Có phải là khẩu lệnh "Hãy rút tiền khỏi CK TRUNG QUỐC và chuyển sang VIỆT NAM!"?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choichovuivlhy, 15/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 22:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 52479 lượt đọc và 2177 bài trả lời
  1. HuynhTruongAnh

    HuynhTruongAnh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    1.283
    VCG chiếm 80% danh mục cơ à.
    Tính vậy chắc cũng phải ôm vài tháng.
    Choichovui chắc đi Cù lao lâu rồi? Giờ khác lắm ko đi phí cơ hội. Loanh quanh phố cổ tí là chán. Làng Pháp trên Bà Nà cũng cần đi, o đi phí chuyến đi.
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015, Bài cũ: 17/07/2015 ---
    FLC chờ thứ 2 đã.
    Dính chưởng Q còi bao lần mà vẫn ngây ngây thế?
    Ô viên mãn nhìn GD hôm nay đọc vị vanh vách luôn.
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  2. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Mịa sư! Đi Hội An vô vị thật! Giờ mới bắt đầu về. Đi Cù lao chàm cách đây 4 năm. Lúc đấy vẫn còn hoang sơ. Ra thuê tàu của ngư dân đi câu rồi uống rượu luôn trên tàu.
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015, Bài cũ: 17/07/2015 ---
    Có gì mà sợ Qc. Hôm t4 mua 8.3, và 8.2. T2 là hàng về rồi. Nhưng cũng không cần bán ngay.
    Xuandoa thích bài này.
  3. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Nhiều khi cầm % % danh mục vào Vcg luôn, tôi là mẫu người hay đánh nock wa lắm, có đợt này hay nhảy nhót lung tung thôi, nhưng chắc cũng quy về Vcg hết thôi
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015 ---
    Cầm flc tăng, đc đi chơi nữa là vui rồi kk
    choichovuivlhy thích bài này.
  4. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Có vẻ kết vcg nhỉ!
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015 ---
    Đi chơi lần này ốm mà phục vụ trẻ con hơi mệt. Bọn này xuống biển vài tiếng ko muốn lên, mình thì cúm nên oải quá. Flc mua giá đấy ko ngại. Bid bị thiến mất mấy k rồi.
    Xuandoa thích bài này.
  5. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Bị "bêu" tên, dự án 265 Cầu giấy thanh toán 93 tỷ đồng tiền nợ thuế

    Nguồn tin: Người Đồng Hành | 7/17/2015 2:49:20 PM


    Công trình hỗn hợp nhà ở, VP và TTTM tại 265 Cầu Giấy (thuộc Công ty cổ phần hóa chất & vật tư KHKT) vừa mới nộp 93,208 tỷ đồng tiền sử dụng đất sau khi bị Cục thuế Hà Nội "bêu" tên trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn.



    Sau khi Cục thuế Thành phố Hà Nội thực hiện 3 đợt công khai với tổng số 38 dự án nợ tiền sử dụng đất, các chủ dự án đã có công văn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế trao đổi và cam kết tiến độ nộp nợ tiền sử dụng đất.

    Tính đến ngày 15/7, đã có 15/38 dự án nộp nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền 219,377 tỷ đồng.

    Cụ thể, có 3 dự án đã nộp hết số nợ tiền sử dụng đất là:

    Công trình hỗn hợp nhà ở, VP và TTTM tại 265 Cầu Giấy (thuộc Công ty cổ phần hóa chất & vật tư KHKT) nộp 93,208 tỷ đồng. Điều đáng nói là dự án này gần đây đang rầm rộ thông tin "đổi chủ".

    Dự án TTTM, VP và nhà ở (thuộc Công ty TNHH một thành viên đầu tư Việt Hà, Công ty XD và KT Việt Nam) nộp 20 tỷ đồng;

    Dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng Đồng Phát Hoàng Mai tại Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (thuộc Công ty cổ phần đầu tư Đồng Tháp) nộp 5,159 tỷ.

    Bên cạnh đó, có 1 dự án đã nộp 83,18% số nợ tiền sử dụng đất là dự án đầu tư tòa nhà hỗn hợp đa năng và nhà ở chung cư Vinafor tại số 55, đường 430, Vạn Phúc, Hà Đông - thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên nộp 5 tỷ đồng.




    Danh sách các công ty đã nhanh chóng nộp tiền tiền sử dụng đất.



    Ngay sau khi Cục thuế Thành phố Hà Nội công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn và dự án nợ tiền sử dụng đất nhằm cảnh báo các doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ với NSNN, một số doanh nghiệp đã thu xếp nguồn tài chính và nộp vào NSNN trước khi cơ quan Thuế thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi nợ đọng thuế theo đúng luật định

    Liên quan tới những thông tin ảnh hưởng tới những nhà đầu tư mua nhà tại những dự án mà chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội cho biết:

    "Theo quy định về thu tiền SDĐ và quy định của pháp luật quản lý thuế, việc chậm nộp tiền sử dụng đất của các chủ đầu tư dự án sẽ bị cơ quan thuế xử lý theo quy định thông qua việc xác định khoản tiền chậm nộp phải nộp NSNN với mức 0,05%/ngày tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp và số ngày chậm nộp".

    Đồng thời, cơ quan thuế sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế nhằm thu đủ số tiền sử dụng đất nợ vào NSNN theo quy định.

    Việc chủ đầu tư dự án nợ tiền sử dụng đất thể hiện việc chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật của chủ đầu tư và là dấu hiệu cho thấy chủ đầu tư có những khó khăn, vướng mắc về tài chính để thực hiện dự án…

    Bà Yến khẳng định, việc công khai tình hình nợ tiền sử dụng đất sẽ giúp người mua nhà sẽ có thêm một kênh thông tin để lựa chọn, quyết định khi tiến hành giao dich nhằm hạn chế rủi ro khi mua nhà từ các chủ đầu tư không chấp hành pháp luật, có hạn chế về năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án.



    Bạch Dương
    Xuandoa thích bài này.
  6. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    WSJ: Vốn ngoại sẽ đổ về chứng khoán Việt Nam

    Nguồn tin: VnExpress | 7/17/2015 6:19:28 AM


    Tờ Wall Street Journal nhận định quyết định nới room sở hữu tại doanh nghiệp vừa qua đã đáp ứng được mong mỏi của nhiều nhà đầu tư và sẽ kích thích dòng vốn ngoại chảy vào các sàn chứng khoán Việt Nam.



    Những sửa đổi chưa từng có tiền lệ của Chính phủ Việt Nam đối với quy định trong sở hữu nước ngoài đã đáp ứng được sự chờ đợi bấy lâu của nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh trong thời gian gần đây. Những nhà đầu tư trong nước tích cực mua vào với hy vọng sẽ bán ra khi làn sóng mua vào của khối ngoại ập tới.



    Kể từ khi những quy định mới được đề xuất vào cuối tháng trước, VN-Index đã tăng 9% và HNX-Index tăng 3,6%. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite, Trung Quốc và chứng khoán Philippines đều rớt lần lượt 5,3% và 1,6%. Chứng khoán Trung Quốc đang tăng cao sau một năm, bỗng đột nhiên lao dốc khiến tâm lý bất an bao trùm lên các nhà đầu tư toàn cầu.



    Trước đây, Chính phủ Việt Nam có thông lệ quy định chặt chẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán. Song, quy định nới room ngoại theo kế hoạch sẽ đi vào hiệu lực từ tháng 9 đang làm dấy lên cơn sốt mua vào trong giới đầu tư nhỏ lẻ trong nước.



    Những thay đổi này cũng đang mang lại cho Nguyễn Hồng Khanh, một nhân viên văn phòng ở TP HCM khoản lãi ròng bằng hai phần ba lương một năm nếu anh quyết định bán đi cổ phiếu lúc này.



    Những nhà đầu tư nhỏ lẻ như Khanh đang sở hữu khoảng 90% giá trị trên thị trường chứng khoán. Rất nhiều trong số đó kỳ vọng rằng khi room ngoại được nới lỏng, nhà đầu tư sẽ đổ xô vào chứng khoán, những quỹ khát lợi nhuận mong chờ có được một phần miếng bánh trong thị trường chứng khoán nóng nhất thế giới.



    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khiến thị trường bất ngờ khi dỡ bỏ quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên doanh nghiệp Việt Nam. Ngoại trừ một số ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực bị giới hạn và điều lệ công ty không cho phép, tỷ lệ này có thể lên tới 100%. Trước đó, thị trường chỉ mới dự đoán mức 60%.



    Chính phủ chưa có quy định cụ thể về những lĩnh vực hay công ty sẽ được dỡ bỏ giới hạn, ngoại trừ khối ngân hàng sẽ được giới hạn dưới 30%. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/9.



    Khanh, 39 tuổi, hiện sở hữu tài sản trị giá khoảng một tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, và sẽ tiếp tục mua vào đến khi mức đầu tư chiếm 80% thu nhập của anh. Một phần lợi nhuận kiếm được từ chứng khoán, anh dự định sẽ đóng tiền học cho bé gái 3 tuổi học mầm non vào tháng 9.



    Khối ngoại cũng đang dành nhiều sự quan tâm hơn tới Việt Nam. Trong 6 tháng vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 233 triệu USD giá trị cổ phiếu, cao hơn rất nhiều so với tổng 128 triệu USD năm ngoái.




    WSJ-foreign-exchange-8085-1437039623.png

    Nguồn vốn nước ngoài đổ mạnh vào thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây. Nguồn: WSJ



    Trong tuần này, theo số liệu thống kê trên sàn HOSE, cổ phiếu 30 công ty, chiếm một phần tư tổng giá trị vốn hóa thị trường 50 tỷ USD, đang được giao dịch ở mức tiệm cận hoặc chạm ngưỡng giới hạn sở hữu nước ngoài. Trong số đó, giá cổ phiếu Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk, Nhựa Bình Minh đã tăng lần lượt 2,6% và 4,5% kể từ cuối tháng trước .



    “Nếu Chính phủ thông qua kế hoạch nới room ngoại, thị trường chứng khoán trong nước sẽ thay đổi hoàn toàn”, Louis Nguyễn, Giám đốc điều hành Saigon Assest Management nhận định. Vị này cũng tin tưởng rằng những sửa đổi sẽ có khả năng mở cửa cho hàng tỷ USD đầu tư từ khối ngoại rót vào thị trường Việt Nam.



    Hiện có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam có giá trị hấp dẫn và giàu tiềm năng hút vốn nước ngoài, song giá trị vốn hóa quá nhỏ cho những quỹ đầu tư lớn, do đó những mã blue-chip vẫn là ưu tiên hàng đầu.



    Chính phủ Việt Nam có kế hoạch cổ phần hóa khoảng 289 doanh nghiệp trong năm nay trong nỗ lực cải thiện năng lực kinh doanh và thúc đẩy thị trường chứng khoán. Tuy vậy, quá trình này vẫn diễn ra khá chậm. Tính đến ngày 23/6, 61 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa hoàn thành một phần năm kế hoạch 2015.



    Nhà đầu tư ngoại hiện vẫn vấp phải nhiều khó khăn khi đầu tư vào Việt Nam. Để có thể giao dịch, họ phải hoàn tất thủ tục đăng ký đầu tư trong nước, có thể kéo dài vài tháng. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư phải dựa vào những quỹ đầu tư sẵn có hoặc phải tiếp cận thông qua những quỹ ETF.



    Bất chấp những thách thức hiện tại, nhà đầu tư trong nước vẫn rất tin tưởng vào mục tiêu của Chính phủ trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.



    “Đây mới chỉ là điểm bắt đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam”, Khanh tin tưởng. Anh cũng có kế hoạch vận động bạn và người thân rót tiền vào thị trường chứng khoán. “Đây là một kênh đầu tư tốt”, anh nhận định.



    Đức Anh (Theo WSJ
    Xuandoa thích bài này.
  7. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Lướt sóng cp CII, Tuấn Lộc lãi hơn 70 tỷ sau 1 tháng

    Sau khoảng 1 tháng xuất hiện đình đám với việc liên tục mua và nâng sở hữu tại CII lên 12.5% và trở thành cổ đông lớn nhất, chiều ngày 17/07, CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc bất ngờ công bố đã bán gần hết, chỉ còn nắm 0.8%.

    Với việc lướt sóng cổ phiếu CII trong hơn 1 tháng qua, ước tính Tuấn Lộc đã kiếm được lợi nhuận khoảng hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền Tuấn Lộc chi ra là gần 550 tỷ đồng, ước tính theo giá đóng cửa của cp CII tại các phiên mua vào ngày 19/06, 22/06, 23/06, 30/06, 06/07 và 08/07; còn số thu về ước tính 620 tỷ đồng, là giá đóng cửa các phiên bán ra ngày 14/07, 15/07 và 16/07.



    Bảng thống kê giao dịch của Tuấn Lộc với cp CII


    Ước tính tương đối dựa trên giá kết phiên làm thay đổi tỷ lệ sở hữu

    Câu chuyện về Tuấn Lộc và CII bắt đầu từ ngày 19/06, Tuấn Lộc công bố chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) khi mua 11.5 triệu cp, ứng với tỷ lệ 5.89%. Sau đó, trong vòng nửa tháng với 5 lần mua vào hàng triệu cp, Tuấn Lộc nâng tỷ lệ sở hữu tại CII lên 12.5% và trở thành cổ đông lớn nhất tại đây khiến thị trường rộ lên nghi ngờ về ý định thâu tóm CII từ đơn vị này.

    Chưa kể, Tổng giám đốc Lê Quốc Bình cũng liên tục nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu càng củng cố cho giả định về cuộc tranh đua vị trí giữa các bên.

    Sức nóng lan tỏa, giá cổ phiếu CII những tháng gần đây liên tục leo thang, thanh khoản nhảy vọt. Từ mức giá 18,200 đồng vào đầu tháng 4 lên 26,600 đồng, ứng với mức tăng 46%, khối lượng giao dịch bình quân lên đến 5.8 triệu đơn vị mỗi phiên.



    Giao dịch cổ phiếu CII trong 1 năm qua

    Thông tin Tuấn Lộc đã bán ra gần hết lượng cp CII quả thật rất bất ngờ với không ít nhà đầu tư. Đơn vị này đã bán ra nhanh chóng trong 3 ngày liên tiếp, từ 14 đến 16/07, tương ứng lần lượt bán 8.1 triệu, 3.7 triệu và 10.9 triệu cp CII, qua đó tỷ lệ sở hữu giảm từ 12.5% xuống 0.8%. Vừa vặn với giới hạn chậm nhất 7 ngày sau giao dịch phải công bố thông tin.

    Không chỉ “hứng thú” với CII, Tuấn Lộc cũng từng có kịch bản gom mua tương tự đối với thành viên khác thuộc CII. Cuối năm 2014, sau khi CII hoàn thành kế hoạch thâu tóm Cơ khí – Điện tử Lữ Gia để tái cơ cấu thành Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC), Tuấn Lộc bắt đầu nhảy vào và làm mưa làm gió, giá cổ phiếu LGC khi đó tăng trưởng đến 36% trong thời gian ngắn. Cụ thể, ngày 27/11, Tuấn Lộc trở thành cổ đông lớn của LGC khi mua vào 1.2 triệu cp, ứng với tỷ lệ sở hữu 5.43%. Cũng chỉ trong thời gian vỏn vẹn nửa tháng, Tuấn Lộc liên tục mua vào để nâng nắm giữ lên hơn 2 triệu cp, chiếm tỷ lệ 9.29% và sau đó thì… biến mất hút.

    Nguyên nhân có thể là bởi kế hoạch tăng vốn mạnh từ 220 tỷ lên 720 tỷ đồng của LGC. Trong phương án này, LGC phát hành cho cổ đông hiện hữu chỉ 14.7 triệu cp và chào bán riêng cho công ty mẹ CII đến 35.7 triệu cp, điều này làm Tuấn Lộc dần mất vị thế cổ đông lớn. Và theo thông báo vào ngày 26/01, trong đợt tăng vốn của LGC, Tuấn Lộc chỉ mua vào 39,180 cp, theo đó số lượng cổ phiếu sở hữu nâng lên 2.09 triệu đơn vị nhưng tỷ lệ sở hữu chỉ còn 2.9% (tính trên vốn điều lệ mới).

    Có thể thấy, trên thị trường chứng khoán niêm yết, cái tên Tuấn Lộc hầu như không xuất hiện trong các giao dịch lớn về cổ phiếu, từ đầu tư đến "lướt sóng"... Nhưng Tuấn Lộc dường như lại rất "hứng thú" với cổ phiếu thuộc CII Holdings!

    Tuấn Lộc là ai?

    CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng công nghiệp, xây dựng cầu đường, hệ thống cung cấp nước sạch, Beton cốt thép và đầu tư cảng biển. Theo thông tin từ báo chí, Tuấn Lộc cũng là “đại gia” trong lĩnh vực này khi vốn điều lệ lên đến 1,600 tỷ đồng, tuy nhiên đây cũng là một đại gia kín tiếng trước truyền thông.

    Sự “nổi tiếng” của Tuấn Lộc nhen nhóm khi thâu tóm Công ty TNHH MTV Tổng công ty XH Công trình Giao thông 4 (Cienco4) và tham gia vào làn sóng tư nhân hóa cảng biển, hàng không với việc xem xét mua cổ phần chi phối cảng Cửa Lò, Nghệ An.

    Theo thông tin trên website của Tuấn Lộc, bắt đầu từ năm 2010, Tuấn Lộc đã triển khai những hợp đồng công trình thi công cầu đường, hệ thống thoát nước, cấp nước sạch, thi công cầu, cảng, cọc khoan nhồi… với các dự án đầu tư của CII. Đồng thời, trong danh mục dự án gần đây của Tuấn Lộc có 3/5 dự án là liên quan đến CII. Đó là dự án Cầu Sài Gòn 2 và dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, do CII làm chủ đầu tư theo hình thức BOT và Tuấn Lộc là đơn vị trúng thầu ở một vài hạng mục. Riêng dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 do CTCP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận làm chủ đầu tư thì Tuấn Lộc và CII Bridge & Road (HOSE: LGC) tham gia với tư cách nhà đầu tư liên doanh. Được biết dự án này LGC sở hữu 10% vốn điều lệ.

    Tài liệu đính kèm:
    20150717_20150717 - CII - Bao cao ve so huu cdl CTCP dau tu xay dung Tuan Loc.pdf

    Trần Việt
    Xuandoa thích bài này.
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Qc ra tin 265 để pht cũng nên Kk
    Vcg là Cp em chơi quen từ trước kia rồi kk
    --- Gộp bài viết, 17/07/2015, Bài cũ: 17/07/2015 ---
    TL và lái quỹ bên vnds bán ra, tự doanh Ssi mua vào. Bọn nó đang chiến nhau Kk, nhưng nhìn chung mình kg nên ra chiến trường. Đợt này em định cơ cấu vào Vcg là chính, còn pvc, pvt thì chút ít thôi. Con C2 thì cũng bỏ thôi, động đến hàng mấy tay lái lợn bên vnds dẻ rách lắm.
    choichovuivlhy thích bài này.
  9. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.432
    Có điều vấn đề ngăn chặn cđ lớn bán ra, mua vào cũng là chuyện của nhà làm luật. Vì họ là người nắm tin sớm nhất mà, theo em buộc phải công bói thông tin mới đc mua bán. Còn bằng kg thì tịch thu hết giá trị do việc mua bán bậy bạ đó, có vậy mới làm nghiêm đc. Chứ phạt vài đồng kg ăn thua gì cả
    choichovuivlhy thích bài này.
  10. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Mịa! Nó làm 70 tỏi, phạt mấy chục củ thì nó còn tặng thêm.
    Xuandoa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này