quản lý đăng ký đầu tư có thẩm quyền quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nếu như chủ đầu tư không chịu khắc phục vi phạm về môi trường.

    “Có nghĩa là đầu tiên thì tạm ngừng và yêu cầu khắc phục vi phạm môi trường nhưng không thể khắc phục được thì theo quy định pháp luật hiện nay có thể dừng hẳn” – đại diện Bộ KHĐT nhấn mạnh.

    Bổ sung thêm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết theo Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013, việc cho thuê đất đối với các nhà đầu tư có quy định theo các tiêu chí khu vực khó khăn, khó thu hút nhà đầu tư. Theo đó, đối tượng như Vũng Áng (Hà Tĩnh) được coi là khu vực được xem xét ưu tiên.

    Như vậy, theo Bộ trưởng Hà, cả Luật đất đai 2003 và 2013, UBND tỉnh, thành phố thì có thẩm quyền cho thuê đất là được 70 năm. Tuy nhiên, đối với việc cấp giấy phép đầu tư, đặc biệt cho doanh nghiệp nước ngoài, thì thẩm quyền tỉnh được cho 50 năm, trên 50 năm là thuộc thẩm quyền của Chính phủ, phải báo cáo xin phép Chính phủ và Chính phủ sẽ xem xét trên giác độ nguồn vốn đầu tư, điều kiện khó khăn…

    “Trường hợp ******* thì Thanh tra Chính phủ có thanh tra kiểm tra rồi. Với Hà Tĩnh, tôi cho rằng việc cấp giấp phép đầu tư 70 năm và cùng với thuê đất 70 năm là sai ở chỗ thẩm quyền địa phương cấp giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp 70 năm, đây là thẩm quyền của Chính phủ” – Bộ trưởng Hà nói.

    Cũng liên quan đến kết luận mới đây của Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan đến việc ******* đổ chất thải trái phép ra môi trường, có chứa hàm lượng chất độc vượt ngưỡng cho phép, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường thông tin thêm rằng toàn bộ 390 kg chất thải là chất thải nguy hại.

    Do đó, Bộ TNMT đã buộc ******* có trách nhiệm và sẽ lựa chọn một cơ quan xử lý chất thải đạt yêu cầu và được cấp phép. Tuy nhiên, hiện Hà Tĩnh chưa có cơ quan đủ điều kiện nên việc lựa chọn phải do cấp trung ương cấp phép cho vận chuyển qua địa phương khác.

    Bộ trưởng cũng cho biết, Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo, kiểm điểm. Bộ Tài nguyên môi trường, cũng đang làm việc và kiểm kê tất cả các chất thải ******* thông qua số đã thu gom, số còn lưu trữ kho, thông qua hợp đồng ký kết để xử lý.

    “Chúng tôi sẽ xem xét chặt chẽ để xem chất thải còn ở đâu ko, phát hiện chỗ nào và cố tinh đổ ra môi trường không đúng quy định. Chúng tôi đang yêu cầu kiểm tra rất chặt chẽ” – Bộ trưởng nói.

    Về xử lý, hành vi doanh nghiệp khi đưa chất thải công nghiệp không đúng quy định, Bộ trưởng khẳng định đây là vấn đề nghiêm trọng, không phải là lần đầu mà là cố ý, nhiều người thực hiện.

    “Đánh giá là nghiêm trọng nên chúng tôi chuyển toàn bộ hồ sơ đến ******* Hà Tĩnh điều tra xử lý” – Bộ trưởng thông tin.

    Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đến ngày 28 ******* đã chuyển 250 triệu USD tiền đền bù ban đầu
    An Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Khởi tố vụ chôn chất thải trái phép của *******
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã khống chế được sự cố dự án Alumin Nhân Cơ

    Cơ quan điều tra ******* tỉnh Hà Tĩnh xác định, hành vi chôn lấp trái phép chất thải của ******* có dấu hiệu phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại.
    Chiều 2/8, đại tá Bùi Đình Quang, Phó Giám đốc ******* tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ những cá nhân liên quan đến vụ chôn lấp 100 tấn chất thải trái phép của*******, xảy ra tại phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh).

    Động thái trên của ******* Hà Tĩnh được thực hiện sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả phân tích mẫu chất thải của *******. Theo đó, “trong chất thải chôn lấp trái phép có một số mẫu bùn thải có chứa thông số xyanua (CN-) vượt ngưỡng chất thải nguy hại”.

    Cơ quan điều tra xác định, hành vi chôn lấp trên có dấu hiệu phạm vào tội Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, quy định tại Điều 182a, Bộ luật hình sự.

    Ông Lê Quang Hoà, Giám đốc Công ty Môi trường và Đô thị Kỳ Anh - người trực tiếp ký hợp đồng với ông Ngưu Tấn Phát - đại diện cho Công ty ******* chôn lấp chất thải tại trang trại, hiện đang được cảnh sát mời lên làm việc.

    “Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra sẽ cá thể hóa trách nhiệm với các cá nhân để xem xét khởi tố bị can, bắt tạm giam” - đại tá Quang nói và cho biết ******* cũng nằm trong diện điều tra.

    Phó giám đốc ******* Hà Tĩnh cam kết, ông sẽ chỉ đạo xem xét trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ tại các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng giám sát, nếu phát hiện họ buông lỏng, để xảy ra tình trạng chôn lấp sẽ xử lý theo quy định.

    “Chúng tôi sẽ chia tách vụ án này thành những vụ án khác nhau, bởi chất thải của ******* không chỉ là bùn, nước mà còn cả khí nữa” - đại tá Quang cho biết thêm.

    Trước đó, chiều 11/7, tại tổ dân phố Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Phòng Cảnh sát môi trường (******* tỉnh Hà Tĩnh) và các đơn vị liên quan phát hiện Lê Trung Thành (28 tuổi, người địa phương - công nhân Công ty Môi trường và Đô thị Kỳ Anh), điều khiển máy xúc chôn lấp chất thải tại bãi đất trống trong khuôn viên trang trại ông Lê Quang Hoà, Giám đốc Công ty này. Lực lượng chức năng xác định lượng bùn thải chôn lấp trên 100 m3.

    5 ngày sau, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm điểm chôn lấp tại công viên Công ty Môi trường và Đô thị Kỳ Anh với khối lượng khoảng 10 m3 trên diện tích 15 m2. Qua đấu tranh, công ty này đã thừa nhận số chất thải trên là bùn thải *******.

    Chất thải của ******* chôn lấp trái phép trại trang trại giám đốc Công ty Môi trường và Đô thị Kỳ Anh. Ảnh: Xuân Đức.

    Theo kết quả xác minh, Công ty Môi trường và Đô thị Kỳ Anh không đủ điều kiện xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, cũng như tiếp nhận, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp ******* Hà Tĩnh để vận chuyển bùn bánh từ xưởng xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

    Đến khi sự việc được phát hiện, ******* đã chuyển giao cho Công ty Môi trường và Đô thị Kỳ Anh hơn 276 tấn (gồm 185 tấn bùn thải công nghiệp, 90 tấn bùn thải sinh hoạt).

    Yêu cầu ******* thực hiện cam kết khắc phục hậu quả môi trường
    Theo Xuân Đức

    Zing
  10. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Vụ *******, ông Trịnh Xuân Thanh và MobiFone mua AVG: Tinh thần chỉ đạo là “xử lý không có vùng cấm nếu phát hiện vi phạm”
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Có thể chấm dứt dự án ******* nếu không khắc phục hậu quả về môi trường

    Đó là khẳng định của ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khi phát biểu kết luận tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016.
    Đối với vụ việc bổ nhiệm cán bộ, mà cụ thể là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người phát ngôn Chính phủ cho biết đây là vụ việc được dư luận, báo chí và người dân quan tâm.

    “Đây là vụ việc điển hình của những bất cập, tồn tại kéo dài trong công tác cán bộ, cần phải được xử lý, chấn chỉnh và đặc biệt cần phải được điều tra, xem xét rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan” – người phát ngôn Chính phủ nói.

    Trước yêu cầu của Tổng bí thư chỉ đạo trực tiếp và giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp giao Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ chủ trì và phối hợp bộ ngành liên quan.

    Cụ thể, sẽ kiểm tra và kết luận đúng sai vụ việc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ với đồng chí Trịnh Xuân Thanh. Đồng thời giao Bộ Nội vụ kiểm tra, kiểm điểm và xử lý theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/8.

    “Hiện Bộ Nội vụ đang tiến hành làm việc, kiểm tra và kiểm điểm, sau khi có kết quả sẽ thông báo. Công tác cán bộ sẽ được xử lý nghiêm minh và xem xét kỹ, nếu tổ chức cá nhân nào có vi phạm, lợi dụng chức vụ thực hiện công tác này thì sẽ xử lý nghiêm” – Bộ trưởng khẳng định.

    Ngoài ra, đối với một số vụ việc cũng đang được dư luận quan tâm như xác định trách nhiệm trong việc để xảy sự cố môi trường tại *******Hà Tĩnh hay nhiều sự cố môi trường khác đang diễn ra, việc thanh tra toàn diện MobiFone mua 95% cổ phần AVG… sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo pháp luật.

    “Ngay cả vấn đề mua bán MobiFone theo tinh thần chỉ đạo của Ban bí thư, qua quá trình thanh tra toàn diện nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm; đối với vụ án ******* thì cũng đang giao các cơ quan, rà soát toàn bộ quy trình và thủ tục đầu tư, quá trình cấp phép, cấp xả thải của các cơ quan và UB tỉnh… Theo đó, nếu phát hiện tổ chức cá nhân vi phạm thì tinh thần chỉ đạo là không có vùng cấm. Có nghĩa, bất cứ tổ chức cá nhân nào có vi phạm là xử lý nghiêm, minh bạch và công khai, thể hiện tinh thần rõ của người đứng đầu Đảng, tập thể Ban bí thư và Thủ tướng” – Bộ trưởng khẳng định.

    Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ diễn ra trong hai ngày 1-2/8 vừa diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra và không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

    Người phát ngôn Chính phủ nói về lý do thanh tra dự án Núi Pháo và MobiFone mua AVG
    An Ngọc

    Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ trang này