Có phải là khẩu lệnh "Hãy rút tiền khỏi CK TRUNG QUỐC và chuyển sang VIỆT NAM!"?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choichovuivlhy, 15/07/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 52441 lượt đọc và 2177 bài trả lời
  1. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Thế lại bỏ đi à bác? Chán nhể!
    Xuandoaquynhanh1507 thích bài này.
  2. HuynhTruongAnh

    HuynhTruongAnh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    1.283
    dân chủ gì ô a
    tại ô a cứ giữ khư khư 1 đống giá trị ảo
    nhà Phật dạy rồi mất mạng này sẽ đến mạng khác
    ô a cứ nhìn e mà học
    éo ngẩng được đầu lên thì bố cúi gằm mặt xuống
    éo đi được thì bò lết bò lê
    sai thì sửa ngã đứng dậy
    miễn là đừng buông xuôi
    Xuandoa, choichovuivlhyquynhanh1507 thích bài này.
    choichovuivlhy đã loan bài này
  3. quynhanh1507

    quynhanh1507 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Đã được thích:
    5.382
    Bác ở lại với chúng e cho vui, Bác đi rồi mọi người buồn vì nhớ Bác lắm! :(
    choichovuivlhy thích bài này.
    choichovuivlhy đã loan bài này
  4. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Tình hình này mà bỏ đi là không ổn rồi bác @bongquang ơi! Thôi cứ ở lại đi bác! Đừng tuyệt đối hóa cái gì cả là được!
    Xuandoa thích bài này.
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.803
    Mỹ Việt cải thiện quan hệ. Giờ đôi bên rất cần có nhau. Việt Nam trở thành người tiên phong đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng ngọn gió.

    Cả thế giới cần đến VN, vì vậy các nhà tài phiệt được bật đèn xanh đổ sang VN, chứ không chỉ đơn thuần là sức hút kinh tế nhé các bác.

    Nhận định của bác chủ chính xác đấy. Các chứng sĩ cần hiểu vị thế của mình.
    Xuandoachoichovuivlhy thích bài này.
  6. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Việt Nam đứng đầu thế giới về dự án FDI đầu tư mới

    Nguồn tin: Người Đồng Hành | 7/15/2015 10:24:42 AM


    Trong bảng xếp hạng dự án đầu tư mới (GI-dự án chưa hề được đầu tư xây dựng trước đây) bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đứng đầu thế giới và bỏ xa so với các thị trường mới nổi khác.

    Theo fDi Intelligence, Việt Nam đứng đầu trong bảng xếp hạng các dự án FDI đầu tư mới với 8,4 điểm, bỏ xa vị trí sau đó là Romania và Hungary cũng như các thị trường khác trong khu vực như Malaysia và Thái Lan.

    Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và được thúc đẩy bởi đầu tư cũng như xuất khẩu. Trong khoảng 2003-2014 đã thu hút được hơn 2.000 dự án FDI đầu tư mới. Gần một nửa trong số các dự án FDI của Việt Nam được đầu tư vào ngành sản xuất do lợi thế nhân lực dồi dào và chi phí rẻ. Việt Nam cũng đã tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thuế doanh nghiệp từ 25% xuống 22% và cải tổ hệ thống thông tin tín dụng.

    Trong bảng xếp hạng của fDi, mức điểm 1 cho thấy sự cân bằng giữa tỷ lệ dự án FDI đầu tư mới với GDP của quốc gia đó, cao hơn mức điểm này cho thấy tỷ lệ này lớn hơn và ngược lại.

    Việt Nam với mức điểm 8,14 cho thấy các dự án FDI đầu tư mới đang bị thu hút cao hơn gấp 8 lần so với những dự đoán dựa trên quy mô của nền kinh tế. Việt Nam cũng đạt mức điểm cao nhất trong số các quốc gia phát triển và nền kinh té mới nổi, khi thu hút hơn 100 dự án FDI đầu tư mới trong năm 2014.

    Mặc dù Trung Quốc đã là điểm đến hàng đầu cho dự án FDI đầu tư mới trong khoảng 2003-2014, nhưng đầu tư vào nước này đã chậm lại trong thời gian gần đây. Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã vượt xa số dự án FDI đầu tư mới, khiến điểm số của nước này trên bảng xếp hạng bị ảnh hưởng qua các năm. Với mức điểm 0,56, tỷ lệ dự án FDI đầu tư mới quá nhỏ so với GDP của nước này.




    Bảng xếp hạng dự án FDI đầu tư mới của các nước mới nổi




    Trong 5 nền kinh tế đứng đầu thế giới, Anh là nước duy nhất có điểm số lớn hơn 1, tất cả những nước còn lại như Mỹ (0,56), Nhật Bản (0,26), Đức (0,99) và Trung Quốc đều có điểm số nhỏ hơn 1.

    Có 7 trong số 14 nền kinh tế mới nổi được xem xét là có mức điểm lớn hơn 1 trong liên tiếp 12 năm qua.

    Ấn Độ, dù có nhiều biến động, vẫn cho thấy mức điểm thấp giống như Trung Quốc. Điều này chứng tỏ tăng trưởng GDP của nước này cao hơn rất nhiều so với tăng trưởng dự án FDI đầu tư mới, mà nguyên nhân chính là những rắc rối khiến các dự án đầu tư bị chậm.

    Ngược lại, Mexico lại có những tiến bộ vượt bậc với mức điểm ổn định lớn hơn 1 qua từng năm.

    Năm 2014, fDi Markets đã xem xét 71 quốc gia, trong đó mỗi quốc gia phải nhận được ít nhất là 25 dự án FDI đầu tư mới.



    Hoàng Nam
    Theo Financial Times
    Xuandoa thích bài này.
  7. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    CẢ NGƯỜI TRUNG QUỐC CŨNG MUỐN CHUYỂN HƯỚNG SANG VIỆT NAM!

    Nhà đầu tư Trung Quốc muốn tham gia dự án điện Hải Dương

    Nguồn tin: VnExpress | 7/13/2015 9:39:10 PM


    Doanh nghiệp Trung Quốc vừa ký thỏa thuận góp vốn tại liên doanh với nhà đầu tư Malaysia để xây dựng nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Kinh Môn, Hải Dương.



    Theo tin từ JAKS Resources Bhd (Malaysia), tập đoàn này vừa ký thỏa thuận liên doanh với China Power Engineering Consulting Group (Trung Quốc) để đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Dương, vốn 1,87 tỷ USD. Tỷ lệ góp vốn của hai bên tại Jaks Parcific Power Ltd - công ty thực hiện dự án là 50:50, trong đó hạng mục chính của phía Trung Quốc là tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ tài chính.



    Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương có tổng công suất 1.200 MW, được Chính phủ cấp giấy chứng nhận đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) vào tháng 8/2011. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện bị chậm lại khiến công trình không kịp đưa vào khai thác trong năm 2014 theo kế hoạch.



    Một nguồn tin từ phía Hải Dương cho hay việc phía Malaysia đã tìm được đối tác mới sẽ là bước tiến cho dự án sau thời gian dài dậm chân tại chỗ, song việc triển khai vẫn phải chờ ý kiến chính thức từ lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc. Trước đó, JAKS từng phải tuyên bố chấm dứt thỏa thuận liên doanh với Công ty Island Circle Investment Holding Ltd, Sanjung Merpati Sdn Bhd của Malaysia và Công ty Meiya Power Ltd của Trung Quốc để phát triển dự án nhiệt điện Hải Dương.



    Về phía JAKS, doanh nghiệp này kỳ vọng với nhà đầu tư mới là China Power, nhà máy sẽ được bắt đầu xây dựng trong nửa đầu năm tới và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. "Chúng tôi hy vọng dòng tiền hoạt động sẽ được tăng cường trong vài năm tới. Trong thời gian thực hiện dự án, JAKS có thể nhận thêm một khoản thu nhập từ việc tham gia vào các hợp đồng tổng thầu EPC (thiết kế - cung cấp thiết bị - thi công) từ đối tác liên doanh", Chủ tịch JAKS Tan Sri Hussin Ismail cho biết.



    Sau 25 khai thác, JAKS sẽ chuyển giao nhà máy cho phía Việt Nam. Hiện tại, công ty đã ký được hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực (EVN) và thỏa thuận cung cấp than từ Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin).



    Huyền Thư
    Xuandoa thích bài này.
  8. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    MANG HẾT SANG VIỆT NAM CHO XÔM !

    Tiền lại tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc

    Nguồn tin: vsd.vn | 7/15/2015 8:55:29 AM


    Các quỹ đầu tư nước ngoài đang rút dần khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc ngay cả khi thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại sau hơn 1 tháng chao đảo.

    Tính đến hôm qua 14/7, khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp trên sàn giao dịch liên kết Thượng Hải – Hong Kong. Kể từ ngày 6/7, nhà đầu tư nước ngoài rút ròng 44,2 tỷ nhân dân tệ (7,1 tỷ USD) khỏi thị trường này.

    Phiên giao dịch hôm qua, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,2%, chấm dứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp bất chấp các biện pháp can thiệp của chính phủ Trung Quốc.
    Nhiều chuyên gia không ủng hộ nỗ lực giải cứu thị trường hơn 1 tháng qua của Trung Quốc và cho rằng, đợt phục hồi vừa qua là do niềm tin tự tạo.

    Michael Lai, giám đốc đầu tư tại quỹ GAM cho rằng: “Động thái hạ lãi suất của ngân hàng trung ương Trung Quốc hồi cuối tháng 6 là lúc mà chúng tôi nhận ra rằng giới hoạch định chính sách Trung Quốc đã mất kiểm soát thị trường.

    BNP Paribas cho rằng, chính phủ Trung Quốc đã tung ra gói giải cứu thị trường chưa từng thấy, bao gồm cấm bán cổ phiếu với cổ đông lớn trong 6 tháng, nới quy định giao dịch ký quỹ, cho phép một nửa số doanh nghiệp trên sàn tạm ngừng giao dịch, bơm thanh khoản cho thị trường.

    “Gói giải cứu đến nay đã thành công trong việc ngăn chặn tâm lý hoảng loạn trên thị trường, tránh rủi ro tài chính. Tuy nhiên, một số biện pháp giải cứu gây lo ngại như yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết báo cáo các tin tức tích cực để hỗ trợ giá cổ phiếu, Jacqueline Rong, chuyên gia kinh tế tại BNP nhận định.



    Minh Phương
    Theo Financial Times
    Xuandoa thích bài này.
  9. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    WSJ: Hàng tỷ đô la được “mở khóa” sẽ đổ vào TTCK Việt Nam

    Thứ 4, 15/07/2015, 12:14



    0

    CHIA SẺ

    Mekong Capital: Nới room giúp quỹ MEF III trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát


    Động thái nới room hấp dẫn các nhà đầu tư Mỹ


    Nới room vì sao được ‘quyết’ trong thời điểm hiện nay?


    Sự thay đổi được giới đầu tư mong đợi từ lâu về quy định sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của TTCK Việt Nam. Nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh giao dịch cổ phiếu với hy vọng bắt kịp con sóng đầu tư nước ngoài.

    WSJ: Hàng tỷ đô la được “mở khóa” sẽ đổ vào TTCK Việt Nam


    Kể từ khi quy định gia tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài được thông qua cuối tháng trước, 2 chỉ số chứng khoán của Việt Nam là VnIndex đã tăng 9% và HNX-Index cũng tăng 3,6%. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Trung Quốc Shanghai Composite và chỉ số chứng khoán Philippines giảm lần lượt 5,3% và 1,6%. Sự đảo chiều đột ngột của chứng khoán Trung Quốc đã khiến giới đầu tư quốc tế e ngại.

    Việt Nam có quy định khá chặt chẽ về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK, việc “nới room” cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 9 đã khiến nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh việc mua vào cổ phiếu trên thị trường.

    Nguyen Hong Khanh, một nhân viên văn phòng làm việc tại TP.HCM cho biết sự thay đổi về tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài đã giúp anh thu được 2/3 mức lương hàng năm của mình nếu bán hết số cổ phiếu đang nắm giữu hiện nay.

    Các nhà đầu tư cá nhân như Khanh chiếm khoảng 90% trên TTCK Việt Nam. Nhiều hy vọng cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào thị trường Việt Nam khi giới hạn tỷ lệ sở hữu đã được dỡ bỏ và những quỹ đầu tư sẽ bị thu hút bởi thị trường nóng nhất thế giới hiện nay.

    “Tại sao tôi không nên mua cổ phiếu vào thời điểm này?” Khanh cho biết. “Khi giới hạn sở hữu được nâng lên, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ tiền vào và tôi có thể có cơ hội để kiếm tiền”.


    TTCK Việt Nam tăng mạnh sau tin nới room cho khối ngoại


    TTCK Việt Nam tăng mạnh sau tin "nới room" cho khối ngoại

    Thị trường đã rất bất ngờ vào cuối tháng trước khi Chính phủ ra Nghị định sẽ loại bỏ giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty Việt Nam, ngoại trừ những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, an ninh... Trước đó, thị trường chỉ kỳ vọng tăng tỷ lệ sở hữu cho khối ngoại từ 49% lên 60%.

    Chính phủ vẫn chưa nêu chi tiết về các công ty, lĩnh vực nào sẽ được dỡ bỏ giới hạn, riêng nhóm ngân hàng vẫn sẽ là 30%. Sự thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/9.

    Khanh, 39 tuổi, cho biết danh mục cổ phiếu của ông trị giá 1 tỷ đồng (46 nghìn USD) và ông sẽ tiếp tục dành 80% thu nhập của mình để đàu tư vào TTCK. Ông dự định sẽ trích một phần lợi nhuận từ TTCK để trả tiền học phí cho con gái mình vào tháng 9.

    Trong 6 tháng đầu năm, giá trị mua ròng của khối ngoại trên TTCK Việt Nam đã lên tới 233 triệu USD, vượt xa mức 128 triệu USD cho cả năm 2014.

    Số liệu thống kê cho thấy hiện có khoảng 30 công ty, chiếm khoảng 1/5 tổng vốn hóa Hose đã giao dịch ở mức giới hạn hoặc gần giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

    Trong số đó có thể kể tới như CTCP Sữa Việt Nam- Vinamilk, CTCP Nhựa Bình Minh đã tăng giá lần lượt 2,6% và 4,5% kể từ cuối tháng trước khi chính phủ cho biết sẽ “nới room” cho khối ngoại.

    Ông Louis Nguyễn, giám đốc điều hành- chủ tịch Saigon Asset Management cho rằng nếu chính phủ thông qua kế hoạch “nới room” cho khối ngoại thì điều này sẽ mang đến những tác động to lớn cho thị trường trong nước.




    admicro.vn


    Xem thêm

    admicro.vn




    “Có khả năng hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được “mở khóa” và sẽ có làn sóng mở cửa cho những nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam”.

    Hiện có hàng chục công ty nhỏ ở Việt Nam với lợi nhuận và định giá khá hấp dẫn, tuy nhiên vốn hóa thị trường quá nhỏ để đầu tư. Do đó, các doanh nghiệp có quy mô lớn vẫn là mục tiêu chủ yếu.

    Chính phủ Việt Nam có kế hoạch cổ phần hóa 289 công ty nhà nước trong năm nay như một nỗ lực để thúc đẩy TTCK trong nước. Tuy vậy tới nay mới chỉ có 61 công ty được cổ phần hóa, tính tới 23/6 và mới chỉ hoàn thành 1/5 kế hoạch năm 2015.

    Nhà đầu tư nước ngoài vẫn gặp nhiều khó khăn khi đầu tư vào Việt Nam. Thủ tục đăng ký đầu tư có thể mất tới vài tháng. Do đó nhiều nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường thông qua các quỹ đầu tư sẵn có hay ETF.

    Bất chấp những thách thức đang hiện diện, nhà đầu tư trong nước vẫn tự tin với kế hoạch “nới room” sẽ thu hút mạnh dòng tiền từ khối ngoại.

    “Đó mới chỉ là khởi đầu cho TTCK Việt Nam”, Khanh cho biết. “Tôi sẽ tư vấn cho bạn bè và người thân bỏ tiền nhàn rỗi của mình vào thị trường lúc này, đó là một kênh đầu tư tốt”.

    Nguyên Vũ

    Theo Trí thức trẻ/WSJ
    Xuandoa thích bài này.
  10. choichovuivlhy

    choichovuivlhy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    10.765
    Người gửi tiền đã mất đi hơn 50% lợi nhuận trong 10 năm qua”

    Nguồn tin: Infonet | 7/14/2015 3:21:12 PM


    Trong 2 năm qua, do lãi suất giảm mạnh nên người gửi tiền đã mất đi hơn 50% lợi nhuận. Đó là nhận định của ông Lê Văn Phán, Giám đốc Quỹ Đầu tư Vinawealth.

    Lãi suất tiền gửi ngân hàng đã không còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cá nhân, kênh tiết kiệm truyền thống là vàng cũng giảm. Bên cạnh đó là sự suy giảm trong đầu tư BĐS, nhưng dòng tiền đổ về thị trường chứng khoán (TTCK) lại tăng lên.
    Xuandoa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này