Có nên ăn lúa non?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 31/10/2011.

5783 người đang online, trong đó có 592 thành viên. 21:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 6241 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. dohoangnguyen

    dohoangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Đã được thích:
    0
    MIC cac bac chu y.......................lo q2 + q3 van ce..................khong tu nhien doi lai danh len 27.5
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Tin này cũng có tác động tốt đến kinh tế:

    Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản








    [​IMG]
    Hôm qua (30/10), Thủ tướng Chính phủ *************** đã lên đường tiến hành chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
    Chuyến thăm kéo dài 4 ngày của Thủ tướng (từ ngày 30/10 đến 2/11) một lần nữa khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản; đồng thời là cơ hội để hai bên thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
    Trên thực tế, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp tục có những bước phát triển thực chất, sâu rộng sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vào năm 2010. Từ đó tới nay, các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao luôn được hai bên duy trì; việc hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương cũng được mở rộng.
    Về kinh tế, thương mại, Nhật Bản cũng luôn là đối tác hàng đầu. Tính đến hết tháng 8/2011, Nhật Bản có 1.572 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký 21,78 tỷ USD.
    Tuy chỉ đứng thứ 4 về tổng vốn đăng ký, nhưng Nhật Bản lại đứng đầu về giải ngân trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ở Việt Nam.
    Trong khi đó, quan hệ thương mại song phương cũng liên tục có bước tăng trưởng vượt bậc trong nhiều năm qua. 9 tháng đầu năm, thương mại hai chiều Việt - Nhật đạt xấp xỉ 15 tỷ USD.
    Một điểm nhấn quan trọng nữa trong quan hệ hai nước, đó là Nhật Bản, kể từ khi nối lại viện trợ vào năm 1992 đến nay, luôn là nhà tài trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam. Thậm chí, ngay cả sau khi chịu thảm họa động đất, sóng thần, khó khăn bộn bề, nhưng Nhật Bản vẫn cam kết không cắt giảm viện trợ ODA cho Việt Nam.
    Theo kế hoạch, hôm nay, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng ***************, Chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức ký công hàm về việc dành cho Việt Nam khoảng 1,2 tỷ USD vốn ODA đợt 1 tài khóa 2011. Nếu tính cả khoản này, thì tổng nguồn vốn ODA mà Nhật Bản cam kết dành cho Việt Nam sẽ lên tới trên 23 tỷ USD.

    Đây là một nguồn lực vô cùng quý báu, giúp Việt Nam xây dựng các dự án trọng điểm như Sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Bãi Cháy, cảng Cái Mép - Thị Vải, cầu Thanh Trì, Đại lộ Đông - Tây TP.HCM..., qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển của Việt Nam.
    Bên cạnh đó, hai bên cũng đang tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao quan trọng, mang tầm chiến lược nêu trong Tuyên bố chung Việt - Nhật tháng 10/2010, như Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Sân bay quốc tế Long Thành, hợp tác khai thác đất hiếm…
    Việc ký kết, triển khai ccs thoả thuận nói trên đã, đang và sẽ góp phần đưa mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt - Nhật ngày càng bền chặt, sâu rộng và thiết thực hơn.
    Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng *************** lần này, với chương trình nghị sự dày đặc, đặc biệt là các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, nhằm trao đổi các biện pháp để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, đầu tư, thương mại, ODA… sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và bền chặt giữa hai nước.

    Theo Thanh Hà

    Báo Đầu Tư
  3. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    372
    Nói chung là CE :x
  4. suzuki0145

    suzuki0145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2011
    Đã được thích:
    0
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Cũng phải đưa ra dẫn chứng cho lập luận của mình
  6. Thuytien92

    Thuytien92 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/10/2011
    Đã được thích:
    76
    Anh hoà ơi, năm nay anh móm nặng không, em đoán anh móm rất nặng^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Vàng thế giới lình xình quanh mức 1740 U S D



    -->[​IMG]
  8. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    1.191
    mát + h...mới bìm bịp quanh năm thế này...
    hi vọng hôm nay có cái bè chuối..để ếch kêu dc suốt buổi sáng.
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Chốt ở 2 phiên 01/09 và 14/09.
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    HVG: EPS 9 tháng đạt 5.300 đồng









    [​IMG]
    LNST quý III/2011 của HVG đạt 138,19 tỷ đồng, tăng 60,61% so với cùng kỳ nâng lũy kế 9 tháng đạt 406,87 tỷ đồng, tăng 76,33%.
    Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2011.
    Riêng quý III, HVG đạt 2.046,47 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 65,35% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần tăng nhẹ không đáng kể.
    Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 15,56 tỷ đồng, chỉ hơn ¼ cùng kỳ.
    [​IMG]
    Đáng chú ý là dòng chi phí quản lý doanh nghiệp quý III là 60,17 tỷ đồng, tăng hơn 1000% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng khoản chi phí này là 132,78 tỷ đồng, tăng 310% so với 9 tháng năm 2009. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản dự phòng phải thu khó đòi 9 tháng 63 tỷ đồng được công ty ghi vào chi phí quản lý.
    LNST quý III/2011 của HVG đạt 138,19 tỷ đồng, tăng 60,61% so với cùng kỳ nâng lũy kế 9 tháng đạt 406,87 tỷ đồng, tăng 76,33% so với 9 tháng năm 2010.
    EPS 9 tháng đạt 5.300 đồng.

Chia sẻ trang này