Có phải là khẩu lệnh "Hãy rút tiền khỏi CK TRUNG QUỐC và chuyển sang VIỆT NAM!"?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choichovuivlhy, 15/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1663 người đang online, trong đó có 665 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 52473 lượt đọc và 2177 bài trả lời
  1. HuynhTruongAnh

    HuynhTruongAnh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    1.283
    Xuân đoá làm tí MBB đi
    Viettel đang giữ 15%, sắp tới mua thêm đấy
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  2. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Tí mới đi Hội An. Mbb chạy rồi đấy mà hơi chậm. Sáng FLC sao lại có người mua 8.6 nhỉ? Vcg điều chỉnh ngon quá nhỉ!
    Xuandoa thích bài này.
  3. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Xúc thêm 50k 13.6 kk
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015, Bài cũ: 17/07/2015 ---
    Kg chén mbb nữa, Vcg viettel còn nắm 20%. Đang xin nắm giữ thêm đó.
    choichovuivlhy thích bài này.
  4. HuynhTruongAnh

    HuynhTruongAnh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    1.283
    Sang tuần thi xem ai chạy nhanh hơn nhé. Dính đến Viettel là ấm rồi.
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  5. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Bất ngờ bán ra 22,8 triệu cổ phiếu, Tuấn Lộc không còn là cổ đông lớn của CII

    Thứ 6, 17/07/2015, 16:32



    0

    CHIA SẺ


    Thị giá cổ phiếu CII dao động từ mức 27.200 - 27.800 đồng/cổ phiếu trong 3 phiên nói trên. Số tiền Tuấn Lộc thu về ước đạt 620 - 633 tỷ đồng.

    Bất ngờ bán ra 22,8 triệu cổ phiếu, Tuấn Lộc không còn là cổ đông lớn của CII


    Thông tin từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc cho biết, công ty này vừ bán ra tổng cộng 22,78 triệu cổ phiếu CII của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM trong 3 phiên liên tiếp từ 14 đến 16/7/2015.

    Sau giao dịch số lượng cổ phiếu CII mà Tuấn Lộc năm giữ giảm từ 24,45 triệu đơn vị (12,5%) xuống còn 1,68 triệu đơn vị, tương đương 0,8% số lượng cổ phiếu lưu hành của CII. Tuấn Lộc chính thức rút tên khỏi danh sách cổ đông lớn của CII.

    Như vậy, sau một thời gian dồn dập gom vào cổ phiếu CII, Tuấn Lộc chính thức chuyển nhượng gần hết số lượng cổ phần sở hữu. Quan sát lịch sử giao dịch CII, có thể nhận thấy Tuấn Lộc đã bán ra cổ phiếu công ty này thông qua giao dịch khớp lệnh. Thị giá cổ phiếu CII dao động từ mức 27.200 - 27.800 đồng/cổ phiếu trong 3 phiên nói trên. Số tiền Tuấn Lộc thu về ước đạt 620 - 633 tỷ đồng.

    Cổ phiếu CII trong 1 tháng trở lại đây giao dịch tương đối nhộn nhịp và tăng trưởng ấn tượng. Tuấn Lộc trở thành cổ đông lớn của CII từ 19/6/2015 sau khi mua vào 11,5 triệu cổ phiếu công ty này.




    admicro.vn


    Xem thêm

    admicro.vn





    Biến động giá cổ phiếu CII 1 tháng gần nhất.


    Biến động giá cổ phiếu CII 1 tháng gần nhất.
    Xuandoa thích bài này.
  6. HuynhTruongAnh

    HuynhTruongAnh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    1.283
    Thế này là sao Xuân đoá?
    Có cho các cháu đi Cù lao chàm ko?
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015, Bài cũ: 17/07/2015 ---
    CCV tự lái xe à?
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015 ---
    Chấp nhận thua CII rồi còn múc thêm - o nhất quán gì cả - FLC thì lại tăng sát trần.
    Xuân đoá có sợ lỗi nhịp ko?
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  7. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ: Sự bùng nổ ngoạn mục

    Thứ 6, 17/07/2015, 16:30



    0

    CHIA SẺ

    TPP đã bước vào chặng cuối?


    Việt Nam–Hoa Kỳ sẽ sớm kết thúc đàm phán TPP


    TPP từ cái nhìn của Mỹ


    Sau 20 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ từ chỗ có nhiều khác biệt đã trở thành đối tác toàn diện với sự "bùng nổ" trong thương mại và đầu tư.

    Hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ: Sự bùng nổ ngoạn mục


    Trong 10 nước ASEAN, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu số 1 vào thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch xuất khẩu tăng 13 lần so với trước, trong khi Hoa Kỳ trở thành nhà đầu tư đứng thứ 7 tại Việt Nam.

    Ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán BTA của Việt Nam cho biết: “Trong 20 năm qua, có những điều mà tôi là người trong cuộc mà cũng không ngờ tới, ví dụ như kim ngạch thương mại hai nước. Bên cạnh đó, hàng loạt các thay đổi chính sách liên quan mà ở thời bấy giờ không ai nghĩ đến.”

    BTA và sự bùng nổ

    Nếu như năm 2001, khi Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA) chưa có hiệu lực, thương mại hai chiều chỉ đạt 1,51 tỷ USD. Nhưng năm 2002, ngay sau khi BTA có hiệu lực, thương mại hai chiều đã tăng đột biến lên 2,89 tỷ USD, bằng 1,85 lần.

    Đến nay, thương mại hai chiều đã bùng nổ lên hơn 35 tỷ USD vào cuối 2014. Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại, nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam.

    Ông Nguyễn Đình Lương chia sẻ, ngày 12/4/1997 ông Jozeph Damond, Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ giới thiệu về bản dự thảo Hiệp định BTA với nội dung 4 phần về thương mại hàng hóa, sở hữu trí tuệ, quan hệ đầu tư, thương mại dịch vụ.

    “Sau khi đọc dự thảo, tôi thực sự bị choáng, nó quá mới mẻ, hàng loạt khái niệm chưa được tiếp cận làm quen… Bản dự thảo thiết kế trên những nguyên tắc WTO, mà ở thời điểm đó, ở Việt Nam mới nghe chứ chưa biết WTO có nội dung gì,” ông Lương cho biết.

    Nhờ BTA, Việt Nam đã tăng xuất khẩu sang Hoa Kỳ lên 36 lần, từ 800 triệu USD vào năm 2000 lên gần 29 tỷ USD năm 2014. Sự tăng tốc đó đã giúp cho Việt Nam vượt qua Thái Lan, Malaysia, Indonesia để trở thành nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất sang Hoa Kỳ trong ASEAN.

    Hàng hóa của Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất, 22% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn khu vực này.

    Ngoài xuất nhập khẩu, Việt Nam là đang là địa điểm đầu tư lý tưởng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/3, Hoa Kỳ có 735 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 11,06 tỷ USD, xếp thứ 7 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

    Tính riêng trong quý 1/2015, Hoa Kỳ có 8 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới và 2 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 70 triệu USD.

    Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đầu tư vào 17/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân với quy mô bình quân vốn đầu tư cho một dự án là 15 triệu USD, cao hơn so với quy mô trung bình của một dự án FDI vào Việt Nam hiện nay là 14,3 triệu USD.

    Về tình hình đầu tư của Việt Nam sang Hoa Kỳ, tính đến hết tháng 8/2014, Việt Nam đã có 124 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng vốn là 426,74 triệu USD.

    Hoa Kỳ hiện đứng thứ 9 trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam.

    Ngoài xuất khẩu, đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, lượng khách từ Hoa Kỳ đến Việt Nam ngày càng tăng. Trong năm 2014, lượng khách từ Hoa Kỳ đạt gần 443.800 lượt người, đứng thứ 4 trong số các nước đến Việt Nam nhiều nhất (sáu tháng 2015 đạt 255,9 nghìn lượt người).

    Cú hích TPP

    Nếu như BTA được coi là nền tảng quan trọng cho sự phát triển ngoạn mục trong quan hệ kinh tế thương mại, Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được coi là cú hích quan trọng, bước tiến mới, tăng cường cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam, đưa kinh tế Việt Nam tới tầm cao mới.

    Thành công của TPP sẽ là điều kiện thuận lợi để nâng mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ một cách toàn diện hơn.




    admicro.vn


    Xem thêm

    admicro.vn




    Hiện hai nước đặt mục tiêu hoàn thành vòng đàm phán song phương Hiệp định TPP và kỳ vọng TPP sẽ ký kết vào cuối năm 2015.

    TPP được xem là một tầng nấc cao hơn, phức tạp hơn trên con đường tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Khi TPP được ký kết, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ từ năm 2015 sẽ còn tăng đáng kể.

    Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) ước tính, đến năm 2020 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ có thể đạt 57 tỷ USD. Khi tham gia vào TPP, một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ như dệt may, da giầy, thủy sản có thể hưởng mức thuế suất 0%.

    Phát biểu trong một diễn đàn tổ chức ngày 24/3 tại Viện Nghiên cứu chiến lược CSIS về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh, đã đến lúc Việt Nam và Hoa Kỳ phải tiến xa hơn để hợp tác ở mức khu vực và toàn cầu.

    Với ý tưởng đưa quan hệ hai nước vượt lên mức khu vực và toàn cầu, hợp tác thương mại cần phải được đẩy mạnh. TPP là một cơ hội rất lớn để Việt Nam tiến thêm một bước trong hội nhập kinh tế toàn cầu và sẽ giúp cho mục tiêu tăng gấp đôi giá trị thương mại hai chiều của hai nước thành hiện thực.

    Theo Amcham, việc chủ động tham gia TPP làm cho Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ. TPP cũng sẽ giúp thị trường Việt Nam “khác biệt” so với các quốc gia khác tại khu vực ASEAN không phải là thành viên TPP.

    Hiện, nhiều công ty, tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đang có kế hoạch chuyển phần lớn cơ sở sản xuất sang Việt Nam như Tập đoàn Nike, Tập đoàn Dệt may Mast Industries, Tập đoàn P&G.

    Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định Việt Nam sẽ chủ động, tích cực phối hợp với Hoa Kỳ và các nước để thúc đẩy việc sớm kết thúc đàm phán TPP.

    Theo Tổng Bí thư, Việt Nam là nước có trình độ phát triển thấp nhất trong các nước đàm phàn TPP nên gặp nhiều thách thức nhất và phải sửa đổi nhiều quy định pháp luật nhất khi tham gia TPP, cân nhắc đến trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam và có những linh hoạt cần thiết, phù hợp đối với Việt Nam trong đàm phán TPP./.

    Theo Quốc Huy

    TTXVN
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015, Bài cũ: 17/07/2015 ---
    Không đi Cù lao chàm sợ mệt. FLC sao lại tăng mạnh thế nhỉ? Liệu có thằng nào sắp bán không?
    Xuandoa thích bài này.
  8. HuynhTruongAnh

    HuynhTruongAnh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    1.283
    Giảm mãi phải tăng nhỉ, đầu cơ đang có sóng.
    Chỉ 36 cho phép mỗi ngân hàng chỉ được nắm tối đa 2 ngân hàng với tỷ lệ sở hữu trên 5%. cần 3tr là đủ đẩy FLC về 8.5 mà.
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015 ---
    VCB vừa thông báo o thoái vốn ở MBB!
    Dươí 16 múc khá an toàn.
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  9. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Hay tại cái này?


    Dự án tháp đôi 265 Cầu Giấy về tay FLC

    Nguồn tin: VnEconomy | 7/17/2015 3:33:50 PM


    Sau những đồn đoán về việc dự án toà tháp 265 Cầu Giấy sắp sang tên, đổi chủ, đại diện lãnh đạo tập đoàn FLC vừa cho hay, đã hoàn tất việc mua lại dự án có vị trí khá đắc địa này.

    Theo xác nhận của bà Đàm Ngọc Bích, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính của FLC, thông tin FLC mua lại dự án 265 Cầu Giấy là chính xác.

    Bà Bích cho hay, tập đoàn đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để sớm đưa vào xây dựng dự án và thực hiện mở bán khi có đủ điều kiện như luật định.

    Trước đó, FLC cũng được nhắc tới với 3 thương vụ mua lại bất động sản đình đám: 36 Phạm Hùng - nay là FLC Complex Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Alaska Garden City - nay là FLC Garden City, Nam Từ Liêm và dự án Lavender Tower - nay là FLC Star Tower, Hà Đông.

    Với động thái san lấp mặt bằng gấp rút trong một tháng qua, cùng với quá khứ triển khai dự án gấp rút mà FLC đã thể hiện ở các dự án trước đó, dự án tại khu đất 265 Cầu Giấy được dự báo sẽ nhanh chóng triển khai và đưa vào khai thác thương mại.

    Chưa rõ chủ đầu tư mới có kế hoạch thay đổi thiết kế hay không, nhưng theo thiết kế ban đầu, dự án quy mô hơn 1 ha này sẽ được xây dựng một tòa tháp đôi với chiều cao tháp căn hộ 50 tầng, chiều cao tháp văn phòng 38 tầng.

    Trong đó, 5 tầng đế dành cho chức năng thương mại, khu căn hộ có 420 căn hộ với tổng diện tích 66.484 m2; khu văn phòng có diện tích sàn 35.960 m2; khu trung tâm thương mại có tổng diện tích sàn 25.000m2.

    Dự án này nằm trên mặt đường Cầu Giấy - tuyến phố giao thông huyết mạch của Hà Nội và tiếp giáp với hai quận trung tâm là Ba Đình và Đống Đa, gần một loạt các bệnh viện, trường học lớn, khu trụ sở mới các bộ, ngành, các trung tâm thương mại, chợ, công viên...

    FLC cũng vừa đưa vào khai thác đại dự án nghỉ dưỡng FLC Samson Beach & Golf Resort tại Thanh Hóa, có quy mô đầu tư 5.500 tỷ đồng, với quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

    Hiện tổng quy mô đầu tư các dự án bất động sản tại Hà Nội thông qua việc mua lại của FLC đã lên tới 8.200 tỷ đồng, với tổng quỹ đất hơn 10 ha.



    Nguyên Hà
    Xuandoa thích bài này.
  10. HuynhTruongAnh

    HuynhTruongAnh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    1.283
    Thứ 2 mà tăng tiếp thì ngon!
    Nếu ATO lình xình thì té ngay.
    Nhưng để ý FLC đã giảm quá ngưỡng an toàn của 1 cổ tăng trưởng (hoặc bơm thổi)
    Phanvan12, choichovuivlhyXuandoa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này