có kết quả rồi AE ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi blocknick, 18/12/2009.

786 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 15:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1958 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. blocknick

    blocknick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    0
    có kết quả rồi AE ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    nguyên nhân bọn ck giành khách , và chơi với nhau đánh thị trường xuống , nhà đầu tư chịu hết , tuổi trẻ lênh tiến là đúng http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=353877&ChannelID=86
  2. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Thế bọn nào mấy hai tháng qua hô TT sập về 3xx, có phải Cty CK ko hả Ku
  3. blocknick

    blocknick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 18/12/2009, 08:04 (GMT+7)Ai đẩy chứng khoán giảm sâu?TT - Hơn một tháng rưỡi qua, giá chứng khoán đã giảm hơn 30%, giá trị giao dịch chỉ còn 20-25% so với trước.Diêfn biến thị trươ?ng chứng khoán tư? cuối tháng 10-2009 đến nay(Đơn vị: điê?m)* Trong khi nhà đầu tư trong nước liên tục bán chứng khoán thì từ đầu tháng 12 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua thêm số chứng khoán trị giá khoảng 560 tỉ đồng. Trước đó, khi chứng khoán bắt đầu điều chỉnh trong tháng 11-2009, khối ngoại cũng đã mua thêm 866 tỉ đồng.* Vào cuối phiên giao dịch ngày 17-12, cả bốn cổ phiếu ngân hàng đều tăng đã hãm đà giảm của VN-Index. Dù VN-Index vẫn giảm 7,23 điểm (1,64%) còn 434,87 điểm, nhưng nhà đầu tư đã lạc quan hơn. Tại sàn Hà Nội, sau khi rơi về gần 133 điểm, cuối phiên HNX-Index đã tăng 0,69 điểm (0,5%) so với phiên trước, đạt 138,23 điểm.Có nhiều lý do khiến thị trường giảm điểm, nhưng gần đây nhà đầu tư đã phản ứng trước những tin đồn được cho là xuất phát từ một số công ty chứng khoán.Theo anh Nguyễn Thanh Phong - nhà đầu tư tại sàn chứng khoán ACBS, nhiều nhà đầu tư hoang mang trước hàng loạt tin đồn tiêu cực. Đầu tiên là tin đồn một số công ty chứng khoán bắt tay nhau ?ođánh? một công ty khác rồi bị ?otrả đũa? khiến thị trường lâm vào cảnh ?otrâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết?.Rồi tin đồn siết tiền tệ, sau khi Ngân hàng Nhà nước phủ nhận tin đồn phát hành tín phiếu bắt buộc và tăng dự trữ bắt buộc, hiện lại đang râm ran tin đồn sẽ tăng thêm lãi suất cơ bản...Chưa hết, các công ty chứng khoán còn đưa ra những bình luận theo kiểu ?ohăm dọa? nhà đầu tư. Trong các báo cáo phân tích, nhiều công ty chứng khoán đã đưa ra nhận định khá bi quan khi cho rằng thị trường vẫn đang ?otrong giai đoạn điều chỉnh trung hạn?, đồng thời khuyến cáo nhà đầu tư ?onên tiếp tục chờ đợi? hoặc ?ohết sức thận trọng?... Ai đủ can đảm mua chứng khoán khi các công ty chứng khoán dựa vào các phân tích kỹ thuật để rồi đưa ra những nhận định theo kiểu cầm đèn chạy trước ôtô. Nhiều công ty đưa ra con số rất cụ thể là ?ocác đáy mới sẽ liên tiếp được xác lập, chứng khoán có thể giảm về dưới 400 điểm" rồi khuyên ?onhà đầu tư ngắn hạn nên đứng ngoài thị trường?. Theo ông Lê Đạt Chí - ĐH Kinh tế TP.HCM, thị trường chắc chắn bị ảnh hưởng bởi các nhận định như vậy.Nhiều nhà đầu tư nói dù giá nhiều cổ phiếu ở mức hợp lý để mua, thậm chí rất sốt ruột khi thấy khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu nhưng họ vẫn lo ngại chưa tham gia.Một số nhà đầu tư bức xúc cho rằng nhiều công ty chứng khoán đưa ra các khuyến cáo khá mâu thuẫn. Các công ty này kêu gọi nhà đầu tư chỉ nên tham gia khi thanh khoản của thị trường được cải thiện. Nhưng nếu các nhà đầu tư đều làm theo khuyến cáo này, tức là khoanh tay đứng nhìn, thì lấy đâu sức cầu để tăng thanh khoản cho thị trường.Trên một số diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư cho rằng sau khi đã bán chứng khoán, một số công ty chứng khoán và tổ chức đầu tư đã cổ vũ cho thị trường đi xuống.HẢI ĐĂNGNhiều tin đồn, bình luận thiếu cơ sởXung quanh các tin đồn liên quan đến chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, Tuổi Trẻ đã trao đổi cùng PGS.TS Trần Hoàng Ngân - thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.* Ông nghĩ sao khi nhiều công ty chứng khoán bình luận rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng thêm lãi suất cơ bản?- Theo tôi, nhận định đó là không có cơ sở. Hiện nay doanh nghiệp đang vay vốn được bù 4% lãi suất, chỉ phải trả 6,5%. Từ đầu năm 2010, hết bù lãi suất vay ngắn hạn, doanh nghiệp phải trả 10,5%. Nhưng với các khoản vay mới, phải theo trần lãi suất 12%/năm tính theo lãi suất cơ bản đã điều chỉnh trong tháng 12-2009. Như vậy, chi phí lãi vay đã tăng gần gấp đôi. Nếu tăng thêm lãi suất cơ bản, trần lãi suất cho vay tăng thêm chẳng khác nào gây thêm khó cho doanh nghiệp.Hơn nữa, lạm phát do nhiều nguyên nhân, do tiền tệ, thiên tai, do yếu tố bên ngoài như giá dầu tăng... Bệnh nào bốc thuốc đó, đâu phải cứ lạm phát là phải tăng lãi suất cơ bản.Một điều cần lưu ý nữa là Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 2% lãi suất cho các khoản vay trung, dài hạn. Nếu tăng thêm lãi suất cơ bản thì việc hỗ trợ lãi suất này sẽ vô tác dụng. Tôi cho rằng trong điều hành nếu có thể được cần phải giảm lãi suất cơ bản chứ không phải tăng.* Giá chứng khoán cũng trồi sụt theo các tin đồn bơm, rút tiền, vấn đề thanh khoản của ngân hàng hiện nay ra sao?- Đúng là thời gian qua có vấn đề về thanh khoản. Dư nợ tín dụng tăng cao trong khi cung tiền từ Ngân hàng Nhà nước lại thấp hơn nhiều. Điều này thể hiện qua lãi suất liên ngân hàng có lúc lên đến 16%. Vấn đề thanh khoản của ngân hàng cũng đã ảnh hưởng đến thanh khoản của nền kinh tế. Một số doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng.Tuy nhiên, vấn đề này cũng đã được giải quyết. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng đã giảm chỉ còn 12-14%. Các ngân hàng cũng xác nhận tình hình được cải thiện. Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp nhiều hơn thông qua hoạt động của thị trường mở.* Nhưng chẳng lẽ cứ chấp nhận phải sống chung với tin đồn?Theo tôi, các công ty chứng khoán phải có trách nhiệm hơn với các thông tin, nhận định của mình. Cần phải thông tin nhiều chiều và đầy đủ để tránh hiểu lầm. Nhà đầu tư cũng cần tự nâng mình lên. Nhưng quan trọng hơn là Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng cần phải cụ thể, chủ động hơn khi công bố các chỉ số cơ bản của nền kinh tế để tránh suy đoán, bình luận sai lệch. Như việc công bố chỉ số giá tiêu dùng, số liệu về nhập siêu cũng nên có những giải thích rõ ràng, cụ thể. Chẳng hạn xung quanh con số nhập siêu của năm 2009 có nhiều góc cạnh, nhưng người ta chỉ làm to chuyện về nhập siêu mà bỏ qua các góc cạnh khác như nhập siêu giảm rất nhiều so với năm 2008, hoặc không đề cập các nguồn ngoại tệ khác có thể bù đắp cho khoản thâm hụt của cán cân thương mại...T.SƠN
  4. KACHYUSA

    KACHYUSA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Có tin đồn thị trường mới vui chứ,quả tin đồn vừa rồi lại hay phết,
  5. littlehoney

    littlehoney Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Đã được thích:
    1.472
    Công Ty ck có cổ phần của các Cụ. Chuyện đấnh nhau râm ran từ lâu nhất là năm tới chuẩn bị diễn ra nhiều sự kiện lớn của Đảng. Cả nhà chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.
  6. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    ác waaaaaaaaaaa cá quá , quá cácccccccccccccccccccccc
  7. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mịa nhiều chú cũng phải cám ơn mấy cái tin đồn đi chứ! Tin đồn tăng dự trữ bắt buộc nhiều chú bán kể cả sàn lúc đấy đến bây giờ đỡ mất ít nhất là 15% còn gì!
  8. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    0
    VNINDEX ngày 18/12 - Điều bất thường gì đã xảy ra ở phiên 3?Thư mục: Tổng hợp | Đăng ngày: 13:55 18-12-2009 Diễn biến giao dịch ở phần lớn thời gian trong ngày hôm nay có thể nói là 1 ngày hoàn hảo khi giá tăng mạnh cùng với thanh khoản tăng rất tốt trong cả 2 phiên 1 & 2. Tuy nhiên, có sự bất thường diễn ra trong phiên 3 - phiên khớp lệnh định kỳ - với 1 số mã bluechips bị "xả hàng" rất mạnh và đẩy giá xuống thấp hơn mức giá trần trong phiên 2.....Điều gì đang diễn ra trong phiên 3? Có phải là hiện tượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài vào mỗi cuối tuần hay là có thông tin gây bất lợi cho TTCK?Ngày giao dịch hôm nay chứng kiến sự tăng giá rất vững chắc với KLGD được cải thiện đáng kể, khi ngay từ đầu phiên VNI đã mở cửa tại mức 441 và đạt đến mức giá cao 446 chỉ trong 30 phút sau đó với 17 triệu cổ phiếu đã khớp. Đến gần cuối phiên 2, VNI đã đạt mức cao 450 (449.55) với tổng KLGD đạt 39 triệu cổ phiếu. Phiên 3 tiếp tục khớp thêm 10 triệu cổ phiếu và thêm gần 4 triệu cổ phiếu GDTT. Như vậy, chỉ tính riêng giờ giao dịch có đến 49 triệu cổ phiếu khớp lệnh thành công, tăng khoảng 40% so với ngày giao dịch hôm qua. Tuy nhiên, có 1 sự bất thường diễn ra trong phiên 3 khi mà có 1 lượng rất lớn cổ phiếu xả hàng ngay phiên 3 đối với 1 số cổ phiếu bluechip điển hình (bang 1)- PVF: 24.8 là giá thấp nhất kể từ khi tạo đỉnh vào cuối tháng 10. Ngày giao dịch hôm qua, nhà DTNN bán 316K cổ phiếu và không mua cổ phiếu nào. Ngày 11/12 nhà DTNN mua 191K cổ phiếu và giá thấp nhất trong ngày 11/12 là 26.8... Như vậy, nếu như nhà DTNN đặt lệnh ATC thì cũng chỉ hoà vốn. Nếu tính đến KL mua ròng trong 1 tháng qua (chưa kể hôm nay), thì nhà DTNN mua ròng 700K. Không tính ngày 17/12 (vì nhà DTNN bán mà không mua cp nào), thì giá thấp nhất là 26.8-27. Như vậy, với KL bán ròng hơn 1 triệu cổ phiếu và trong phiên 3 là khoảng 500K cp, nhà DTNN chắc chắn bị lỗ. 1 diều hoàn toàn không hơp lý khi TT hôm nay có dấu hiệu tăng bền vững đến hết phiên 2. Vậy thì lý do nào đằng sau quyết định "tháo chạy" PVF của nhà DTNN hôm nay? Phải chăng các công ty chứng khoán cũng sử dụng tài khoản của nhà DTNN để thực hiện giao dịch?- PVD: mặc dù "có vẻ hợp lý" việc bán trong phiên 3 của nhà DTNN khi PVD đạt mức giá trần 62 thì việc tung hàng ra đến hơn 400K cổ phiếu đã làm cho PVD giảm sàn. Mặc dù là ngày giao dịch không hưởng quyền, thì PVD cũng không đáng bị "dìm giá" mạnh đến như thế khi 2 phiên đầu tăng rất tốt.- HPG: ngày 17 có giá thấp hơn ngày hôm nay nhưng nhà DTNN bán ròng 400K cp. Ngày 11-16/12, có giá trong khoảng mức giá cao của ngày hôm nay nhưng nhà DTNN cũng bán ròng 320k. Như vậy, ở vùng giá thấp nhà DTNN toàn bán ròng thì việc bán mạnh hôm nay chắc chắn có điều gì bất thường.....Bảng 2 và 3 cho chúng ta thấy rất rõ KL mua ròng và KL bán ròng của DTNN hôm nay rất mạnh. Như vậy, hiện tượng giảm giá mạnh ở phiên 3 có thể được lý giải một phần bởi lệnh bán được đẩy ra rất mạnh bởi các nhà DTNN. Tuy nhiên, không phải là hiện tượng chốt lời mà là "cut loss" của nhà DTNN khi quan sát 1 số cổ phiếu tiêu biểu như PVF, PVD, HPG, DPM, FPT....Còn nguyên nhân của hành động này thì khó lý giải bởi vì trong 2 phiên đầu TT tăng trưởng rất tốt và nhà DTNN có "chốt lời" thì KLGD tung ra phiên 3 phải tương đối hợp lý so với lượng cầu đối ứng...??Về PTKT, bar chart hôm nay tạo GAP (5 điểm) so với mức giá cao của ngày hôm qua và làm cho bar chart hôm qua thành "island" (giống như là một ốc đảo). Hơn nữa, đường giá ngày 17/12 đã cắt xuống dưới đường hỗ trợ của trendline giảm giá nhưng đóng cửa trên đường hỗ trợ. Mẫu hình Falling Wedge đã gần hình thành hoàn chỉnh và mô hình này thường xuất hiện ở đáy. Tuy nhiên, mẫu hình này theo lý thuyết sẽ làm cho VNI đi ngang hoặc là tăng không thực sự mạnh. Do đó, Bud kỳ vọng VNI sẽ đảo chiều tăng lên với mục tiêu là 470-480 nếu như thanh khoản tiếp tục được cải thiện như phiên giao dịch hôm nay. Tuy candle stick hôm nay cho thấy bear đã có áp lực với bull đặc biệt trong phiên 3, thì KLGD tăng mạnh (gần 50 triệu cp) cho 1 ngày tăng điểm cũng là 1 tín hiệu mang tính tích cực.Việc thanh khoản tăng trong 2 phiên hôm qua và hôm nay khi VNI có tín hiệu đảo chiều cũng là 1 tín hiệu đáng khích lệ.Ngưỡng HT & KC ngày thứ 2: - HT1= 440 & KC1= 450 - HT2= 436 & KC2= 454Nhận định: thời điểm hiện nay cũng rất nhạy cảm khi mà áp lực bán phiên 3 của ngày thứ 6 gây bất ngờ cho hầu hết các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu như thanh khoản được cải thiện thì VNI có thể sẽ tiếp tục hướng đến mốc 470-480 (ngưỡng kháng cự của trendline giảm giá) trong ngắn hạn.
  9. conco123

    conco123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    0
    lãi suất cơ bản sắp tới sẽ tăng do các ngân hàng không huy động được vốnthuế thu nhập chứng khoán chính thức áp dụngUSD đang có dấu hiệu lên giá, doanh nghiệp đang rất cần để nhập khẩu hàng hoá Giá cả hàng hoá cũng lên do sắp tết, chỉ số tiêu dùng sẽ tăng mạnhTất cả chỉ nói lên rằng, thị trường không thể lên mạnh đuợc, chỉ đi ngang mà thôi!!
  10. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971

Chia sẻ trang này